Với cách các thần tượng KPop tỏa sáng và tràn đầy năng lượng trên sân khấu, bạn sẽ không bao giờ đoán được vài người trong số họ đã từng phải nhập viện vì những căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu. 5 thần tượng này đều đã phải vượt qua những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng để có thể đứng trên sân khấu như những nghệ sĩ biểu diễn khỏe mạnh, hạnh phúc và tài năng như ngày hôm nay.

1. Yeji (ITZY)

Năm ngoái, trưởng nhóm ITZY, Yeji đã tiết lộ một câu chuyện đau lòng về thời thơ ấu của mình. Khi cô nàng 8 tuổi, Yeji mắc phải thứ bệnh mà nữ ca sĩ nghĩ là bệnh cúm nặng. Tuy nhiên, dù đã dùng thuốc nhưng tình trạng của cô ấy vẫn trở nên tồi tệ hơn đến mức phải nhập viện.

Yeji (ITZY) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)
Yeji (ITZY) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)

Sau khi được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán Yeji mắc chứng dị ứng, một chứng bệnh quá mẫn cảm với các chất gây dị ứng. Ngoài ra, cô nàng còn bị phát hiện mắc bệnh viêm phổi và viêm tủy xương. Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng gây tử vong cao nhất trên thế giới đối với trẻ nhỏ, làm đầy phổi với các chất lỏng nguy hiểm. Viêm xương tủy là một bệnh nhiễm trùng xương nghiêm trọng và hiếm gặp.

Các bác sĩ lo lắng rằng phẫu thuật có thể rất nguy hiểm cho cơ thể non nớt của Yeji, nhưng rất may, bệnh viện chuyên khoa đã có thể tìm ra loại thuốc phù hợp cho cô ấy. Sau một thủ thuật nhỏ và một năm nằm viện, Yeji cuối cùng cũng đủ khỏe để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Thật kinh ngạc, mẹ của nữ ca sĩ sau đó tiết lộ rằng các bác sĩ đã bảo gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất vì Yeji có thể không qua khỏi cuộc phẫu thuật.

2. Zico

Zico cởi trần là một cảnh tượng đáng chú ý, nhưng bạn đã bao giờ để ý đến vết sẹo ở giữa ngực của anh ấy chưa? Khi còn nhỏ, ngôi sao của Block B bị biến chứng tim nghiêm trọng phải phẫu thuật.

Zico đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)
Zico đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)

Sau khi có thông báo rằng Zico sẽ nhập ngũ với tư cách là một nhân viên phục vụ công ích chứ không phải là một quân nhân tại ngũ, công chúng đã biết rằng anh chàng đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tim trong quá khứ. Trong một bài báo chân thành, mẹ của Zico từng tiết lộ rằng nam ca sĩ sinh ra đã bị yếu tim, mắc bệnh hen suyễn và viêm tiểu phế quản (một bệnh nhiễm trùng phổi phổ biến ở trẻ nhỏ).

Trong suốt thời thơ ấu của mình, anh ấy phải trải qua các cuộc phẫu thuật tim, thoát vị và các vấn đề về hô hấp. Mẹ của Zico buồn bã chia sẻ rằng anh chàng đã dành phần lớn thời gian khi còn bé trong phòng cấp cứu của bệnh viện, mẹ của Zico luôn cầu nguyện cho sự bình phục an toàn của nam ca sĩ vào đêm trước khi phẫu thuật.

3. Eunha (GFRIEND)

Eunha của GFRIEND bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi còn nhỏ, ra mắt với tư cách là một diễn viên nhí khi cô ấy 10 tuổi. Tuy nhiên, trước đó, cô nàng đã có một tuổi thơ khốn khó vì bệnh tật.

Eunha (GFRIEND) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)
Eunha (GFRIEND) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)

Khi Eunha lên bảy tuổi, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là bệnh mô bào Langerhans (LCH), xảy ra khi quá nhiều tế bào bạch cầu tích tụ trong cơ thể. Tình trạng này có thể gây ra nhiều triệu chứng bao gồm sưng đau xương, các vấn đề về da, thiếu hụt hormone,…

Mặc dù, LCH không phải là một bệnh ung thư nhưng những điểm tương đồng của nó khiến Eunha đã được đưa vào khoa ung thư. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 13 tuổi, cô ấy đã phải đến bệnh viện nhiều lần để điều trị; điều trị cho tình trạng này thường bao gồm xạ trị hoặc hóa trị. Rất may, cuối cùng bệnh của Eunha đã thuyên giảm và cô nàng giải thích với fan hâm mộ rằng mình không có khả năng bị ốm lại vì căn bệnh này.

4. Yena (IZ*ONE)

Bây giờ, Yena của IZ*ONE luôn khỏe mạnh và tươi tắn nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, Yena bị ung thư hạch – ung thư ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết.

Yena (IZ*ONE) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)
Yena (IZ*ONE) đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)

Yena đã tiết lộ tình trạng của mình trong một tập của IZ*ONE Chu ngay sau khi ra mắt. Cô ấy giải thích rằng tình trạng bệnh của mình rất nghiêm trọng thậm chí các bác sĩ tại bệnh viện đã bảo gia đình là bệnh của Yena không thể chữa được.

Rất may, bố mẹ của Yena luôn tin tưởng vào sự hồi phục của cô nàng. Mỗi sáng, họ đi bán kimbap để có thể kiếm đủ tiền chi trả cho các hóa đơn thuốc men cho con gái mình. Cuối cùng, vận may đã đến và bệnh của Yena đã thuyên giảm. Trong chương trình, bố của nữ ca sĩ đã chia sẻ rằng món quà lớn lao nhất là khi thấy con gái mình lớn lên tươi sáng và khỏe mạnh.

5. Hyolyn

Hình xăm thánh giá trên ngực của Hyolyn không chỉ là dấu hiệu của đức tin Cơ đốc của cô ấy mà nó còn che đi một vết sẹo lớn hình chữ thập mà cô nàng có khi phẫu thuật lúc còn nhỏ.

Hyolyn đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)
Hyolyn đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thời thơ ấu để trở thành ngôi sao. (Nguồn: Internet)

Hyolyn bị sinh non và khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã bị một dạng tắc ống mật nghiêm trọng. Tình trạng xảy ra khi đường ống dẫn mật bị tắc nghẽn, gây vàng da, suy dinh dưỡng và cuối cùng là biến chứng như suy gan. Để điều trị chứng rối loạn, Hyolyn đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vùng bụng. Nữ ca sĩ cũng bị lồng ruột (ruột gấp) và cuối cùng phải cắt bỏ túi mật.

May mắn thay, Hyolyn cuối cùng đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cảm thấy bất an vì vết sẹo mà cô nàng phải cố gắng che giấu. Vì vậy, nữ ca sĩ quyết định xăm hình lên chỗ phẫu thuật để tăng sự tự tin và đến bây giờ, Hyolyn vẫn chưa bao giờ tự hào về cơ thể của mình.

Một số bài viết mà bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Hồ sơ TEMPEST - Nhóm nhạc TEMPEST - Thông tin thành viên TEMPEST - TEMPEST Profile

TEMPEST (템페스트) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc Yuehua Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên, các thành viên của TEMPEST là Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, LEW, Hwarang, Eunchan và Taerae. Nhóm ra mắt với "Bad News" vào ngày 2 tháng Ba năm 2022. Mời các bạn tìm hiểu về nhóm nhạc TEMPEST với bài viết dưới đây!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Uiii Eunha của mị, may là không sao nữa!

zoelee

thật ra phía sau ánh hào quang thì idol nào cũng có những vấn đề của riêng họ, thật mừng vì họ đã vượt qua :(((((