World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới diễn ra một lần, và World Cup 2022 cũng tình cờ lại là vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 22. Ở Qatar lần này chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến kì chung kết cuối cùng của những ngôi sao lớn như Messi và Neymar. Đến với vòng chung kết thế giới năm nay ngoài Messi và Ronaldo còn có hàng loạt những ngôi sao đang khao khát chứng minh tài năng và giá trị của mình ở đội tuyển quốc gia. Hãy cùng BlogAnChoi điểm mặt 20 tiền đạo đáng xem nhất ở World Cup 2022.

Nội dung chính

20. Olivier Giroud (Pháp): World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Dù đã bước sang tuổi 36 trong năm dương lịch 2022 nhưng phong độ của tiền đạo người Pháp vẫn vô cùng ổn định ở mùa giải hiện tại khi anh đang khoác áo của AC Milan và thi đấu thăng hoa tại Serie A. Nhà vô địch World Cup 2018 đã có cho mình 9 bàn thắng ở mùa giải hiện tại trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Milan 5 tại Seriea A và 4 tại Champions League. Trong trận đấu ở vòng cuối Seria A trước khi World Cup diễn ra thì Giroud tiếp tục nổ súng để mang về chiến thắng cho AC Milan bằng một bàn thắng đẳng cấp.

Olivier Giroud và Benzema sẽ là 2 lão tướng được kì vọng nhất bên phía tuyển Pháp trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup (Ảnh: Internet)
Olivier Giroud và Benzema sẽ là 2 lão tướng được kì vọng nhất bên phía tuyển Pháp trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup (Ảnh: Internet)

Như đã đề cập ở trên dù đã bước sang tuổi 36 và đây nhiều khả năng là World Cup cuối cùng của tiền đạo này, nhưng Giroud vẫn cho thấy một thể lực và phong độ thi đấu sung mãn. Ở Seria A hiện tại anh là tiền đạo ghi bàn nhiều thứ 2 đội bóng với khả năng chơi đầu và chọn vị trí cực kì khôn ngoan đã được tôi rèn qua nhiều câu lạc bộ. Trong những lần tham dự World Cup lần trước Giroud mới chỉ có 1 bàn thắng duy nhất nhưng hãy mong chờ con số đó sẽ được gia tăng Giroud trở lại World Cup thứ 2 trong sự nghiệp với phong độ cực cao như hiện tại.

19. Christopher Nkunku (Pháp): Flash của “Gà trống” ở World Cup

Đây là World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo 25 tuổi Christopher Nkunku. Cầu thủ đang thi đấu cực kì thành công trong màu áo của RB Lipzig ở Bundesliga và Champions League. Ở mùa giải 2022-2023 Nkunku đã có cho mình 17 bàn thắng trên mọi mặt trận riêng ở Bundesliga anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 12 lần xé lưới đối thủ. Ngoài ra khả năng chơi đồng đội của tiền đạo trẻ này cũng là điểm sáng khi anh cũng có cho mình 4 kiến tạo ở mùa giải hiện tại. Chính phong độ cực cao đó đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV trưởng tuyển Pháp trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình ở World Cup 2022.

Nkunku sẽ có World Cup đầu tiên đáng nhớ khi thi đấu bên cạnh Quả bóng vàng 2022 ở World Cup (Ảnh: Internet)
Nkunku sẽ có World Cup đầu tiên đáng nhớ khi thi đấu bên cạnh Quả bóng vàng 2022 ở World Cup (Ảnh: Internet)

Dù có chiều cao khiêm tốn so với mặt bằng chung của các tiền đạo châu Âu nhưng đổi lại Nkunku có khả năng di chuyển không bóng cực kì thông minh và khả năng dứt điểm cũng như hiệu quả trong những pha hãm thành cực kì tốt. Bàn thắng vào lưới Real Madrid ở Champions League mùa giải năm nay chính là một minh chứng cho những khả năng đặc biệt của tiền đạo trẻ này. Với việc được triệu tập khi trên tuyển Pháp có những cái tên sừng xỏ khác chứng tỏ Nkunku sẽ là quân bài tẩy mà Dider Deschamp sẽ sử dụng ở những thời khắc quyết định.

18. Marcus Thuram (Pháp): Trụ cột trong khu cấm địa của nhà đương kim vô địch World Cup

Thêm một cái tên của tuyển Pháp nữa trong danh sách này, đó chính là Marcus Thuram cầu thủ cũng đang thi đấu tại Bundesliga cho Galdbach. Tiền đạo 25 tuổi này chính là cầu thủ cuối cùng được Didier Deschamps gọi lên tuyển Pháp tham dự World Cup ở Qatar. Ở Bundesliga hiện tại anh chính là gương mặt thứ 2 có được số bàn thắng nhiều nhất với 10 bàn thắng và tính rộng ra là 13 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Gladbach.

Marcus Thuram là ngôi sao cuối cùng được triệu tập cho hành trình World Cup sắp tới của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Marcus Thuram là ngôi sao cuối cùng được triệu tập cho hành trình World Cup sắp tới của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Việc gọi Thuram ở những phút cuối cho thấy HLV Deschamps đang chơi tất tay ở hàng công như thế nào khi ông gọi hàng loạt những chân sút thuộc top đầu các giải đấu hàng đầu châu Âu. Và Thuram chính là một nhân tố thú vị khác trên hàng công của ông với vóc dáng cao kều và khả năng càng lướt, Thuram sẽ là gã khổng lồ của tuyển Pháp trong khu vực cấm địa mà mọi đối thủ ở World Cup cũng phải e dè.

17. Serge Gnabry (Đức): Chiếc xe tăng đã lên đầy đạn pháo cho World Cup 2022

Gnabry đã trưởng thành vượt bậc ở những năm gần đây kể từ khi gia nhập gã khổng lồ của nước Đức vào mùa giải năm 2017-2018. Tiền đạo người Đức đã trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn để có được vị trí như hiện tại ở sân Allianz. Và chắc hẳn những người hối hận khi bán đi viên ngọc thô này chính là đội bóng hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng của Premier League hiện tại đó chính là Arsenal.

Kể từ khi gia nhập Bayern thì Gnabry đã có 88 bàn thắng sau 5 mùa giải thi đấu, một con số ấn tượng với vị trí của anh so với mặt bằng chung châu Âu. Ở mùa giải hiện tại khi mùa giải mới chỉ đi được 1/3 chặng đường cá nhân Gnabry chính là một trong những nhân tố giúp Bayern thống trị tại Champions League vòng bảng cũng như là Bundesliga với 10 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 23 lần ra sân. Với khả năng ghi bàn ấn tượng như vậy nhưng thật bất ngờ đây mới chỉ là lần tham dự World Cup đầu tiên của tiền đạo này.

Họng pháo xe tăng của Gnabry đã lên sẵn đạn để phá hủy các chướng ngại vật trên chặng đường chinh phục World Cup của tuyển Đức (Ảnh: Internet)
Họng pháo xe tăng của Gnabry đã lên sẵn đạn để phá hủy các chướng ngại vật trên chặng đường chinh phục World Cup của tuyển Đức (Ảnh: Internet)

Ở những World Cup trước Gnabry dính chấn thương và không được đăng kí thi đấu. Nhưng trở lại World Cup 2022, Gnabry sẽ là một trong những niềm hi vọng xưng bá trở lại của tuyển Đức đang cực kì sung mãn và ở độ chín của sự nghiệp và được dẫn dắt bởi một HLV khoa học. Gnabry bên cạnh Thomas Muller sẽ là một cặp đôi tiền đạo đáng sợ ở World Cup 2022.

16. Lautaro Martinez (Argentina): Cơ hội để trở thành trụ cột của đội tuyển

Đây cũng là lần đầu tiên Martinez xuất hiện trong dàn sao của Abiceleste tại một vòng chung kết vì ở những mùa giải khác Argentina đã có một Sergio Aguero quá xuất sắc khi ấy. Nhưng mọi chuyện đã dần chuyển biến tốt hơn với tiền đạo 25 tuổi khi anh liên tục được Scaloni trao cơ hội trên tuyển quốc gia. Lần gần nhất người ta thấy Martinez thi đấu cực kì thành công trong màu áo của Argentina chính là ở Copa America 2021 khi anh cùng với Messi đã bón hành cho toàn bộ Nam Mỹ với riêng mình 3 bàn thắng anh cùng với Argentina đã lên ngôi vô địch Copa America 2021 đầy thuyết phục.

Latauro Martinez được kì vọng sẽ thay thế vị trí trụ cột Messi sau World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Latauro Martinez được kì vọng sẽ thay thế vị trí trụ cột Messi sau World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trở lại mùa giải 2022 với phong độ cực kì cao dù Inter Milan đang ở những khoảng thời gian phục hồi vô cùng khó khăn, Lautaro đã trở thành cái tên dẫn dắt hàng công của đội bóng nửa xanh thành Milan khi đã đóng góp 8 bàn thắng và 6 kiến tạo ở mùa này. Nhìn vào số kiến tạo của Martinez có thể thấy khả năng phối hợp với các vệ tinh xung quanh anh là tốt như thế nào. Và hãy hi vọng với lần góp mặt ở một sân khấu lớn như World Cup, Lautaro Martinez sẽ cùng Messi viết nên những trang sử mới cho bóng đá của Argentina.

15. Coady Gakpo (Hà Lan): Cơn lốc cuốn phăng mọi thứ tại World Cup 2022?

PSV đang tìm lại những năm tháng hào quan của mình ở đấu trường châu Âu bằng việc thi đấu rất thành công ở Europa League mùa giải hiện tại. Và một trong những cầu thủ trẻ mà PSV trình làn trước toàn thể châu Âu chính là tiền đạo 23 tuổi Coady Gakpo. Tiền đạo sẽ có World Cup đầu tiên trong màu áo của Cơn lốc màu da cam ở World Cup sẽ diễn ra trong 5 ngày nữa.

Ở tuổi 23 và thi đấu ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu như giải vô địch các quốc gia Hà Lan, Coady Gakpo là cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới ngay sau khi World Cup qua đi. Ở mùa giải 2022-2023 tiền đạo Hà Lan đã có cho mình 13 bàn thắng cùng 17 lần kiến tạo cho đồng đội sau 23 lần ra sân. Trung bình cứ mỗi trận Gakpo sẽ nổ súng một lần hoặc kiến tạo cho đồng đội. Phong độ khủng khiếp này của tiền đạo Hà Lan được so sánh với Erling Haaland ở Man City.

Coady Gakpo đang là cơn lốc được săn đón nhất ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Coady Gakpo đang là cơn lốc được săn đón nhất ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Nhưng khác với Erling Haaland, Gakpo có thể dự World Cup và hãy chờ đợi những gì mà tiền đạo này có thể trình diễn ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh khi được sát cánh bên các đồng đội đẳng cấp hơn nhiều so với các đồng đội ở PSV.

16. Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha): Tương lai của Selecao châu Âu

Goncalo Ramos là một trong những cái tên trẻ nhất xuất hiện trong đội hình của Selecao châu Âu ở World Cup lần này. Đây sẽ là tương lai của hàng công Bồ Đào Nha trong những năm sắp tới. Cầu thủ thú vị hơn rất nhiều trường hợp của Rinato Sanches ở Euro 2016 hay World Cup 2018. Bởi lẽ Goncalo đã và đang có những bước phát triển vô cùng chắc chắn trong sự nghiệp hiện tại của mình và anh sẽ có cơ hội được sát cánh bên cạnh siêu sao lớn nhất của Bồ Đào Nha là Ronald ở World Cup 2022 sắp tới trên đất Qatar.

Goncalo Ramos sẽ là tương lai của Bồ Đào Nha khi triều đại của Ronaldo đã đi vào giai đoạn thoái trào (Ảnh: Internet)
Goncalo Ramos sẽ là tương lai của Bồ Đào Nha khi triều đại của Ronaldo đã đi vào giai đoạn thoái trào (Ảnh: Internet)

Trưởng thành từ lò đào tạo của Benfica và chính thức lên đội 1 của Benfica từ mùa giải 2018-2019 đến hiện tại Goncalo đã có 135 lần ra sân với 55 bàn thắng, trong đó ở mùa giải hiện tại tiền đạo sinh năm 2001 đã 14 bàn thắng trên mọi đấu trường bên cạnh 6 kiến tạo. Tiền đạo trẻ này cũng đang là vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Với những con số thống kê ấn tượng với một cầu thủ trẻ còn quá sớm để so sánh với siêu sao Ronaldo tuy nhiên hãy hi vọng rằng với phong độ chói sáng như vậy thì Bồ Đào Nha sẽ tìm ra thêm một lựa chọn thay thế cho Ronaldo đã 37 tuổi sau khi World Cup 2022 khép lại.

15. Mehdi Taremi (Iran): Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Ba Tư ở World Cup 2022

Taremi đã và đang sẽ là ngôi sao bóng đá lớn nhất của châu Á bên cạnh Son Heung Min của tuyển Hàn Quốc. Niềm tự hào của Iran sẽ tiếp tục là hi vọng số 1 trên hàng tấn công của những ngôi sao Ba Tư tại World Cup lần này. Và thực tế thì Taremi và các đồng đội hoàn toàn hi vọng vào điều kì diệu ở World Cup được tổ chức trên đất châu Á lần này. Tại World Cup Iran của Taremi chỉ có thành tích tốt nhất là vượt qua vòng bảng và ở Qatar lần này họ tiếp tục hi vọng sẽ có thể vượt qua thành tích tốt nhất của mình với niềm hi vọng được đặt nơi Taremi.

Taremi sẽ là ngôi sao sáng nhất ở trời Tây của cả châu Á trong kì đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh này (Ảnh: Internet)
Taremi sẽ là ngôi sao sáng nhất ở trời Tây của cả châu Á trong kì đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh này (Ảnh: Internet)

Ở mùa giải thứ 3 thi đấu cho Porto, Taremi đang cho thấy một phong độ ổn định trong mùa giải hiện tại khi tiếp tục là là chân sút số 1 của câu lạc bộ ở mọi đấu trường với thành tích 13 bàn thắng và 8 kiến tạo. Chính vì phong độ thăng hoa của tiền đạo người Iran mà Porto đang thăng hoa ở cả giải vô địch quốc gia cũng như là Champions League khi liên tục có những trận đấu cảm xúc mà Taremi chính là một trong những điểm nhấn sáng nhất. Hãy chờ đợi tiền đạo 30 tuổi này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Iran ở World Cup lần này.

14. Aleksandar Mitrovic (Serbia): Cây săn bàn hàng đầu lịch sử của tuyển quốc gia

Tiền đạo 28 tuổi đang thi đấu cho Fullham chính là một trong những niềm hi vọng ghi bàn của Serbia ở World Cup 2022 khi họ rơi vào một bảng đấu có sự góp mặt của ứng cử viên cho chức vô địch là Brazil cùng với Cameroon và Thụy Sĩ. Việc Brazil quá mạnh ở thời điểm hiện tại nên Mitrovic sẽ là niềm hi vọng số 1 khi Serbia đối đầu với 2 đối thủ còn lại ở vòng bảng World Cup.

Cánh chim vùng Balkan sẽ sải cánh và dẫn lối Serbia tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Cánh chim vùng Balkan sẽ sải cánh và dẫn lối Serbia tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Dù vắng mặt ở những trận đấu gần đây của đội bóng thành London nhưng Mitrovic vẫn được HLV Dragan Stojkovic điền tên vào danh sách 26 cái tên của Serbia sẽ xuất hiện ở World Cup 2022. Bên cạnh Luka Jovic cùng Dusan Tadic (đội trưởng) thì Mitrovic đang là cái tên chú ý của tuyển Serbia ở World Cup lần này. Trong màu áo của Fullham kể từ 2018 tiền đạo sinh năm 1994 đã có 149 lần ra sân với 85 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mùa giải hiện tại thật sự bùng nổ khi anh hiện đang là một trong những chân sút tốt nhất của Premier League với 9 lần lập công.

Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Serbia sẽ tiếp tục có một kì World Cup tới để nâng cao thành tích của mình ở màu áo tuyển quốc gia. Và hãy chờ đợi cặp đôi Mitrovic và Vlahovic sẽ tạo ra những màn tấn công mãn nhãn của đội tuyển Serbia ở sân khấu lớn nhất sẽ diễn ra sau đây 5 ngày nữa.

13. Vinicius (Brazil): Ngôi sao sáng nhất của Brazil tại World Cup 2022

Mùa trước Vinicius chính là ngôi sao trẻ sáng nhất của Real Madrid góp công trực tiếp với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League của Real trước Liverpool của Jurgen Klopp. Đó đã là lần thứ 2 Real đánh bại Liverpool để lên ngôi. Mùa giải hiện tại Vinicius là nhân tố chơi bùng nổ và đáng sợ nhất bên phía Real với 10 bàn thắng và 5 kiến tạo ở mọi đấu trường giúp Real Madrid đang thống trị La Liga và đã vượt qua vòng bảng Champions League với thành tích nhất bảng.

Vinicius sau Neymar được kì vọng sẽ lặp lại thành tích mà vua bóng đá Pele đã từng cống hiến cho Brazil ở những năm tuổi trẻ (Ảnh: Internet)
Vinicius sau Neymar được kì vọng sẽ lặp lại thành tích mà vua bóng đá Pele đã từng cống hiến cho Brazil ở những năm tuổi trẻ (Ảnh: Internet)

Vinicius đang dần chứng tỏ vai trò không thể thay thế ở Real Madrid trong những năm gần đây với những đóng góp to lớn vào lối chơi trẻ trung và giàu tốc độ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Với khả năng bắt tốc độ cùng kĩ thuật cá nhân cực kì tốt của một cầu thủ có dòng máu Brazil chảy trong huyết quản, Vinicius có lẽ là tiền đạo chạy cánh đáng xem nhất ở World Cup nói chung và của tuyển Brazil nói riêng. Những khoảnh khắc của Vinicus và bước chạy của anh có thể làm nhiều người gợi nhớ về Pele nhưng có lẽ quá sớm để nói đến điều đó ở thời điểm hiện tại. Và World Cup sắp tới sẽ là câu trả lời cho nhận định đó.

12. Darwin Nunez (Uruguay): Chiến đấu ở World Cup để khẳng định giá trị bản thân

Là bảng hợp đồng được kì vọng sẽ thay thế nỗi nhớ của các cổ động viên Liverpool về tiền đạo Sadio Mane đã chuyển đến Bayern Munich thi đấu ở mùa giải trước. Dù có khởi động chậm chạp trong màu áo của đội bóng mới khi chuyển đến Merseyside từ Benfica ở mùa giải 2022-2023, nhưng Nunez đang dần tìm lại bản thân và phong độ đỉnh cao đặc biệt là ở những vòng đấu gần với ngày World Cup diễn ra trên đất Qatar.

Nunez đang dần tìm lại niềm vui ghi bàn trước khi đến với vòng chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Nunez đang dần tìm lại niềm vui ghi bàn trước khi đến với vòng chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Tiền đạo 23 tuổi người Uruguay hiện đang là một trong những trụ cột của The Kop bên cạnh Mohamed Salah cùng với Firmino. Nuez đã có cho mình 9 bàn thắng trong đó có 3 bàn thắng cực kì cảm xúc ở những lượt trận cuối Champions League với Napoli và Ajax, đó cũng là những trận đấu mà Liverpool đã xuất sắc giành chiến thắng. Có thể nói Nunez đang càng cho thấy sự nguy hiểm của mình ở khu vực vòng cấm trong những trận đấu gần đây với khả năng di chuyển không bóng cũng như nhãn quan chiến thuật cực kì thông minh.

Với sức trẻ và khát khao chứng minh bản thân, có thể World Cup không thể là cơ hội nào tốt hơn để Nunez cho tất cả thấy giá trị của mình, để mọi người thực sự hiểu vì sao Liverpool đã bất chấp mọi thứ để đưa anh về với sân Anfield. Ở World Cup lần này Nunez sẽ có cơ hội thi đấu bên cạnh Valverde, cũng là một tiền vệ trẻ đang chơi rất hay trong màu áo của Real Madrid, sẽ là đối thủ của anh ở vòng 1/16 Champions League sắp tới nhưng đó sẽ là câu chuyện sau World Cup.

11. Phil Foden (Anh): Tương lai của Tam Sư ở World Cup 2022 và sau này

Bên cạnh Erling Haaland thì Foden chính là cái tên được các cổ động viên của Man City đang quan tâm lúc này. Không chỉ có lối đá kĩ thuật mà tiền đạo sinh năm 2000 của Man City còn cho thấy được khả năng dứt điểm từ mọi khoảng cách và vị trí cực kì đáng sợ của mình. Đã không ít tình huống Foden ghi bàn mà không cần nhìn mục tiêu khi tung ra cú sút. Đó chính là vũ khí và điểm mạnh nhất của Foden khi đối đầu với những hàng thủ chơi rất rắn của Premier League. Chính vì tận dụng được khả năng dứt điểm tốt và lối chơi hiệu quả mà ở mùa bóng hiện tại Foden chính là cái tên ghi bàn nhiều thứ hai cho Man City tính đến trước World Cup với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Foden được cho là sẽ là người thay thế Harry Kane ở tuyển Anh sau World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Foden được cho là sẽ là người thay thế Harry Kane ở tuyển Anh sau World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Chỉ được gọi lên tuyển Anh từ năm 2020 và thực sự tỏa sáng ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 4 bàn thắng. Không quá khó hiểu khi Southgate gạt qua cái tên Ivan Toney để điền Foden vào danh sách 26 cái tên sẽ cùng ông bay sang Qatar chinh phục chiếc cup vàng World Cup lần thứ 2 cho tuyển Anh. Và mọi người hâm mộ của tuyển Anh đều mong muốn Foden sẽ tỏa sáng ở kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ này khi được sát cánh bên người anh trên tuyển Tam Sư là Harry Kane.

10. Gabriel Martinelli (Brazil): Đại bác của Pháo thủ sẽ nổ vang trời tại World Cup 2022?

Đó là một tiền đạo kì lạ của Arsenal và chỉ thực sự tỏa sáng ở khoảng thời gian đầu mùa giải 2022-2023 khi Pháo thủ thống trị Premier League với ngôi vị đầu bảng và chuỗi bất bại đáng nể. Gia nhập đội bóng thành London vào mùa giải 2019, Martinelli chưa bao giờ là ngôi sao sáng đến vậy cho đến 10 vòng đấu đầu tiên của Premier League khi mọi người chứng kiến tiền đạo này cho các hàng thủ ở Premier League phải vã mồ hôi khi đeo bám anh. Martinelli cùng với Jesus trên hàng công của Arsenal mùa này giống như hai quả đạn đạo tầm nặng sẵn sàng bắn phá mọi hàng thủ ở Ngoại Hạng Anh.

Martinelli chỉ bị đánh giá thấp ở World Cup lần này vì anh quá thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Ảnh: Internet)
Martinelli chỉ bị đánh giá thấp ở World Cup lần này vì anh quá thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Ảnh: Internet)

Dù chỉ mới có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo ở mùa này nhưng những gì mà Martinelli đóng góp vào lối chơi chung đang thăng hoa của Arsenal là không thể bàn cãi, và sức ảnh hưởng của anh cũng ngày càng gia tăng ở Pháo thủ khi mà phong độ của cầu thủ này cũng ứng với phong độ của đội bóng thành London. Việc lựa chọn Martinelli đã nổ ra những tranh cãi cho đội hình dự World Cup của Brazil, nhưng HLV Tite chắc hẳn đã nhìn ra được tố chất gì đó ở tiền đạo 21 tuổi này để có thể giúp ông hoàn thành giấc mơ World Cup đã phải chờ đợi quá lâu của người dân Brazil ở quê nhà.

9. Ansu Fati (Tây Ban Nha): Thần đồng Barca sẽ tỏa sáng ở Qatar?

Ansu Fati chính là cái tên đã được giới truyền thông Tây Ban Nha ca ngợi ở những lần xuất hiện đầu tiên của mình. Nhưng mùa giải năm nay đã chứng kiến cầu thủ trẻ này chững lại so với kì vọng của nhiều cổ động viên một phần chính là do những chấn thương liên tiếp đeo bám cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên những lần xuất hiện hiếm hoi của Fati vẫn tạo ra những sự phấn khích nhất định cho các cổ động viên trung thành của Barca. Và có cảm giác như cậu học trò của Xavi một ngày nào đó sẽ tỏa sáng như cái cách mà Messi đã đi vào huyền thoại của đội bóng.

Ansu Fati sẽ đi vào lịch sử đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nếu đội bóng xứ sở bò tót lên ngôi tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Ansu Fati sẽ đi vào lịch sử đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nếu đội bóng xứ sở bò tót lên ngôi tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Thần đồng bóng đá của Barca và Tây Ban Nha nói riêng từng được ví như là Messi mới của đội bóng xứ Catalunya khi anh có những bước chạy đầu tiên trên sân Nou Camp. Giờ đây tiền đạo trẻ của Barca sẽ tiếp tục khoác áo tuyển quốc gia Tây Ban Nha thi đấu ở đấu trường lớn nhất của giới túc cầu. Ansu Fati chính là một trong những ngôi sao trẻ đáng xem và được kì vọng nhất của đội bóng xứ bò tót ở kì World Cup được cho là tươi mới và trẻ trung nhất của Tây Ban Nhà từ trước tới nay dưới thời của HLV Enrique. Người đã từng rất thành công trong những năm tháng dẫn dắt các cầu thủ Barcelona.

8. Julian Alvarez (Argentina): Tương lai của Argentina và Man City

Vua phá lưới giải vô địch Argentina với 18 bàn thắng ở mùa giải 2021 đã biến Alvarez là gương mặt cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất của Argentina vào thời điểm đó. Và gã nhà giàu nước Anh Man City đã không chậm một bước nào để đưa tiền đạo trẻ này về sân Etihad với mong muốn biến anh thành Aguero thứ 2 ở thành Manchester. Nhưng dường như điều đó vẫn chưa thể xảy ra khi lúc này ở Etihad, Alvarez phải cạnh tranh với Erling Haaland. Tuy nhiên cầu thủ trẻ của Argentina vẫn cho thấy giá trị của bản thân khi được trao cơ hội ở Premier League.

Julian Alvarez sẽ có cơ hội sánh vai cùng Messi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: Internet)
Julian Alvarez sẽ có cơ hội sánh vai cùng Messi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: Internet)

Trước khi đến World Cup cùng Messi và các ngôi sao khác của Abiceleste, Julian Alvarez đã có cho mình 7 bàn thắng và 2 kiến tạo trên mọi mặt trận của Man City. Với những gì Alvarez đã thể hiện gần đây thì hoàn toàn có khả năng anh sẽ được Scaloni trao cho cơ hội được ra sân ở World Cup lần này cùng với Lautaro Martinez trên hàng công và ở phía sau anh chính là người anh, huyền thoại của tuyển Argentina Lionel Messi sẵn sàng tung ra những đường chuyền như cách mà Bruyne đã làm ở Man City để tiền đạo này ghi bàn.

7. Son Heung Min (Hàn Quốc): Giấc mơ về kì tích World Cup 2002 vẫn còn nguyên

Son Heung Min và các cổ động viên của tuyển Hàn Quốc phải trải qua những thời khắc lo lắng khi anh dính chấn thương ở vùng mắt trong những tuần cuối cùng trước khi World Cup diễn ra, nhưng mọi người đã có thể thở phào khi thấy tiền đạo xứ sở kim chi xuống sân ăn mừng chiến thắng sau trận của Tottenham với Leeds ở vòng đấu cuối cùng của Premier League và kì vọng Son Heung Min sẽ tỏa sáng ở World Cup vẫn còn nguyên đó.

Son Heung Min là niềm tự hào và là hi vọng số 1 của đội bóng xứ sở kim chi ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Son Heung Min là niềm tự hào và là hi vọng số 1 của đội bóng xứ sở kim chi ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Dù đã có 3 bàn thắng sau hai lần tham dự World Cup trước đây nhưng Son Heung Min và các đồng đội vẫn chưa thể một lần vượt qua được vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và với một Son Heung Min đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp Hàn Quốc chắc chắn đặt trọng niềm tin ở tiền đạo 30 để có thể vượt qua những cái dớp trước đây và có thể mơ về kì tích World Cup 2002. Phong độ gần đây của Son cũng ủng hộ điều này khi anh liên tục nổ súng sau sự trở lại từ chấn thương và đã có cho mình 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trước khi bay sang World Cup.

6. Robert Lewandowski (Ba Lan): World Cup cuối cùng và bàn thắng đầu tiên

Một trong những tiền đạo lớn tuổi nhất của giải đấu, Lewandowski sẽ có mùa World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cho tuyển Ba Lan sau những năm tháng chiến đấu không biết mệt mỏi cho đại bàng trắng. Và với phong độ như hiện tại cũng như những gì mà anh đã làm được trong quá khứ cùng Bayern Munich thì tiền đạo 34 tuổi người Ba Lan vẫn luôn là cây săn bàn đáng sợ ở World Cup 2022. Ở World Cup năm nay Lewandowski sẽ có cuộc đụng độ thú vị với Messi và các đồng đội ở vòng bảng và đó được dự đoán là trận chung kết của bảng C.

Lewandowski sẽ chiến đấu hết mình cho màu áo của Ba Lan để có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup (Ảnh: Internet)
Lewandowski sẽ chiến đấu hết mình cho màu áo của Ba Lan để có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup (Ảnh: Internet)

Ở tuổi 34 nhiều người sẽ nghỉ đến việc nghỉ ngơi ở những giải đấu nhỏ và ít tên tuổi, nhưng Lewandowski đến Barca để dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ và đang ở thời khắc chuyển giao, trở thành cầu thủ ghi 500 bàn thắng và trở thành chân sút đang dẫn đầu những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga tính đến thời điểm trước World Cup với 13 bàn thắng. Với tất cả những thông số như vậy Lewandowski xứng đáng nhận được sự tôn trọng của đối thủ khi có mặt ở World Cup dù ở đấu trường này anh vẫn chưa ghi bàn.

5. Kylian Mbappe (Pháp): Cậu bé vàng sẽ lại tỏa sáng ở World Cup 2022?

Cậu bé vàng của tuyển Pháp năm nào giờ đã trở thành ngôi sao sáng của sân công viên các hoàng tử của PSG. Tài năng của Mbappe là không thể bàn cãi và tiềm năng của tiền đạo trẻ này vẫn còn rất dồi dào khi giờ đây anh chỉ mới 23 tuổi và còn một chặng đường rất dài ở phía trước. Dù tuyển Pháp ở World Cup năm nay đã không còn mạnh như cách mà họ đã thể hiện cách đây 4 năm trên nước Nga, nhưng cá nhân Mbappe vẫn là một trong những tiền đạo đáng sợ ở World Cup khi anh đã có 4 bàn và 1 kiến tạo sau 7 trận đấu ở năm 2018.

Mbappe là ngôi sao trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2022 bên cạnh Messi và Neymar (Ảnh: Internet)
Mbappe là ngôi sao trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2022 bên cạnh Messi và Neymar (Ảnh: Internet)

Mùa giải năm nay cũng gây ra khá nhiều tranh cãi xung quanh việc Mbappe có rời PSG hay không, nhưng gát lại mọi thứ Kelian vẫn tỏa sáng rực rỡ khi thi đấu cho PSG ở mùa giải hiện tại với 19 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 20 trận. Trung bình mỗi trận ghi 1 bàn, hiệu suất đáng mơ ước của nhiều tiền đạo ở châu Âu vào lúc này. Không bất ngờ Kelian Mbappe vẫn sẽ là ngôi sao trẻ được kì vọng nhất bên phía tuyển Pháp để họ có thể bảo vệ ngôi vương ở đấu trường World Cup cách đây 4 năm.

4. Harry Kane (Anh): Cơn khát danh hiệu sẽ được giải tỏa ở World Cup 2022?

Đối với người xem bóng đá trung lập, Harry Kane xứng đáng được công nhận với những gì mà anh đã cống hiến cho Tottenham. Tiền đạo tuyển Anh vẫn chưa đạt được bất kì thành tích cấp câu lạc bộ nào chú ý khi mà đỉnh cao nhất chính là chung kết Champions League 2018-2019. Với thành tích 279 lần ra sân và 183 bàn thắng cho Tottenham, Harry Kane thực sự xứng đáng có được một chiếc cup vô địch của riêng mình. Và World Cup 2022 sẽ là cơ hội của để anh có thể một lần ném trải cảm giác vô địch khi đội tuyển Anh năm nay được đánh giá là một trong những tuyển Anh mạnh nhất 10 năm trở lại đây.

Kane vẫn mang trọng trách ghi bàn cho Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Kane vẫn mang trọng trách ghi bàn cho Tam Sư ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trước khi sang Qatar, Harry Kane đang là cây săn bàn số 1 của Tottenham ở thời điểm hiện tại với 13 bàn thắng. Mùa giải trước Kane cũng là vua phá lưới Premier League cùng với Son Heung Min và Salah với 17 bàn thắng. Và với việc có mặt trong một đội hình vô cùng có chiều sâu của Tam Sư thì Kane sẽ cởi bỏ được áp lực là ngôi sao lớn nhất để có thể tỏa sáng ở World Cup 1 lần. Tiền đạo đã có 6 bàn tại World Cup này đang rất khao khát để có thể trở thành chân sút vĩ đại nhất tuyển Anh tại đấu trường này hơn hết là chức vô địch thứ 2 cho Tam Sư.

3. Karim Benzema (Pháp): Quả bóng vàng ở World Cup

Tất nhiên rồi, Quả bóng vàng mùa giải 2021-2022 sẽ là tâm điểm chú ý của tuyển Pháp ở World Cup năm nay. Dù đã ở tuổi 34 nhưng Benzema đang trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất và vô cùng nguy hiểm trong những thời khắc quyết định của trận đấu. Hãy nhìn lại những gì mà Benzema đã làm ở Champions League mùa trước thì bạn sẽ hiểu được mức độ nguy hiểm của tiền đạo sinh tại Lyon này.

Benzema nhận giải Quả bóng vàng 2022 trước khi lên đường chinh phục World Cup cùng với tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Benzema nhận giải Quả bóng vàng 2022 trước khi lên đường chinh phục World Cup cùng với tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Ở mùa giải hiện tại vì được cho nghỉ ngơi và ít ra sân nhưng Benzema vẫn có 5 bàn thắng sau 7 lần xuất hiện trong đội hình của Real Madrid. Tiền đạo từng ghi 3 bàn cho Pháp ở World Cup 2018 hi vọng sẽ tiếp tục nổ súng ở World Cup 2022 khi mà anh đang có một phong độ cực cao như hiện tại, cộng thêm việc được chơi bên cạnh một quả bom như Mbappe thì khoảng trống sẽ là nhiều hơn cho Benzema để tiền đạo này tha hồ bắn phá khung thành của đối phương ở World Cup mùa này.

Màn trình diễn siêu hạng của Benzema ở mùa giải 2021-2022:

2. Neymar Jr. (Brazil): Không phải bây giờ thì khi nào nữa?

Niềm hi vọng, tiểu Pele của tuyển Selecao sẽ là cái tên dẫn đầu các vũ công samba ở đấu trường lớn nhất của bóng đá năm nay. Hơn ai hết Neymar hiểu thời gian của anh với tuyển Brazil không còn nhiều và đây gần như là cơ hôi cuối cùng để Neymar mang về niềm vui cho toàn thể người dân ở quê nhà. Tiền đạo sinh năm 1992 đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu năm nay để không phải nói lời chia tay sớm với giải đấu như cái cách mà Brazil bị loại ở World Cup 2014 và gần đây nhất trên đất Nga.

Tiểu Pele đang khao khát mang về chiếc cup vô địch World Cup lần thứ 6 cho Selecao (Ảnh: Internet)
Tiểu Pele đang khao khát mang về chiếc cup vô địch World Cup lần thứ 6 cho Selecao (Ảnh: Internet)

Sở dĩ Neymar được kì vọng nhiều như vậy bởi vì Brazil đang sở hữu cho mình những cầu thủ đủ mạnh để có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu của châu Âu hiện tại khi toàn bộ ngôi sao của Brazil đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu vào lúc này và Neymar là ngôi sao lớn nhất với thành tích ghi bàn và kiến tạo siêu hạng khi anh có cho mình 15 bàn thắng và 12 kiến tạo. Dù vẫn luôn là ngôi sao sáng ở câu lạc bộ nhưng tiểu Pele vẫn chưa có duyên với World Cup dù đã có đến 6 bàn thắng ở đấu trường này.

Neymar và cơ hội cuối cùng ở World Cup 2022:

1. Lionel Messi (Argentina): Vô địch World Cup để đi vào lịch sử bóng đá

Nếu nói kì vọng dành cho Neymar là 1 thì đối với Lionel Messi sẽ là gấp 10, bởi vì so với Neymar thì ít ra Messi đã có cơ hội được nhìn thấy chiếc cup vô địch World Cup ở trận chung kết nhưng siêu sao Argentina chỉ là người về nhì. Hơn bao giờ hết Messi đang khao khát chiếc cup này để anh có thể chính thức trở thành tượng đài vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới cũng như là của Argentina. Và mọi thứ dường như đang ủng hộ siêu sao này khi anh đang được thi đấu bên cạnh một tập thể đồng đều và họ cũng đã lên ngôi vô địch Nam Mỹ cách đây 1 năm.

Messi vẫn là ngôi sao lớn nhất trên hàng công của Argentina ở World Cup (Ảnh: Internet)
Messi vẫn là ngôi sao lớn nhất trên hàng công của Argentina ở World Cup (Ảnh: Internet)

Trước khi cùng đồng đội tiếp tục chinh phục World Cup, Messi đã trình diễn một thứ bóng đá mê hoặc tất cả mọi người xem khi thi đấu cho PSG ở mùa giải năm nay với những bàn thắng và đường chuyền dường như chỉ có trong game. M10 đã có cho mình 12 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, thành tích không một cầu thủ nào trên 30 tuổi ở châu Âu làm được như anh. Và Messi sẽ mang tất cả những tinh hoa đó đến Qatar để hiện thực hóa giấc mơ vàng của Argentina tại World Cup 2022.

Màn trình diễn của Messi trước khi World Cup diễn ra:

Ronaldo và nhiều cái tên mình không đưa vào danh sách này bởi lẽ Ronaldo giờ chắc không còn tâm trí nào để thi đấu hết mình cho tuyển Bồ Đào Nha nữa khi dính vào những lùm xùm truyền thông với Man Utd trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra, còn những cầu thủ khác thi đấu không đúng với phong độ và chỉ dừng lại ở mức tròn vai.

Bạn đọc cũng đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình về những vị trí mà bạn hi vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup phía dưới phần bình luận của bài viết này để chúng mình được biết thêm nhiều cầu thủ thú vị khác nhé.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

HLV Troussier không có huy chương lẫn tiền thưởng sau tấm HCĐ SEA Games?

HLV Troussier là một trong những người hiếm hoi không nằm trong danh sách nhận tiền thưởng của U22 Việt Nam.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận