BTS đã “đốt cháy” sân vận động Jamsil ngay trong đêm concert trực tiếp đầu tiên của “Permmission to Dance On Stage in Seoul” vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, gần hai năm rưỡi nhóm mới được biểu diễn trước khán giả trực tiếp ở Hàn Quốc.

BTS cuối cùng đã được trở lại với sân khấu tại quê nhà của mình. Trong khi chỉ mới 3 tháng kể từ khi nhóm biểu diễn tại các buổi concert cháy vé ở Sân vận động SoFi ở Los Angeles, California, thì đã gần 2 năm rưỡi kể từ khi nhóm được biểu diễn trước khán giả trực tiếp ở Hàn Quốc.

Vào ngày 10 tháng 3, BTS đã biểu diễn đêm đầu tiên trong chuỗi 3 đêm của concert “Permission to Dance On Stage” tại Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự tái hợp của BTS với các fan Hàn Quốc đi kèm với một số quy tắc dịch bệnh rất nghiêm ngặt. Theo các quy định hạn chế vì COVID-19 được áp dụng cho tất cả các buổi concert, người tham dự không được phép reo hò cổ vũ, và được khuyến khích sử dụng clapper và “quẩy tại chỗ”. Chuỗi concert trực tiếp được tổ chức tại Sân vận động Olympic Jamsil tại Seoul – nơi có sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi – nhưng trong 3 đêm diễn được giới hạn chỉ 15.000 khán giả tham dự mỗi đêm.

15000 fan hâm mộ đã tham dự đêm diễn đầu tiên và tuân thủ nghiêm túc các quy tắc phòng dịch (Nguồn: Internet)
15000 fan hâm mộ đã tham dự đêm diễn đầu tiên và tuân thủ nghiêm túc các quy tắc phòng dịch (Nguồn: Internet)

Trong khi 7 thành viên luôn nhắc đến các giới hạn về dịch bệnh xuyên suốt đêm concert, rõ ràng là sự trở lại của họ tại sân vận động Olympic Jamsil vẫn rất đáng để chờ đợi bất chấp hoàn cảnh hiện tại.

Chuỗi 3 đêm diễn tại Seoul này là chuỗi trình diễn thứ 3 của “Permission to Dance On Stage”. Giữa đêm diễn đầu tiên (được livestream online hoàn toàn) ở Seoul, cuộc hội ngộ với khán giả trực tiếp tại Los Angeles vào tháng 12 và chuỗi 3 đêm concert hiện tại, danh sách các màn trình diễn không thay đổi quá nhiều. Giống như những đêm biểu diễn trước đó, concert được bắt đầu với “ON” và kết thúc bằng “Permission to Dance”.

Setlist của đêm concert vẫn được giữ gần nguyên trạng với việc mở đầu bằng "ON"...
Setlist của đêm concert vẫn được giữ gần nguyên trạng với việc mở đầu bằng “ON”…
... và kết thúc bằng bài hát được đặt tên cho concert, "Permission to Dance" (Nguồn: Internet)
… và kết thúc bằng bài hát được đặt tên cho concert, “Permission to Dance” (Nguồn: Internet)

Mặc dù vậy, một số sự điều chỉnh trong setlist đều giống như là một lời tri ân đối với khán giả Seoul. Việc bổ sung bản tình ca ngọt ngào “HOME” vào setlist chính thức – vốn chỉ được biểu diễn như một màn encore trong đêm bế mạc ở Los Angeles – là điểm nhấn quan trọng, cũng như việc thêm cả bài hát “Outro: Wings”. Thiết kế sân khấu cũng đã được thay đổi một chút so với những đêm diễn trước đó – bối cảnh một bức tượng điêu khắc đầy ma mị cho “Fake Love” là một sự thay đổi thú vị so với việc gần như phụ thuộc vào màn hình CGI trong các đêm diễn tại SVĐ So-Fi.

Bức tượng bằng bóng hơi trong màn trình diễn "Fake Love" được khen ngợi vì tính nghệ thuật và hòa hợp với concept của bài hát (Nguồn: Internet)
Bức tượng bằng bóng hơi trong màn trình diễn “Fake Love” được khen ngợi vì tính nghệ thuật và hòa hợp với concept của bài hát (Nguồn: Internet)

“Thật buồn khi chúng ta không thể reo hò, nhưng điều quan trọng là tất cả chúng ta đã cùng nhau hội ngộ ở đây sau hai năm rưỡi,” Suga nói. “Tiếng vỗ tay của mọi người chỉ khiến mình muốn nghe được giọng nói của mọi người nhiều hơn nữa,” V nói thêm.

Nếu có một sự phấn khích và năng lượng bùng nổ trong những tiết mục của BTS khi biểu diễn tại Mỹ, thì bầu không khí biểu diễn tại quê nhà lại tràn đầy sự nhẹ nhõm cũng như an ủi. Bất chấp việc thiếu đi tiếng reo hò của fan, BTS vẫn duy trì phong thái trình diễn mãnh liệt nhưng cũng rất đáng yêu mà người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn hằng yêu mến.

(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)

Nhóm đã dành rất nhiều thời gian trên sân khấu để trêu đùa nhau và phô bày tính cách “lầy lội” của mình, hay tranh thủ trêu chọc các fan về tiếng clapper gây cười. Đam mê “hóa trang” của Jin vẫn được giữ lửa khi anh chàng đội chiếc mũ hình con thú đáng yêu màu hồng – một nhân vật trong tựa game yêu thích của anh chàng – “Maplestory”, trong khi Suga hào hứng nhảy theo bài hát chúc mừng sinh nhật của mình.

Các fan cũng tinh mắt tia thấy những hình xăm mới của Jimin và V dường như “tăng động” hơn thường ngày rất nhiều khi liên tục nhảy nhót trêu đùa xuyên suốt đêm diễn. Nhưng tất cả vẫn được kết thúc bởi những nốt nhạc lắng đọng và lưu luyến của bản nhạc “Permission to Dance”.

Chiếc nón hồng đáng yêu trong màn encore của Jin (Nguồn: Internet)
Chiếc nón hồng đáng yêu trong màn encore của Jin (Nguồn: Internet)
(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).
2 hình xăm mới của Jimin: hình vầng trăng và chữ "Youth" (?) (Nguồn: Internet)
2 hình xăm mới của Jimin: hình vầng trăng và chữ “Youth” (?) (Nguồn: Internet)

Nhóm dự kiến sẽ biểu diễn tiếp vào ngày 12 và 13 tháng 3. Đêm ngày 13 tháng 3 sẽ được livestream trực tiếp như thường lệ giống như đêm ngày 10 tháng 3. Còn đêm ngày 12 tháng 3 sẽ được chiếu trực tiếp tại các rạp chiếu phim trên khắp thế giới.

Concert ngày 12/3 sẽ được livestream tại các cụm rạp trên toàn thế giới. Rất tiếc Việt Nam không có trong danh sách các nước được chiếu (Nguồn: Internet)
Concert ngày 12/3 sẽ được livestream tại các cụm rạp trên toàn thế giới. Rất tiếc Việt Nam không có trong danh sách các nước được chiếu (Nguồn: Internet)

Vào tháng 4 sắp tới, BTS sẽ biểu diễn thêm 4 đêm concert “Permission To Dance On Stage” ở Las Vegas, và chuẩn bị tham dự giải Grammy với tư cách là nhóm nhạc được đề cử trong hạng mục “Best Pop/Duo Group Performance” (Nhóm nhạc/Duo trình diễn Pop xuất sắc nhất) cho bản hit “Butter”.

Trước đó, BTS đã soldout hơn 200.000 vé cho 4 đêm diễn tại Las Vegas chỉ trong vòng 5 tiếng (Nguồn: Internet)
Trước đó, BTS đã soldout hơn 200.000 vé cho 4 đêm diễn tại Las Vegas chỉ trong vòng 5 tiếng (Nguồn: Internet)

Khi nhóm tiếp tục đổi mới trải nghiệm của fan thông qua hàng loạt cách thức khác nhau, từ livestream online, phát sóng toàn cầu tại rạp chiếu phim và các đêm trình diễn trực tiếp tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch, tất cả chỉ có thể tự hỏi: đâu mới là giới hạn của BTS?

Vẻ rạng ngời của cả 7 chàng trai trong concert đêm qua - 10/3 (Nguồn: Internet)
Vẻ rạng ngời của cả 7 chàng trai trong concert đêm qua – 10/3 (Nguồn: Internet)
BTS vẫn còn 2 đêm diễn ngày 12 và 13/3 trước khi bắt đầu tour diễn tại Las Vegas và tham dự Grammy vào tháng 4 (Nguồn: Internet)
BTS vẫn còn 2 đêm diễn ngày 12 và 13/3 trước khi bắt đầu tour diễn tại Las Vegas và tham dự Grammy vào tháng 4 (Nguồn: Internet)

Bạn có tận hưởng đêm concert vừa qua của BTS không? Hãy chia sẻ cùng Blog Ăn Chơi nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

Hồ sơ TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (Teens In Times) - Nhóm nhạc TNT - Thông tin thành viên TNT - TNT Profile

TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (Teens In Times) là một nhóm nhạc nam Trung Quốc trực thuộc TF Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. TNT chính thức debut vào 23/11/2019. Cùng tìm hiểu về nhóm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận