Nhắc đến Yoo Ah In là nhắc đến một chàng diễn viên đầy thực lực của điện ảnh Hàn Quốc, một thiên tài diễn xuất nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng. Cùng nhìn lại hành trình để trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử Rồng Xanh khi mới 29 tuổi của Yoo Ah In nhé!

Từ bỏ học đến việc hoang hoải tìm kiếm bản thân mình trong nền điện ảnh

Vốn dĩ cái tên Yoo Ah In không phải là tên thật của anh, tên thật là Uhm Hong-sik sinh ngày 6 tháng 10 năm 1986, Yoo Ah In được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất vô cùng phong phú và rất xuất sắc những vai diễn mà anh đảm nhận.

Yoo Ah In (Ảnh: Internet)
Yoo Ah In (Ảnh: Internet)

Ở trên đỉnh cao của vinh quang, nhưng ít người biết rằng Yoo Ah In đã có một khoảng thời gian dài khá mờ nhạt. Với tố chất khác biệt trong diễn xuất và cả ngoài đời, một chút bướng bỉnh và nổi loạn, anh không thích sự gò bó, anh hoàn toàn muốn sống theo ý riêng của mình, thậm chí anh đã từng bỏ học năm lớp mười để chuyển đến Seoul sinh sống một mình.

Yoo Ah In bắt đầu đóng phim từ năm 2003, anh chính thức ra mắt khán giả qua bộ phim Sharp 1 cùng với Go Ara đã tạo được khá nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Anh tiếp tục đi nhưng không đi quá vội, anh đi chậm để định hướng, để kiếm tìm bản ngã của chính mình.

Hình ảnh Yoo Ah In và Go Ara (Ảnh: Internet)
Hình ảnh Yoo Ah In và Go Ara (Ảnh: Internet)

Phải đến 2010, anh mới vụt sáng thành sao nhờ vai diễn “Ngựa điên” trong Sungkyunkwan Scandal. Bộ phim chính thức cho một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Hình tượng mà anh thể hiện đã khiến người xem vô cùng thích thú với hình ảnh một nho sinh bất cần, lạnh lùng, điển trai nhưng đúng chất điên của Yoo Ah In.

Và sau vai diễn đó, tần xuất mà Yoo Ah In xuất hiện nhiều hơn trong các tác phẩm điện ảnh và đều để lại những dấu ấn mạnh mẽ. Đó là Punch, Fashion King, Veteran, Tình sử Jang Ok-jung, Six Flying Dragons,…

Ở phim ” Veteran” Yoo Ah In ghi dấu ấn qua vai diễn bệnh hoạn của một tên nhà giàu tàn nhẫn và hách dịch. Và bước ngoặt ở đây chính là ở The Throne một bộ phim rất xúc động của Yoo Ah In. Với khả năng thiên biến vạn hoá, diễn xuất ” đỉnh của đỉnh” đã khiến anh trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử Rồng Xanh khi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Yoo Ah In trong Verteran ( Ảnh:Internet )
Yoo Ah In trong Verteran ( Ảnh:Internet )

Và đến với Burning, một tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện ngắn Barn Burning của Haruki Murakami, bộ phim là sự rối ren trong tâm lí của những người trẻ mông lung, mơ hồ, cũng lắm bất an và giận dữ, họ thất lạc điều gì đó không rõ dù họ biết những điều mình muốn làm. Yoo Ah In tiếp tục đảm đương vai chính, không chỉ thu hút rất nhiều người đến rạp năm 2018 tại Hàn Quốc mà còn thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới.

Yoo Ah In có một vai diễn cực kì để đời qua Burnig(Ảnh:Internet)
Yoo Ah In có một vai diễn cực kì để đời qua Burnig(Ảnh:Internet)

Bộ phim đã gây tiếng vang lớn khi được chọn là tác phẩm điện ảnh cạnh tranh Oscar 2019, được góp mặt trong danh sách đề cử tại Liên Hoan Phim Cannes 2018.

Năm 2020, Yoo Ah In trở lại với hai tác phẩm ăn khách khác đó là Alive và Voice Of Silence. Ở Alive (Sống Sót) đóng cùng với bạn diễn Park Shin Hye, phim có những tình tiết lạnh sống lưng, giật gân, đối mặt với sự sống và cái chết một cách kịch tính, bộ phim được ví như một phiên bản không thua kém gì Train To Busan (2016).

Yoo Ah In trong Alive (Ảnh:Internet)
Yoo Ah In trong Alive (Ảnh:Internet)

Ở Voice Of Silence, Yoo Ah In không ngần ngại tăng cân để có thể phù hợp với vai diễn của mình và cũng không ngần ngại giảm cân nếu cần điển hình như vai diễn trong Burning.Điều đó cũng là một nhân tố khiến công chúng rất yêu mến anh.

Tuy thành công với diễn xuất, nhưng lại có khá nhiều phát ngôn gây tranh cãi

Yoo Ah In từng bị công chúng nghi ngờ trốn nghĩa vụ quân sự vào năm 2017 khi anh được nhận quyết định miễn đi nghĩa vụ quân sự với những chấn thương dai dẳng dù trước đó nah trượt tới tận 5 lần trong các đợt khám sức khoẻ.

Ảnh:Internet
Ảnh:Internet

Với sự thẳng thắn của mình anh cũng không ít lần bày tỏ những quan điểm cá nhân trên mạng xã hội và gây ra không ít chỉ trích, không ít dư luận trái chiều về những chủ đề liên quan đến chính trị, về phụ nữ khiến khá nhiều người phẫn nộ.Tuy nhiên trong công việc thì anh lại được đồng nghiệp yêu quý và mến mộ.

Cho đến bây giờ thì có lẽ danh tiếng của Yoo Ah In đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, anh đã gặt hái vô số thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh là nhân tố vô cùng có triển vọng trong tương lai. Như diễn viên Kim Yoon Seok từng nói về anh rằng: “10 năm nữa, cậu ấy sẽ là một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành điện ảnh Hàn Quốc”.

Hình ảnh Yoo Ah In
Hình ảnh Yoo Ah In phát biểu tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (Ảnh:Internet)

Và đúng như dự đoán ấy, mới đây tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 (giải phim ảnh Hàn Quốc thường niên do báo Sports Chosun tổ chức) đã diễn ra. Và tại đây Yoo Ah In lần thứ hai nhận giải thưởng tại một trong những hạng mục quan trọng của giả đó là ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Và sẽ không chỉ dừng lại ở đó, Yoo Ah In sẽ tiếp tục làm được hơn thế nữa, và người hâm mộ vẫn sẽ ủng hộ anh.

Xem thêm

Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop

Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doanh, ăn uống. Dưới đây là 7 ngôi sao K-Pop với nghề phụ đặc biệt.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận