Trong vài năm qua Google đã tạo ra những chiếc điện thoại Pixel có chất lượng tuyệt vời, nhưng sự phát triển các tính năng dành riêng cho Pixel được cho là ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ các nhà sản xuất Android nói chung. Tại sao lại thế?

Hơn hai tỷ người trên thế giới đang sử dụng hệ điều hành Android của Google nhờ những ưu điểm như dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh cực kỳ đa dạng. Tuy nhiên Google luôn bổ sung các bản cập nhật và tính năng mới cho điện thoại Pixel của họ trước khi chia sẻ chúng với các nhà sản xuất Android khác. Thậm chí một số tính năng nhất định chỉ dành riêng cho các thiết bị Pixel.

Các thiết bị Pixel của Google được ưu tiên hơn các hãng Android khác (Ảnh: Internet)
Các thiết bị Pixel của Google được ưu tiên hơn các hãng Android khác (Ảnh: Internet)

Chiến thuật này của Google có lợi cho việc phát triển sản phẩm phần cứng của riêng họ, nhưng mặt khác cũng làm cho Android trở nên chia rẽ hơn, thậm chí đi ngược lại một số nguyên tắc đã xây dựng nên hệ thống này. Vậy tại sao việc Google tập trung vào điện thoại Pixel lại kìm hãm chính họ và tác động tiêu cực đến sự phát triển của Android nói chung?

Chiến lược xây dựng hệ sinh thái Pixel của Google

Google dường như đang đi đúng hướng với việc phát triển hệ sinh thái Pixel của riêng mình, đặc biệt là những chiếc điện thoại Pixel được nhiều người đánh giá tốt. Nhưng tại sao Google lại giới hạn một số tính năng nhất định dành cho thiết bị Pixel và hạn chế chia sẻ chúng với các hãng Android khác?

Điện thoại Pixel luôn được cập nhật Android sớm hơn các hãng khác (Ảnh: Internet)
Điện thoại Pixel luôn được cập nhật Android sớm hơn các hãng khác (Ảnh: Internet)

Có 3 lý do chính khiến Google tập trung vào các thiết bị Pixel và hệ sinh thái tương ứng, đó là nhằm giới thiệu và thử nghiệm các tính năng mới của Android, bán được nhiều điện thoại Pixel hơn, và thu hút người dùng hướng tới các thiết bị khác trong cùng hệ sinh thái của Google. Mặc dù những động cơ này có vẻ hợp lý nhưng kết quả vẫn là không tốt đối với chính công ty và người dùng của họ.

Google đang cố gắng “Apple hóa” các thiết bị Pixel

Google đã thực hiện việc xây dựng hệ sinh thái phần cứng Pixel của họ trong vài năm qua, có vẻ họ đang muốn phát triển phần cứng và phần mềm theo hướng cạnh tranh với những đối thủ như Apple và có thể cả Samsung.

Google đang xây dựng hệ sinh thái giống như Apple (Ảnh: Internet)
Google đang xây dựng hệ sinh thái giống như Apple (Ảnh: Internet)

Hệ sinh thái Pixel bao gồm đồng hồ thông minh, các thiết bị nhà thông minh, máy tính bảng, tai nghe không dây và tất nhiên là dòng điện thoại Pixel. Google dường như đang đầu tư lượng tài nguyên khổng lồ vào hệ sinh thái này nhưng lại bỏ quên việc cải thiện toàn bộ hệ thống Android. Các bản cập nhật hệ điều hành Android trong vài năm qua đã không còn nhiều đột phá mới mẻ, một phần là do Google chỉ giới thiệu các tính năng mới tốt nhất cho các ứng dụng và dịch vụ của riêng họ. Thêm vào đó, việc Google tập trung vào các thiết bị Pixel gần đây càng khiến cho vấn đề này trầm trọng hơn, vì đi ngược lại bản chất của Android là một hệ điều hành mã nguồn mở.

Về cơ bản, có vẻ như Google đang bỏ quên việc phát triển Android cho tất cả mọi thiết bị của mọi thương hiệu, thay vào đó chỉ cải tiến hệ điều hành cho điện thoại của riêng mình. Điều này làm cho Android bị chia rẽ rời rạc và tăng gánh nặng phát triển phần mềm cho các nhà sản xuất khác, trong khi họ có thể không đủ khả năng duy trì trải nghiệm Android chất lượng cao cho người dùng. Điều đó dẫn đến thực tế là hiện nay có rất nhiều giao diện Android khác nhau và chất lượng cũng không giống nhau.

Các tính năng mới của Android bị giới hạn bởi phần cứng

Các ứng dụng hoặc phần mềm phụ thuộc vào chất lượng phần cứng không phải là chuyện mới, chẳng hạn như ứng dụng chụp ảnh 3D yêu cầu camera trên điện thoại phải có thông số nhất định. Tuy nhiên Google lại đặt ra điều kiện vô lý về các thế hệ thiết bị Android nhằm ưu tiên điện thoại Pixel, mục đích là để bán thiết bị và thu hút người dùng tham gia vào hệ sinh thái khép kín của riêng họ.

Điện thoại Pixel của Google (Ảnh: Internet)
Điện thoại Pixel của Google (Ảnh: Internet)

Có ý kiến cho rằng việc phát triển Pixel giúp Google thử nghiệm các tính năng mới dễ dàng hơn, nhưng thực tế là hệ điều hành Android của các hãng hiện nay hầu như giống hệt nhau. Ít nhất thì Google có thể cho phép các nhà sản xuất khác đăng ký nhận bản beta của tính năng mới trên các thiết bị của họ, nhưng Google lại không làm vậy.

Tóm lại

Android là hệ điều hành tuyệt vời, nhưng Google lại đang thu hút mọi người mua thiết bị của riêng họ để sử dụng các tính năng mới và độc quyền. Sẽ hợp lý hơn nếu điều này đến từ những công ty như Apple hay Samsung, chứ không phải một công ty vốn phát triển nhờ chiến lược ngược lại: nền tảng của Google vốn được xây dựng trên nguyên tắc dễ tiếp cận, nguồn mở và phần cứng đa dạng.

Google phát triển các thiết bị phần cứng chất lượng cao là điều tốt, nhưng không nên đánh đổi bằng việc cản trở phát triển Android cho tất cả mọi người. Thậm chí hiện nay có thể thấy một số vấn đề của hệ sinh thái Apple đã xuất hiện trong hệ sinh thái Pixel của Google. Hy vọng rằng Google sẽ không làm cho vấn đề này nghiêm trọng hơn và khiến người dùng quay lưng.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiến bộ công nghệ và cuộc sống con người: Cơ hội và thách thức từ trí tuệ nhân tạo (AI)

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại, từ việc giúp tự động hóa quy trình sản xuất cho đến ứng dụng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và giao tiếp. Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra nhanh chóng, mở ra cơ hội ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận