Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu điện thoại chụp ảnh tuyệt vời, trong đó các mẫu Ultra mới ra mắt năm 2026 của các hãng Trung Quốc là phân khúc cao cấp nhất. Dẫn đầu xu hướng này là điện thoại OPPO Find X9 Ultra với hệ thống camera lõi tứ được trang bị 2 cảm biến 200MP và zoom quang học 10x.

Trải nghiệm chụp ảnh với camera của Find X9 Ultra cho kết quả thú vị hơn nhiều so với thông số kỹ thuật đơn thuần. Phần cứng của OPPO mang lại độ chi tiết và tính linh hoạt đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở mức zoom cực lớn. Nhưng bên cạnh đó còn có những “ông lớn” về khả năng chụp ảnh trên điện thoại như iPhone của Apple và dòng Pixel mới nhất của Google, mặc dù không có những cải tiến vượt bậc về phần cứng nhưng vẫn giữ chất lượng ảnh chụp ổn định.

Thông số kỹ thuật camera của điện thoại OPPO Find X9 Ultra và Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XLOPPO Find X9 Ultra
Ống kính góc rộng (chính)50 MP, f/1.7, 1/1.31 inch, 25mm PDAF, OIS200 MP, f/1.5, 1/1.12 inch, 23mm, PDAF, OIS
Ống kính siêu rộng48 MP, f/1.7, 1/2.55 inch, 14mm PDAF50 MP, f/2.0, 1/1.95 inch, 14mm, PDAF
Ống kính zoom 148 MP, f/2.8, 1/2.55 inch, 113mm, ống kính tele 5x, PDAF, OIS200 MP, f/2.2, 1/1.28 inch, 70mm, ống kính tele 3x, PDAF OIS
Ống kính zoom 2Không có50 MP, f/3.5, 1/2.7 inch, 230mm, ống kính tele 10x, PDAF, OIS
Camera selfie42 MP, f/2.2, 17mm, PDAF50 MP, f/2.4, 1/2.75 inch, 21mm, AF

Trên lý thuyết, hệ thống camera 4 ống kính của OPPO Find X9 Ultra với cảm biến 200MP và 50MP sẽ vượt trội hơn so với hệ thống 3 camera kiểu cũ của Pixel 10 Pro XL. Tuy nhiên dòng điện thoại Pixel của Google luôn được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh vượt trội so với tầm giá, vì vậy hãy cùng so sánh trải nghiệm sử dụng thực tế.

Màu sắc, HDR và ống kính siêu rộng

Điện thoại Pixel 10 Pro XL và Find X9 Ultra khi cầm trên tay (Ảnh: Internet)
Điện thoại Pixel 10 Pro XL và Find X9 Ultra khi cầm trên tay (Ảnh: Internet)

Bắt đầu với những yếu tố cơ bản là chất lượng ảnh chụp của camera chính. Mặc dù có kích thước cảm biến và số megapixel vượt trội nhưng OPPO Find X9 Ultra không cho thấy ưu thế rõ rệt về độ chi tiết khi chụp dưới ánh sáng mạnh ban ngày. Cả hai điện thoại đều cho ra ảnh có độ phân giải 12.5MP và cảm biến của chúng đều cho màu sắc bão hòa tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Có một số khác biệt nhỏ trong quá trình xử lý hình ảnh, nhưng không làm thay đổi đáng kể chất lượng của những bức ảnh cơ bản khi xem xét kỹ lưỡng.

Tuy nhiên có một số khác biệt đáng chú ý về cách thể hiện màu sắc. Trái với thông thường, điện thoại Pixel lại cho màu sắc bão hòa hơn một chút khi so sánh trực tiếp. Sự hợp tác của OPPO với thương hiệu Hasselblad mang đến màu sắc trầm ấm và chân thực hơn, đôi khi nghiêng về độ bão hòa màu thấp mà nhiều người thích nhưng có thể làm thay đổi sắc độ màu xanh da trời. Đáng mừng là cả 2 điện thoại đều không làm cho hình ảnh trở nên quá lòe loẹt như phim hoạt hình, kể cả khi có nhiều màu sắc rực rỡ trong khung cảnh.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là Google đảm bảo cân bằng trắng lạnh tốt hơn, trong khi mẫu flagship của OPPO cho ra màu sắc ấm áp hơn khi chụp dưới ánh sáng mặt trời, tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu hơn. Nhìn chung cách thể hiện màu sắc của 2 điện thoại này khá tương đồng.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Giống như hầu hết các điện thoại chụp ảnh tốt hiện nay, 2 mẫu flagship này cung cấp khả năng HDR mạnh mẽ giúp tăng cường đáng kể độ phơi sáng vùng tối đồng thời tránh làm mất độ chi tiết của vùng sáng. Điều này đảm bảo ảnh chụp luôn được phơi sáng tốt, mặc dù đôi khi hiệu ứng phơi sáng hơi mạnh và thường thiếu độ sâu cũng như độ tương phản so với máy ảnh không gương lật chuyên dụng. Cả hai hệ thống camera đều rất mạnh mẽ về khả năng này, mức độ phơi sáng tương đương nhau trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, 2 chiếc điện thoại này cho thấy sự khác biệt rõ ràng hơn. Find X9 Ultra thường cho ra ảnh HDR sáng hơn và độ bão hòa thấp hơn, tạo cảm giác nhẹ nhàng và hiệu ứng mạnh mẽ hơn – không rõ điều này là do công nghệ DCG-HDR của cảm biến chính Sony LYT-901 hay do các tính năng xử lý hình ảnh của OPPO. Trong khi đó công nghệ HDR nổi tiếng của điện thoại Pixel cũng hiệu quả không kém trong việc cân bằng vùng sáng và thậm chí có thể nói là tốt hơn trong việc giữ độ tương phản của vùng tối, nhưng nhược điểm là màu sắc hơi bị bão hòa quá mức, khiến các vùng màu xanh lá cây như cỏ trông quá sáng.

Thậm chí khi xem xét kỹ hơn, các vùng tối trong ảnh của điện thoại Pixel bịm gảm độ chi tiết khá nhiều, và hình ảnh bị xử lý làm sắc nét quá mức dẫn đến tăng độ tương phản rõ rệt. Mặc dù hình ảnh tổng thể của 2 điện thoại gần giống nhau nhưng OPPO Find X9 Ultra vượt trội hơn hẳn về độ chi tiết và độ hạt tự nhiên trong các tình huống chụp ảnh HDR, nhờ cảm biến lớn hơn và các kỹ thuật HDR hiện đại thu được nhiều chi tiết hơn so với phần mềm xử lý của Pixel.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Khi so sánh ảnh chụp bằng ống kính siêu rộng trong điều kiện HDR phức tạp, cả hai đều hoạt động rất tốt. Tuy nhiên ảnh của điện thoại Pixel trông tự nhiên hơn khi giữ được vùng tối sâu hơn và chân thực hơn với khung cảnh, trong khi Find X9 Ultra làm vùng tối trở nên quá sáng, khiến cho bức ảnh chụp rừng cây trở nên phẳng hơn và gần như mờ ảo. Hiệu ứng này tương tự như camera chính, nhưng thường rõ rệt hơn trên ống kính siêu rộng.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Có thể thấy mức độ phơi sáng cao hơn của OPPO trong ảnh góc siêu rộng dưới đây, ít phụ thuộc vào HDR hơn. Phần gạch trên tòa nhà gần như bị cắt xén và rõ ràng là vùng sáng được ưu tiên, trong khi điện thoại Pixel giữ được sự cân bằng tổng thể tốt hơn với ống kính góc siêu rộng.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Khi xem xét kỹ hơn ảnh chụp góc siêu rộng, có thể thấy một số ưu điểm và nhược điểm rõ ràng của OPPO. Về mặt tích cực, nó thu được nhiều chi tiết hơn một chút và ít nhiễu hơn ở vùng tối nhờ cảm biến lớn hơn. Tuy nhiên mặc dù có khẩu độ hẹp hơn một chút (f/2.0 so với f/1.7) nhưng vẫn có hiện tượng quang sai màu rõ ràng xung quanh các cạnh sáng (viền màu tím) không xảy ra với điện thoại Pixel, cùng với hình ảnh bị kéo giãn và biến dạng nhiều hơn ở gần các cạnh. Có lẽ điện thoại của Google tốt hơn trong việc khắc phục những vấn đề này bằng phần mềm, vì cả hai ống kính đều có góc rộng 123˚ (14mm).

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Ống kính siêu rộng chắc chắn là điểm yếu lớn nhất của Find X9 Ultra, mặc dù không tệ nhưng so với chất lượng của ống kính chính và ống kính zoom thì không ngạc nhiên khi đây là ống kính ít được sử dụng nhất.

Chụp ảnh với zoom 3x

Khi cần di chuyển đến gần chủ thể hơn, cả hai điện thoại đều cung cấp chế độ crop 2x của cảm biến chính với chất lượng hình ảnh không kém gì cảm biến chính trong điều kiện ánh sáng tốt. Cả hai đều bị nhiễu nhiều hơn trong điều kiện thiếu sáng, nhưng cảm biến lớn hơn của Find X9 Ultra cho chất lượng tốt hơn một chút.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Nhưng nếu bạn thực sự muốn chụp cận cảnh thì zoom 3x là lựa chọn lý tưởng, tuy nhiên điện thoại của Google không có giải pháp phần cứng phù hợp cho việc này – nó dựa vào nâng cấp hình ảnh từ camera chính và bổ sung thêm độ nét chi tiết từ zoom 5x nếu có thể. Trong khi đó Find X9 Ultra có cảm biến tele 200MP, khẩu độ f/2.2, cảm biến 1/1.28 inch với khả năng zoom quang học 3x. Sự kết hợp giữa cảm biến lớn và khẩu độ rộng không chỉ tuyệt vời cho chụp HDR và chụp trong điều kiện thiếu sáng mà còn tạo ra hiệu ứng bokeh đẹp mắt, tăng chiều sâu cho cả chụp ảnh macro và chụp ở khoảng cách xa. Ảnh chụp ở chế độ zoom 3x của điện thoại Pixel trông bị phẳng và rối mắt hơn hẳn.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Rất nhiều mẫu điện thoại gần đây được trang bị camera tele 3x mạnh mẽ và cho trải nghiệm rất thú vị khi chụp ảnh. Chúng mang lại tính linh hoạt tuyệt vời, hình ảnh rõ nét chi tiết và hiệu ứng bokeh tự nhiên hơn giống như máy ảnh không gương lật chuyên dụng, thực sự làm tăng vẻ đẹp của ảnh. Mặc dù chất lượng hình ảnh của điện thoại Pixel ở mức zoom 3x không tệ, nhưng phần cứng mạnh mẽ hơn của OPPO tạo ra hình ảnh sạch hơn nhiều, đẹp mắt hơn.

Nhược điểm về khả năng chụp tele của điện thoại Pixel cũng gây khó khăn tương tự khi chụp ảnh chân dung. Google chọn chế độ crop 2x từ ống kính chính 25mm, nhưng bạn có thể tăng lên 3x để tạo bố cục tương tự như OPPO và các điện thoại khác có ống kính tele 70mm chuyên dụng. Nhiều người thích ống kính 50mm hơn để chụp ảnh chân dung đẹp hơn, nhưng hầu hết điện thoại trên thị trường hiện nay không có ống kính như vậy.

Đáng tiếc là điện thoại Pixel kém hơn ở hầu hết mọi khía cạnh của chụp ảnh chân dung: độ phơi sáng, cân bằng màu sắc và chi tiết. Trong khi đó khả năng phơi sáng tốt hơn của Find X9 Ultra khá tốt cho ảnh chân dung, nhưng điểm mạnh thực sự là cảm biến lớn.

Điện thoại Pixel không thể tái tạo các chi tiết nhỏ một cách chân thực, ví dụ như lông mày và bề mặt da trong ảnh crop 100%. Hình ảnh không bị nhòe, nhưng so với ảnh của OPPO thì việc thiếu camera lấy nét chân dung của Google là điểm yếu rõ ràng đối với một chiếc điện thoại được cho là có khả năng chụp ảnh lý tưởng để chia sẻ trên mạng xã hội.

Mặc dù Google đã nhiều lần tuyên bố về việc cải thiện tông màu và bề mặt da chân thực hơn, nhưng việc màu da bị hồng quá mức cả khi chụp trong nhà và ngoài trời cho thấy điện thoại Pixel vẫn còn vấn đề cần cải thiện. Hơn nữa, thuật toán HDR của Google làm giảm hoàn toàn độ tương phản trong ảnh chân dung ngoài trời. Việc dựa vào phần mềm nhận diện cạnh để tạo hiệu ứng bokeh dẫn đến các hiện tượng nhiễu ảnh dễ nhận thấy xung quanh đường chân tóc và vai của người trong ảnh. Mặc dù hình ảnh có thể chấp nhận được khi xem riêng, nhưng khi so sánh trực tiếp với OPPO thì chất lượng không tốt.

Ảnh chụp ngoài trời của OPPO Find X9 Ultra hơi ngả màu xanh lá cây, nhưng tông màu và bề mặt da chân thực hơn. Ảnh chân dung có độ sâu và độ nét chi tiết rõ ràng, mặc dù hiệu ứng bokeh bằng phần mềm hơi quá đà nhưng khả năng nhận diện cạnh rất tốt. Trên thực tế, ống kính 70mm với khẩu độ f/2.2 đủ để làm mờ hậu cảnh mà không cần đến chế độ chụp chân dung bằng phần mềm.

Những ưu điểm về độ chi tiết và khả năng nhận diện cạnh của OPPO cũng áp dụng cho camera selfie, tuy nhiên chế độ màu selfie của OPPO làm cho ảnh selfie trở nên rực rỡ và bão hòa quá mức, tạo ra những vệt màu hồng trên mặt của người trong ảnh.

Camera zoom 5x có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh?

Google đã tập trung vào camera tele của điện thoại Pixel để đáp ứng mọi tình huống chụp ảnh nhờ khả năng xử lý phần mềm thông minh, nhưng trên thực tế có thể thấy điều này dẫn đến chất lượng kém khi chụp ảnh ở cự ly gần. Vậy trải nghiệm như thế nào ở khoảng cách xa hơn?

Ở mức zoom khoảng 5x, nhiều người hy vọng rằng điện thoại Pixel sẽ có ưu thế hơn OPPO về độ nét chi tiết thô, nhưng trải nghiệm thực tế không như vậy. Camera 200MP 3x của Find X9 Ultra vẫn hoạt động rất tốt ở mức zoom 6x, cảm biến lớn cung cấp nhiều dữ liệu pixel để cắt xén. Độ chi tiết khá đồng đều giữa hai camera, và cảm biến 1/1.28 inch lớn hơn của OPPO cung cấp dải động tốt hơn so với cảm biến 1/2.55 inch của Pixel.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Ảnh của Pixel 10 Pro XL không tệ ở mức zoom 5x – mức độ chi tiết rất tốt, màu sắc và cân bằng trắng gần như giống hệt camera chính, ống kính vẫn hoạt động khá tốt ở mức zoom 10x. Tuy nhiên hiệu ứng HDR phải hoạt động mạnh hơn do cảm biến nhỏ hơn. Dù vậy, trong điều kiện ánh sáng tốt và khoảng cách với chủ thể vừa phải, điện thoại Pixel cho ra hình ảnh tuyệt vời không kém gì ống kính 10x chuyên dụng của OPPO, chỉ thiếu một chút hiệu ứng bokeh tự nhiên.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên ống kính tele của Pixel bộc lộ điểm yếu về chi tiết khi chụp các chủ thể ở rất xa trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Trong ảnh dưới đây, mặc dù vẫn có thể nhận ra con nai rõ như ảnh của OPPO nhưng độ chi tiết và độ tương phản khá kém. Ống kính 10x chuyên dụng của Find X9 Ultra cho dải động tốt hơn, khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh thực tế hơn và hình ảnh mềm mại hơn, ít bị làm sắc nét quá mức. Đó không phải là bức ảnh hoàn hảo, nhưng dễ nhìn hơn so với điện thoại Pixel.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Ở mức zoom 20x, điện thoại Pixel 10 Pro XL rõ ràng dựa vào nâng cấp độ phân giải bằng phần mềm, làm sắc nét và khử nhiễu để giữ cho hình ảnh có thể chấp nhận được, nhưng kết quả hình ảnh trông bị phẳng và sắc nét quá mức – chất lượng không tệ nhưng cũng không thực sự rõ nét. Trong khi đó ống kính 50MP 10x của OPPO có đủ dữ liệu pixel để giữ lại độ chi tiết một cách tự nhiên ở khoảng cách này, mặc dù hình ảnh hơi mềm nhưng gần với máy ảnh chuyên dụng hơn.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Thậm chí khả năng zoom 10x của OPPO còn vượt trội hơn. Có một điểm phàn nàn về ống kính 10x của OPPO là nó không thực sự xuất sắc trong điều kiện thiếu sáng do kích thước cảm biến 1/2.75 inch. Tốc độ màn trập tăng lên, có nghĩa là người chụp phải giữ máy thật chắc, bất kỳ chuyển động nhỏ nào cũng bị phóng đại bởi khả năng zoom xa. Nhưng đó là vấn đề nhỏ, và khả năng xử lý thiếu sáng của Find X9 Ultra vẫn đủ mạnh mẽ để cho ra hình ảnh tốt, mặc dù thỉnh thoảng bị mờ.

So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)
So sánh ảnh chụp của 2 mẫu điện thoại (Ảnh: Internet)

Tóm lại: camera của điện thoại Pixel 10 Pro XL hay OPPO Find X9 Ultra tốt hơn?

Có thể thấy kết quả nghiêng về phía OPPO. Không thể phủ nhận khả năng tuyệt vời của Google trong việc tạo ra những bức ảnh đẹp với phần cứng khiêm tốn, và điện thoại Pixel 10 Pro XL cho ra những bức ảnh tốt trong mọi điều kiện. Tuy nhiên những cải tiến camera trên thị trường gần đây đã tạo ra sự khác biệt đáng kể, khiến cho thế hệ cũ bị tụt hậu về chất lượng ảnh.

Sự kết hợp mạnh mẽ giữa cảm biến 200MP kích thước lớn cho ống kính chính và ống kính tele của Find X9 Ultra mang lại tính linh hoạt và chất lượng vượt trội. Chất lượng ảnh chân dung của điện thoại này rất xuất sắc, trong khi khả năng chụp ảnh ở tiêu cự tầm trung với HDR mạnh mẽ, độ chi tiết và hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp cũng rất ấn tượng.

Camera của điện thoại Pixel 10 Pro XL và OPPO Find X9 Ultra (Ảnh: Internet)
Camera của điện thoại Pixel 10 Pro XL và OPPO Find X9 Ultra (Ảnh: Internet)

Điều đặc biệt là điện thoại OPPO Find X9 Pro cung cấp các tính năng chụp ảnh tương tự mà không quá đắt. Mẫu Ultra được nâng tầm với camera zoom quang học 10x chuyên dụng, mang đến lợi thế đáng kể so với các đối thủ như điện thoại Pixel, Galaxy và iPhone về khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa. Trên thực tế, camera chính 3x mạnh mẽ đã đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh macro, chân dung, phong cảnh và nhiều hơn nữa. Camera 10x – giống như ống kính góc siêu rộng – là một điểm cộng thêm về tính linh hoạt nhưng không phải là lựa chọn sử dụng hàng ngày cho hầu hết người dùng.

Tất nhiên OPPO Find X9 Ultra không phải là hoàn hảo. Ống kính góc siêu rộng khá tốt nhưng không xuất sắc bằng các ống kính khác, camera selfie cần được tinh chỉnh một chút, và hiệu ứng HDR của điện thoại này đôi khi quá mạnh. Nhưng sự đa năng vượt trội kết hợp với các tùy chọn như chụp ảnh độ phân giải cao, chế độ chuyên nghiệp mạnh mẽ, quay video 8K và hàng loạt bộ lọc, khiến chiếc điện thoại này chắc chắn vượt trội hơn hẳn so với các điện thoại chụp ảnh cao cấp thông thường.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Samsung Galaxy Fold chính thức ra mắt sau nhiều lần trì hoãn

Tại sự kiện IFA 2019 ngày 5/9 vừa qua, Samsung đã công bố chính thức ngày bán cho chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng. Samsung Galaxy Fold sẽ được lên kệ vào ngày 6/9 tại quê nhà của Samsung (Hàn Quốc) với mức giá không đổi so với lần công bố vào cuối tháng 2 là 1980 ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận