Sau khi chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai, có nhiều nguồn tin cho rằng hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ gia nhập CLB Nam Định nhưng sau đó anh bất ngờ gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Văn Thanh chia tay Hoàng Anh Gia Lai và gia nhập Công an Hà Nội

Sau mùa giải 2022, Văn Thanh kết thúc hợp đồng với HAGL và không tiếp tục gia hạn, anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ này được nhiều CLB quan tâm, trong đó có CLB Nam Định, đội bóng nhiều tham vọng và đã chiêu mộ nhiều tân binh trước thềm mùa giải 2023. Cũng cần nói thêm, đã có nhiều thông tin 2 hậu vệ của đội bóng phố Núi là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh sẽ về đầu quân ở đội bóng Nam Định. Tuy nhiên thông tin Văn Thanh quyết định không về CLB Nam Định mà gia nhập Công an Hà Nội được “nổ ra” vào trưa ngày 9/1.

Văn Thanh chia tay HAGL gia nhập CAHN (Ảnh: Internet)
Văn Thanh chia tay HAGL gia nhập CAHN (Ảnh: Internet)

Văn Thanh chia tay HAGL sau 15 năm gắn bó. Anh là học viên khóa I của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, có những bước trưởng thành vượt bậc và ra mắt V-League vào năm 2015. Hiện tại Văn Thanh cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Tại giải đấu này, anh có hai lần ra sân (một lần đá chính) và ghi được một bàn thắng.

Sự nghiệp câu lạc bộ của Vũ Văn Thanh

Năm 2007 Vũ Văn Thanh bắt đầu ăn tập tại trung tâm đào tạo bóng đá HAGL- Arsenal HMG và đã liên tục chơi cho các đội trẻ của HAGL tại các giải đấu trong và ngoài nước cho đến năm 2014. Sau cơn sốt U19 Việt Nam, Vũ Văn Thanh cùng những người đồng đội của mình được bầu Đức đôn lên đội 1 HAGL.

Mặc dù cho đến giờ HAGL cùng với lứa cầu thủ U19 ngày nào vẫn chưa thể hiện được bản thân tại giải đấu cao nhất Việt Nam , nhưng anh đã phần nào chứng minh được năng lực của mình khi trở thành một trong những hậu vệ biên hay nhất Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây. Tại V-League 2016, Văn Thanh đã được giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu. Trong 8 mùa giải thi đấu cho HAGL, Văn Thanh có 182 lần ra sân cho đội và ghi được 29 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Hiện tại trong thành phần ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022, có 2 cầu thủ đã chính thức thuộc biên chế của CLB CAHN là Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức. Có thêm sự phục vụ của Vũ Văn Thanh, sẽ không quá lời khi nói rằng đội bóng ngành Công an đang sở hữu 1 ĐTQG thu nhỏ trong đội hình. Ngoài ra CAHN cũng đã chiêu mộ thành công 2 ngoại binh là Dejan và Fred, đều là những tiền đạo.

Sau khi giành ngôi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2022 cùng với đó là tấm vé thăng hạng lên chơi V-League, CLB CAND đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội và đổi tên thành CLB CAHN. Đội bóng ngành Công an này lấy Trung tâm PVF ở Văn Giang, Hưng Yên làm đại bản doanh đóng quân, đồng thời chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa giải 2023.

Văn Thanh sẽ thi đấu cho CLB CAHN từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Văn Thanh sẽ thi đấu cho CLB CAHN từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Tân binh này đang tuyển quân mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB ngành công an chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Nam, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng, mới đây là hậu vệ Vũ Văn Thanh… và trong thời gian tới đây tân binh này sẽ tiếp tục công bố các “bom tấn” nhằm có sự lột xác về lực lượng hưa hẹn ở mùa giải 2023 CLB CAHN sẽ là đội đáng xem bậc nhất V-League.

Dĩ nhiên, có tướng giỏi và quân tốt nhưng CLB Công An Nhân Dân vẫn đối mặt với nhiều thách thức, khi họ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Ngay ở Thủ đô, tân binh V-League sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những trận derby với Viettel và CLB Hà Nội.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đặng Văn Tới chia tay đội bóng thủ đô sau 12 năm gắn bó

Trưa ngày 10/1, trang chủ CLB bóng đá Hà Nội đã đăng tải bài viết chia tay cầu thủ Đặng Văn Tới. Đội chủ sân Hàng Đẫy chấp thuận lời đề nghị giải phóng thời hạn còn lại của hợp đồng đào tạo trẻ (01/2024) từ hậu vệ sinh năm 1999.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận