Theo thông tin mới nhất, Pink Venom-MV mới ra mắt của BlackPink trong tháng 8 gần đây đã bị đài KBS cấm phát sóng vì liên quan tới việc đưa tên thương hiệu, sản phẩm cụ thể vào bài hát. Đây cũng không phải lần đầu tiên bài hát của nhóm gặp việc như vậy. Trước đó, một số ca khúc đình đám như Kill This Love hay Boombayah đều không đủ điều kiện lên hình vì vi phạm nguyên tắc của nhà đài đưa ra.

BlackPink “trở lại”, chứng minh đẳng cấp hàng đầu với Pink Venom

BlackPink là một trong những nhóm nhạc hàng đầu xứ sở kim chi thuộc công ty chủ quản YG Entertainment, bao gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé, and Lisa. Nhóm được ra mắt vào tháng 8 năm 2016 và đã tạo được tiếng vang lớn với ca khúc debut Boombayah đình đám. Hiện nay, BlackPink đã vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ của tầm ảnh hưởng nhất Kpop, sở hữu cho mình hàng loạt hit đình đám và lượng fan đông đảo.

Nhóm nhạc nữ BlackPink
Nhóm nhạc nữ BlackPink (ảnh: internet)

Gần đây nhất vào ngày 19/8/2022 Blackpink đã trở lại đường đua Kpop với ca khúc Pink Venom trong album Born Pink. Pink Venom đã tạo tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung khi sở hữu loạt thành tích ấn tượng: lọt vào HOT 100 trên BILLBOARD, đạt 90.4M view sau 24 giờ phát hành, đạt 19k likes trên Melon, là bài hát ULs cao nhất trên Melon trong năm 2022,…

Với thành tích ấn tượng như vậy, Pink Venom được đánh giá là bài hát tiếp theo của BlackPink gây tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc, giữ vững và phát triển thành tích của 4 cô nàng nhà YG.

BlackPink trở lại với Pink Venom
BlackPink trở lại với Pink Venom (ảnh: internet)

Pink Venom bị cấm sóng trên KBS

Tuy nhiên theo thông tin gần đây, đài KBS (đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc) đã đưa ra quyết định về việc cấm phát sóng ca khúc mới của BlackPink. Lý do là vì lời bài hát vi phạm điều 46 (giới hạn hiệu ứng quảng cáo) của “Quy định đánh giá phát sóng”, bởi lẽ trong lời bài hát có đề cập đến các thương hiệu, cụ thể là ở hai câu hát: “Waving the coco” (Chanel) “I’m still in Celine”

Lời bài hát mang thương hiệu xa xỉ
Lời bài hát mang thương hiệu xa xỉ (ảnh: internet)
Lời bài hát của Lisa cũng chứa tên thương hiệu cô làm đại sứ
Lời bài hát của Lisa cũng chứa tên thương hiệu cô làm đại sứ (ảnh: internet)

Trong lyrics của Lisa và Jennie có đề cập đến hai nhãn hàng Chanel (Coco) và Celine, đây cùng là một trong những nhãn hàng xa xỉ hai thành viên đang làm đại sứ thương hiệu.

Bởi lẽ vì là đài truyền hình quốc gia, nên việc đưa những tên thương hiệu vào là điều cấm kỵ để tránh quảng bá và lợi dụng hình ảnh nhãn hàng. Vậy nên, việc cấm sóng Pink Venom là điều các Blink (fandom BlackPink) hết sức thông cảm cho nhà đài.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu những ca khúc của nhóm nhạc nữ nhà YG bị cấm sóng. Trước đó vào năm 2019, khi ra mắt bài hát Kill This Love, BlackPink cũng gặp trường hợp tương tự khi một số hình ảnh trong MV được cho là vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Xa hơn nữa, vào năm 2016, ca khúc debut Boombayah đình đám cũng bị cấm chiếu trên đài quốc gia với lý do là lời bài hát chứa đựng một số từ ngữ không phù hợp, liên quan đến chất kích thích như rượu và ngôn từ được cho là thiếu tế nhị.

Ca khúc debut cũng bị cấm chiếu
Nhiều bài hát của BlackPink cũng từng bị cấm sóng (ảnh: internet)

Sau khi xảy ra sự việc trên, một số fan cũng tỏ ra tiếc nuối khi ca khúc của thần tượng bị cấm chiếu. Điều này có thể gây khó khăn cho ca khúc mới vì sẽ ít có cơ hội nhận được cúp hơn nếu bài hát bị hạn chế phát sóng.

Phản ứng của cộng đồng netizens:

  • Cấm cho vui thôi, Coco Chanel làm gì quảng bá trên KBS đâu, buồn cười thật.
  • Điểm phát sóng giờ chiếm hơn nửa điểm dành cúp luôn, thế này thì BlackPink sẽ nhận cúp như nào?
  • YG cũng không có ý định quảng bá Pink Venom mà, nhạc BlackPink lúc nào cũng “ngang ngược ” như thế đấy. Nghĩ lại cảnh Jennie bị cắt trong “Lovesick Girls” mà thấy tiếc ghê.
  • Đây là điều dễ hiểu thôi, luật là luật không thể phá vỡ được, dù gì mình cũng là fan quốc tế nên cũng không bận tâm nhiều về vấn đề này.
  • YG không quảng bá, Pink Venom không hợp tiêu chuẩn nhà đài, vậy cứ cấm thôi, cũng không ảnh hưởng gì hết.
  • Dù gì cũng hơi tiếc chút, BlackPink cũng rất nỗ lực rồi, bài hát cũng rất bắt tai mà
  • Tiếc thật đấy, mong chờ ca khúc các chị sẽ được chiếu trên KBS vậy mà lại bị cấm, mong Blackpink sẽ không buồn vì chuyện này và tiếp tục cố gắng.
  • Dù sao cũng không quảng bá trên Music Bank. Blink cứ cố hết sức ủng hộ các chị nhà là được rồi.

Các bài có liên quan:

Xem thêm

Cuộc sống hiện tại của Lee Ahin - Giọng ca chính sau khi MOMOLAND tan rã

Lee Ahin là cựu thành viên MOMOLAND và là thí sinh "Finding Momoland". Sau khi hợp đồng của các thành viên hết hạn, nhóm quyết định tan rã để lại nhiều kỷ niệm cũng như các hit khó quên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận