Và đó là bức Guernica, một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất của danh họa Picasso! Cùng BlogAnChoi tìm hiểu nào!

1. Picasso từ chối nói về tính biểu tượng của bức tranh

Đây là một trong những bức họa được đánh giá cao nhất của danh họa Picasso (Ảnh: Internet)
Đây là một trong những bức họa được đánh giá cao nhất của danh họa Picasso (Ảnh: Internet)

Các học giả đã cố gắng giải mã ý nghĩa của các biểu tượng trong Guernica, đặc biệt là hình ngựa và bò.

Picasso cuũng được yêu cầu giải thích về việc sử dụng những sinh vật này trong bức tranh của mình nhưng ông không bao giờ chỉ nói những điều khá “vô thưởng vô phạt” như “con bò này là một con bò đực” hay khẳng định rằng ông vẽ theo bản năng một cách vô thức, vẽ các đồ vật theo đúng bản chất của chúng.

2. Đánh giá ban đầu về bức tranh không tích cực

Ngày nay, Guernica được tôn vinh là một trong những thành tựu đầu tiên của Picasso, nhưng không phải lúc nào nó cũng được ca ngợi là một kiệt tác.

Khi được triển lãm lần đầu, một kiến ​​trúc sư đánh giá các bức bích họa đã viết rằng nó “chỉ nhìn thấy lưng của du khách”. Những người chê bai tác phẩm này nhiều nhất là nhà phê bình người Mỹ Clement Greenberg, họa sĩ và nhà cộng sản người Pháp Edouard Pignon, nhà triết học người Pháp Paul Nizan và họa sĩ trừu tượng người Mỹ Walter Darby Bannard. Mọi người cho rằng với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, Guernica là một trong những thứ tệ nhất trên thế giới, chỉ là nội dung khiêu dâm có kích thước 7mx3m.

Ngay cả chính phủ xứ Basque cũng không thích bức tranh, điều này dường như khiến Picasso vô cùng khó chịu. Tác phẩm hầu như không xuất hiện trên báo chí vào thời điểm đó.

3. Đức Quốc xã tấn công Guernica

Ảnh chụp các sĩ quan Gestapo (Ảnh: Internet)
Ảnh chụp các sĩ quan Gestapo (Ảnh: Internet)

Do thông điệp chống phát xít của Guernica và ác cảm cá nhân của Adolf Hitler đối với nghệ thuật hiện đại nên cuốn sách hướng dẫn chính thức của Đức dành cho Triển lãm Quốc tế ở Paris đã khuyến nghị mọi người không nên đến xem tác phẩm của Picasso.

Họ gọi nó là “một tập hợp các bộ phận cơ thể mà bất kỳ đứa trẻ bốn tuổi nào cũng có thể vẽ được”.

4. Đức sử dụng bức tranh này trong chiến tranh

Nhiều năm sau đó, quân đội Đức đã sử dụng bức tranh này trong một quảng cáo vào năm 1990 với khẩu hiệu: “Những hình ảnh thù địch của kẻ thù là cha đẻ của chiến tranh”.

5. Bức tranh truyền cảm hứng cho cuộc trao đổi giữa Picasso và một sĩ quan Gestapo

Picasso chưa từng giải thích về ý nghĩa của các hình ảnh trong tranh (Ảnh: Internet)
Picasso chưa từng giải thích về ý nghĩa của các hình ảnh trong tranh (Ảnh: Internet)

Nổi tiếng vì sự hóm hỉnh cũng như năng lực nghệ thuật của mình, Picasso từng đối thoại gay gắt với một sĩ quan Gestapo của Đức khi đề cập đến bức tranh mô tả sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.

Khi được một sĩ quan hỏi về bức tranh: “Ông đã làm điều đó à?”, Picasso được cho là đã trả lời: “Không, các ông mới là người đã làm vậy.”

6. Guernica tới New York trong Thế chiến thứ hai

Sau Hội chợ triển lãm Paris, Guernica đã đi khăp châu Âu trước khi đến Hoa Kỳ – đây là một phần trong nỗ lực gây quỹ cho những người tị nạn Tây Ban Nha – và tới một số thành phố lớn của Hoa Kỳ dưới sự giám sát của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Thành phố New York.

Theo trang web của Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (nơi hiện đang lưu giữ bức tranh), Picasso đã yêu cầu Guernica ở lại MoMA khi Thế chiến thứ hai nổ ra, và sau đó “gia hạn cho MoMA mượn bức tranh vô thời hạn cho đến thời điểm nền dân chủ được khôi phục ở Tây Ban Nha”. Mãi tới năm 1981, bức tranh mới quay trở lại Tây Ban Nha.

7. Guernica bị phá hoại bởi một nhà hoạt động phản chiến

Guernica từng bị tấn công vì mục đích chính trị. Năm 1974, Tony Shafrazi – người sau này trở thành một nhà kinh doanh nghệ thuật được kính trọng – đã phun sơn lên bức tranh. Khi bị an ninh bảo tàng bắt giữ, Shafrazi đã hét lên câu nói nổi tiếng: “Hãy gọi cho người phụ trách. Tôi là một nghệ sĩ.”

8. Bức tranh đã bị che đi trong bài phát biểu của Colin Powell

Ảnh chụp tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Ảnh: Internet)
Ảnh chụp tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Ảnh: Internet)

Từ năm 1985 đến năm 2009, Liên hợp quốc đã trang trí lối vào Hội đồng Bảo an bằng một tấm thảm tái hiện Guernica. Vào tháng 2 năm 2003, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã có bài phát biểu trên truyền hình tại Liên Hợp Quốc để ủng hộ việc Mỹ sắp tuyên chiến với Iraq. Một tấm màn lớn màu xanh lam đã che tấm thảm trong bài phát biểu của Powell.

Các báo cáo cho rằng quyết định che khuất Guernica là do các nhà báo nghĩ rằng hình ảnh bạo lực sẽ gây khó chịu cho người xem chương trình phát sóng, cũng như chính quyền tổng thống Bush cho rằng việc trưng bày một bức tranh phản chiến dễ nhận biết như vậy là không phù hợp với bối cảnh thúc đẩy hành động quân sự của mình.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Các couple phim Hàn biến lễ trao giải cuối năm thành nơi cho fan đua nhau "ăn đường" với loạt hint "tình bể bình"

Các lễ trao giải cuối năm tại Kbiz không chỉ là nơi để fan ngóng chờ thần tượng chiến thắng mà đôi khi chỉ chờ các couple mà họ trông ngóng xuất hiện và tương tác với nhau mà thôi. Và dịp cuối năm 2023, những cặp đôi hot nhất đã mang đến rất nhiều "đường" chất lượng cho ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận