Các giọng ca chính là “linh hồn của bài hát”. Đây chính là sự thật. Giọng ca chính của các nhóm nhạc thần tượng K-Pop thực sự còn có vô số tài năng khác. Dưới đây là 5 giọng ca chính hàng đầu cũng là những người kết hợp tốt mang lại nhiều điều hơn nữa cho nhóm.

Trong số tất cả các vị trí trong một nhóm nhạc thần tượng K-Pop, không có gì quan trọng hơn vị trí “hát chính” – vì suy cho cùng, thần tượng là ca sĩ. Các giọng ca chính thường nhận được phần lớn thời lượng trong mỗi bài hát, đặc biệt là những bài khó nhất, vì quãng giọng rộng và ổn định của họ.

1. Jungkook (BTS)

Jungkook (BTS) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)
Jungkook (BTS) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)

Jungkook của BTS tự hào có một giọng hát tuyệt vời khiến tất cả các bài hát của BTS trở nên sôi động ngay lập tức. Nhưng anh ấy cũng mang đến những màn vũ đạo hoàn hảo. Kỹ năng từ hát đến vũ đạo tuyệt vời như vậy nhưng thứ mà Jungkook không thể làm là khó kìm được nước mắt.

2. Jihyo (TWICE)

Jihyo (TWICE) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)
Jihyo (TWICE) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)

Jihyo của TWICE có một số đoạn nhạc khiến các bài hát của nhóm khó có thể hát karaoke mà không bị vỡ giọng. Sự chỉ đạo của cô ấy, như Momo từng nói là chất keo kết dính TWICE lại với nhau. Thêm vào đó, đừng bỏ qua sự thật rằng Jihyo trước khi cô ấy là trưởng nhóm và giọng ca chính thì ngoại hình của cô nàng cũng thật xinh đẹp. Như một độc giả đã chỉ ra rằng Jihyo được sinh ra với một khuôn mặt không thể cưỡng lại được để được yêu và nhìn thấy!

3. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)
Baekhyun (EXO) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)

EXO Baekhyun thực sự đi kèm với một nickname đáng yêu do các fan K-Pop đặt cho “thần tượng hoàn hảo“. Điều này có nghĩa là, anh ấy không chỉ giỏi trong việc chính của mình – đó là thể hiện những nốt cao và rót mật vào tai của chúng ta – mà anh chàng còn biết cách thực sự giải trí. Sự hiện diện trên sân khấu của nam idol, đặc biệt là nét mặt của anh ấy trên sân khấu, thường được thảo luận như một ví dụ điển hình về ý nghĩa của việc “làm chủ sân khấu”. Anh chàng cũng đã tạo kênh YouTube của riêng bản thân.

4. Kim Sejeong

Kim Sejeong (cựu thành viên gugudan) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)
Kim Sejeong giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)

Kim Sejeong là giọng ca chính đáng tin cậy của gugudan – nhưng trên hết, cô ấy còn là một nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng. Kể từ năm 2016, cô nàng đã ổn định xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình qua bộ phim điện ảnh, mở đường cho mình với tư cách là một diễn viên. Nữ idol là một nữ chính gây chú ý trong K-Drama School 2017 và đã giành được một số giải thưởng cho riêng mình.

5. DK (SEVENTEEN)

DK (SEVENTEEN) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)
DK (SEVENTEEN) giọng ca chính toàn năng của K-Pop. (Nguồn: Internet)

Không thể phủ nhận DK của SEVENTEEN là một trong những giọng ca chính đỉnh nhất. DK luôn làm cho đồng đội và người hâm mộ của nam idol phải vỡ òa vì quãng giọng của mình. Trên hết, DK mang đến những bước tiến vững chắc cho nhóm – cho phép SEVENTEEN giữ danh hiệu nhóm có hiệu suất “Đồng bộ hóa 200%” năm này qua năm khác.

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Ai là thần tượng toàn năng nhất K-Pop, theo bạn? Có ai khác mà bạn muốn giới thiệu không? Hãy để lại bình luận bên dưới. Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức giải trí hấp dẫn nhất nhé!

Xem thêm

Jeon Somi tiết lộ cảm xúc thật sau khi không ra mắt trong TWICE

Trong một buổi phát sóng, cựu thực tập sinh của YG Entertainment, Jeon Somi đã bộc bạch những cảm xúc thật lòng của mình sau khi thất bại trong việc ra mắt cùng TWICE với người bạn thân Chaeyoung.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
little apple

Jk ❤️