Sau những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng,… gia nhập CLB Công an Hà Nội, mới đây đội bóng ngành công an muốn chiêu mộ thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn.

Sau khi giành ngôi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2022 cùng với đó là tấm vé thăng hạng lên chơi V-League, CLB CAND đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội và đổi tên thành CLB CAHN. Đội bóng ngành Công an này lấy Trung tâm PVF ở Văn Giang, Hưng Yên làm đại bản doanh đóng quân, đồng thời chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa giải 2023.

Về nhân sự, CLB CAHN đã kiện toàn bộ máy Ban huấn luyện khi mời HLV Paulo Foiani – quốc tịch Brazil về cầm quân, đồng thời bổ nhiệm cựu ngoại binh V-League Flavio Cruz vào vai trò trợ lý. Ngoài ra, họ cũng đã chia tay hàng loạt cầu thủ có tên trong đội hình ở mùa giải vừa qua, để đón về hàng tá ngôi sao, có thể kể ra Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Nam, Sầm Ngọc Đức, Phạm Văn Luân, Huỳnh Tấn Tài, Vũ Hữu Quý, Huỳnh Công Đến, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Việt Phong, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Trọng Long, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh…

CLB CAHN muốn chiêu mộ thủ môn Filip Nguyễn (Ảnh: Internet)
CLB CAHN muốn chiêu mộ thủ môn Filip Nguyễn (Ảnh: Internet)

CLB CAHN muốn chiêu mộ thủ môn Filip Nguyễn

Chưa dừng lại, CLB CAHN còn được cho là đang quyết tâm mang về sân Hàng Đẫy thủ thành Việt kiều mang tên Filip Nguyễn. Nếu thương vụ thành công, đội bóng công an sẽ có người gác đền đẳng cấp. Thực tế, đẳng cấp của thủ môn mang 2 dòng máu Việt Nam – CH Czech đã được kiểm chứng tại trời Âu khi cùng CLB Slovan Liberec dự Europa League. Cũng chính sự chắc chắn trong khung thành còn giúp thủ môn sinh năm 1992 nhiều lần được gọi lên ĐT CH Czech nhưng chưa có cơ hội ra sân.

Filip Nguyễn sinh năm 1992 có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha, chơi cho đội một CLB này trước khi chuyển tới một loạt đội bóng khác như Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko. Filip Nguyễn từng thi đấu cho các đội trẻ của Loko Vltavín trước khi gia nhập Sparta Praha vào năm 2012. Năm 2013, Filip được đôn lên đội một của Sparta Praha với vai trò thủ môn dự bị. Không có cơ hội được ra sân, năm 2015, anh rời câu lạc bộ để tới Cidlina Nový Bydžov. Một năm sau, anh chuyển đến Vlašim và có trận ra mắt vào ngày 26 tháng 3 khi câu lạc bộ gặp Karviná.

Năm 2016, Filip từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa (Ảnh: Internet)
Năm 2016, Filip từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

Năm 2016, Filip từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng anh đã không thể gia nhập đội bóng này vì vướng mắc thủ tục nhập tịch Việt Nam. Thanh Hóa thì không muốn dùng suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. Trở lại Séc, Filip tiếp tục chơi cho Vlašim. Tháng 2 năm 2018, Filip đạt được thỏa thuận và chuyển đến Slovan Liberec. Mùa giải 2018–19, anh trở thành thủ môn số một của đội và ra sân 25 lần, giữ sạch lưới 12 trận và nhiều lần được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu.

Filip Nguyễn gần đây cũng từng gây xôn xao khi đưa vợ con về nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Thủ thành này thậm chí còn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đăng tải ảnh chụp lên instagram cá nhân. Khi ấy, đã có nhiều đồn đoán về việc thủ môn có bố quê gốc Hải Phòng sẽ khoác áo một câu lạc bộ Việt Nam.

Filip Nguyễn gần đây cũng từng gây xôn xao khi đưa vợ con về nghỉ dưỡng tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Filip Nguyễn gần đây cũng từng gây xôn xao khi đưa vợ con về nghỉ dưỡng tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Nỗi buồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Nếu như CLB CAHN chiêu mộ thành công Filip Nguyễn, thì đó sẽ là tin buồn với Bùi Tiến Dũng. Cách đây không lâu, thủ thành người Thanh Hóa này đã rời CLB TP.HCM để gia nhập CLB CAHN với hy vọng sẽ được bắt chính nhiều hơn, thậm chí trở thành người gác đền số 1 ở đội bóng ngành Công an. Nhưng nếu có sự xuất hiện của Filip Nguyễn, Bùi Tiến Dũng sẽ bị đẩy xuống vị trí số 2, và với việc thủ môn là vị trí đặc thủ, viễn cảnh anh làm bạn dài hạn với ghế dự bị là hiển nhiên. Xét cả về đẳng cấp và kinh nghiệm, Bùi Tiến Dũng đều kém xa Filip Nguyễn.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiền vệ trẻ Ngô Đức Hoàng chính thức gia nhập CLB PVF - Công an Nhân Dân

Tiền vệ trẻ Ngô Đức Hoàng chính thức gia nhập CLB PVF - Công an Nhân Dân thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc Gia (V.League 2 - 2023) với hợp đồng cho mượn từ Hà Nội FC. Trước khi gia nhập CLB PVF - CAND, Đức Hoàng cũng từng có thời gian khoác áo Phù Đổng FC và ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận