Chỉ còn 1 ngày nữa là World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra. Các đội bóng đã có bước chạy đà cuối cùng cho những trận chiến nảy lửa sắp tới ở vòng bảng. Năm nay chủ nhà Qatar với lần đầu tiên tham dự sẽ thi đấu cùng với Hà Lan, Ecuador và Senegal ở bảng A. Trong khi đó một ứng cử viên cho chức vô địch là tuyển Anh của Harry Kane sẽ phải đối đầu với Xứ Wales, Mỹ và Iran ở bảng B.

Bảng A: Qatar liệu có đứng vững trước cơn lốc màu da cam ở World Cup 2022?

Bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Qatar và Ecuador, Senegal cùng với Hà Lan của HLV Louis Van Gaal. Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Lan sẽ là ứng cử viên nặng kí nhất ở bảng A và đương nhiên chủ nhà Qatar sẽ phải cạnh tranh tấm vé còn lại vào vòng 1/16 World Cup với Senegal và Ecuador.

Qatar sẽ phải tranh tấm vé đi tiếp tại World Cup 2022 với Senegal và Ecuador (Ảnh: Internet)
Qatar sẽ phải tranh tấm vé đi tiếp tại World Cup 2022 với Senegal và Ecuador (Ảnh: Internet)

Tuyển Hà Lan sẽ vẫn phải chịu nhiều áp lực đến từ 3 cái tên còn lại với phong độ hiện tại của cả 4 đội bóng. Kết quả cuối cùng của bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà luôn là một điều thú vị và Hà Lan sẽ phải nổ lực rất nhiều nếu không muốn nhận thêm một thất bại nữa ở đầu trường quốc tế giống như cái cách họ thất bại ở Euro 2016 và World Cup 2018.

Qatar: World Cup đầu tiên

Dù nằm trong nhóm được xếp loại hạt giống của giải đấu nhưng trên thực tế Qatar lại là đội thuộc top những đội có thứ hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA đối với 32 đội bóng có mặt ở World Cup. Thậm chí chủ nhà còn xếp dưới Hàn Quốc và Nhật Bản, là những đại diện luôn dẫn đầu về thành tích thi đấu tại đấu trường World Cup và họ luôn là đội bóng đại diện cho khu vực châu Á chứ không phải là Qatar.

Qatar là đội tuyển quốc gia có nhiều bước tiến trước kì World Cup đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: Internet)
Qatar là đội tuyển quốc gia có nhiều bước tiến trước kì World Cup đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên với những nổ lực không ngừng nghỉ trong công tác đào tạo trẻ kể từ khi họ nhận được thông tin chính thức sẽ trở thành nước đăng cai World Cup 2022 cách đây 12 năm thì đội tuyển quốc gia nước này đã chuyển mình và vươn tầm một cách mạnh mẽ bằng sự đầu tư thông minh và hướng phát triển bóng đá hiện đại chuẩn châu Âu và họ cũng đã gặt hái được một vài thành công nhất định trong những năm gần đây.

Đỉnh cao có thể kể đến chính là hành trình lên ngôi vô địch ở Asian Cup 2019 khi Qatar đè bẹp các đối thủ trên chặng đường thành công của mình với 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới khi thi đấu ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm đó. Đó là một thành tích chưa bao giờ có trong lịch sử của giải đấu châu lục.

Tiếp nối những thành tích đáng nể trong khu vực, Qatar cùng với lợi thế trên sân nhà tại World Cup 2022 hi vọng sẽ tạo nên kì tích như cách mà Hàn Quốc đã làm ở World Cup 2002.

Ecuador: chú ngựa hoang Nam Mỹ ở World Cup 2022

Ecuador không phải là tập thể quá xuất chúng, nhưng họ vẫn có những cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Premier League hay Bundesliga.

Một số gương mặt đáng chú ý của đại diện Nam Mỹ gồm có Mouses Caceido và Carlos Gruezo chơi ở tuyến tiền vệ, hậu vệ 20 tuổi đang thi đấu tại Bundesliga cho Leverkusen là Piero Hincapie, cái tên được rất nhiều câu lạc bộ lớn chú ý thời gian qua. Bên cạnh đó đội trưởng Enner Valencia của Ecuador sẽ là niềm hi vọng giúp đội bóng này tạo ra những bất ngờ ở World Cup 2022.

Ecuador đã xuất sắc ở vòng loại World Cup 2022 khi vượt mặt Colombia và Chile (Ảnh: Internet)
Ecuador đã xuất sắc ở vòng loại World Cup 2022 khi vượt mặt Colombia và Chile (Ảnh: Internet)

Với thành tích ghi 27 bàn thắng vào lưới các đối thủ ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và chỉ kém mỗi Brazil về thành tích ghi bàn ở vòng loại, Ecuador đã xuất sắc vượt qua những cái tên lớn của bóng đá Nam Mỹ như Colombia hay Chile để có mặt tại ngày hội World Cup lần thứ 4 trong lịch sử bóng đá nước nhà. Với thành tích ấn tượng đó Ecuador hứa hẹn sẽ mang lại những bất ngờ thú vị tại bảng A khi họ có cơ hội được đối đầu với các đội bóng ở cả 3 châu lục khác nhau.

Lịch sử những lần tham dự World Cup trước đây của Ecuador cũng cho thấy một sự thật thú vị là họ đã duy nhất lọt qua vòng bảng khi nằm chung bảng với Đức, là đội chủ nhà của World Cup 2006. Vì thế các cổ động viên của đội bóng này hi vọng họ sẽ tiếp tục bén duyên với thống kê này tại World Cup 2022.

Senegal: nhà vô địch châu Phi ở World Cup 2022

Đội bóng của Sadio Mane chính là nhà vô địch lục địa đen duy nhất trong thế kỉ 21 được trải nghiệm bầu không khí của ngày hội World Cup. Tuy nhiên đội bóng của Sadio Mane cũng vô cùng lo lắng khi họ nhận được thông tin Mane đã dính chấn thương ở trận đấu cuối cùng của Bundesliga trước khi World Cup diễn ra. Dù anh vẫn xuất hiện trong danh sách 26 cái tên trong thành phần tham dự World Cup của Senegal nhưng nhiều khả năng World Cup đã chính thức khép lại với ngôi sao này.

Sadio Mane chính thức bỏ lỡ World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Sadio Mane chính thức bỏ lỡ World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trong hai lần có được cơ hội tham dự World Cup vào các năm 2002 và 2018, thành tích tốt nhất của các chú sư tử Teranga chính là lọt vào vòng tứ kết ở World Cup được diễn ra trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. 16 năm sau đó Senegal lại góp mặt trong danh sách 32 đội bóng thi đấu tại nước Nga nhưng họ bị loại ngay khi vòng bảng World Cup 2018 khép lại.

Việc bị loại khỏi World Cup 2018 cũng để lại cho Senegal một bài học đắt giá về việc chơi fairplay tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh này. Tại nước Nga năm đó khi lần đầu tiên luật fairplay được áp dụng để xét đến những tấm vé vào vòng sau của World Cup thì Senegal đã bị loại do hơn Nhật Bản đúng 2 thẻ vàng dù bằng điểm số và hiệu số bàn thắng thua cùng với thành tích đối đầu là như nhau.

Senegal vẫn sẽ phải chơi cẩn thận ở World Cup 2022 nếu như không muốn nổi buồn năm 2018 lặp lại khi luật fairplay vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng ở Qatar. Trước đó tại giải vô địch các quốc gia châu Phi 2021 thì Senegal cũng đã để lại ấn tượng không hề tốt dù họ lên ngôi mùa giải năm đó nhưng đã nhận tới 9 thẻ vàng trong số 27 thẻ vàng của toàn giải.

Tuy nhiên đoàn quân của Cissé vẫn được xem là một trong những thế lực đáng gờm ở bảng A khi những cầu thủ trong đội hình vô địch lục địa đen năm nào vẫn ở phong độ rất cao và được coi như là thế hệ vàng của bóng đá ở quê nhà. Và hãy chờ đợi những chú sư tử Teranga sẽ có thể gầm vang ở World Cup 2022.

Hà Lan: cơ hội World Cup cuối cùng của HLV Louis Van Gaal

Cơn lốc màu da cam hiển nhiên là đội bóng được đánh giá là có nhiều khả năng đi tiếp ở bảng A vì phải đối đầu với những đối thủ được đánh giá thấp hơn đại diện đến từ châu Âu. Và trong lần trở lại sau thất bại ở Euro 2020 sẽ là cơ hội để Louis Van Gaal và các học trò sửa sai và tìm lại ánh hào quang cho đội tuyển quốc gia của mình.

Frenkie De Jong được kì vọng mang lại chìa khóa chiến thắng cho Hà Lan ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Frenkie De Jong được kì vọng mang lại chìa khóa chiến thắng cho Hà Lan ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Ông thầy năm nay đã 71 tuổi của tuyển Hà Lan sẽ rất nhớ những cậu học trò cũ như Arjen Robben hay Van Persie, những cầu thủ đã thăng hoa cùng ông ở World Cup 2014 dù ở giải đấu đó họ chỉ giành được thành tích là vị trí thứ 3 sau Argentina của Messi và tuyển Đức của Joachim Low. Giờ đây ông đang dẫn dắt lừa cầu thủ trẻ trung hơn ở World Cup 2022 gồm những cái tên nổi bật như Virgil van Dijk, Frenkie de Jong hay Memphis Depay.

Van Dijk được cho là đã có những động thái giữ chân và thi đấu an toàn ở Liverpool để giữ sức cho World Cup, nhưng những màn trình diễn của anh trước World Cup cũng là một nổi lo của Hà Lan khi bước vào những vòng đấu quan trọng vì càng vào sâu ở World Cup thì không có chỗ cho những sai lầm. Thi đấu bên cạnh anh nhiều khả năng sẽ là Matthijs de Ligt nhưng trường hợp đó vẫn còn đang bỏ ngõ vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho phong độ hiện tại của cựu hậu vệ Juventus.

Trên hàng công Depay và De Jong sẽ thể hiện rất nhiều để có thể chứng tỏ khả năng của mình đối với đội bóng chủ quản Barca khi ở Catalan ông thầy Xavi luôn cất 2 cầu thủ này trên băng ghế dự bị dù tiềm năng của cả hai luôn được đánh giá ở mức rất cao. Và World Cup 2022 sẽ là cơ hội để tập thể Hà Lan cũng như ông thầy Van Gaal xóa đi được cái dớp vua về nhì của mình tại các kì World Cup trước đây

Với những điều thú vị như trên bảng A được dự đoán sẽ diễn rất vô cùng kịch tính với sự cạnh tranh không quá chênh lệch giữa các đội bóng. Hà Lan được đánh giá cao hơn nhưng sẽ phải thi đấu vô cùng cẩn trọng. Dự đoán đội bóng sẽ đi tiếp là Hà Lan và Senegal. Nếu đó là sự thật thì Qatar sẽ nối gót Nam Phi trở thành đội bóng thứ 2 là chủ nhà World Cup bị loại ngay từ vòng bảng.

Bảng B: thử thách sức mạnh của Tam Sư, ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022

Nếu nhìn rộng ra ở các cuộc đối đầu của các đội bóng trong bảng B thì ta sẽ thấy có nhiều hơn một trận cầu 90 phút ở World Cup ki Anh và Xứ Wales là 2 nước cùng 1 vương quốc trong khi Mỹ và Iran từ lâu đã không dễ chịu gì khi nhắc đến nhau trên bàn cờ chính trị thế giới.Vì vậy các trận đấu giữa các đội bóng này hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Tuy vậy tuyển Anh của Southgate, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022 vẫn sẽ là đội bóng mạnh nhất ở bảng B.

Harry Kane sẽ có dịp đối đầu với Gareth Bale khi Anh gặp Wales ở bảng B World CUp 2022 (Ảnh: Internet)
Harry Kane sẽ có dịp đối đầu với Gareth Bale khi Anh gặp Wales ở bảng B World CUp 2022 (Ảnh: Internet)

Tam Sư: ngôi đầu đang chờ đón

Tam Sư cách đây 4 năm World Cup 2018 đã lọt đến vòng bán kết, và đang là đương kim Á quân EURO 2020 trước khi đến với World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt HLV Gareth Southgate. Tam Sư đang đi đúng hướng và có sự trưởng thành qua từng giải đấu, họ chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa. Đội hình của Tam Sư hiện tại cũng có chiều sau và được thi đấu ở một bảng đấu tương đối nhẹ nhàng.

Southgate đang sở hữu nhiều tài năng ở cả 3 tuyển của đội tuyển Anh tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Southgate đang sở hữu nhiều tài năng ở cả 3 tuyển của đội tuyển Anh tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Ngôi vị đầu bảng B World Cup 2022 là hoàn toàn nằm trong khả năng của Harry Kane và các đồng đội. Do đó họ hoàn toàn có thể tránh được Hà Lan ở vòng 1/16 qua đó thẳng tiến đến tứ kết. Dù được đánh giá thấp hơn Pháp và Tây Ban Nha ở giải đấu này nhưng nhiều khả năng Tam Sư mới là đội bóng tiến sâu ở World Cup 2022 so với 2 đội bóng kia với những lợi thế và sức mạnh hiện tại của họ ở bảng B.

Cách đây 4 năm trên đất Nga, tiền đạo Harry Kane của Tam Sư đã trở thành vua phá lưới với thành tích 6 bàn thắng. Hiện tại Kane vẫn là chân sút số 1 của đội bóng. Vua phá lưới Premier League 2021-2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp tuyển Anh có được những kết quả thuận lợi ở bảng B khi phải đối đầu với những đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều cả về chuyên môn và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên Kane sẽ phải nổ lực rất nhiều vì giờ đây các hậu vệ đã dành cho anh sự quan tâm đặc biệt hơn rất nhiều so với 4 năm về trước và khả năng đột phá cũng như là đi bóng sáng tạo của Kane hi vọng sẽ được phát huy ở giải đấu năm nay để giúp Anh vượt khó.

Foden sẽ có cơ hội sát cánh cùng Harry Kane trên hàng công của Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Foden sẽ có cơ hội sát cánh cùng Harry Kane trên hàng công của Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Bên cạnh Kane, Tam Sư còn có sự góp mặt của rất nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý như Saka, Jude Bellingham hay tiền đạo trẻ đang rất lên chân tại Man City là Phil Foden. Ở Man City hiện tại anh là người ghi bàn nhiều nhất đứng sau Erling Haaland. Đó là thành tích tuyệt vời với cầu thủ năm nay chỉ mới 21 tuổi. Kì World Cup cũng là lần đầu tiên Foden có cơ hội được sải bước trên sân khấu lớn nhất của bóng đá.

Với những lợi thế và ưu điểm trong đội hình nói trên, tuyển Anh của Southgate hi vọng sẽ tìm lại được phong độ sau chuỗi 6 trận không biết đến mùi vị chiến thắng trước thềm World Cup. Tam Sư ở World Cup cũng là đội có nhiều trận hòa nhất trong số tất cả các đội tham dự World Cup lần này. Một kết quả tốt trong trận mở màn với đại diện tây Á Iran sẽ giúp vực dậy phong độ đang có phần chững lại của Kane và các đồng đội.

Xứ Wales: Bale có giúp những chú rồng bay cao tại World Cup 2022?

Đối thủ mạnh nhất của Tam Sư ở bảng B World Cup có lẽ là Wales dù đội bóng này mới chỉ trở lại đấu trường lớn nhất của bóng đá sau 64 năm vắng bóng. Tuy vậy cũng đừng quên kì tích lọt tới vòng bán kết ở Euro 2016 của đội tuyển nhỏ bé này. Tất nhiên phong độ của những chú rồng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào Gareth Bale, cựu siêu sao Real Madrid đang thi đấu ở Mỹ ở giải MLS.

Bale và các đồng đội sẽ trở lại World Cup sau khi Wales vắng mặt ở giải đấu trong 64 năm (Ảnh: Internet)
Bale và các đồng đội sẽ trở lại World Cup sau khi Wales vắng mặt ở giải đấu trong 64 năm (Ảnh: Internet)

Đội hình hiện tại của Wales cũng khá đồng đều ở cả 3 tuyến và hầu hết là các cầu thủ đang thi đấu ở Anh cho các câu lạc bộ tầm trung. Thành tích vượt qua vòng loại của Wales chính là minh chứng rõ nét cho việc tập thể này có thề làm được gì nếu họ thực sự chơi đoàn kết và khoa học. Thật nóng lòng để đến cuộc đối đầu giữa Anh và Wales ở bảng B World Cup.

Iran: những ngôi sao Ba Tư có tỏa sáng ở World Cup 2022?

Đương kim Á quân giải vô địch bóng đá các quốc gia khu vực châu Á Asian Cup, nhưng ở sân chơi World Cup, Iran chưa bao giờ được đánh giá quá cao. Đại diện khu vực tây Á là một trong những đổi tuyển đầu tiên có được suất dự World Cup ở Qatar, nhưng nhiều khả năng họ cũng sẽ bị loại sớm khi rơi vào một bảng đấu được đánh giá là quá tầm so với các ngôi sao Ba Tư. Tuy nhiên ở những lần tham dự trước, Iran thường có những kết quả bất ngờ trước các đội bóng lớn trước khi chia tay giải đấu.

Taremi sẽ là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của các ngôi sao Ba Tư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Taremi sẽ là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của các ngôi sao Ba Tư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Thật vậy Iran chưa một lần nào thành công vượt qua vòng bảng ở 5 lần tham dự World Cup trước đó của mình. Ở lần tham dự thứ 6 này Iran thậm chí còn bị đánh giá là đội có tỉ lệ đi tiếp thấp nhất khi các chuyên gia cho rằng đội bóng tây Á không có quá 25% sẽ đi tiếp. Thấp hơn 35% của tuyển Mỹ và 46% của xứ Wales. Tuy nhiên Iran trước khi bước vào vòng chung kết World Cup lại cho thấy mình không phải là đối thủ dễ chơi khi hàng thủ của họ chỉ bị đánh bại 4 lần trong 10 trận gần nhất. Với thống kê này họ hoàn toàn có thể tạo ra được điều gì đó với tuyển Anh nổi tiếng là đội bóng của những trận hòa.

Cũng trong 15 trận đấu tại các vòng chung kết World Cup Iran chỉ mới ghi được 9 bàn, một thành tích được cho là kém cỏi so với nhiều đội bóng tầm trung khác ở giải đấu hàng đầu hành tinh. Tuy nhiên với Taremi đang thi đấu thăng hoa ở Porto mùa giải năm nay thì những ngôi sao Ba Tư dường như đã giải được 1/2 bài toán của mình, và HLV Carlos Queiroz sẽ phải tìm cách để bơm bóng cho Taremi khi đội bóng của ông có cơ hội phản công.

Hoa Kì: World Cup lần thứ 11 của đội bóng xứ cờ hoa

Đến với lần tham dự World Cup thứ 11 của đại diện châu Mỹ, Christian Pulisic sẽ gánh vác trọng trách đưa tuyển Mỹ đi càng sâu càng tốt ở World Cup 2022. Mục tiêu của tuyển Mỹ chắc có lẽ là vượt qua được Tứ kết, đó là thành tích cao nhất mà đội tuyển nước này từng đạt được trong lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào năm 1930. Ở World Cup 2002, Mỹ cũng đã suýt làm được điều đó nhưng họ chỉ dừng bước ở Tứ kết trước khi bị loại bởi đội bóng vô địch năm đó là Brazil.

Chritian Pulisic sẽ mang trong mình trọng trách dẫn dắt Hoa Kì tiến sâu ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Chritian Pulisic sẽ mang trong mình trọng trách dẫn dắt Hoa Kì tiến sâu ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Dù bóng đá Hoa Kì đang ngày càng đi lên tiệm cận với các nền bóng đá hiện đại bằng sự đầu tư bài bản và cơ sở vật chất cũng như áp dụng nhiều thành tựu khoa học vào huấn luyện cầu thủ trẻ, nhưng nhìn chung mặt bằng bóng đá ở Hoa Kì vẫn còn thấp so với các nước châu Âu khi giải vô địch quốc gia nước này MLS mang tính chất dưỡng già cho các siêu sao hơn là nơi sản sinh ra nhân tài cho tuyển quốc gia.

Chắc chắn đây sẽ là cuộc so tài tranh ngôi nhất bảng của 2 ĐT được đánh giá cao nhất. Xứ Wales có nhiều cầu thủ chơi bóng tại Premier League, lợi thế để họ chạm trán với Tam Sư. Tất nhiên xét về tình hình lực lượng, ĐT Anh được đánh giá cao hơn nhưng không thể nói trước ở một trận đấu với nhiều động lực. Nếu đội bóng của Rob Page có thể đánh bại ĐT Anh, cục diện bảng B sẽ rất hấp dẫn.

Bạn đọc hãy thường xuyên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ bất kì chuyển động nào của World Cup 2022 và các giải đấu hàng đầu khác.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

Arsenal đang dẫn đầu Premier League nhưng khó vô địch dựa theo các nhà thống kê

Arsenal đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với thành tích thắng mọi trận đấu từ đầu năm 2024 đến nay. Tuy nhiên các số liệu thống kê cũng như các nhà cái cho thấy Arsenal không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, mà là Manchester City.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận