4 trận liên tiếp, B.Bình Dương vẫn chưa tìm được chiến thắng và chỉ mới có vỏn vẹn 2 điểm. HLV Lư Đình Tuấn cho biết sẽ sẵn sàng ra đi nếu lãnh đạo muốn, nhưng thời điểm này ông sẽ ở lại cùng đội bóng đất Thủ.

CLB TPHCM 2-1 CLB Becamex Bình Dương

Chiều ngày 17.2, chủ sân Gò Đậu có cuộc tiếp đón đoàn quân thầy trò Vũ Tiến Thành tại vòng 4 V.League 2023, đội bóng thành phố mang tên Bác có khởi đầu không tốt tại V.League 2023.

Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ cộng với lợi thế sân nhà nhưng bất ngờ đã xảy ra, CLB TPHCM đã giành chiến thắng 1-2 trước CLB Becamex Bình Dương. Qua đó, CLB TPHCM có 3 điểm đầu tiên và chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, đội chủ nhà Bình Dương chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 4 vòng đấu. HLV Vũ tiến Thành đã yên tâm phần nào về việc chiếc ghế HLV trưởng của mình bị lung lay sau 3 vòng đấu toàn thua.

CLB TPHCM 2-1 CLB Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)
CLB TPHCM 2-1 CLB Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)

HLV Lư Đình Tuấn: “Tôi chưa thể ra đi khi B.Bình Dương đang gặp khó khăn”

Trong phòng họp báo, HLV Lê Đình Tuấn đã chia sẻ: “Chẳng ai có thể vui khi đội bóng của mình thua trên sân nhà. Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây là trận cầu 6 điểm, bởi 3 trận đấu trước đó chúng tôi đều chưa thành công khi chỉ mới giành được 2 điểm. Vì vậy, mục tiêu của B.Bình Dương trong trận đấu này là giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Thực tế, các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực, tiếc là chưa thể giành được điểm”.

HLV Lư Đình Tuấn cũng thẳng thắn chia sẻ những tồn tại của đội bóng đất Thủ: “Thời gian qua, các cầu thủ của chúng tôi vẫn chưa có sự gắn kết ổn, nên ảnh hưởng lớn đến hiệu suất ghi bàn. Tiến Linh đến giờ vẫn chưa có bàn thắng nào, dẫu anh ấy đang rất khát khao thực hiện điều đó và đấy có lẽ cũng là áp lực cho Linh. Trong khi đó, các đội khi gặp chúng tôi đều luôn tìm cách khoá chặt Rimario, nên cũng rất khó cho cậu ấy”.

HLV Lư Đình Tuấn: Tôi chưa thể ra đi khi Becamex Bình Dương đang gặp khó khăn Bình Dương clb bình dương clb tphcm HLV Lư Đình Tuấn HLV Lư Đình Tuấn Tôi chưa thể ra đi khi B Bình Dương đang gặp khó khăn khó khăn
HLV Lư Đình Tuấn: ‘Tôi chưa thể ra đi khi B.Bình Dương đang gặp khó khăn’ (Ảnh: Internet)

Nói về chiếc ghế HLV trưởng của mình ở B.Bình Dương, nhà cầm quân họ Lư cho biết: “Chúng tôi đang có quãng thời gian rất khó khăn khi chơi chưa tự tin và chưa đúng phong độ, dẫn đến việc mất điểm rất đáng tiếc. Có lẽ điều này đã khiến nhiều đặt dấu hỏi về ghế HLV trưởng của tôi ở B.Bình Dương. Nói thật, nếu việc ra đi mà tốt hơn cho đội, tôi sẽ ra đi và luôn tôn trọng quyết định của lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi không thể ra đi trong thời điểm đội nhà đang gặp khó khăn. Tôi luôn trung thành với CLB và cố gắng cải thiện thành tích của đội”.

Trong thời gian nghỉ sắp tới, HLV Lư Đình Tuấn bày tỏ: “Chúng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm trong thời gian nghỉ sắp tới hòng giúp cho thành tích đội bóng được cải thiện. Bên cạnh đó cố gắng tạo ra sự gắn kết cho toàn đội. Nói chung rất nhiều việc phải làm trong quãng nghỉ này”.

Về phong độ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, HLV của Bình Dương cho biết: "Cậu ấy khát khao nhưng chưa thể ghi bàn, sự gắn kết của đội cũng chưa hoàn hảo nên không có nhiều cơ hội cho Rimario và Tiến Linh để tiếp cận cầu môn" (Ảnh: Internet)
Về phong độ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, HLV của Bình Dương cho biết: “Cậu ấy khát khao nhưng chưa thể ghi bàn, sự gắn kết của đội cũng chưa hoàn hảo nên không có nhiều cơ hội cho Rimario và Tiến Linh để tiếp cận cầu môn” (Ảnh: Internet)

Về phong độ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, HLV của Bình Dương cho biết: “Cậu ấy khát khao nhưng chưa thể ghi bàn, sự gắn kết của đội cũng chưa hoàn hảo nên không có nhiều cơ hội cho Rimario và Tiến Linh để tiếp cận cầu môn. Họ là hai tiền đạo tốt nhất V.League mùa 2022″.

Ông lý giải việc Tiến Linh không dám đá penalty: “Tôi đã phân công Rimario ưu tiên đá số 1, Tiến Linh số 2. Tuy nhiên, cả hai có thể tự thỏa hiệp, nếu như ai chưa có bàn thắng thì có thể nhường nhau. Có thể hôm nay, Tiến Linh cẩn thận quá nên để Rimario thực hiện”.

Với kết quả thua 1-2, CLB Bình Dương nằm ở đáy bảng xếp hạng với 2 trận hòa và 2 điểm. CLB TP.HCM dù thua 3 trận trước đó nhưng có 3 điểm sau trận thắng đầu tiên của mùa giải.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiền đạo Tuấn Hải ấn tượng trước sự lột xác của CLB Thanh Hóa trong trận đấu với CLB Hà Nội

Phạm Tuấn Hải thừa nhận Hà Nội FC đã có trận hòa đầy khó khăn trên sân nhà trước CLB Thanh Hóa ở vòng 4 V.League 2023, trong khi đội bóng xứ Thanh chưa từng thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy suốt 14 năm qua.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận