Tomorrow 2022 (Ngày Mai) là bộ phim Hàn Quốc mới lên sóng của Kim Hee Sun trong vai thần chết nhưng lại có nhiệm vụ cứu người, ngăn cản họ tự tử. Tomorrow có gì thú vị, có đáng để bạn theo dõi hay không, cùng tìm hiểu nhé.

Thông tin phim Tomorrow 2022

Poster phim Tomorrow 2022. (Ảnh: Internet)
Poster phim Tomorrow 2022. (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Giả tưởng, hành động, tình cảm, tâm lý
  • Đạo diễn: Kim Tae Yoon
  • Diễn viên: Ro Woon, Kim Hee Seon, Lee Soo Hyuk, Yoon Ji-On
  • Số tập: 16 tập
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Khởi chiếu: 1/4/2022
  • Lịch chiếu: Tối thứ 7 và Chủ nhật
  • Link Netflix: Bạn có thể xem phim trên Netflix tại đây

Nội dung chính phim Tomorrow 2022

Chàng than niên nhiệt huyết Choi Joon Woong vì “làm ơn mắc oán” mà gặp tai nạn rơi vào hôn mê sâu. Nhưng trong cái rủi có cái xui, anh chàng có cơ hội biết đến nơi gọi là Jumadeung – vai trò giống như Thiên đường nhưng dưới hình thức một công ty với các phòng ban, trưởng phòng, giám đốc…

Choi Joon Woong có 2 lựa chọn là tiếp tục hôn mê trong 3 năm, hoặc làm việc tại Jumadeung trong 6 tháng sẽ được tỉnh lại. Và Choi Joon Woong đã quyết định gia nhập vào phòng xử lý khủng hoảng của thần chết Koo Ryeon và Im Ryoog Gu. Đây là phòng phụ trách các vụ tự tử, nhiệm vụ của họ là phải ngăn cản con người tự sát, giúp họ tìm được niềm tin và hy vọng sống tiếp.

Trailer phim Tomorrow 2022

Dàn diễn viên “có đỏ có thơm” của Tomorrow 2022

Kim Hee Sun là ngọc nữ xứ Kim Chi, nổi tiếng với bộ phim Thần Thoại đóng cùng Thành Long. Ngoài ra Kim Hee Sun cũng tham gia gần 30 bộ phim lớn nhỏ trong sự nghiệp của mình, có thể kể đến những cái tên nổi tiếng một thời như Sad Love Story (2005), Thần y (2012), Angry Mom (2015), Woman of Dignity (2017)…

Tạo hình ấn tượng của Kim Hee Sun trong phim (Ảnh: Internet)
Tạo hình ấn tượng của Kim Hee Sun trong phim (Ảnh: Internet)

Trong Tomorrow 2022, dù đã 45 tuổi nhưng Kim Hee Sun vẫn thể hiện vẻ đẹp sang chảnh, cá tính và trẻ trung của mình. Với mái tóc hồng, bộ vest đen và ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ của vị Thần chết này thật sự khiến khán giả không thể rời mắt.

Tạo hình cùng thần thái đỉnh cao của Kim Hee Sun. (Ảnh: Internet)
Tạo hình cùng thần thái đỉnh cao của Kim Hee Sun. (Ảnh: Internet)

Lee Soo Hyuk là mỹ nam phản diện nổi tiếng trong lòng khán giả qua bộ phim Thư Sinh Bóng Đêm (2015). Trước đó anh cũng gây ấn tượng bởi nhiều dự án phim chất lượng như Vampire Idol (2012), Shark (2013), The Cliff – Horror Stories 2 (2014).

Lee Soo Hyuk - thư sinh bóng đêm ngày nào nay trở thành Thần chết cực điển trai. (Ảnh: Internet)
Lee Soo Hyuk – thư sinh bóng đêm ngày nào nay trở thành Thần chết cực điển trai. (Ảnh: Internet)

Lee Soo Hyuk được ví như “ma cà rồng Hàn Quốc” bởi nhan sắc đỉnh cao và thần thái vừa đen tối vừa quyến rũ, và vai diễn Thần chết trong Tomorrow 2022 hứa hẹn thêm một màn trình diễn mãn nhãn nữa của anh.

Lee Soo Hyuk hứa hẹn màn trình diễn mãn nhãn trong Tomorrow. (Ảnh: Internet)
Lee Soo Hyuk hứa hẹn màn trình diễn mãn nhãn trong Tomorrow. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra Tomorrow 2022 còn gây chú ý bởi sự tham gia của mỹ nam cao 1m92 – Rowoon (SF9) trong vai anh chàng nhiệt tình số nhọ Choi Joon Woong. Rowoon từng gây ấn tượng mạnh mẽ và đạt được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất với bộ phim Extraordinary You (2019), vì vậy khán giả lẫn fans hâm mộ rất mong chờ lần tái xuất cùng các tiền bối trong Tomorrow 2022 của anh chàng.

Rowoon vào vai anh chàng trong Tomorrow. Nguồn: MBC
Rowoon vào vai anh chàng Joon Woong trong Tomorrow. (Nguồn: MBC)

Tomorrow 2022: Thần Chết chốn công sở

Tomorrow 2022 sử dụng bối cảnh có đôi nét tương đồng với Hotel De Luna của IU khi biến “thế giới bên kia” thành một hệ thống công ty, tập đoàn Jumadeung với các phòng ban phụ trách chuyện sinh tử của con người, có Ngọc Hoàng đại đế làm chủ tịch.

Jumadeung là công ty Thần chết. (Ảnh: Internet)
Jumadeung là công ty Thần chết. (Ảnh: Internet)

Tại Jumadeung có rất nhiều công việc khác nhau, nhân viên đi làm cũng cực khổ, áp lực, stress chẳng khác gì người sống. Nhưng họ không đi làm vì tiền, mà vì mục đích được đầu thai chuyển kiếp và lựa chọn đặc quyền cho kiếp sau của mình. Jumadeung có nhiều phòng ban như phòng Hộ tống, phòng Kỹ thuật, phòng xử lý khủng hoảng… Mỗi phòng ban lại có nhiệm vụ khác nhau và đương nhiên có những mâu thuẫn, tranh cãi lợi ích chẳng khác gì chốn công sở thường ngày.

Hai vị trưởng phòng luôn trong thế đối đầu với nhau. (Ảnh: internet)
Hai vị trưởng phòng luôn trong thế đối đầu với nhau. (Ảnh: internet)

Đây chính là điểm độc đáo và thú vị của Tomorrow 2022, khiến khán giả cảm thấy hứng thú và hài hước với những Thần chết lại bàn chuyện công việc rồi tan ca, áp lực chạy KPI…như người thường.

Tomorrow 2022: Khi làm Thần Chết lại phải cứu người

Tomorrow 2022 khai thác một chủ đề không mới nhưng luôn nóng trong xã hội Hàn Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đó chính là áp lực, là nỗi đau hay sự tuyệt vọng cùng cực khiến con người tìm đến cái chết, quyết định tự kết liễu cuộc đời mình.

Tomorrow khai thác thực trạng tự tử. (Ảnh: Internet)
Tomorrow khai thác thực trạng tự tử. (Ảnh: Internet)

Bởi vì thực trạng tự tử ngày càng cao, Jumadeung phải thành lập phòng Xử lý khủng hoảng để ngăn chặn các vụ tự tử, giải cứu người muốn tự sát bằng cách này hay cách khác. Và cách của Koo Ryeon là “dọa” cho bọn họ không dám chết nữa. Ngay vụ tự tử tập thể đầu tiên bằng cách hít khí thải xe ô tô, Koo Ryeon đã lái chiếc xe với tốc độ “bàn thờ” và dừng lại trên bờ vực khiến những người trong xe sợ đến mức cầu xin tha thứ, hứa không dám tự tử nữa. Cách thức này thật bá đạo và hiệu quả tức thì, khiến chỉ số muốn chết của những người kia giảm quá nửa.

hiểu được nỗi đau của những người muốn tự tử. (Ảnh: Internet)
Koo Ryeon hiểu được nỗi đau của những người muốn tự tử. (Ảnh: Internet)

Nhưng đến vụ tự tử thứ 2 vì ám ảnh bạo lực học đường, Koo Ryeon tiếp tục sử dụng cách khích tướng, dọa dẫm khiến người xem cảm thấy vừa lo lắng vừa tức giận. Rõ ràng cô gái ấy mới là nạn nhân, mà Koo Ryeon không thể an ủi động viên, ngược lại trách cô ấy yếu đuối, trách cô ấy phiền phức, có giỏi thì chết đi? Cứu người ai lại dùng cách đó?

Nhưng đó chính là lý do để Choi Joon Woong gia nhập team Thần chết cứu người này. Chàng trai trẻ với trái tim nhân hậu và nhiệt huyết sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho phòng xử lý khủng hoảng, giúp họ giải cứu những người tự tử một cách hiệu quả hơn.

Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì cô đã không bỏ cuộc. (Ảnh: Internet)
Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì cô đã không bỏ cuộc. (Ảnh: Internet)

Xem Tomorrow 2022, khán giả sẽ được trải nghiệm những câu chuyện của người muốn tự tử, những nỗi đau, tổn thương, ám ảnh và áp lực, nỗi tuyệt vọng khiến họ lựa chọn cái chết thay dù rất sợ chết. Và sau đó, bạn sẽ nhận được lời khuyên từ Thần Chết, nhận được lý do để tiếp tục sống, cách để giải quyết vấn đề, cách để thoát khỏi vực sâu đen tối của chính bản thân mình.

Tomorrow 2022 là một bộ phim độc đáo, đen tối nhưng cũng chứa đầy ý nghĩa nhân văn, giúp bạn có được trải nghiệm đa dạng, có thêm sự đồng cảm và kinh nghiệm sống cho chính bản thân. Bởi vậy Tomorrow 2022 là một bộ phim bạn chắc chắn không nên bỏ lỡ! Phim được chiếu trên Netflix vào các ngày thứ 7, CN hàng tuần, hãy đón xem nhé!

Xem thêm

5 bộ phim Hàn Quốc hay nhất với chủ đề "sắc đẹp": Dàn diễn viên chính là hiện thân của từ "sắc đẹp"!

Vẻ đẹp luôn là một chủ đề phổ biến được sử dụng trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc! Cái đẹp mang tính chủ quan nên mỗi người đều có định nghĩa riêng về nó, và thông điệp mà mỗi bộ phim muốn truyền tải có thể khác nhau khá nhiều. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức 5 bộ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận