Cựu thành viên của nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 Kpop này đã tiết lộ hoàn cảnh khắc nghiệt mà cô đã trải qua khi còn là thực tập sinh và sau khi ra mắt với tư cách là một thần tượng. Hãy tiếp tục đọc để biết những gì cựu idol tiết lộ nhé!

Cựu GSWN Miya nhớ lại thực tế khắc nghiệt khi là thực tập sinh, idol KPOP

Miya, một thần tượng Nhật Bản từng là thành viên của nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư GWSN, đã chia sẻ về thực tế đen tối của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Vào ngày 21 tháng 5, nữ thần tượng đã có một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản, tiết lộ những gì cô đã trải qua khi tích cực quảng bá tại Hàn Quốc. Thành viên người Nhật của GWSN, Miya cho biết: “Cuộc sống thần tượng ở Hàn Quốc giống như một nhà tù… Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên.”

Miya (Ảnh: Internet)
Miya (Ảnh: Internet)

Khát vọng trở thành thần tượng Kpop của Miya bắt đầu khi cô yêu thích Kpop và tham gia dance cover của VIXX có tên là baxx predebut. Sau đó cô tham gia và vượt qua một buổi thử giọng và được sang Hàn Quốc để đào tạo. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô đã tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình, song đây chỉ là khởi đầu cho những khó khăn của cô.

Miya thuật lại: “Chúng tôi bắt đầu luyện tập ngay sau khi đi học về, và bên ngoài trời đã tối hoàn toàn khi chúng tôi tập xong.”

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn so với sự quản lý chặt chẽ của họ khi cô chỉ được ăn chuối, trứng luộc hoặc một quả táo. “Tôi chỉ cho thứ gì đó vào miệng hai lần một ngày.”

Cùng với đó, học viên cũng phải cân nhắc trước mặt người quản lý trước khi luyện tập và tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Do đó, rất khó để nói chuyện với gia đình cô.

“Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên.”

GWSN (Ảnh: Internet)
GWSN (Ảnh: Internet)

Vì hoàn cảnh này, cô đã học cách bí mật đến cửa hàng tiện lợi và sử dụng quỹ khẩn cấp từ cha mẹ để mua đồ ăn nhẹ như kem trên đường đi tập. Mặc dù ban đầu nữ idol hy vọng rằng tình hình sẽ tốt hơn khi cô ra mắt với tư cách là một thần tượng, nhưng mọi thứ vẫn như vậy.

Về chế độ ăn uống của họ, Miya nhớ lại: “Tinh thần đồng đội với các thành viên đã tăng lên bằng cách bí mật giấu các món ăn như tteokbokki và thịt gà được chuẩn bị cho các nhân viên tại địa điểm quay video âm nhạc.”

Là một thần tượng, thành viên người Nhật Bản cũng cảm thấy những hạn chế ngày càng tăng: “Tôi không đủ khả năng để cảm thấy mình giống như một thần tượng. Bạn phải kháng cáo sự tồn tại của mình, và tất nhiên, bạn không nên phạm sai lầm. Tôi đã có rất nhiều điều để suy nghĩ, vì vậy tôi không đủ khả năng để quan tâm đến cảm giác của mình.”

Miya tiết lộ thần tượng và nhóm nhạc bị bỏ rơi nặng nề từ công ty quản lý Hàn Quốc của họ

Miya là thành viên của GWSN, một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch gồm bảy thành viên ra mắt vào tháng 9 năm 2018.

Tuy nhiên, các hoạt động của GWSN đã bị đình chỉ do tài chính của công ty sa sút và gần như bị giải tán vào năm 2022. Ngoài việc mất ký túc xá vì không trả được tiền thuê nhà, công ty còn thanh lý phòng tập nhảy của họ.

GWSN (Ảnh: Internet)
GWSN (Ảnh: Internet)

Trong quá trình này, cơ quan đã vô tình bỏ qua công việc xin thị thực của Miya người Nhật Bản và thành viên người Đài Loan SoSo, và hai thành viên này đã nộp phạt với tư cách là người nhập cư bất hợp pháp.

Miya nói: “Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi đã cố gắng chuẩn bị một số thứ để có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho việc ở trọ và cuối cùng, ai về nhà nấy.

Miya (Ảnh: Internet)
Miya (Ảnh: Internet)

Đúng là tôi đã ở lại bất hợp pháp, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong công ty. Tôi rất tức giận nhưng cũng không muốn trách móc họ nhiều vì liên quan đến công việc.”

Vào tháng 1 năm 2023, cả bảy thành viên cuối cùng đã giành chiến thắng trước THE WAVE MUSIC để chấm dứt hợp đồng. Sau đó, Miya trở lại Nhật Bản và gợi ý về việc tái xuất với tư cách là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ sau khi ký hợp đồng độc quyền với công ty Nhật Bản của cô ấy vào tháng 4.

Cuối cùng, cô nói với người hâm mộ của mình. “Trong số những người hâm mộ đã ủng hộ GWSN trong một thời gian dài, có thể đáng tiếc khi tôi có một khởi đầu mới, nhưng ai đó đã phải thực hiện bước tiếp theo. Từ bây giờ, tôi muốn làm người mẫu hoặc diễn viên. Hoặc tôi muốn thử giọng một lần nữa.”

Cùng dõi theo hành trình sắp tới của Miya nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết bạn quan tâm khác nhé!

Xem thêm

ATEEZ, xikers sẽ tham gia triển lãm Kpop lần đầu tiên tại Bảo tàng Grammy

Các đồng nghiệp cùng công ty của KQ Entertainment là ATEEZ và xikers đã xác nhận sẽ tham gia triển lãm Kpop lần đầu tiên tại Bảo tàng Grammy.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận