Dù được chơi trên sân nhà ở vòng 4 V-League 2023 vào tối 18.2, nhưng CLB Hải Phòng đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại vì sự thiếu tập trung của hàng thủ.

CLB Hải Phòng 2-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chưa biết đến mùi chiến thắng kể từ đầu V.League 2023, HL Hà Tĩnh hành quân đến sân Lạch Tray gặp Hải Phòng chỉ mong 1 kết quả hoà đã là thành công. Trên thực tế, HLV Nguyễn Thành Công vẫn sắp xếp đội hình thiên về phòng ngự để khắc chế lối đá ban bật nhỏ rất sắc bén của Hải Phòng.

Nhưng điều bất ngờ đã đến ngay từ phút thứ 1. Khi các khán giả có mặt trên sân Lạch Tray còn chưa ổn định chỗ ngồi thì Bùi Văn Đức đã mở tỷ số cho HL Hà Tĩnh. Nhận bàn thua quá sớm chẳng khác nào chịu gáo nước lạnh, Hải Phòng cố gắng trấn tĩnh lại tình hình và bắt đầu dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Tuy nhiên, phải nói rằng khi HL Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công thì luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cao khi phía trên có Pinto và Dialo. HLV Nguyễn Thành Công đã cho các học trò quây rát từ trung tuyến và chính điều này tạo nên nhiều khó khăn cho Hải Phòng trong các pha lên bóng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến sân Lạch Tray gặp Hải Phòng chỉ mong kết quả hoà đã là thành công (Ảnh: Internet)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến sân Lạch Tray gặp Hải Phòng chỉ mong kết quả hoà đã là thành công (Ảnh: Internet)

Chơi chắc chắn bên phần sân nhà, HL Hà Tĩnh tiếp tục tạo nên cú sốc cực lớn với Hải Phòng ở phút thứ 19, Viết Triều là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Việc HL Hà Tĩnh ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong vòng 19 phút là điều vô cùng bất ngờ bởi chẳng ai nghĩ đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều lại có thể xuyên thủng lưới đối thủ nhanh đến như vậy.

Cần phải nhấn mạnh rằng HLV Chu Đình Nghiêm đã rất cẩn thận khi vẫn xếp trung vệ Bissainte chơi ngay từ đầu bên cạnh trung vệ cứng cựa Văn Tới, nhưng lưới của Đình Triệu lại rung lên đến 2 lần. Còn nhớ 2 vòng vừa qua, Hải Phòng chỉ thủng lưới 1 lần và tuyến dưới của họ luôn chơi khá chắc chắn. Vậy nhưng trước HL Hà Tĩnh, mọi toan tính chơi áp đặt đối thủ đã vỡ tan.

Nhận bàn thua liên tục, Hải Phòng không còn cách nào khác phải chơi tất tay, dâng cao liên tục. Rất nhiều những pha hãm thành được tạo ra về phía thủ môn Quang Tuấn và phút 22, Hải Huy đã thắp lên hi vọng có điểm cho Hải Phòng bằng cú sút cận thành rút ngắn tỷ số 1-2. Không dừng lại ở đó, Hải Phòng vẫn dồn ép đối thủ liên tục nhưng hết Tuấn Anh, Hải Huy hay Carlos đều không thắng được Quang Tuấn. Say sưa tấn công, Hải Phòng thêm 1 lần hứng chịu gáo nước lạnh. Phút 40, Phi Sơn đã toả sáng với cú sút xa đẹp mắt làm bó tay Đình Triệu, nâng tỷ số lên 3-1.

CLB Hải Phòng 2-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Internet)
CLB Hải Phòng 2-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Internet)

Bước sang hiệp 2 vẫn là sự dồn ép đến nghẹt thở của Hải Phòng. Những Việt Hưng, Trung Hiếu vào sân để làm mới hàng công nhưng HL Hà Tĩnh chơi phòng ngự số đông nên lối đá ban bật nhỏ của Hải Phòng đã không thể phát huy tác dụng. Mãi đến phút 60, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Hải Huy dứt điểm gọn gàng rút ngắn tý số 2-3 cho Hải Phòng.

Hơn 30 phút cuối trận, Hải Phòng tràn lên tấn công nhưng đã bất lực trước sức kháng cự của HL Hà Tĩnh. Giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối thủ, HL Hà Tĩnh đã tạm thời trút gánh nặng áp lực khi lúc này đã có được 5 điểm, bằng với Hải Phòng.

Sau 4 vòng đấu, đội Hà Tĩnh đã được 5 điểm, đứng thứ 7, ngay sau đội Hải Phòng. HLV Nguyễn Thành Công cho rằng đó là khởi đầu tốt và cần duy trì để hướng đến mục tiêu lọt vào top 8.

Phi Sơn có trận đấu tỏa sáng (Ảnh: Internet)
Phi Sơn có trận đấu tỏa sáng (Ảnh: Internet)

Đội hình thi đấu CLB Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  • CLB Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Tới, Bissainte, Hải Huy, Anh Hùng (Thành Đồng, 59’), Minh Dĩ, Mạnh Dũng, Hữu Sơn (Việt Hưng, 59’), Trung Hiếu (Lê Trung Hiếu, 59’), Tuấn Anh, Carlos
  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Jan, Viết Triều, Văn Nam, Bùi Văn Đức, Ngọc Thắng, Thanh Trung (Văn Trâm, 66’), Phi Sơn (Xuân Hùng, 70’), Pinto, Nguyễn Văn Đức, Dialo

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Hậu vệ Hà Châu Phi gia nhập CLB Phú Thọ

Trong động thái mới nhất, CLB Đông Á Thanh Hóa đã quyết định cho Phú Thọ FC mượn cầu thủ Hà Châu Phi. Đội bóng xứ Thanh hy vọng, khi tham gia giải Hạng Nhất Quốc gia, hậu vệ 20 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn để phát triển bản thân.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận