Các nhóm nhạc nam được SM cho ra mắt thành công từ khi thành lập công ty cho đến nay như H.O.T, TVXQ!, Super Junior, Shinee, EXO đều mang cho mình một phong cách âm nhạc riêng biệt. Tuy nhiên những người hâm mộ theo dõi SM lâu năm dễ dàng thấy rằng các nhóm nhạc luôn được đánh giá cao về mảng vocal và dance còn mảng rap được cho là vẫn còn đang ở mức khá, chưa được chú trọng như công ty “láng giềng” YG.

Tháng 6/2016, SM cho ra mắt dự án nhóm nhạc NCT – Neo Culture Technology với thông tin là hệ thống nhóm nhạc không giới hạn số lượng thành viên, đa quốc gia và có cách thức hoạt động khác hẳn so với các nhóm nhạc tiền bối ra mắt trước đó. NCT cũng được biết đến với nhóm nhạc có phong cách hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến nhiều giai điệu độc đáo thu hút người nghe.

Hệ thống nhóm nhạc NCT (Nguồn: Internet)
Hệ thống nhóm nhạc NCT (Nguồn: Internet)

Sau một loạt sản phẩm phát hành khi NCT ra mắt với nhiều nhóm nhỏ, đa số mọi người đều cho rằng chất nhạc khó nghe, không dễ “ngấm” như các sản phẩm âm nhạc của các nhóm cùng công ty. Tuy nhiên, có thể nhận ra sự thay đổi đến từ vị trí rap, nhiều người cho rằng mảng rap ở nhà SM đang được chú trọng nâng cao và được thể hiện rõ ràng qua sự xuất hiện của Taeyong và Mark.

Taeyong và Mark debut trong unit đầu tiên của hệ thống NCT- NCT127 (Nguồn: Internet)
Taeyong và Mark debut trong unit đầu tiên của hệ thống NCT- NCT127 (Nguồn: Internet)

TAEYONG – Leader tài năng của hệ thống nhóm lớn NCT

Năm 2013, Taeyong được giới thiệu là một thành viên của SM Rookies – một nhóm thực tập sinh của SM và sau đó cũng được ra mắt với hệ thống NCT. Ngay sau khi ra mắt, Taeyong cũng được đông đảo người nghe nhạc chú ý với giọng rap khác biệt. Ban đầu nhiều người cho rằng giọng rap của anh khó nghe, không rõ ràng tuy nhiên sau một thời gian xuất hiện nhiều những đánh giá như “chất rap cuốn hút” và nhiều người trong ngành còn cho là Taeyong đã tạo ra cho bản thân một màu rap riêng biệt để mỗi khi nghe đến là có thể nhận biết rằng “À giọng này là của Taeyong này”.

Từ khi ra mắt, Taeyong đã tham gia vào quá trình viết lời, sáng tác của một số bài hát trong album của nhóm, qua đó anh đã đưa chất riêng của mình vào trong bài hát làm cho nó trở thành một sản phẩm được đánh giá “gây nghiện” bởi cư dân mạng.

Taeyong - Chất giọng độc đáo làm nên màu sắc cho NCT (Nguồn: Internet)
Taeyong – Chất giọng độc đáo làm nên màu sắc cho NCT (Nguồn: Internet)

Năm 2019, Taeyong đã phát hành ca khúc solo đầu tiên của mình thông qua dự án SM STATION – “Long Flight” do anh viết và tham gia sản xuất. Sau khi cho ra mắt sản phẩm, “Long Flight” đã đón nhận được nhiều lời khen và đợt bình luận bùng nổ, xếp hạng 1 trên nhiều nền tảng âm nhạc ở nhiều quốc gia khác nhau và đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales.

MARK – Rapper mang làn gió mới cho âm nhạc SM

Mark cũng được giới thiệu trước công chúng vào năm 2013 với tư cách là thành viên của SM Rookies. Trong khoảng thời gian thực tập, Mark ngoài việc luyện tập để chuẩn bị ra mắt thì anh đã bắt đầu viết lời rap. Khi NCT U ra mắt với đĩa đơn đầu tiên The 7th Sense thì Mark cũng đã tham gia viết lời cho ca khúc này.

Vừa qua trên tờ Munhaknews đã đăng bài “Lịch sử K-pop – Đánh giá 100 bài hát K-pop hàng đầu giai đoạn 1992 – 2020” với 24 nhà phê bình và chuyên gia đã tham gia viết bài báo phân tích những bài hát có sức ảnh hưởng lớn theo cách riêng, bao gồm cả The 7th Sense. Trong đó đoạn rap của Mark với được bình luận rằng: “Đặc biệt, đoạn rap chặt chẽ của Mark từ giữa bài hát là cách sử dụng hiệu quả nhất của rap trong nhạc pop idol chứ không chỉ là một ‘concept’ Hiphop đơn thuần hay một kiểu ‘thái độ’ được dựng nên.” – Theo nhà phê bình âm nhạc Na Won Young.

Mark - Chàng trai 16 tuổi ra mắt với 3 unit NCT (Nguồn: Internet)
Mark – Chàng trai 16 tuổi ra mắt với 3 unit NCT (Nguồn: Internet)

Năm 2017, Mark tham gia chương trình truyền hình thực tế High School Rapper của Mnet và đã đạt hạng 7 chung cuộc tại vòng cuối cùng. Cuộc thi này đã làm cho Mark chứng minh được thực lực của bản thân và thoát khỏi định kiến “rap kiểu idol” của cộng đồng người hâm mộ.

Các sản phẩm âm nhạc của NCT được đánh giá là độc lạ, giai điệu có phần khó nghe ở lần đầu nhưng nếu đã “ngấm” thì sẽ rất là nghiện. Ngoài giai điệu độc đáo, giọng rap của cặp bài trùng Taeyong & Mark thay phiên nhau phân bổ trong bài hát cũng góp phần đánh dấu thương hiệu chất nhạc cho NCT. Hai thành viên này đã và đang tích cực tham gia vào quá trình sáng tác, viết lời bài hát, mỗi người đều đang sở hữu kho nhạc bản quyền của riêng mình, điều này hứa hẹn nhiều sản phầm chất lượng sẽ được ra mắt trong tương lai và nâng cao mảng rap cho nhà SM.

Cùng điểm qua một số sản phẩm nổi bật với giọng rap của Taeyong và Mark

LONG FLIGHT (TAEYONG)

Thông qua “Long Flight”, Taeyong dường như đang tự mình kể những câu chuyện của bản thân. Cái chất vibe mùa hè theo phong cách Pop/Rap và giai điệu ngọt ngào kết hợp hoàn hảo với nhau, cả rap và vocal đều được Taeyong thể hiện một cách hài hòa, đồng điệu.

JOPPING (SUPERM)

Đây là ca khúc chủ đề của album đầu tiên đánh dấu sự ra mắt của SUPERM. Phần rap được đánh giá là thể hiện xuất sắc bởi Taeyong và Mark.

STICKER (NCT 127)

Bài hát chủ đề “Sticker” là ca khúc Hip hop dance với phần giai điệu mạnh mẽ trên nền âm thanh đầy bắt tai của tiếng “sáo”. Lời bài hát thể hiện thông điệp luôn bên cạnh người mình yêu, cùng nhau viết lên một mối tình lãng mạn dẫu cho thế giới này có khắc nghiệt đến nhường nào. Đặc biệt, phần rap của bài được viết bởi chính Taeyong và Mark.

NEW AXIS (NCT U)

Bài hát “New Axis” là bài hát Intro thông báo khởi đầu mới của album thứ 3 “Universe”, được thể hiện bởi 3 thành viên Taeyong, Mark, Yangyang. Phần rap do Taeyong và Mark sáng tác sẽ truyền tải được khát vọng mãnh liệt của chính NCT.

Bạn có nhận thấy mảng rap nhà SM đang dần được đẩy mạnh như BlogAnChoi đã phân tích không? Hãy theo dõi BlogAnChoi để có thể cập nhật thêm nhiều tin tức mới về KPOP.

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ quan tâm

Tài liệu tham khảo: Wikipedia, munhaknews

Xem thêm

10 nam idol KPOP sẽ nhập ngũ cuối năm 2022: Tiếc cho Kang Tae Oh, Kim Min Kyu

Việc nhập ngũ đối với nam giới Hàn Quốc là bắt buộc, các nghệ sĩ, idol KPOP cũng không ngoại lệ. Nhưng tiếc cho các idol, nam diễn viên dưới đây khi họ vừa chớm nổi tiếng thì đã phải tạm dừng sự nghiệp 2 năm dài.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận