Nhỏ mà có võ – những sinh vật này bù đắp điểm yếu về thân hình nhỏ bé của chúng bằng những chất kịch độc có thể lấy mạng kẻ thù chỉ trong vài nốt nhạc. Thậm chí đối với chúng, con người to lớn cũng chẳng khác gì bị thịt vô dụng dễ tổn thương trước những chất độc do tử thần pha chế riêng cho chúng. Và đây là 10 sinh vật nhỏ bé nhưng hiểm độc mà bạn nên tránh xa khi gặp chúng.

Ong bắp cày khổng lồ châu Á

Loài ong bắp cày khổng lồ châu Á hung tợn này là loài to nhất trong gia đình nhà ong bắp cày và là sát nhân gây ra trung bình 40 cái chết mỗi năm. Mặc dù nguy hiểm nhưng không may là lãnh thổ của chúng thường lẫn với môi trường sống của con người, và với tính khí của chúng, bầy ong luôn sẵn sàng tổ chức tấn công dữ dội bất cứ vị khách lạ nào.

động vật chết người 1
Ảnh: internet

Mũi kim của chúng khỏe và sắc hơn của loài ong thường, có thể đâm thủng cả da thuộc. Một khi cắm được cây kim vào da thịt con người, chúng sẽ giải phóng một hợp chất kịch độc phức tạp có khả năng phân hủy da người. Nếu không chữa trị kịp thời, các vết chích sẽ khiến nạn nhân bị sốc hoặc ngưng tim, nhẹ nhất cũng có thể gây suy thoái chức năng nhiều nội tạng bên trong.

Bọ cạp Deathstalker

động vật chết người 2
Ảnh: internet

Deathstalker là loài bọ cạp nguy hiểm nhất Trái Đất. Chúng sử dụng đến sáu loại chất độc thần kinh chủ động khác nhau để làm bất động nạn nhân và tấn công thẳng vào các mô thần kinh. Chất độc của Deathstalker đặc biệt chết người đối với trẻ em, người già và người trưởng thành mắc chứng bệnh tim với nguyên nhân tử vong là do tuyến tụy bị bỏng nặng và tràn dịch phổi do hệ quả của chất độc. Tuy vậy, những người trưởng thành khác vẫn có nguy cơ tử vong nếu họ bị dị ứng với chất độc của Deathstalker.

Nhện Lang thang Brazil

Một cú cắn của loài nhện Lang thang Brazil gây ra hai hậu quả chết người: trong khi những chất độc thần kinh chúng giải phóng gây tê liệt cho nạn nhân, các chất serotonin của nó gây ra hàng loạt chấn động khắp cơ thể gây ra những cơn đau từ bên trong. Rất may mắn là hiện nay đã có thuốc kháng độc cho loài nhện này và đã hạn chế rất nhiều ca tử vong.

động vật chết người 3
Ảnh: internet

Tuy nhiên, nếu vết cắn của loài nhện này không được chữa trị kịp thời, nạn nhân sẽ mất kiểm soát các cơ, tê liệt và ngạt thở. Nếu bạn may mắn không gặp phải các hệ quả chết người từ vết cắn và nếu bạn là đàn ông, bạn vẫn sẽ hứng chịu tác dụng phụ đáng sợ đó là sự cương dương vật đau đớn trong hàng giờ liền.

Sâu bướm Lonomia

động vật chết người 4
Ảnh: internet

Sâu bướm Lonomia trở nên khét tiếng trên toàn thế giới vào thập niên 80 khi chúng tấn công một cộng đồng người Agrarian ở Brazil, gây ra cho họ cùng một triệu chứng hoại tử và các nạn nhân hứng chịu một loạt các các tổn thương gây ra bởi sự tụ máu. Phủ bên ngoài một lớp gai xù xì và sắc lẹm, dễ dàng xuyên qua da người, chúng tiêm vào cơ thể bất cứ ai tiếp xúc với nó một loại chất độc chết chóc chỉ mình chúng có. Vết chích của chúng gây ra hậu quả làm máu không thể đông lại, dẫn đến xuất huyết nội không dứt, suy thận và chết não.

Sứa Irukandji

động vật chết người 5
Ảnh: internet

Sứa Irukandji là một trong những sinh vật kịch độc nhất thế giới và gần như “tàng hình” dưới mặt nước. Sử dụng những ngòi độc có trong cả các xúc tu và viền bụng của nó, loài sứa này giải phóng hàng trăm mũi kim có kích thước hiển vi vào cơ thể bất cứ ai tiếp xúc với chúng. Vết chích sẽ gây ra các triệu chứng gọi là triệu chứng Irukandji: cơ thể nạn nhân xả ra các hóc – môn gây stress như lũ và họ sẽ tràn ngập cảm giác và suy nghĩ diệt vong. Trong khi đó, huyết áp trong cơ thể họ tăng cao đến chóng mặt dẫn đến xuất huyết não và sau đó là tử vong.

Ốc nón Geographic

động vật chết người 6
Ảnh: internet

Loài ốc nón Georaphic chứa một nọc độc là một hỗn hợp của hàng trăm chất độc chết người khác nhau. Chúng tiêm nọc độc này vào kẻ thù bằng cách phóng một mũi kim như mũi lao vào nạn nhân. Nọc độc này ngay lập tức làm tê liệt nạn nhân và nếu không được chăm sóc, họ sẽ rơi vào cơn hôn mê nghiêm trọng và cuối cùng sẽ bị tê liệt khả năng hô hấp cũng như suy thoái tim mạch. Do vẫn chưa có thuốc giải độc kháng lại loài ốc này nên cách duy nhất là chăm sóc và theo dõi nạn nhân cho đến khi họ tự thải hết chất độc ra ngoài.

Cá nóc

động vật chết người 7
Ảnh: internet

Có lẽ hiếm ai trên thế giới không biết đến danh tiếng (hay tai tiếng) của loài cá chết người này. Chứa trong người nọc độc mạnh gấp 1200 lần chất độc Cyanide, đủ để lấy mạng 30 người trưởng thành khỏe mạnh chỉ trong vài nốt nhạc. Nọc độc của chúng gây tổn hại hệ thống thần kinh, gây suy thoái cơ, cũng như gây ra các cơn ói mửa và tiêu chảy trầm trọng. Tiếp đó, nạn nhân rơi vào trạng thái tê liệt hô hấp, và rơi vào tình trạng hôn mê sâu có thể dẫn đến tử vong sau đó.

Ếch Phi tiêu Vàng

Loài ếch này là một trong những động vật mang chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Sự nguy hiểm của nó đến từ chất độc phủ quanh cơ thể và đủ sức lấy đi 10 mạng người trưởng thành. Loài ếch này sinh sống ở các rừng mưa nhiệt đới của Colombia và được những thổ dân nơi đây tận dụng chất độc này làm vũ khí trên các phi tiêu của họ.

động vật chết người 8
Ảnh: internet

Chất độc của ếch Phi tiêu Vàng khiến cho nạn nhân rơi vào tình trạng co giật cơ liên tục, dẫn đến nhịp đập dồn dập nhưng bất thường của tim và như vậy thậm chí có thể gây suy tim. Hiện tại chưa hề có thuốc giải độc cho loài ếch này và các nhà khoa học thậm chí còn chưa biết được nguyên nhân nào khiến loài ếch này trở nên độc hại như vậy.

Bạch tuộc Blue – Ringed

Mặc dù chưa nặng bằng cả một lát bánh mì nhưng bạch tuộc Blue – Ring đủ khỏe để cướp đi sinh mạng của 26 người trưởng thành chỉ trong vòng vài phút. Nọc độc của loài bạch tuộc này có chứa chất maculotoxin, mạnh và độc hơn bất kì loài động vật nào trên cạn. Với cái miệng nhỏ mỏ vẹt, chúng có thể đâm thủng cả đồ lặn.

động vật chết người 9
Ảnh: internet

Vết cắn của chúng không hề gây cảm giác đau đớn nhưng lại khiến nạn nhân hoàn toàn tê liệt. Đáng sợ là họ vẫn có thể nhận thức được mọi việc xung quanh, trong khi dần dần cảm nhận sự suy thoái hệ thống hô hấp. Cách cứu sống nạn nhân duy nhất là kiên nhẫn mát xa tim và hô hấp nhân tạo liên tục, cho đến khi chất độc hết tác dụng trong 24 giờ sau.

Muỗi

Không cần bàn cãi gì nữa, muỗi chính là loài sinh vật nhỏ bé nhưng gây hiểm họa chết chóc lớn nhất đối với nhân loại. Bản thân vết cắn của chúng chứa chất độc không chết người, nhưng lại truyền nhiễm vào cơ thể vô số loại vi rút, vi khuẩn gây dịch bệnh và kí sinh trùng. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng đến 3/4 của một triệu người đã tử vong do vết cắn mang mầm bệnh của muỗi.

động vật chết người 10
Ảnh: internet

Dịch bệnh truyền nhiễm bởi muỗi gây ra cho con người là Malaria, đã ảnh hưởng đến mạng sống của khoảng 600 triệu người mỗi năm. Các triệu chứng của dịch bệnh này bao gồm: sốt cao, nôn mửa và đau đầu, cuối cùng rơi vào cơn hôn mê sâu có thể dẫn đến cái chết.

Xem thêm

Muốn "đu" CBIZ trơn tru, hãy thuộc nằm lòng cẩm nang 100 thuật ngữ dưới đây

Những thuật ngữ Cbiz như tiểu thịt tươi, bạo hồng, khống bình, sao tác... có thể sẽ khá lạ tai đối với một số bạn. Tuy nhiên nếu là một người thích đọc tin bát quái và "hít" drama thì bạn rất nên "bỏ túi" cẩm nang 100 thuật ngữ Cbiz thường gặp dưới đây để tránh bỡ ngỡ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận