Trong hành trình 7 năm hoạt động, BTS đã nhận không ít lời chỉ trích, thậm chí là lăng mạ từ haters. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của 7 chàng trai hiện tại đã chứng minh mọi thứ mà những kẻ thù ghét từng nói hoàn toàn sai.

1. Cái tên Bangtan Sonyeondan sẽ nhanh chóng sụp đổ

Khi BTS lần đầu tiên tiết lộ nhóm sẽ ra mắt với cái tên Bangtan Sonyeondan (방탄소년단) – có nghĩa là Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn, những haters đã cười và cho rằng, với một cái tên như thế nhóm này sẽ chỉ tồn tại tối đa hai năm. Những antifan còn buông lời chỉ trích tên nhóm là tự phụ và nhảm nhí.

Những haters không tiếc lời chỉ trích tên của nhóm (Ảnh: Internet)
Những haters không tiếc lời chỉ trích tên của nhóm (Ảnh: Internet)

Nhưng với ý nghĩa thực sự là sẽ bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những “viên đạn” định kiến ​​và áp lực, Bangtan Sonyeondan đã vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và được công nhận là một trong những cái tên hot nhất thời điểm hiện tại.

2. BTS là phiên bản nhái của BIGBANG

Ngay sau khi BTS chính thức ra mắt vào năm 2013 với ca khúc chủ đề No More Dream, những kẻ thù ghét đã có những bình luận ác ý như: “Họ đang cố gắng để được như BIGBANG” hay “Họ sẽ thất bại thảm hại”. Bởi vì ban đầu BTS đã được truyền thông quảng bá là BIGBANG thế hệ tiếp theo nên việc bị so sánh như vậy là không thể tránh khỏi.

BTS từng bị cho là bản nhái của BIGBANG (Ảnh: Internet)
BTS từng bị cho là bản nhái của BIGBANG (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên cuối cùng, hầu hết người hâm mộ đều nhận ra rằng, BIGBANG và BTS có phong cách riêng biệt và cả hai nhóm đều xứng đáng với tất cả tình yêu và sự ủng hộ từ những người yêu mến mình. Một điều thú vị là cả BIGBANG và BTS đều phải đối mặt với sự ghét bỏ khi mới ra mắt, nhưng điểm tương đồng lớn nhất giữa họ chính là khả năng đè bẹp ý chí của những kẻ thù ghét bằng cách chứng minh tài năng của mình với toàn thế giới.

3. Khả năng rap của RM thật tệ hại

RM từng trải qua quãng thời gian rất khó khăn khi anh tham gia chương trình 4 Things Show và đọc to những bình luận ác ý về bản thân. Những kẻ thù ghét liên tục tấn công bằng việc chỉ trích cách rap, lời bài hát và cả âm nhạc do anh tạo ra. Những haters thậm chí còn kết luận rằng RM không thể trở thành một rapper tuyệt vời.

Thành viên RM từng hứng chịu nhiều bình luận ác ý từ antifan (Ảnh: Internet)
Thành viên RM từng hứng chịu nhiều bình luận ác ý từ antifan (Ảnh: Internet)

Nhưng cho đến khi RM phát hành mixtape đầu tiên mang tên mình vào năm 2015 thì mọi định kiến trước đó đều đã được xóa bỏ. Nó được bình chọn là một trong 50 Album Hip-Hop hay nhất năm 2015 bởi SPIN – một bộ phận của Tập đoàn truyền thông Billboard -Hollywood. Kể từ đó, RM đã không ngừng mài giũa kỹ năng của bản thân và góp phần tạo nên nhiều bản hit cho BTS. Phần rap của anh kết hợp với giọng hát của các thành viên đã đưa nhóm đi xa hơn cả sự mong đợi.

4. Thành viên BTS xấu xí và không phải là thần tượng

Cho đến hiện tại, những bình luận từ antifan mà BTS phải hứng chịu nhiều nhất có lẽ là về ngoại hình của các thành viên. Khi BTS ra mắt, những người ghét nhóm đã tuyên bố rằng: “Các thành viên của BTS không phải là thần tượng vì họ rất xấu”. Có những haters còn gay gắt hơn khi nhận xét một số thành viên có ngoại hình dưới mức trung bình, trong khi những người khác có vẻ ngoài quá nữ tính.

Các thành viên từng bị haters chê bai về ngoại hình (Ảnh: Internet)
Các thành viên từng bị haters chê bai về ngoại hình (Ảnh: Internet)

Nhưng trái với lời tuyên bố của antifan, BTS dần trưởng thành và nhan sắc của các thành viên cũng đi lên theo thời gian. Họ bắt đầu chứng minh cho những kẻ căm ghét mình rằng, họ là những thần tượng mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn tài năng. Và trên thực tế, thành viên V và Jin cũng đã từng được các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đánh giá là có khuôn mặt hoàn hảo.

5. BTS sẽ không thể bền vững

Như trường hợp của hầu hết các nhóm nhạc thần tượng, BTS phải đối mặt với antifan trong mọi giai đoạn của sự nghiệp. Những haters quanh năm chỉ chờ để đánh giá thấp mọi bài hát mà nhóm phát hành. Họ không ngừng bóc mẽ từng video âm nhạc và nói rằng “Sẽ không có ai xem những thứ nhảm nhí như vậy”.

Từng bị cho là không thể tồn tại nhưng BTS đã chứng minh điều ngược lại (Ảnh: Internet)
Từng bị cho là không thể tồn tại nhưng BTS đã chứng minh điều ngược lại (Ảnh: Internet)

Nhưng loạt thành tích ấn tượng mà BTS đạt được là minh chứng rõ nhất cho việc những kẻ căm ghét đã sai. Cho đến nay, BTS đã có hơn 35 giải thưởng Daesang và là nhóm nhạc KPOP duy nhất từng giành giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ. Các MV trên YouTube của nhóm cũng liên tục cán mốc hàng trăm triệu lượt xem và chia sẻ. Mỗi tour diễn của các chàng trai đều cháy vé cùng lượng người hâm mộ ngày càng tăng trên toàn thế giới. Rõ ràng, BTS đang làm được nhiều hơn thay vì chỉ đơn giản là tồn tại càng lâu càng tốt.

Các bạn có thể tìm đọc những bài viết khác dưới đây:

Hãy ghé thăm BlogAnChoi mỗi ngày để cập nhật những thông tin giải trí thú vị bạn nhé!

Xem thêm

Hơn 500 ngày không comeback, các thành viên Red Velvet đã làm gì trong thời gian qua?

Tính đến ngày hôm nay, Red Velvet đã chính thức trải qua hơn 500 ngày không comeback. Mặc dù bản phát hành cuối cùng của nhóm vào năm 2019 - Psycho đã gặt hái được không ít thành công, nhưng Red Velvet vẫn chưa có động tĩnh gì cho sự trở lại tiếp theo với đầy đủ 5 thành ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận