Nổi tiếng là ngôi trường có nhiều thần tượng theo học tại Hàn. Vì vậy, trước mỗi thềm năm học mới (sẽ diễn ra sau Tết Nguyên Đán) cộng đồng người hâm mộ Kpop sẽ đặc biệt quan tâm đến lễ tốt nghiệp của loạt thần tượng cuối cấp. Năm 2021, có những thần tượng nào theo học tại Hanlim đã chính thức ra trường?

Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim (Tiếng Hàn: 한림 연예 예술 고등학교, tiếng Anh: Hanlim Multi Art School) là một trường trung học nghệ thuật nằm ở quận Songpa, thành phố Seoul, Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng bởi là trường nghệ thuật danh giá có mức học phí cùng giá đồng phục đắt đỏ, mà nơi đây còn được biết đến như một trong 4 lựa chọn hàng đầu của người nổi tiếng khi lên trung học tại Hàn Quốc.

Năm 2021, nhiều thần tượng trẻ chính thức tốt nghiệp

Ngày 9 tháng 2 trên trang Facebook và Instagram của Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim đã đăng tải hình ảnh tốt nghiệp của các học sinh, trong đó không quên cập nhật hình ảnh lần cuối diện đồng phục của các idol có năm sinh từ năm 2001 đến 2002 vừa tốt nghiệp.

Ba em út của TXT

Cả ba em thành viên nhỏ tuổi nhất của TXT đều đã chính thức tốt nghiệp vào ngày hôm 9/2.

Choi Beom Gyu (13/03/2001), thành viên 20 tuổi của TXT nhập học trung học trễ một năm so với bạn cùng trang lứa. Cậu từng hoạt động trong một ban nhạc cấp 2 cùng Jae Yun của nhóm nhạc TOO. Beom Gyu tốt nghiệp Khoa Thực hành vũ đạo.

Choi Beomgyu (Ảnh: Internet).
Choi Beom Gyu (Ảnh: Internet).

Kang Tae Hyun (05/02/2002), thành viên 19 tuổi đảm nhận vai trò vocal trong TXT. Anh chàng tốt nghiệp Khoa Ứng dụng âm nhạc.

Taehyun của TXT (Ảnh: Internet).
Taehyun của TXT (Ảnh: Internet).

Huening Kai (14/08/2002), em út và giọng ca chính TXT. Huening tốt nghiệp Khoa Thực hành vũ đạo.

Huening Kai TXT (Ảnh: Internet).
Huening Kai TXT (Ảnh: Internet).
Ảnh mừng tốt nghiệp của bộ 3 nhà TXT (Ảnh: Internet).
Ảnh mừng tốt nghiệp của bộ 3 nhà TXT (Ảnh: Internet).

Song Hyeong Jun (CRAVITY)

Song Hyeong Jun (30/11/2002), cựu thành viên X1 và hiện tại đang đảm nhận vai trò main daice và hát dẫn trong nhóm nhạc nam CRAVITY. khoa nhạc kịch. Trong suốt những năm thiếu niên anh chàng đã học tổng cộng tại ba trường trung học và đã tốt nghiệp khoa Nhạc kịch khóa thứ 10 của trường Trung học Nghệ thuật Hanlim.

Song Hyeong Jun - CRAVITY (Ảnh: Internet).
Song Hyeong Jun – CRAVITY (Ảnh: Internet).
Anh chàng chụp ảnh cùng hoa và bằng tốt nghiệp (Ảnh: Internet)
Anh chàng chụp ảnh cùng hoa và bằng tốt nghiệp (Ảnh: Internet)

Cha Jun Ho (DRIPPIN)

Visual, giọng ca chính và center của DRIPPIN, nhóm tân binh ra mắt vào cuối năm 2020. Cha Jun Ho (9/7/2002) vừa tốt nghiệp Khoa Âm nhạc Ứng dụng của Trường Nghệ thuật Hanlim.

Cha Jun Ho DRIPPIN (Ảnh: Internet).
Cha Jun Ho – DRIPPIN (Ảnh: Internet).

Yoo Seon Ho

Yoo Seon Ho (28/1/2002), thực tập sinh mùa 2 chương trình Produce 101. Hiện tại đang hoạt động độc lập dưới sự quản lý của CUBE Entertaiment.

Yoo Seon Ho (Ảnh: Internet).
Yoo Seon Ho (Ảnh: Internet).

Jeon Do Yum (1THE9)

Jeon Do Yum (21/2/2002). Tham gia chương trình sống còn Under Nineteen và trở thành quán quân của chương trình. Chàng tân binh từng nhận được sự chú ý bởi khả năng biên đạo ở tuổi 17, vừa tốt nghiệp Khoa Thực hành vũ đạo.

Jeon DoYum 1THE9 (Ảnh: Internet).Jeon DoYum – 1THE9 (Ảnh: Internet).

Cha Woong Gi (TOO)

Cha Woong Gi (23/4/2002), em út nhóm nam TOO đi ra từ show WORLD KLASS của Mnet. Anh chàng hiện đã tốt nghiệp tại Khoa Phát thanh truyền hình và Nghệ thuật.

Cha Woong Gi - TOO (Ảnh: Internet)
Cha Woong Gi – TOO (Ảnh: Internet)

Park Jeong Seung (D-CRUNCH)

Park Jeong Seung (20/5/2002), là thành viên của nhóm Hip Hop ra mắt dưới trướng All-S Company vào năm 2018 – D-CRUNCH. Anh chàng tốt nghiệp Khoa Thực hành vũ đạo.

Jeong Seung nhóm D-CRUNCH (Ảnh: Internet).
Jeong Seung nhóm D-CRUNCH (Ảnh: Internet).

Lena (GWSN)

Lena (17/04/2002), giọng ca chính, center và em út của nhóm nhạc nữ GWSN ra mắt năm 2018.

Lena - GWSN (Ảnh: Internet).
Lena – GWSN (Ảnh: Internet).

Yuki và Ayeon (SATURDAY)

Ayeon (29/09/2002) và Yuki (30/01/2003) thành viên nhóm nhạc nữa SATURDAY ra mắt năm 2018.

Yuki và Ayeon - SATURDAY (Ảnh: Internet).
Yuki và Ayeon – SATURDAY (Ảnh: Internet).

Han Cho Won (Produce 48)

Han Cho Won, hạng 13 Produce 48 (Ảnh: Internet).
Han Cho Won, hạng 13 – Produce 48 (Ảnh: Internet).

Trường Trung học Nghệ thuật Tổng hợp Hanlim cũng là lựa chọn của loạt sao tên tuổi

Ngôi trường được mệnh danh là “trường học ngôi sao” này từng là lựa chọn của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của giới giải trí Hàn như: Em út Seo Hyun của SNSD, nam diễn viên Shin Jae Ha, Lee Tae Min từ SHINee, Ong Seong-woo cựu thành viên Wanna One, Kim Yu Gyeom của GOT7, 5 trên 6 thành viên nhóm nam ASTRO cũng đã tốt nghiệp tại trường,…Cùng những cái tên nổi bật khác.

Nữ thần xứ Đài - Tzuyu xinh đẹp trong bộ đồng phục Hanlim (Ảnh: Internet).
Nữ thần xứ Đài – Tzuyu xinh đẹp trong bộ đồng phục Hanlim (Ảnh: Internet).
Ba mỹ nhân nhà TWIce Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu theo học và tốt nghiệp năm 2017 và (Ảnh: Internet)
Ba mỹ nhân nhà TWIce Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu theo học và tốt nghiệp năm 2017 và (Ảnh: Internet)
Jeon Somi (Cựu thành viên I.O.I) đã tốt nghiệp năm 2020 (Ảnh: Internet).
Jeon Somi (Cựu thành viên I.O.I) đã tốt nghiệp năm 2020 (Ảnh: Internet).
Yook Sung Jae từng gây sốt với vẻ ngoài điển trai trong bộ đồng phục sang chảnh của trường (Ảnh: Internet).
Yook Sung Jae từng gây sốt với vẻ ngoài điển trai trong bộ đồng phục sang chảnh của trường (Ảnh: Internet).

Trường Trung học Hanlim cũng là nơi giúp cho người hâm mộ được dịp chiêm ngưỡng những gương mặt trai xinh gái đẹp từ các nhóm nhạc xuất hiện cùng nhau.

Hội bạn 00 line gồm: Sun Woo (The Boyz), Sanha (ASTRO), Bomin (Golden Child), Hur Hyunjun (Hwall cựu thành viên The Boyz) gặp gỡ nhau tại trường học và cùng chụp ảnh (Ảnh: Internet).
Hội bạn 00 line gồm: Sun Woo (The Boyz), Sanha (ASTRO), Bomin (Golden Child), Hur Hyunjun (Hwall cựu thành viên The Boyz) gặp gỡ nhau tại trường học và cùng chụp ảnh (Ảnh: Internet).
Kim Samuel và Yoo Seon Ho (Ảnh: Internet).
Kim Samuel và Yoo Seon Ho (Ảnh: Internet).

Sau những thần tượng trẻ tuổi tốt nghiệp năm nay, Hanlim vẫn còn những gương mặt nổi bật đang theo học như:

Hai cựu thành viên nhóm X1, Son Dong Pyo (MIRAE) và Nam Dong Pyo (H&D)

Nam Do Hyon và Song Dong Pyo (Ảnh: Internet).
Nam Do Hyon và Song Dong Pyo (Ảnh: Internet).

Cậu em út nhận được nhiều chú ý với vẻ ngoài điển trai dù còn nhỏ tuổi từ nhóm nhạc nam VERIVERY của Jellyfish Entertainment, Yoo KangMin (2003).

Kang Min nhóm VeriVery, ảnh nhập học tại trường năm 2019 (Ảnh: Internet).
Kang Min nhóm VeriVery, ảnh nhập học tại trường năm 2019 (Ảnh: Internet).

Thành viên nhóm nhạc nam Ghost9 của Maroo Entertainment, Lee Woo Jin (2004) và Geum Dong Hyun (2003), hạng 14 chung cuộc ProduceX101

Hai thực tập sinh ProduceX101 (Ảnh: Internet).
Hai thực tập sinh ProduceX101 (Ảnh: Internet).
Xem thêm

Haechan (NCT) khoe giọng hát ngọt ngào trong OST solo “Good Person 2022”

Sau 6 năm ra mắt dưới cái tên NCT, mới đây, Haechan đã có màn debut solo với ca khúc OST của series phim “Love Playlist”.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xuarmy

Toàn nam thanh nữ tú