Samsung Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 vừa trình làng đã được đón nhận khá tích cực vì những lý do gì? Phải chăng Samsung đã giải quyết được những vấn đề của các phiên bản trước để người dùng dễ tiếp cận hơn? Hãy cùng BlogAnChoi khám phá nhé!

Samsung Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 được cải tiến để người dùng dễ tiếp cận hơn

Các mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất của Samsung đã được công bố với mức giá thấp hơn, có khả năng chống nước, và vật liệu bền cứng hơn. Các cải tiến này trong Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 nhằm trấn an người tiêu dùng rằng điện thoại màn hình gập không mong manh dễ vỡ như chúng ta vẫn tưởng.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (trái) và Z Flip 3 có chất liệu được cải tiến để bền hơn (Ảnh: Internet).
Samsung Galaxy Z Fold 3 (trái) và Z Flip 3 có chất liệu được cải tiến để bền hơn (Ảnh: Internet).

Chiếc Z Fold 3 mới có khả năng mở rộng ra từ điện thoại thành máy tính bảng và lần đầu tiên được hỗ trợ bút cảm ứng S Pen. Trong khi đó Galaxy Z Flip 3 với thiết kế kiểu vỏ sò nhỏ gọn che chắn màn hình bên trong. Samsung đã giới thiệu cả hai mẫu điện thoại vào ngày 11/8 trong một sự kiện trực tuyến.

Có thể nói Samsung đã tìm cách giải quyết hầu hết các vấn đề trong các dòng màn hình gập trước đó của họ, từ lo ngại rằng màn hình quá mỏng manh đến những lời chỉ trích rằng chỉ những fan cuồng công nghệ mới có thể chấp nhận được mức giá cao của chúng. Samsung hy vọng những thay đổi mới sẽ giúp sản phẩm – hiện đang ở thế hệ thứ ba – thu hút nhiều người dùng hơn và cuối cùng chiếm được phần lớn hơn trong thị trường điện thoại thông minh nói chung.

Z Fold 3 và Z Flip 3 được cải tiến về nhiều mặt để thu hút nhiều người dùng hơn (Ảnh: Internet).
Z Fold 3 và Z Flip 3 được cải tiến về nhiều mặt để thu hút nhiều người dùng hơn (Ảnh: Internet).

Mức giá của các mẫu mới ra mắt hy vọng sẽ đưa dòng điện thoại màn hình gập Z Fold trở nên phổ thông hơn, và Samsung cũng muốn đảm bảo rằng chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng, bao gồm cả độ bền.

Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 có giá “bình dân” hơn

Các hãng sản xuất đều tin tưởng rằng điện thoại màn hình gập sẽ trở thành tương lai của thị trường di động. Samsung đã kết hợp công nghệ này trong các sản phẩm cao cấp nhất kể từ năm 2019, nhưng chúng vẫn chưa thành công với người tiêu dùng.

Samsung Galaxy Fold đời đầu năm 2019 (Ảnh: Internet).
Samsung Galaxy Fold đời đầu năm 2019 (Ảnh: Internet).

Những điểm yếu trong màn hình của Galaxy Fold ban đầu đã làm dấy lên nghi ngờ rằng các thiết bị này không đủ bền để chịu được hoạt động hằng ngày, chưa nói đến mưa bão hoặc rơi từ đầu giường xuống đất. Ngoài ra, mức giá lên tới 2.000 USD (hơn 45 triệu VND) của chiếc Z Fold 2 năm 2020 có vẻ nhắm đến 1% người dùng có điều kiện nhất, hơn là những người mua điện thoại thông thường.

Các vấn đề đó đã ngăn cản hầu hết người tiêu dùng mua điện thoại màn hình gập, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19 toàn cầu. Samsung hy vọng Z Fold 3 và Z Flip 3 sẽ thay đổi điều này.

Năm 2020, năm đầu tiên ra mắt cả màn hình kiểu gập và lật trong dòng sản phẩm của mình, Samsung đã bán được khoảng 2 triệu chiếc điện thoại gập trên khắp thế giới, rất ít so với con số 1,29 tỷ smartphone được bán ra trên toàn cầu, theo công ty nghiên cứu Strategy Analytics.

Samsung Galaxy Z Fold 2 năm 2020 (Ảnh: Internet).
Samsung Galaxy Z Fold 2 năm 2020 (Ảnh: Internet).

Với Z Fold 3 và Z Flip 3, Samsung đã giảm giá bán so với các mẫu trước đây. Z Flip 3 có giá khởi điểm 1.000 USD (gần 23 triệu VND) với bộ nhớ trong 128GB, thấp hơn 380 USD so với phiên bản Flip đầu tiên và thấp hơn 450 USD so với giá ban đầu của phiên bản 5G. Mức giá này tương đương với các smartphone hàng đầu thông thường, chẳng hạn như iPhone 12 Pro của Apple và Galaxy 21 Plus của Samsung.

Điện thoại Galaxy Z Flip 3 mới được Samsung giới thiệu (Ảnh: Internet).
Điện thoại Galaxy Z Flip 3 mới được Samsung giới thiệu (Ảnh: Internet).

Theo giám đốc điều hành của hãng, họ đã bỏ qua Galaxy Z Flip 2 để giữ cho tên gọi của các sản phẩm ra mắt lần này được nhất quán. Samsung cũng sẽ bán một phiên bản Z Flip 3 có bộ nhớ 256GB với giá 1.050 USD (khoảng 24 triệu VND), và cả hai phiên bản đều kèm theo RAM 8GB.

Trong khi đó Z Fold 3 được bán lẻ với giá 1.800 USD (41 triệu VND), thấp hơn 200 USD so với giá ban đầu của Z Fold 2 và bằng với giá đã giảm của nó từ đầu năm nay. Mức giá này ứng với 256GB dung lượng lưu trữ, còn một phiên bản cao cấp hơn với giá 1.900 USD (gần 44,5 triệu VND) ứng với 512GB. Cả hai phiên bản đều kèm với 12GB RAM.

Galaxy Z Fold 3 mới được Samsung giới thiệu (Ảnh: Internet).
Galaxy Z Fold 3 mới được Samsung giới thiệu (Ảnh: Internet).

Cả hai sản phẩm mới đều chạy trên bộ vi xử lý Snapdragon 888 của Qualcomm, không có các phiên bản sử dụng Exynos do Samsung thiết kế như mọi năm. Các đơn đặt hàng trước cho Z Fold 3 và Z Flip 3 đều bắt đầu từ ngày 11/8 và sản phẩm sẽ có mặt tại các cửa hàng vào ngày 27/8, cùng ngày với Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 và Galaxy Watch 4 Classic mới của Samsung.

Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 được tăng độ bền

Lần đầu tiên trong dòng thiết bị màn hình gập, cả Z Fold 3 và Z Flip 3 đều có khả năng chống nước IPX8 – tức là chúng có thể bị ngập trong nước ngọt tới 1,5 mét trong thời gian 30 phút – nhưng lại thiếu khả năng chống bụi và không nên sử dụng ở bãi biển hoặc hồ bơi. Để so sánh: dòng điện thoại Galaxy S21 có khả năng chống nước và bụi IP68, tức là vừa chịu nước như trên vừa chịu được bụi bẩn và cát.

Samsung không thể tăng khả năng chống bụi vì thiết kế gập lại của thiết bị. Bụi sẽ lọt vào qua các khe hở trên bản lề, nhưng chiếc điện thoại vẫn được tích hợp bàn chải Sweeper bên trong bản lề để loại bỏ những hạt bụi đó.

Để chống nước cho điện thoại màn hình gập, các linh kiện bên trong đều được phủ lớp chống nước và Samsung đã thiết kế để cả nửa trên và nửa dưới của điện thoại có thể chịu được ngâm trong nước. Họ đã đục một lỗ bên trong để nước chảy vào thiết bị, sau đó chặn lỗ bằng cao su ở cạnh bên và lấp đầy các khoảng trống bằng dung dịch lỏng mà họ mới phát triển.

Tuy nhiên Samsung đã không giải thích chi tiết quy trình đó diễn ra như thế nào. Ngoài ra họ cũng áp dụng một giải pháp chống ăn mòn trên bản lề cũng như chất bôi trơn để nó không bị gỉ.

Phần bản lề rất quan trọng đối với điện thoại màn hình gập (Ảnh: Internet).
Phần bản lề rất quan trọng đối với điện thoại màn hình gập (Ảnh: Internet).

Cùng với khả năng chống nước, Samsung đã thiết kế lại công nghệ bản lề Hideaway để làm cho nó mỏng hơn, nhẹ hơn và ít gây khó chịu hơn. Nó được chế tạo từ thứ mà Samsung gọi là Armor Aluminium, một vật liệu được tăng cường bằng các kim loại khác để làm tăng độ bền 10% so với bản lề của các thiết bị màn hình gập trước đây, ít bị biến dạng hoặc trầy xước do va đập từ bên ngoài.

Bản lề mới cũng có ít khoảng trống hơn để bụi hoặc nước lọt vào. Công nghệ Sweeper được cập nhật bên trong có lông ngắn hơn các phiên bản trước nhưng vẫn có thể quét được bụi và các mảnh vụn khác lọt vào.

Phần bản lề phải chống bụi tốt để bảo vệ các linh kiện bên trong (Ảnh: Internet).
Phần bản lề phải chống bụi tốt để bảo vệ các linh kiện bên trong (Ảnh: Internet).

Màn hình và mặt kính phía sau của Z Fold 3 và Z Flip 3 là Gorilla Glass Victus, bền hơn 50% so với Gorilla Glass 6. Các mô-đun camera được phủ một lớp vỏ tổng hợp kính Gorilla Glass DX mới của Corning, giúp tránh trầy xước và tránh hiện tượng lóe sáng vốn đã phổ biến ở hầu hết các điện thoại thông minh cao cấp hiện nay.

Samsung cũng kết hợp một lớp màng bảo vệ mới làm từ nhựa polyester có thể co giãn và tối ưu hóa các lớp bảng điều khiển màn hình chính để làm cho màn hình Z Fold 3 và Z Flip 3 bền hơn 80% so với các mẫu trước đó.

Camera của Galaxy Z Fold 3 (Ảnh: Internet).
Camera của Galaxy Z Fold 3 (Ảnh: Internet).

Thiết kế mới của Z Flip 3

Khi so sánh hai thiết bị mới ra mắt thì Z Flip 3 được thay đổi về thiết kế nhiều hơn. Samsung đã tăng kích thước của màn hình lên gấp 4 lần, kéo dài nó dọc theo cạnh của điện thoại thay vì nhét nó vào một hộp nhỏ ở góc. Màn hình giờ đây có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ hiển thị cảnh báo hoặc điều khiển camera selfie.

Màn hình phụ bên ngoài của Galaxy Z Flip 3 (Ảnh: Internet).
Màn hình phụ bên ngoài của Galaxy Z Flip 3 (Ảnh: Internet).

Với Z Flip 3, không cần mở điện thoại ra bạn vẫn có thể khởi chạy Samsung Pay, truy cập cài đặt nhanh, đọc thông báo và sử dụng các tiện ích về âm nhạc, thời tiết, lịch biểu, báo thức, Samsung Health, bộ điều khiển Galaxy Buds, máy ghi âm và hẹn giờ.

Màn hình bên trong vẫn là 6,7 inch theo đường chéo nhưng vừa vặn với thân máy mỏng hơn so với Z Flip ban đầu. Chiều rộng của Z Flip 3 là 72,2 mm so với 73,6 mm của đời cũ, cũng ngắn hơn và mỏng hơn một chút khi đóng lại. Màn hình hiện có tốc độ làm mới 120Hz, gấp đôi so với Z Flip ban đầu.

Màn hình chính của Z Flip 3 khi mở ra (Ảnh: Internet).
Màn hình chính của Z Flip 3 khi mở ra (Ảnh: Internet).

Ở mặt sau của điện thoại, bên cạnh màn hình phụ, Samsung đã trang bị 2 camera với ống kính rộng 12 megapixel và siêu rộng. Camera selfie bên trong là 10 megapixel.

Màn hình phụ hiển thị nhiều tính năng liên quan đến camera hơn so với phiên bản trước, chẳng hạn như chế độ chụp nhanh chuyển đổi giữa ảnh và video khi vuốt sang trái và phải, hoặc chuyển giữa các ống kính rộng và siêu rộng khi vuốt lên và xuống. Chế độ xem trước kép cho phép hai người xem hình ảnh khi nhìn vào các mặt đối diện của thiết bị. Ví dụ: nếu bạn đang giúp một người khác chụp ảnh chân dung thì một người có thể xem ảnh qua màn hình ngoài trong khi người kia nhìn thấy chúng trên màn hình chính.

Hình ảnh hiện ở cả hai mặt của Galaxy Z Flip 3 (Ảnh: Internet).
Hình ảnh hiện ở cả hai mặt của Galaxy Z Flip 3 (Ảnh: Internet).

Pin kép có cùng dung lượng như mẫu Flip cũ là 3.300mAh. Z Flip 3 hỗ trợ sạc nhanh có dây và không dây cũng như sạc không dây ngược để cung cấp năng lượng cho các thiết bị như Galaxy Buds 2 mới.

Z Flip 3 có các màu kem, đen, xanh lá cây và tím oải hương, ngoài ra Samsung cũng có các màu dành riêng cho người mua trực tiếp từ cửa hàng của hãng – trắng, hồng và xám.

4 màu khác nhau của Z Flip 3 (Ảnh: Internet).
4 màu khác nhau của Z Flip 3 (Ảnh: Internet).

Những thay đổi của Z Fold 3

Đối với Z Fold 3, Samsung chủ yếu giữ nguyên thiết kế giống như Z Fold 2, chỉ có một ngoại lệ đáng chú ý – ống kính camera trên màn hình lớn bên trong được ẩn bên dưới màn hình.

Camera ẩn dưới màn hình của Z Fold 3 (Ảnh: Internet).
Camera ẩn dưới màn hình của Z Fold 3 (Ảnh: Internet).

Hầu hết các điện thoại Samsung mới đều có ống kính lỗ kim dễ thấy dưới dạng một vòng tròn nhỏ màu đen xung quanh camera. Với Z Fold 3, ống kính sẽ được ẩn bởi bất cứ thứ gì hiện trên màn hình, điều mà Samsung nói là sẽ mang đến “trải nghiệm xem không bị gián đoạn” (nhưng cũng có thể khiến bạn không biết nhìn vào đâu nếu chụp ảnh selffie bằng camera đó).

Ống kính ẩn dưới màn hình có độ phân giải 4 megapixel, trong khi camera selfie bên ngoài là 10 megapixel. Mặt sau của điện thoại có 3 camera – ống kính siêu rộng, góc rộng và ống kính tele 12 megapixel.

Cách bố trí camera của Z Fold 3 so với Z Fold 2 (Ảnh: Internet).
Cách bố trí camera của Z Fold 3 so với Z Fold 2 (Ảnh: Internet).

Z Fold 3 vẫn có màn hình bên trong 7,6 inch, nhưng nó nặng hơn một chút so với Z Fold 2 – 271 gam so với 282 gam. Nó cũng hẹp hơn một chút khi mở ra và chỉ dày 6,4 mm so với 6,9 mm ở thế hệ trước đó.

Z Fold 3 có pin kép ít hơn một chút so với Z Fold 2 năm ngoái – 4.400mAh so với 4.500mAh, ngoài ra được trang bị tính năng sạc nhanh có dây và không dây, đồng thời có thể sạc ngược.

Khả năng chạy ứng dụng của Z Fold 3 và Z Flip 3

Khi nói đến phần mềm, Samsung vẫn phải đối mặt với một số vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng. Đối với Z Flip, các ứng dụng dành cho smartphone thông thường vẫn hoạt động tốt. Nhưng màn hình bên trong của Z Fold giống một chiếc máy tính bảng hơn – trong đó có rất ít ứng dụng Android.

Các ứng dụng chạy trên Galaxy Z Fold 3 (Ảnh: Internet).
Các ứng dụng chạy trên Galaxy Z Fold 3 (Ảnh: Internet).

Để giải quyết vấn đề đó, Samsung đã làm việc với các nhà phát triển để khuyến khích họ thiết kế cho các thiết bị màn hình gập, và Google hồi tháng 5 cũng đã tuyên bố sẽ cố gắng hỗ trợ các thiết bị này.

Samsung đã hợp tác với các nhà phát triển như Google, Microsoft, Disney và Spotify để điều chỉnh hơn 50 ứng dụng phổ biến cho màn hình của Fold. Đối với các ứng dụng không được tối ưu hóa cho thiết bị này, họ có một tính năng mới gọi là Labs cho phép người dùng điều chỉnh kích thước của cửa sổ ứng dụng và sử dụng nó cùng lúc với các ứng dụng khác.

Chạy ứng dụng trên Z Fold 3 (Ảnh: Internet).
Chạy ứng dụng trên Z Fold 3 (Ảnh: Internet).

Cùng với Labs, Samsung đã giới thiệu một giao diện người dùng được cải tiến cho màn hình lớn bên trong nhằm hỗ trợ tương tác trực quan hơn với tính năng kéo-thả mới và bảng điều khiển cạnh có thể được ghim vào bên phải của màn hình, giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các ứng dụng yêu thích.

Samsung cũng đã giới thiệu các tính năng mới giúp tăng hiệu suất, bao gồm chế độ xem chia nhỏ, tỷ lệ khung hình có thể tùy chỉnh và tính năng xem đa nhiệm cho phép các ứng dụng mở trong cửa sổ bật lên.

Z Fold 3 có các màu xanh, đen và bạc (Ảnh: Internet).
Z Fold 3 có các màu xanh, đen và bạc (Ảnh: Internet).

Hỗ trợ bút cảm ứng S Pen

Z Fold 3 có hai bút S Pen mới, lần đầu tiên dành cho dòng sản phẩm màn hình gập. Bút cảm ứng của Samsung được người dùng ưa chuộng nhưng trước đây được cho là quá “mạo hiểm” khi sử dụng trên các màn hình gập mong manh dễ vỡ hơn. Tuy nhiên các S Pen mới – S Pen Pro và S Pen Fold Edition – đều có các đầu bấm có thể thu vào với “công nghệ giới hạn lực” để bảo vệ màn hình chính.

Bút cảm ứng S Pen Pro và S Pen Fold Edition (Ảnh: Internet).
Bút cảm ứng S Pen Pro và S Pen Fold Edition (Ảnh: Internet).

Theo Peter Park, giám đốc sản phẩm của Samsung, thì áp lực mà người dùng bình thường tạo ra khi sử dụng hằng ngày như viết hoặc vẽ sẽ hoàn toàn ổn và không làm hỏng màn hình.

S Pen Fold Edition chỉ dùng được với Z Fold 3 và không có Bluetooth, có chiều dài 132 mm. S Pen Pro dài 173,7 mm, có thể sử dụng với các thiết bị Galaxy cũ hơn và có Bluetooth giúp người dùng thực hiện các tác vụ như sao chép nội dung từ điện thoại Galaxy và dán nó vào Z Fold 3.

Các S Pen đời cũ hơn sẽ không hoạt động được với Z Fold 3 và “có thể làm hỏng màn hình”, Samsung cho biết, vì các S Pen mới hoạt động ở một tần số khác so với các thiết bị cũ.

Phải dùng đúng loại bút tương thích với từng thiết bị (Ảnh: Internet).
Phải dùng đúng loại bút tương thích với từng thiết bị (Ảnh: Internet).

S Pen Fold Edition có giá 50 USD khi mua riêng, hoặc 80 USD với hộp đựng S Pen được thiết kế đặc biệt. Còn S Pen Pro được bán lẻ với giá 100 USD.

Trên đây là những điểm cải tiến đáng chú ý của Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3, hai mẫu điện thoại màn hình gập vừa được Samsung giới thiệu tới người dùng. Bạn ấn tượng với đặc điểm nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị cho cuộc sống bạn nhé!

Xem thêm

5 điện thoại chụp hình đẹp lung linh để bạn thỏa sức sống ảo mọi lúc mọi nơi

Một khoảnh khắc vui vẻ thì không thể thiếu được chiếc smartphone để lưu lại. Vậy những điện thoại chụp hình đẹp nào được dân sống ảo hết lời khen ngợi? Hãy cùng BlogAnChoi điểm mặt 5 điện thoại chụp hình siêu đẹp để bạn tự tin sống ảo nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận