Bóng đá phong trào Đà Nẵng đang diễn ra giải đấu nội bộ AFCDN League 2020, do hội fans Arsenal tại thành phố sông Hàn tổ chức. Tuy còn non trẻ, nhưng các trận cầu vẫn chứng tỏ được chuyên môn tốt và sự quyết liệt cần có.

Giải bóng đá phong trào AFCDN League lần thứ 3 được tổ chức

AFCDN League là giải bóng đá phong trào được khởi tranh hằng năm, thuộc sự quản lý của Hội CĐV Arsenal tại Đà Nẵng. Đây là sân chơi dành cho các Gooner tại thành phố sông Hàn thể hiện niềm đam mê, cũng như giao lưu gắn kết tình yêu với Pháo thủ. Gặt hái nhiều thành công ở hai mùa giải trước đó, AFC Đà Nẵng tiếp tục tổ chức mùa 3 đầy hứng khởi cùng sự đồng hành của những nhà tài trợ.

Ở mùa bóng năm nay, có 5 đội tham gia tranh đua ngôi vô địch, đó là những cái tên: AFC Victory, AFC Bách Khoa, AFC Invincible, AFC Lão Tướng, AFC Royal Plus. Trong số này, 2 đội bóng Victory và Bách Khoa được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, song song với đó là một Invincible khó đoán khi có cho mình lực lượng cầu thủ chất lượng không kém ai.

AFCDN League chơi theo thể thức sân 7, đá vòng tròn 1 lượt để tìm ra quán quân sở hữu số điểm cao nhất. Sự kiện này diễn ra tại Làng thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng, từ 16/05 – 30/05/2020.

Chung kết sớm ngay vòng 1: AFC Victory và AFC Bách Khoa

Cuối tuần qua, AFCDN League chứng kiến trận chung kết sớm giữa AFC Victory và AFC Bách Khoa ngay tại vòng 1. Tuy tính chất vô cùng quan trọng, nhưng Bách Khoa dường như đã chậm chạp trong việc theo kịp nhịp độ trận đấu. Họ dễ dàng bị đối phương dẫn trước 0-3 khi số phút chỉ điểm tới con số 6. Người ghi bàn cho AFC Victory là Văn Tường và cú đúp của Lê Minh Anh Tài.

Với bản lĩnh của mình, AFC Bách Khoa đã bừng tỉnh, giành lại quyền kiểm soát trái bóng và dồn ép ngược lại đối thủ. Những nỗ lực miệt mài cũng giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút thứ 13, Anh Trung là người đệm bóng vào lưới trống sau pha phối hợp bài bản cùng các đồng đội. Hai đội dằn co trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, và chẳng có thêm bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, hiệp 2 là câu chuyện nóng bỏng của cả những đôi chân và cái đầu. Ngay ở phút 26, đội trưởng Tuấn Anh vung chân từ xa, ghi siêu phẩm cho AFC Bách Khoa, và khoảng cách tiếp tục được rút ngắn xuống còn 2-3. Nhưng cũng nhanh chóng, Lê Minh Anh Tài lại tạo thêm một siêu phẩm khác cho trận đấu, nâng tỷ số lên 4-2 cho AFC Victory. Cuộc rượt đuổi về bàn thắng vẫn chưa dừng lại. Văn Hồi thực hiện thành công pha đá phạt khiến 2 đội phải đeo bám nhau chỉ với cách biệt 1 bàn.

Đến phút 43, cầu thủ vào sân thay người Tấn Lợi đã định đoạt trận đấu khi ra chân quyết đoán làm tung nóc lưới của AFC Bách Khoa, kết thúc trận đại chiến với tỷ số 5-3 cho AFC Victory. Thế nhưng, trước đó trọng tài đã “tặng” 2 thẻ đỏ trực tiếp cho cả hai đội bóng, Phước Cần (Victory) và Anh Trung (Bách Khoa) là 2 cầu thủ phải rời sân sớm vì những pha “đụng tay đụng chân” với nhau.

Dành 3 điểm trọn vẹn, nhưng AFC Victory sẽ bước vào vòng đấu thứ 2 gặp AFC Lão Tướng với sự tổn thất nặng nề về lực lượng; trong khi AFC Bách Khoa sẽ làm lại từ đầu với AFC Royal Plus. Ở trận đấu còn lại của vòng 1, AFC Invincible đã dễ dàng đánh bại AFC lão Tướng với tỷ số 4-1.

Một số hình ảnh của trận đấu:

Full Match: AFC Victory 5-3 AFC Bách Khoa

Trận đấu giữa AFC Victory và AFC Bách Khoa diễn ra vào lúc 19h30 16/05/2020, tại Làng thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng.

Đội hình ra sân:

  • AFC Victory: Thanh Bình (GK), Thanh Huy, Văn Tường (C), Phước Cần, Thành Luân, Tùng Giang, Lê Minh Anh Tài.
  • AFC Bách Khoa: Thế Hòa (GK), Tuấn Anh (C), Phú Bảo, Đức Liêm, Tuấn Vũ, Trọng Núi, Anh Trung

Trận đấu được livestream trên fanpage 365live:

Xem thêm

Chelsea từ chối cho Juventus mượn Romero Lukaku

Báo chí Anh cho biết, Juventus đang muốn mượn tiền đạo Romero Lukaku từ Chelsea để thi đấu cho họ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận