Tam Sư của HLV Gareth Southgate đã chính thức công bố 26 cái tên sẽ góp mặt tại Qatar cùng tuyển Anh chinh phục giấc mơ World Cup. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Sancho và đặc biệt là Reece James do chấn thương. Còn lại không quá bất ngờ khi Southgate vẫn tin dùng những học trò cưng của ông trong những năm tại vị trên băng ghế huấn luyện của tuyển Anh.

Danh sách chính thức 26 cái tên sẽ dự World Cup 2022 của tuyển Anh

Danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Những bất ngờ ở hàng thủ của Tam Sư

Jodan Pickford vẫn là lựa chọn hàng đầu ở World Cup 2022

Vị trí thủ môn không ngoài dự đoán của nhiều người hâm mộ khi Jordan Pickford, Aaron Ramsdale cùng Nick Pope sẽ xuất hiện tại World Cup sẽ chính thức diễn ra sau đây 1 tuần nữa ở Qatar. Dean Henderson với phong độ kém cỏi vào thời gian gần đây cùng với Nottm Forest không được dự World Cup khi Southgate trao cơ hội đó cho Nick Pope.

Và đương nhiên Pickford sẽ là lựa chọn số 1, còn Ramsdale cùng Nick Pope sẽ phải dự bị cho thủ môn đang bắt cho Everton. Trước thềm World Cup, Pickford đã có 14 lần ra sân, có 3 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 14 bàn. Ấn tượng hơn nữa là thủ thành số 1 hiện tại của Everton có tới 55 pha cứu thua ở Ngoại Hạng Anh – người làm được nhiều hơn là David Raya của Brentford với 60 pha cứu thua.

Jordan Pickford vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Jordan Pickford vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Dù Everton của Pickford hiện tại không có được phong độ tốt nhất nhưng đẳng cấp của Pickford vẫn là yếu tố quan trọng giúp anh luôn là niềm tin của HLV Southgate trong khung thành của Tam Sư thời điểm hiện tại. Đây cũng là kì World Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp của thủ thành đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, lần trước đó ở World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga Pickford đã bắt chính tất cả các trận đấu của tuyển Anh và để lại những ấn tượng cực lớn khi cùng Anh đi đến bán kết mùa giải năm đó và chỉ dừng bước trước Croatia, đội bóng về nhì ở World Cup 2018.

Với những đối thủ ở bảng B thì có lẽ sẽ khó có cơ hội cho các thủ thành dự bị như Aaron Ramsdale và Nick Pope, nhưng nếu Pickford có dấu hiệu nào đó về thể lực thì cơ hội vẫn hoàn toàn rộng cửa với 2 thủ thành dự bị này. Trước khi đến World Cup cả Ramsdale và Nick Pope đang cùng các câu lạc bộ ở Premier League bay cao khi Arsenal đang đứng ở đầu bảng xếp hạng còn Newcastle của Pope đang đứng ở vị trí thứ 3.

Southgate tiếp tục tin tưởng Maguire ở World Cup trên đất Qatar

Đến với World Cup lần này, HLV người Anh mang theo 9 cái tên đều là các hậu vệ đang thi đấu ở Anh. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Ben White khi đây là kì World Cup đầu tiên của hậu vệ đang thi đấu thăng hoa trong đội hình của Arsenal ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó Southgate tiếp tục tin tưởng vào những con người đã cùng ông làm nên thành tích ở World Cup 2018 như Maguire, Dier, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold và Kieran Trippier.

Trong số những cái tên kể trên thì Harry Maguire là điều gây tranh cãi đối với những người thường xuyên theo dõi cầu thủ này cũng như fan của Man Utd. Chắc hẳn Southgate cũng cảm nhận được sức ép từ làn sóng tẩy chay cựu đội trưởng của Man Utd hồi đầu năm, tuy nhiên ông vẫn tin tưởng vào học trò cưng của mình dù ở mùa giải hiện tại Maguire không thường xuyên ra sân và chưa cho thấy sự trở lại nào thực sự rõ rệt với phong độ mà anh đã từng thể hiện ở mùa giải 2017-2018 trong màu áo của Leicester.

Maguire vẫn được Southgate gọi lên tuyển và hi vọng anh sẽ giúp Tam Sư lặp lại thành tích cách đây 4 năm ở Nga (Ảnh: Internet)
Maguire vẫn được Southgate gọi lên tuyển và hi vọng anh sẽ giúp Tam Sư lặp lại thành tích cách đây 4 năm ở Nga (Ảnh: Internet)

Những trường hợp còn lại đều là những cái tên quen thuộc ở tuyến hậu vệ của Tam Sư. Kyle Walker và Trippier sẽ cạnh tranh nhau cho vị trí hậu vệ cánh phải cùng với Tren Alexander Arnold. Việc Arnold xuất hiện trong danh sách dự World Cup của đội tuyển Anh được cho là do sự vắng mặt đáng tiếc của Reece James do chấn thương ở những vòng đấu cuối của Chelsea. Ở mùa giải hiện tại Arnold vẫn chưa tìm lại cảm giác thi đấu đỉnh cao sau khi dính chấn thương ở mùa giải trước.

Có thể nói với 3 cái tên đều rất chất lượng bên cánh phải, HLV Southgate đang có một thanh gươm lận tay áo ở World Cup lần này, vì cả 3 đều có khả năng bùng nổ rất cao.

Reece James là trường hợp thiếu vắng đáng tiếc nhất của Tam Sư ở World Cup trên đất Qatar (Ảnh: Internet)
Reece James là trường hợp thiếu vắng đáng tiếc nhất của Tam Sư ở World Cup trên đất Qatar (Ảnh: Internet)

Ở bên cánh đối diện thì dường như Luke Shaw là sự lựa chọn duy nhất cho vị trí hậu vệ cánh trái của Tam Sư ở World Cup 2022. Dù anh vẫn có thể bị thay thế bởi các hậu vệ cánh còn lại tuy nhiên những Trippier hay Kyle Walker đã bước sang tuổi 30 và dường như không còn đủ sự sung mãn để có thể đổi vị trí liên tục và phải thích nghi với những đối thủ trái sở trường của họ. Ở những vòng đấu gần đây của Man Utd, Luke Shaw đang cho thấy anh đã chuẩn bị rất kĩ cho World Cup sắp tới và đã sẵn sàng để tỏa sáng trong màu áo của Tam Sư.

Trent Alexander Arnold dù không có phong độ cao nhưng vẫn được gọi đi đá World Cup (Ảnh: Internet)
Trent Alexander Arnold dù không có phong độ cao nhưng vẫn được gọi đi đá World Cup (Ảnh: Internet)

Ở phía trong, HLV Southgate chắc sẽ sử dụng bộ đôi quen thuộc Maguire và Eric Dier, nhưng với phong độ cao hiện tại, Coady và Benjamin White cũng có thể được trao cơ hội, những cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup. Benjamin White đã chứng tỏ những nhận định trước đây về anh hoàn toàn sai khi anh tỏa sáng rực rỡ ở hàng thủ của Arsenal trong giai đoạn chạy đà cho World Cup. Còn Conor Coady là đối tác ăn ý với Jordan Pickford ở Everton trong mùa giải hiện tại.

Ben White sẽ có World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cho Tam Sư (Ảnh: Internet)
Ben White sẽ có World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cho Tam Sư (Ảnh: Internet)

World Cup đầu tiên của Jude Bellingham cùng với Tam Sư

Jude Bellingham là cái tên duy nhất trong 26 cầu thủ của tuyển Anh ở World Cup năm nay đang thi đấu nước ngoài. Ở mùa giải hiện tại Jude Bellingham đang là trụ cột ở tuyến giữa của Borussia Dortmund khi là cầu thủ có khoảng cách di chuyển nhiều nhất đội bóng cũng như của cả Bundesliga. Cầu thủ trẻ của tuyển Anh trước khi đến World Cup đã có cho mình 3 kiến tạo và 9 bàn thắng ở mọi đấu trường trong màu áo Dortmund. Ở Bundesliga, cầu thủ sinh năm 2003 là người thực hiện nhiều pha qua người thành công nhất: 245.

Jude Bellingham được kì vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Jude Bellingham được kì vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Những cái tên còn lại xuất hiện ở tuyến giữa của tuyển Anh bao gồm Jordan Henderson, Declan Rice, Mason Mount, James Maddison, Conor Gallagher và bất ngờ nhất là Kalvin Phillips khi cầu thủ đang thuộc biên chế của Man City kịp bình phục chấn thương trước World Cup. Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa giải 2020-2021 đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian gần đây để có thể đáp ứng yêu cầu thể lực cho kì World Cup sắp tới cùng với các đồng đội trên tuyển quốc gia.

Xét về phong độ hiện tại thì tuyến giữa của Anh đang khá đồng đều và mọi cá nhân ở hàng tiền vệ đều xứng đáng có cơ hội được hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar năm nay. Kalvin Phillips sẽ ít có cơ hội ra sân nhất vì anh chỉ mới trở lại sau chấn thương, nhưng cũng nên nhớ rằng tuyển Anh luôn thích sử dụng những trường hợp mới trở lại sau chấn thương như Rooney ở World Cup 2006.

Mason Mount đang trưởng thành từng ngày và được kì vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Mason Mount đang trưởng thành từng ngày và được kì vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

James Maddison và Conor Gallagher đã cho thấy phong độ cực cao thời điểm gần đây. Với Gallagher, sau khi trở lại Chelsea đã có những màn trình diễn ấn tượng dưới sự huấn luyện của Potter. Còn James Maddison là sự bùng nổ lối đá hi sinh nhưng không kém phần hiệu quả. Chính phong độ cực cao của Maddison gần đây đã giúp cho Leicester có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ ở Ngoại Hạng Anh. Các trường hợp còn lại đều chơi tròn vai khi thi đấu ở câu lạc bộ.

Mason Mount cho thấy đang từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn ở vai trò là một tiền vệ cánh lùi sâu. Anh tỏ ra nguy hiểm hơn khi được chơi dạt biên và gần với vị trí của tiền vệ trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của Chelsea. Không những vậy, kĩ năng dứt điểm của Mason Mount cũng được rèn giũa thường xuyên trong màu áo của Chelsea. Học trò của HLV Potter đang rất khao khát thể hiện ở World Cup lần này.

Với những gì đang diễn ra thì nhiều khả năng Jordan Henderson, Jude Bellingham và Mason Mount sẽ là những cầu thủ được xuất phát đầu tiên ở World Cup. Còn lại sẽ là những lựa chọn thứ yếu khi Henderson có dấu hiệu xuống thể lực hay Bellingham và Mount không tạo ra đột biến cho tuyến giữa của Tam Sư.

Hàng công mạnh nhất của Tam Sư ở các kì World Cup gần đây

7 cái tên xuất hiện trên hàng công so với con số 4 ở kì World Cup trước đó cho thấy tuyển Anh đang sở hữu một hàng công phong phú không kém gì các đối thủ mạnh nhất ở World Cup năm nay. Những tay săn bàn được Southgate tin tưởng lựa chọn cho chiến dịch World Cup lần này là Raheem Sterling, Bukayo Saka, Phil Foden, Callum Wilson, Marcus Rashford, Jack Grealish và ngôi sao sáng nhất của họ ở các kì World Cup gần đây chính là Harry Kane.

Raheem Sterling và cơ hội được thi đấu ở World Cup dưới sự nghi ngờ của giới mộ điệu (Ảnh: Internet)
Raheem Sterling và cơ hội được thi đấu ở World Cup dưới sự nghi ngờ của giới mộ điệu (Ảnh: Internet)

Trong danh sách 7 cái tên chơi cao nhất trên hàng công của Tam Sư thì nhiều nhà chuyên môn tỏ ra tiếc nuối khi HLV Southgate lựa chọn Callum Wilson thay vì Ivan Toney. Southgate cũng có lí của mình vì ở mùa giải hiện tại Wilson đã có 6 bàn thắng và 2 kiến tạo, cũng nằm trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Ngoại Hạng Anh và đang cùng với Newcastle bay cao tại Premier League hiện tại.

Jack Grealish và Raheem Sterling cũng bị cho là không xứng đáng được tham dự World Cup lần này cùng tuyển Anh. Raheem Sterling kể từ khi chuyển tới Chelsea tỏ ra lạc lõng và chưa thể hiện được gì nhiều trong lối chơi của Potter. Đặc biệt Sterling tỏ ra quá lọt thỏm khi phải đối đầu với những cầu thủ có thể hình ở tuyến tiền vệ cũng như hàng hậu vệ của đối thủ. Khả năng tranh chấp và càn lướt sẽ là điều mà Sterling cần phải cải thiện trước khi nghĩ đến một suất đá chính ở World Cup.

Trong khi đó Jack Grealish từ khi chuyển đến Man City đã luôn bị gắn mác là cầu thủ bị đánh giá quá cao. Ở kì World Cup lần này cũng vậy, việc Grealish được gọi lên tuyển cũng được cho là Southgate đã không đánh giá đúng khả năng của cầu thủ này. Ở Man City, Grealish thường chơi bên hành lang cánh phải sau đó có những pha ngoặt bóng vào trong để sút hoặc tạt bóng. Nhưng đa phần những pha bóng đó không đạt hiệu quả cao. Ở mùa giải hiện tại, cựu tiền đạo của Aston Villa chỉ mới có 1 bàn thắng và 0 kiến tạo trước khi đến World Cup. Người hâm mộ tuyển Anh hoàn toàn có lí khi cho rằng Grealish không xứng đáng được sang Qatar.

Foden được cho là cầu thủ trẻ sẽ thi đấu bên cạnh Harry Kane ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Foden được cho là cầu thủ trẻ sẽ thi đấu bên cạnh Harry Kane ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Phil Foden, Saka và Rashford là những cầu thủ tạo ra hiệu ứng tích cực nhất khi được gọi lên tuyển cho chiến dịch chinh phục chiếc cup vàng lần này của Tam Sư. Marcus Rashford đã có kinh nghiệm khi được tham dự World Cup 2018 và đã thi đấu 6 trận cùng Tam Sư ở vị trí tiền đạo bên cạnh Harry Kane. So với các cầu thủ còn lại thì khả năng được ra sân của Rashford được đánh giá cao nhất. Ở Man Utd gần đây, Rashford cũng cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi liên tục tỏa sáng giúp Man Utd có được những kết quả thuận lợi.

Phil Foden sẽ có kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi đang có phong độ cực cao trong màu áo hiện tại của Man City ở Premier League. Cùng với Erling Haaland, tiền đạo người Anh là người ghi được nhiều bàn thắng nhất. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có 7 bàn thắng và 3 kiến tạo – một con số ấn tượng với lứa tuổi của Foden ở một giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Saka cũng là một trong những ngôi sao trẻ được kì vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup của tuyển Anh cùng với Foden và Jude Bellingham. Có một chút lo lắng khi Saka dính chấn thương gót chân ở những vòng đấu cuối trước thềm World Cup nhưng anh đã trở lại trong chiến thắng gần nhất của Pháo thủ trước Chelsea. Trong trận thắng đó Saka chính là cầu thủ thực hiện quả phạt góc kiến tạo thành bàn duy nhất.

Southgate đang sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)
Southgate đang sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Với thói quen sử dụng 2 cầu thủ ở hàng công thì ngoài Kane là ngôi sao không thể thay thế, người được chọn chơi cùng với Kane là một lựa chọn đau đầu với HLV Southgate. Nếu xét về kinh nghiệm thi đấu thì có lẽ Rashford sẽ được chọn cho vị trí xuất phát bên cạnh Kane. Nhưng cũng không loại trừ khả năng HLV tuyển Anh sẽ trao cơ hội cho Saka hoặc Foden được trải nghiệm World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Dự đoán tuyển Anh ở World Cup 2022

Với những cái tên xứng đáng được gọi là ngôi sao thì Southgate đang sở hữu một đội hình được đánh giá là mạnh nhất trong những năm gần đây của tuyển Anh. Đội hình này còn có chiều sâu và mạnh hơn nhiều so với đội hình đã từng lọt vào bán kết cách đây 4 năm ở nước Nga. Tuy nhiên việc cần thiết và cấp bách lúc này chính là làm thế nào để gắn kết những cá nhân xuất sắc hiện tại của tuyển Anh để Tam Sư có thể tiến sâu hơn ở World Cup lần này.

Gánh nặng đè lên Harry Kane những năm qua có lẽ năm nay sẽ được san sẻ khi đồng hành cùng anh là lứa cầu thủ đã trưởng thành và đang ở độ chín của sự nghiệp cùng với những nhân tố trẻ hoàn toàn có thể tạo ra đột biến cho trận đấu như Saka và Foden. Kane ở mùa giải năm nay cũng đã chơi lùi sâu và xa khu vực cấm địa hơn, gần với vai trò của số 10, nhưng tiền đạo chủ lực của tuyển Anh vẫn luôn nguy hiểm khi xuất hiện trong vòng cấm của đối thủ.

Kane vẫn là niềm hi vọng ghi bàn số 1 của Tam Sư ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: Internet)
Kane vẫn là niềm hi vọng ghi bàn số 1 của Tam Sư ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: Internet)

Ở Tottenham, Kane có một đối tác đồng hành ăn ý là Son Heung Min, tiền đạo người Hàn Quốc có tốc độ, kĩ thuật và khả năng chuyền bóng chính xác từ khoảng cách rất xa. Những yếu tố đó có ở tất cả các cầu thủ còn lại của tuyển Anh năm nay. Vì thế để tìm ra một đối tác với Kane ở hàng công tuyển Anh không khó. Vậy mới nói mùa giải năm nay Kane sẽ không phải chơi với áp lực là cây săn bàn số 1 nữa. Và biết đâu khi đã gỡ bỏ được áp lực thì Kane sẽ trở nên nguy hiểm hơn và sẽ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời World Cup 2022.

Với tất cả niềm hi vọng và tài năng đang có trong tay, dù vẫn còn vài vị trí đang chưa có phong độ cao, nhưng Tam Sư vẫn được đánh giá là một tập thể có khả năng vô địch ở mùa giải năm nay. Đặc biệt với chiều sâu phong phú ở cả 3 tuyến, tuyển Anh sẽ là đội bóng có nền tảng thể lực vượt trội so với các đối thủ. Và mọi người đều kì vọng thầy trò Southgate có thể vượt qua thành tích cách đây 4 năm và mang vinh quang về nước Anh.

Hãy luôn theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những nhịp đập của bóng đá và đặc biệt là của World Cup 2022 sắp tới.

Nhận định về tuyển Anh của Southgate ở World Cup 2022:

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

CLB Hoàng Anh Gia Lai bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Thái Lan làm trợ lý cho HLV Kiatisuk

Nhằm giúp HLV Kiatisuk thuận tay hơn trong mùa giải chuyển giao lực lượng, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã bổ nhiệm huyền thoại bóng đá của Thái Lan làm trợ lý cho HLV Kiatisuk kể từ mùa giải 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận