Singto Prachaya là người mẫu, diễn viên Thái Lan nổi tiếng qua các bộ phim boylove đình đám như SOTUS the series, He’s Coming To Me, Friendzone… Cùng điểm danh những bộ phim boylove hay nhất của mỹ nam đam mỹ Thái Lan này nhé.

Thông tin về Singto Prachaya

Singto Prachaya là nam diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. (Ảnh: Internet)
Singto Prachaya là nam diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. (Ảnh: Internet)
  • Tên thật: Prachaya Ruangroj (สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์)
  • Nghệ danh: Singto
  • Năm sinh: 28/7/1994
  • Chiều cao: 180cm
  • Cân nặng: 60-61 kg
  • Nhóm máu: O
  • Cung hoàng đạo: Sư Tử (Leo)
  • Học vấn: Khoa Kinh tế Đại học Kasetsart và khoa Truyền thông và Nghệ thuật Đại học Bangkok
  • Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên
  • Instagram: @__singto
  • Twitter @stjinx_maya

Sự nghiệp của Singto

Prachaya Ruangroj (nghệ danh Singto) là một diễn viên kiêm người mẫu sinh ra ở Bangkok, Thái Lan. Anh từng theo học Khoa Kinh tế của Đại học Kasetsart nhưng vào năm cuối, anh đã chuyển đổi ngành học. Anh chàng hiện là sinh viên năm 3 khoa Nghệ thuật Truyền thông thuộc Đại học Bangkok. Anh ấy đam mê nhiếp ảnh và đã học chuyên sâu về nó trong những năm đầu ở trường đại học.

Singto có đam mê nhiếp ảnh và ước mơ làm đạo diễn. (Ảnh: Internet)
Singto có đam mê nhiếp ảnh và ước mơ làm đạo diễn. (Ảnh: Internet)

Singto bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò là một người mẫu. Sau đó, anh ra mắt với tư cách là một diễn viên trong loạt phim boylove nổi tiếng SOTUS the series (2016) với vai nam chính Kongpob, đóng cùng Krist Perawat vai Arthit. Bộ phim đã nổi tiếng khắp châu Á, giúp cho Singto và Krist đều trở nên nổi tiếng, thành ‘gương mặt vàng trong làng phim boylove Thái Lan’ với lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo.

Kể từ đó, Singto là nghệ sĩ trực thuộc GMMTV và đã đóng rất nhiều bộ phim khác, rất nhiều trong số đó là phim boylove như U-Prince: The Singleyers (2017), Friend Zone (2018), He’s Coming To Me (2019)…

Singto và Krist cũng tổ chức rất nhiều concert của 2 người ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam… và luôn cháy vé chỉ trong vài giờ. Hai người cũng có chung chương trình Friendship with Krist-Singto.

Chương trình Friendship with Krist-Singto. (Ảnh: Internet)
Chương trình Friendship with Krist-Singto. (Ảnh: Internet)

Đến tháng 4/2021, hợp đồng của Singto và GMMTV kết thúc, anh ấy đã không gia hạn thêm, tách ra thành lập kênh YouTube của riêng mình, bắt đầu phát triển sự nghiệp cá nhân, độc lập.

Sự thật thú vị về Singto

Singto là một người thích mèo và sợ gián. (Ảnh: Internet)
Singto là một người thích mèo và sợ gián. (Ảnh: Internet)
  • Kỹ năng: Thạc sĩ tiếng Anh và nhiếp ảnh
  • Màu sắc yêu thích: Màu đen, vàng, trắng và xám
  • Không thích: Nói dối và không chân thành.
  • Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ
  • Địa điểm yêu thích: Biển
  • Món ăn yêu thích: Trứng tráng, Pizza Hawaii, tất cả các loại o tráng miệng đặc biệt là sô cô la, bánh ngọt
  • Dị ứng: Hải sản
  • Nỗi sợ: Ong, gián, côn trùng và dầu bắn khi nấu ăn
  • Phim yêu thích: About Time, Inside Out, Harry Potter
  • Ca sĩ yêu thích: Adele Laurie Blue Adkins, Off Pongsak
  • Nữ diễn viên yêu thích: Mai Davica, Aum Patcharapha
  • Ban nhạc yêu thích: Linkin Park
  • Biệt danh ‘Singto’ của anh ấy có nghĩa là Sư tử trong tiếng Thái, cũng là cung hoàng đạo của Singto.
  • Trước khi Singto ra mắt với tư cách là một diễn viên, anh ấy là một người mẫu
  • Singto rất thích chụp ảnh, anh ấy đã tự học hỏi và cố gắng và ngày càng hoàn thiện hơn. Singto là người chụp ảnh riêng cho Krist trong lễ tốt nghiệp của anh ấy.
  • Singto là người thích mèo. Anh kông bao giờ nuôi mèo, nhưng anh thường chăm sóc những con mèo hoang xung quanh nhà mình. Anh ấy thậm chí còn đặt tên cho những con mèo đó.
  • Khi Singto đi du lịch, anh ấy không tiêu tiền mua sắm. Vì bình thường anh ấy không thích mua sắm. Vì vậy, anh ấy chỉ tiêu tiền vào việc ăn uống.
  • Câu lạc bộ người hâm mộ của anh ấy được gọi là ‘Ting’ có nghĩa là một người theo dõi ám ảnh.
  • Sinh nhật lần thứ 23 của Singto, fandom của anh ấy đã nhận nuôi 2 con sư tử (một con sơ sinh và một con trưởng thành) từ WW (quỹ Động vật hoang dã thế giới) với tên Singto.

Các tác phẩm tiêu biểu của Singto

  • Sotus The Series (2016)
  • U-Prince: Luật sư độc thân (2017)
  • Teenage Mom The Series (2017)
  • Sotus S The Series (2017)
  • Happy Birthday (2018)
  • Friend Zone (2018)
  • Our Skyy(2018)
  • Turn Left, Turn Right (2019)
  • He’s Coming To Me (2019)
  • Girl Next Room: Midnight Fantasy (2020)
  • I’m Tee, Me Too (2020)
  • Paint With Love (2021)
  • Baker Boys (2021)

SOTUS the series

Poster phim boylove (Ảnh: Internet)
Poster phim boylove SOTUS the series (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove, hài hước, lãng mạn
  • Đạo diễn: Lit Phadung Samajarn
  • Diễn viên: Krist Perawat, Singto Prachaya, New Thitipoom, Neen Suwanam, Gunsmile Chanagun, Fluke Teerapat, Ice Ittikorn, Off Jumpol, Natthawaranthorn Khamchoo, Oaujun Korn Khunatipapisiri…
  • Khởi chiếu: 2016
  • Thời lượng: 45 phút
  • Số tập:
    • Sotus: 15 tập
    • Sotus S: 13 tập

Nội dung phim boylove SOTUS the series

“Bánh răng” là biểu tượng của khoa Kỹ thuật, các sinh viên năm nhất muốn có được bánh răng để chứng minh mình là sinh viên của khoa, sẽ phải trải qua hệ thống SOTUS. Arthit là đàn anh năm 3 thường lạm dụng quyền lực của mình đối với các sinh viên năm nhất bằng cách bắt họ làm những điều trái với quy tắc.

Kongpop – sinh viên năm nhất với sở thích “làm anh hùng” đã dũng cảm đứng lên đối đầu với Arthit, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố “Em sẽ biến anh thành vợ em”. Và thế là sau một câu nói, Kongpop nổi tiếng khắp toàn khoa, bị nhóm đàn anh đưa vào tầm ngắm để trừng trị. Nhưng Arthit càng phạt Kongpop thì đồng nghĩa với việc càng phải chạm mặt thằng nhóc năm nhất này nhiều hơn. Và rồi những cuộc gặp gỡ liên tục giữa hai người phát triển từ thù hận thành một thứ tình cảm lãng mạn hơn nhiều.

Trailer phim boylove SOTUS the series

U-Prince: The single lawyer

Poster phim boylove (Ảnh: Internet)
Poster phim U-Prince: The single lawyer (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim ngôn tình, phim học đường
  • Đạo diễn: Fon Kanittha Kwanyu
  • Diễn viên: Auguts Vachiravit, Apple Lapisara, Singto Prachaya, Na Thanaboon…
  • Khởi chiếu: 2017
  • Số tập: 4 tập
  • Thời lượng: 45 phút

Nội dung phim boylove U-Prince: The single lawyer

Firstclass (Auguts đóng) là sinh viên đầu tiên đạt điểm A tại Khoa Luật trong 10 năm qua. Anh ấy là người khắc kỷ, ám ảnh với việc đúng giờ và thích sưu tập đồng hồ kỷ qua. Minute là một cô nàng tiểu thư tự phụ, kiêu căng nhưng bỗng chốc trở thành nghèo nàn vì gia đình phá sản. Để được ở trong căn hộ sang trọng mà không mất tiền, Minute đã đóng giả làm bạn gái của người bạn gay BM (Singto đóng). Chuyển đến sống cùng BM, Minute lại gặp được Firstclass và 2 người nhanh chóng có cảm tình với nhau.

Firstclass vẫn nghĩ em trai mình thích Minute nên cố gắng kìm nén tình cảm. Còn BM thì lại cố giấu anh trai về bạn trai Pitcher bằng cách giả hẹn hò với Minute. Rồi câu chuyện rắc rối của 3 người này sẽ đi về đâu? Liệu BM có thể công khai và Firstclass có thể tỏ tình với Minute không?

Trailer phim boylove U-Prince: The single lawyer

Friendzone 1 – 2

Poster phim Friendzone(Ảnh: Internet)
Poster phim Friendzone (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove, drama
  • Đạo diễn: Jojo Tichakorn, Chakorn Chaiprecha
  • Diễn viên: Lee Thanat, Pearwah Nichaphat, Singto Prachaya, Plustor Pronpiphat, Nat Sakdatorn, Namtan Tipnaree , Ter Ratthanant, Best Nathasit, Aye Sarunchana…
  • Khởi chiếu: 2018
  • Thời lượng: 45 phút
  • Số tập:
    • Friendzone 1: 12 tậpFriendzone 2: 16 tập

Nội dung phim boylove Friendzone

Bộ phim là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và những rắc rối, phản bội của 4 cặp đôi Boyo – Good, Boom – Tor, Amm – Bern và Earth – Sam.

Ba người bạn sống chung với nhau là Boyo, Boom và Stud xảy ra mâu thuẫn khiến Stud bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó Boyo và Boom nhận được đề nghị thuê chung của Good – một nghệ sĩ tự do. Mối quan hệ của Boyo và Good bắt đầu có thay đổi khi bạn trai Boyo đòi chia tay.

Stud sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì đến ở chung với cậu bạn Earth. Earth lúc này đang sống chung với bạn trai Sam, hai người rất hạnh phúc và có cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên Earth không ngờ rằng người bạn tốt Stud của mình lại quyết định chen chân vào mối quan hệ này.

Trailer phim boylove Friendzone

Our Skyy

Poster phim boylove (Ảnh: Internet)
Poster phim boylove Our Skyy (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove, phim học đường
  • Đạo diễn: Backaof Noppharnach, Jane Botta, Lit Phadung, Film Pawis
  • Diễn viên: Gun Atthaphan, Off Jumpol, Chimon Wachirawit, Pluem Purim, Frank Thanatsaran, Drake Laedeke, New Thitipoom, Tay Tawan, Singto Prachaya , Krist Perawat
  • Khởi chiếu: 2018
  • Số tập: 5 tập
  • Thời lượng: 50 phút

Nội dung phim boylove Our Skyy

Một tuyển tập 5 tập phim đóng vai trò là phần sequel cho 5 cặp đôi trong 5 bộ phim boylove là Pick và Rome (Secret Love: Puppy Honey), In and Sun (My Dear Loser), Tee và Mork (‘Cause You’re My Boy), Kao và Pete (Kiss Me Again), và Arthit và Kongpob (SOTUS)

Sau một đêm hẹn hò với Loi Krathong thất bại, Pick và Rome (Secret Love: Puppy Honey) thức dậy và phát hiện họ đã hoán đổi thân xác. In đã đến xin lỗi Sun và cầu xin một cơ hội khác – nhưng Sun có thể đã tìm được người khác. Khi kỷ niệm ba năm của họ đến gần, Tee nghi ngờ rằng Mork có thể đang lừa dối mình. Kao lôi kéo Pete xem qua một danh sách các hoạt động để chống lại vận rủi sau khi một người phụ nữ lớn tuổi dự đoán họ chia tay. Khi Kongpob được trao một cơ hội uy tín để làm việc ở nước ngoài, Arthit và Kongpop phải bắt đầu đối mặt với việc chịu đựng sự yêu xa hay chấm dứt tình yêu dang dở này.

Trailer phim boylove Our Skyy

He’s Coming To Me

10 phim boylove hay nhất của Singto Prachaya có thể bạn chưa biết hết friendzone Phim boylove phim boylove thái lan phim đam mỹ châu á phim đam mỹ thái lan Singto Prachaya Ruangroj SingtoKrist Sotus the series sự nghiệp sự thật sự thật thú vị thông tin thú vị trailer phim
Poster phim boylove He’s Coming To Me (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove, siêu nhiên, viễn tưởng
  • Đạo diễn: Backaof Noppharnach
  • Diễn viên: Singto Prachaya, Ohm Pawat, Chimon Wachirawit, Sing Harit, Gigie Chanunphat, Ampere Suttatip
  • Khởi chiếu: 2019
  • Số tập: 8 tập
  • Thời lượng: 75 phút

Nội dung phim boylove He’s Coming To Me

Med – người thừa kế của một gia đình giàu có đã chết vào đúng ngày sinh nhật của mình. Không biết vì sao mình chết, Med không cam lòng đầu thai mà trở thành một hồn ma vất vưởng 20 năm trời bên cạnh mộ của chính mình.

Bất ngờ, Med phát hiện một cậu bé – Thun có thể nhìn thấy vào nói chuyện với anh mỗi dịp tiết Thanh minh đi tảo mộ. Khi Thun đã trở thành sinh viên đại học, cậu liền giúp Med điều tra về cái chết của anh và đưa anh về nhà mình. Ở nhà Thun, Med bất ngờ phát hiện mẹ cậu chính là mối tình đầu của Med 20 năm trước. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản tình cảm của Thun và Med phát triển ngày một sâu sắc hơn.

Chỉ là, một người một ma, dù có yêu nhau sâu sắc đến đâu, cũng đâu thể đến được với nhau.

Trailer phim boylove He’s Coming To Me

I’m Tee, me too

Poster phim (Ảnh: Internet)
Poster phim I’m Tee, me too (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim học đường, hài hước
  • Đạo diễn: X Nuttapong Mongkolsawas
  • Diễn viên: Krist Perawat, Singto Prachaya, Off Jumpol, Gun Atthaphan, Tay Tawan, New Thitipoom
  • Khởi chiếu: 2020
  • Số tập: 8 tập
  • Thời lượng: 35 phút

Nội dung phim I’m Tee, me too

Sáu chàng trai – trùng hợp là đều tên Tee, cùng đến thuê trọ chung một căn nhà của Watee sau khi mẹ cậu mất. Sáu người, mỗi người một ngành học, một tính cách, một sở thích và cả nỗi sợ hãi, ám ảnh khác nhau, tạo ra hàng vạn tình huống dở khóc dở cười mỗi ngày. Nhưng cũng từ đó mà họ học hỏi về nhau, thấu hiểu nhau và dần dần gắn kết thành một gia đình không chung huyết thống.

Trailer phim I’m Tee, me too

Paint With Love

Poster phim boylove Paint With Love (Ảnh: Internet)
Poster phim boylove Paint With Love (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove
  • Đạo diễn: Peed Panchapong, Not Pongsatorn
  • Diễn viên: Tae Darvid, Singto Prachaya, Yoon Phusanu, Yacht Patsit,Gun Korawit
  • Khởi chiếu: 26/11/2021
  • Số tập: 8 tập
  • Thời lượng: 60 phút

Nội dung phim boylove Paint With Love

Met (Singto) một chuyên viên tổ chức sự kiện, đã thuê Phap – một họa sĩ nghèo để vẽ tranh trang trí cho đám cưới sắp tới. Tuy nhiên xui xẻo thay, Phap lại gây họa khiến cậu phải “bán thân trả nợ”, làm việc không công cho Met. Cũng từ đây, mối quan hệ của anh quản lý và chàng họa sĩ nghèo bắt đầu có sự thay đổi

Trailer phim boylove Paint With Love

Baker Boys

Poster phim boylove Baker Boys (Ảnh: Internet)
Poster phim boylove Baker Boys (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim boylove, hài hước
  • Đạo diễn: Pannares Ruchirananta
  • Diễn viên: Lee Thanat, Singto Prachaya, Pluem Purim, Foei Patara
  • Khởi chiếu: 2022 (dự kiến)
  • Số tập: 12

Nội dung phim boylove Baker Boys

Punn (Lee Thanat) là ông chủ đẹp trai, giàu có của một tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh của Punn nổi tiếng nhờ sở hữu “thần bánh ngọt” Weir (Singto). Không ai có thể từ chối hương vị của những chiếc bánh mà Weir làm ra, và cả anh chàng Krathing cũng phải ôm chân Weir xin làm học trò vì quá đam mê tài nghệ của anh. Cuối cùng, còn có Pooh – là vệ sĩ của Punn nhưng hậu đậu và sợ người lạ. Punn đành để anh ấy trở thành bồi bàn trong tiệm bánh của mình.

Tuy nhiên tiệm bánh càng nổi tiếng, rắc rối càng kéo đến nhiều hơn. Một tin đồn xuất hiện là những đứa trẻ sau khi đến tiệm bánh này thì đều mất tích một cách bí ẩn. Cô phóng viên Jamie quyết tâm điều tra ra sự thật, khám phá bí mật của tiệm bánh và 4 anh chàng vẻ ngoài đẹp trai vô hại kia.

Trailer phim boylove Baker Boys

Một số list phim boylove hay khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Tất tần tật về All Of Us Are Dead season 2: Cheong San sống lại? Nam Ra sẽ ra sao?

Bom tấn kinh dị "All Of Us Are Dead" (Ngôi trường xác sống) của "ông trùm" Netflix đang gây bão trên khắp toàn cầu không kém gì Squid Game 2021. Người hâm mộ đang nóng lòng rằng mùa 2 "All Of Us Are Dead" sẽ có gì khi tập cuối của bộ phim còn khá nhiều điều bỏ ngỏ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận