Với một nghệ sĩ, nghệ danh rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện cá tính mà đôi khi còn là lý tưởng, định hướng của họ trong giới giải trí. Với những idol KPOP cũng không ngoại lệ, nghệ danh của những idol KPOP đôi khi chứa cả một câu chuyện đằng sau nó và BlogAnChoi sẽ chỉ ra cho bạn thêm 5 ý nghĩa nghệ danh của 10 idol KPOP nhé!

6. B.I

Nam ca sĩ B.I, trước đây là thành viên của nhóm nhạc nam iKon. Nghệ danh của Kim Han Bin – B.I – được cho là có nghĩa là “Hãy là tôi” (Be I). Về cơ bản, nó ám chỉ việc là chính mình. Tuy nhiên, nam rapper từng thừa nhận rằng anh đã chọn nghệ danh của mình bằng cách chọn ngẫu nhiên hai chữ cái trong tên của mình.

Giống như nghệ danh của mình, B.I đã truyền đạt thông điệp hãy là chính mình trong mối sản phẩm ẩm nhạc (Ảnh: Internet)
Giống như nghệ danh của mình, B.I đã truyền đạt thông điệp hãy là chính mình trong mối sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Internet)

7. Haechan của NCT

Lee Dong Hyuck là thực tập sinh tại SM Entertainment khi còn là học sinh tiểu học. Anh từng xuất hiện trên một vài content của SM với cái tên Donghyuck khi còn là một thực tập sinh, nhưng ngay sau đó lại đổi tên thành Haechan sau khi ra mắt với tư cách là một mảnh ghép của NCT. Giám đốc điều hành SM Entertainment Lee Soo Man đã đặt cho anh ấy cái tên Haechan, có nghĩa là Full Sun.

Nụ cười của Heachan cũng tỏa nắng như ánh mặt trời (Ảnh: Internet)
Nụ cười của Haechan cũng tỏa nắng như ánh mặt trời (Ảnh: Internet)

Tên khai sinh của Dong Hyuck có nghĩa là “rạng rỡ”, nhưng Lee Soo Man muốn anh ấy tỏa sáng rực rỡ hơn nữa và tái tạo lại bản thân như một thần tượng K-pop, vì vậy cái tên Haechan đã được chọn. Dù lý do là gì thì Haechan cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho nam idol, hiện tại anh đang là thành viên của 2 unit nhỏ: NCT Dream và NCT 127.

8. IU

Thường được gọi là “thần tượng của các thần tượng”, Lee Ji Eun ra mắt khi cô mười lăm tuổi. Nghệ danh của cô là sự kết hợp chữ cái viết tắt của “you” và “I”, với mục tiêu gắn kết những người hâm mộ âm nhạc.

IU chọn cai tên này vì luôn muốn gắn kết với người hâm mộ của mình (Ảnh: Internet)
IU chọn cái tên này vì luôn muốn gắn kết với người hâm mộ của mình (Ảnh: Internet)

Điều thú vị là người hâm mộ (fandom) của cô ấy được gọi là Uaena, cách gọi tiếng Hàn của cụm từ You and I, có nghĩa là IU và fandom của cô luôn sát cánh cùng nhau.

9. Hwasa của MAMAMOO

Hwasa, một trong những giọng ca mạnh mẽ nhất KPOP, nữ ca sĩ muốn có một nghệ danh vì tên thật của cô ấy, Ahn Hye Jin, khá phổ biến ở Hàn Quốc. Hwasa, nghệ danh hiện tại của cô nàng, có nghĩa là “tỏa sáng rực rỡ”.

Cô nàng Hwasa ngay từ khi debut đã luôn tự tạo phong cách riêng cho chính mình (Ảnh: Internet)
Cô nàng Hwasa ngay từ khi debut đã luôn tự tạo phong cách riêng cho chính mình (Ảnh: Internet)

Cái tên này dường như rất phù hợp cho giọng ca Maria, với phong cách mới lạ và luôn tìm kiếm sự đột phá, Hwasa đã chứng tỏ bản thân thực sự tỏa sáng giữa KPOP khắc nghiệt.

10. Agust D (SUGA của BTS)

Min Yoon Gi có tận 2 nghệ danh. Anh ấy đã chọn cái tên SUGA cho lần ra mắt của mình với tư cách là thành viên của BTS, nghệ danh này có nghĩa là hậu vệ, đây là vị trí của anh ấy trong đội bóng rổ mà nam rapper từng chơi khi còn nhỏ. SUGA còn có nghĩa là “đường” (sugar) trong tiếng Anh, với làn da trắng như đường và nụ cười ngọt ngào như kẹo, nam idol có lẽ phù hợp với cái tên này.

Nam rapper của BTS lại sở hữu tận hai nghệ danh (Ảnh: Internet)
Nam rapper của BTS lại sở hữu tận hai nghệ danh (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, khi SUGA quyết định phát hành âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ solo vào năm 2016, anh ấy muốn một thứ gì đó phân biệt BTS SUGA với cá tính khác khi anh chàng đánh lẻ solo. Cuối cùng, nam rapper chọn August D, bằng cách đảo ngược từ SUGA, và thêm TD, là hai chữ cái của Daegu Town, nơi anh ấy sinh ra.

Kể từ đó, tất cả các dự án của anh ấy với tư cách là nhà sản xuất và thành viên BTS đều lây cái tên SUGA, nhưng các mixtape solo của anh ấy, thể hiện một phiên bản Yoon Gi hoàn toàn khác, lại được phát hành dưới tên Agust D.

Dù lý do cho nghệ danh của các thần tượng K-pop này là gì, không thể phủ nhận rằng họ đã gặt hái được rất nhiều thành công kể với cái tên này.

Xem thêm các bài viết liên quan tại:

Xem thêm

8 nhóm nhạc tân binh KPOP xuất sắc nhất trong năm 2023

Trong số các tân binh KPOP ra mắt năm 2023, nhóm nào là nổi bật nhất? Trong một cuộc khảo sát giữa các chuyên gia âm nhạc, 8 nhóm này đã được chọn là "Tân binh xuất sắc nhất" của năm 2023!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận