Có thể nói chưa có một nhóm nhạc nào bước ra từ show sống còn đình đám Produce 101 lại gặp khó khăn ngay từ giai đoạn chuẩn bị debut như X1. Nguyên nhân nằm ở nghi vấn Mnet gian lận phiếu vote, thao túng kết quả cuối cùng của cuộc thi.

Toàn cảnh nghi vấn gian lận phiếu vote tại đêm chung kết Produce X 101

Ngay sau đêm chung kết Produce X 101 diễn ra, lập tức trên các diễn đàn mạng tại Hàn Quốc rộ lên thông tin nghi vấn Mnet đã “chọn trước” danh sách thành viên debut, thao túng và làm giả số liệu lượt vote. Bởi sự chênh lệch phiếu vote giữa các trainee đều là bội số của 7494.5, những thành viên nổi bật xuyên suốt chương trình thì lại xếp hạng thấp hoặc out top một cách đáng ngờ, trong khi đó vài thành viên mờ nhạt hơn lại nhẹ nhàng lọt Top 11.

producex101
Top 11 tại đêm chung kết Produce X 101 bị nghi ngờ được debut nhờ Mnet …chọn sẵn từ trước (nguồn: internet)

Người hâm mộ tại Hàn Quốc yêu cầu Mnet lên tiếng giải thích thì nhận được câu trả lời từ Đại diện của Mnet như sau: “Chúng tôi sẽ không đưa ra phát ngôn chính thức về lượng bình chọn của Produce X 101… không có lý do gì để phải gian lận số bình chọn”.

Những tưởng việc này sẽ nhanh chóng chìm xuống và dừng lại tại đây vì Mnet cũng từng vướng nghi vấn gian lận phiếu vote tương tự ở các mùa trước, thì đại diện fan tại Hàn chính thức mời luật sư đệ đơn kiện chương trình và Mnet. Các fan “điên tiếc” và quyết tâm làm cho ra lẽ gian lận của mùa này nhờ sự can thiệp của pháp luật.

x1
Trên báo và trong các diễn đàn của Hàn Quốc liên tục có bài về vấn đề phiếu vote bị thao túng, X1 là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp (nguồn: internet)

Trước những động thái “cứng rắn” từ phía fans, Mnet lên tiếng sẽ ủy thác cho cơ quan điều tra có uy tín để làm sáng tỏ sự thật của vụ việc. Không may, sau đó bộ phận điều tra không gian mạng của Cảnh sát Thủ đô Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ trụ sở của CJ E&M và phát hiện bản ghi âm trên điện thoại di động của một trong những thành viên nhóm sản xuất, đề cập trực tiếp đến thao tác thao túng phiếu bầu.

x1
Màn debut đầy sóng gió của X1 khi hình ảnh của nhóm bị gắn liền với 2 chữ “gian lận” (nguồn: internet)

Trong gần 2 tháng sau đêm chung kết, X1 và Mnet đều đặn xuất hiện trên báo với cáo buộc gian lận phiếu vote, thậm chí có phần lấn át cả những quảng bá khác của nhóm liên quan đến các hoạt động và màn debut sắp tới. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của X1 khiến nhiều nhà đầu tư và quảng cáo vội vàng rút lui vì sợ ảnh hưởng.

X1 debut trong bối cảnh đầy khó khăn

Việc Mnet không thể giải quyết được các tranh cãi phát sinh khiến cho các đơn vị và nhãn hàng ngừng tài trợ, ngừng đầu tư và đình chỉ các quảng cáo dành cho X1. Để tránh các phản ứng bài xích từ phía người dùng, những nhãn hàng vốn quen thuộc và đã đồng hành cùng các nhóm bước ra từ show Produce và X1 những ngày đầu tiên như Innisfree, Subway, G Maket, SKOOLOOKS,… đều đã đồng loạt rút lui.

x1
Việc Mnet không giải quyết được các cáo buộc khiến các nhãn hàng và nhà tài trợ rút lui vì sợ ảnh hưởng (nguồn: internet)

Những nguồn thu được xem như chủ lực (tiền tài trợ, tiền quảng cáo) hiện đã không còn, X1 đang vấp phải rất nhiều khó khăn khi thời gian debut đã cận kề sắp tới. Việc lợi nhuận giảm so với các mùa trước sẽ khiến công ty phải tăng cường các hoạt động concert trong và ngoài nước, chạy show điên cuồng, “vắt” kiệt sức của các thành viên nhằm bù đắp lại những khoản tiền thiếu hụt hiện tại.

x1
X1 chính thức debut ngày 27/8/2019 (nguồn: internet)

Việc có sự ủng hộ hết mình của các fan và công chúng Hàn Quốc sẽ là “bệ đỡ” tuyệt vời giúp nhóm bay cao bay xa trong và ngoài nước thì hiện tại X1 lại không có được may mắn này như các nhóm nhạc bước ra từ Produce các mùa trước. Mặc dù vẫn nhận được sự quan tâm lớn, vé vấn sold out,…nhưng độ hot của X1 vẫn còn kém xa các mùa trước, đặc biệt là Produce season 2 trong khi thời gian hoạt động của nhóm lên đến 5 năm.

Tương lai là điều không thể nói trước khi có thể X1 sẽ “chuyển mình” một cách ngoạn mục với bài hát debut thật xuất sắc, xây dựng được hình tượng tốt đẹp qua các hoạt động tiếp theo. Cùng chờ đón nhé!

Những bài viết khác bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

5 sao nữ nổi tiếng xứ Hàn nói "Không" với vai diễn khách mời trên màn ảnh

Cameo hay vai diễn khách mời là dạng vai khá đặc biệt, thường xuất hiện vỏn vẹn vài phút trên màn ảnh để tạo điểm nhấn. Tuy không góp phần thay đổi tình tiết nhưng vai khách mời vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, bởi trong hầu hết các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay, ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận