Gần đây, Wanna One Ong Seong Woo và Lee Dae Hwi đã chia sẻ về việc hợp tác với ca sĩ Heize trong bài hát “Hourglass” nằm trong album vừa mới phát hành. Trước đó, một thành viên khác của nhóm, Kang Daniel cũng đã gửi lời cảm ơn đến Zico (Block B), người đã giúp anh rất nhiều khi viết lời cho ca khúc “Kangaroo”.

Vào ngày 5 tháng 6, Wanna One là khách mời của chương trình radio SBS “Choi Hwa Jung’s Power Time”. Trong suốt chương trình, họ đã nói về các bài hát vừa mới phát hành mà 4 nhóm nhỏ của Wanna One cùng hợp tác sản xuất với những nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Wanna One
Ong Seong Woo và Lee Dae Hwi khá hồi hộp khi lần đầu tiên được làm việc với Heize. (Nguồn: Internet)

DJ Choi Hwa Jung đã ca ngợi bài hát “Hourglass” của Ong Seong Woo và Lee Dae Hwi rất nhiều. Đáp lại, Ong Seong Woo chia sẻ: “Lúc đầu, em thực sự rất lo lắng. Dae Hwi, tiền bối Heize và em đều có chất giọng rất khác nhau.”

Wanna One
Wanna One vừa phát hành album mới vào ngày 4 tháng 6. (Nguồn: Internet)

Ong Seong Woo và Lee Dae Hwi nói thêm, “Chúng em đã thực sự thân thiết với tiền bối Heize khi cùng làm việc với chị ấy. Chị ấy rất tử tế với chúng em. Lần đầu tiên khi nhận được bản demo hướng dẫn, chúng em cứ nghĩ rằng đó là một bài hát đã được phát hành rồi bởi vì chị hát ấy cực kì hay. Chúng em đã lo lắng rất nhiều về việc liệu chúng em có thể sản xuất ra một bài hát hay hay không.”

Wanna One
Album này đặc biệt có bốn bài hát của các nhóm nhỏ được các thành viên hợp tác sản xuất cùng những nghệ sĩ nổi tiếng. (Nguồn: Internet)

Họ tiếp tục, “Khi tất cả mọi người cùng nhau đứng chung sân khấu trong buổi concert đầu tiên, chúng em thực sự đã rất xúc động. Trên đường về nhà, chị ấy có gửi cho chúng em một lá thư dài qua tin nhắn. Nó cảm động đến nỗi đã khiến chúng em khóc.”

Wanna One
Heize thậm chí đã khóc khi nghe Ong Seong Woo và Lee Dae Hwi hát bài “Hourglass”.(Nguồn: Internet)

“Chị ấy viết rằng bản thân mình có thể cảm nhận được trái tim từ những người hâm mộ của nhóm trong khi biểu diễn. Rằng chị ấy tự hào vì chúng em đã làm việc chăm chỉ và khi xem chúng em trình diễn ca khúc đó, chị ấy thấy được rằng chúng em đã đặt hết cảm xúc của mình vào nỗi buồn ấy.” Lee Dae Hwi bình luận: “Tiền bối Heize thậm chí đã khóc ngay cả khi chúng em đang luyện tập”.

Trước đó, vào ngày 3 tháng 6 KST, Wanna One đã tổ chức cuộc họp báo tại Gocheok Sky Dome để ra mắt album đặc biệt “1÷x=1 (UNDIVIDED)”. Nhóm đã nói về các bài hát nằm trong album mới của họ bao gồm “Kangaroo”, bài hát được sản xuất và sáng tác bởi Zico và đồng thời Kang Daniel và Park Woo Jin cũng có tham gia viết lời.

Kang Daniel nói, “Tôi rất thích thuật ngữ ‘over pace’ (vượt quá tốc độ). Trong khi ghi âm bài hát, Zico hyung đã cho tôi rất nhiều ý tưởng. Anh ấy hỏi, ‘Trong trường hợp của Daniel, có những lúc cậu gặp khó khăn để kiểm soát bản thân trên sân khấu bởi vì cậu có quá nhiều năng lượng phải không?'”

Wanna One
Kang Daniel cảm ơn Zico đã truyền cảm hứng cho anh viết lời bài hát. (Nguồn: Internet)

Anh ấy tiếp tục, “Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy rằng đôi khi tôi có khuynh hướng bị vượt quá tốc độ và trong lúc tâm sự như vậy, một số lời bài hát cho ‘Kangaroo’ xuất hiện. Có những lúc tôi cảm thấy được thời gian trôi khi tôi biểu diễn trước các Wannables hay khi luyện tập. Tôi cũng đưa cảm nhận này vào lời bài hát. Bởi vì phần lời của ‘Kangaroo’ quá là sắc sảo nên tôi hài lòng lắm.”

Hiện, Wanna One vừa trở lại với ca khúc “Light” và đang “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Các bạn hãy lắng nghe bài hát này và ủng hộ cho Wanna One nhé!

Những bài viết về Wanna One có thể bạn quan tâm:

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng nhất!

Xem thêm

Jimin (BTS) bật mí cảm hứng sáng tác “Promise”, ghi dấu kỉ lục SoundCloud

Jimin (BTS) đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau bài hát tự sáng tác đầu tiên của mình là “Promise”.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận