Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa thông báo chính thức về việc đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024 – khu vực Châu Á. Bảng C chỉ còn hai đội là tuyển nữ Việt Nam và đội chủ nhà Nepal. HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã mất đi một đối thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm”.

Đội tuyển nữ Afghanistan không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024

Chiều nay (9/3), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo chính thức về việc ĐT nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á. Điều đó nghĩa là bảng C chỉ còn hai đội là Việt Nam và chủ nhà Nepal. Trước thông tin ĐT nữ Afghanistan rút lui, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT nữ Việt Nam chỉ còn lại một đối thủ tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á.

Afghanistan không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024 (Ảnh: Internet)
Afghanistan không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024 (Ảnh: Internet)

HLV Mai Đức Chung tiếc nuối: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã mất đi một đối thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm”

Đáng ra, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm các trận đấu quốc tế tại vòng loại thứ nhất Olympic nhằm tăng cường các trận thi đấu cho các cầu thủ, giúp họ được cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Các đội bóng hiện nay đều được đầu tư rất mạnh, ĐT nữ Nepal cũng vậy. Dù Nepal đang đứng thấp hơn ĐT nữ Việt Nam trên BXH FIFA nhưng không vì thế chúng ta được chủ quan. Hơn nữa, ĐT nữ Việt Nam lại phải đá trên sân Nepal với khí hậu nóng như ở Ấn Độ. Vì vậy, tất cả vẫn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng với chiến thuật, chiến lược đúng đắn, hợp lý. Ban huấn luyện chúng tôi cũng cần có sự tính toán con người để có thể thêm cơ hội thi đấu, thử thách cho tất cả các cầu thủ trẻ được thử sức, thể hiện mình trước khi tham dự các giải đấu tiếp theo trong năm“, HLV Mai Đức Chung nói.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối: "ĐT nữ Việt Nam đã mất đi một đối thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm” (Ảnh: Internet)
HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối: “ĐT nữ Việt Nam đã mất đi một đối thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm” (Ảnh: Internet)

Để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trong năm 2023 là vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á, ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày mai (10/3) và di chuyển đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) để rèn thể lực trước khi quay trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) vào ngày 18/3 để tiếp tục rèn kỹ chiến thuật. HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 31 tuyển thủ đợt này, trong đó có khá nhiều gương mặt trẻ lần đầu góp mặt như thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng, Hà Thị Ngọc Uyên, Ngô Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Hoa.

Trong danh sách vẫn có những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc đã cùng ĐT nữ Việt Nam giành HCV 3 kỳ SEA Games 29, 30, 31 liên tiếp và giải Đông Nam Á 2022 như thủ môn Kim Thanh, Tuyết Dung, Hải Yến, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Thùy Trang, Hoàng Thị Loan, Vạn Sự… Đội trưởng Huỳnh Như không tập trung đợt này do bận khoác áo Lank FC thi đấu giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Nhưng dự kiến, Huỳnh Như sẽ sát cánh cùng ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào tháng 5 tới.

ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 10/3 và đến Cẩm Phả (Quảng Ninh) để rèn thể lực trước khi quay lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 18/3 để tiếp tục rèn kỹ chiến thuật (Ảnh: Internet)
ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 10/3 và đến Cẩm Phả (Quảng Ninh) để rèn thể lực trước khi quay lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 18/3 để tiếp tục rèn kỹ chiến thuật (Ảnh: Internet)

Với việc bảng C vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á chỉ còn 2 đội, ĐT nữ Việt Nam và chủ nhà Nepal sẽ thi đấu hai trận vào hai ngày 5/4 và 8/4/2023. AFC điều chỉnh thể thức của bảng đấu này. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nepal hai trận. Tiêu chí xếp hạng xét qua hai trận đấu lần lượt là điểm số cao hơn, hiệu số bàn thắng – bàn thua. Như vậy, thể thức này giống như trận đấu loại trực tiếp 2 lượt.

Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2 với cách thức xếp hạng sẽ tính theo Điều lệ, cụ thể: Điểm số cao hơn sau các trận đấu; Hiệu số bàn thắng-bại. Trường hợp 2 đội bằng điểm nhau sẽ tiến hành đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút ngay sau khi kết thúc trận đấu thứ 2 vào ngày 8/4. Nếu vẫn hoà, sẽ đá luân lưu 11m, xác định đội thắng cuộc.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Trung vệ Đình Trọng chưa rõ thời gian trở lại sân cỏ sau khi gặp chấn thương

Trung vệ Trần Đình Trọng vẫn đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương và chưa biết rõ thời điểm trở lại sân cỏ. “Các bác sĩ vẫn chưa cho biết khoảng bao lâu tôi mới có thể quay lại sân cỏ, giờ họ chỉ đưa ra phác đồ để tập hồi phục thôi. Tuy nhiên, mấy hôm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận