Hiện tại Jungkook đã có đến 22 nickname! Bạn đã biết hết về chúng và ý nghĩa đằng sau chưa?

Golden Maknae/ Ba mối đe dọa

Jungkook được gọi là “Ba mối đe dọa” bởi khả năng hát, nhảy và rap của mình. Thực chất, theo ARMY thì anh chàng gần như giỏi ở mọi thứ. Anh có thể vẽ, diễn xuất, tương tác tốt với fan, được yêu mến bởi các thành viên, có một nhân cách tuyệt vời, chinh phục các môn thể thao cũng như các trò chơi. Và vì là thành viên nhỏ tuổi nhất, Jungkook cũng có thêm biệt danh “Golden Maknae” (Em út vàng).

Vô vàn nickname mà ARMY thân thương đặt cho Jungkook (BTS) (Phần 1) Biệt danh của Jungkook BTS Golden Maknae JungKook Jungkook nickname jungshook KPOP
Có gì cậu ấy không làm được không nhỉ? (Ảnh: Internet)

Thỏ

Biệt danh này xuất phát bởi việc Jungkook nhìn rất giống một chú thỏ, đặc biệt là khi cười. Đây là một trong những nickname ưa thích nhất của ARMY, vậy nên không ngạc nhiên khi thấy nhiều hình ảnh Jungkook thường xuyên đeo bờm thỏ tại các buổi fansign hay concert.

jungkook
Jungkook thường xuyên được fan tặng bờm thỏ (Ảnh: Internet)

Jungkookie/Jeon Jungkookie

Đây chỉ đơn giản là cách gọi thân mật theo tên của Jungkook được dùng chủ yếu bởi các thành viên của BTS.

jk
Các thành viên thường gọi Jungkook với cái tên thân mật Jungkookie (Ảnh: Internet)

Kookie

Trong khi các thành viên thường gọi thân mật Jungkook là Jungkookie thì fan lại thích gọi anh chàng là Kookie. Cái tên này được ARMY ưa thích không chỉ vì ngắn mà còn vì là biểu hiện cho nhân cách ngọt ngào của Jungkook vì đồng âm với từ “cookie” (bánh quy).

kook
Fan thích gọi Jungkook là Kookie bởi tính cách ngọt ngào của anh chàng (Ảnh: Internet)

JK/Mr. JK

Không có gì đặc biệt ở biệt danh này, đây chỉ là tên rút gọn của Jungkook. Ngoài ra, Jin rất hay gọi cậu em mình là JK khi phỏng vấn tiếng Anh hoặc đi du lịch nước ngoài.

jk
“Mr. JK” thường được Jin gọi khi đi du lịch hay phỏng vấn tiếng Anh (Ảnh: Internet)

Nochu

Nickname này không có một ý nghĩa thực sự. Nate Walka đã đặt cho Jungkook cái tên này trong chương trình thực tế America Hustle Life của BTS. Jungkook giải thích rằng Nate đã viết một đoạn rap cho mình, nhưng khi cậu em út rap thì Nate đã nói “Nochu“, và từ đó có biệt danh này.

Vô vàn nickname mà ARMY thân thương đặt cho Jungkook (BTS) (Phần 1) Biệt danh của Jungkook BTS Golden Maknae JungKook Jungkook nickname jungshook KPOP
“No chu, come true” (Ảnh: Internet)

Justin Seagull/Jeon Seagull

Trước khi BTS debut, nghệ danh trên sân khấu của Jungkook là Seagull, và một trong những nghệ sĩ yêu thích của Jungkook là Justin Bieber. Khi được hỏi tên tiếng Anh của mình thì Jungkook đã nói là “Justin Seagull”. Bên cạnh đó, cái tên “Jeon Seagull” do các ARMY Hàn đặt cho, kết hợp giữa họ của Jungkook và “Seagull”.

seul
Jungkook từng chia sẻ đây là biệt danh từ khi còn ở Busan, nhưng khi ra mắt thì Bang PD và các thành viên đã quyết định nghệ danh sẽ chỉ là Jungkook thôi! (Ảnh: Internet)

Heo cơ bắp/Geun-yook-to-kki

Jungkook cũng được biết đến với biệt danh “Thỏ cơ bắp”. Khi RM gọi anh là “heo cơ bắp” (có lẽ vì Jungkook là thành viên nặng nhất) thì nickname này cũng từ đó mà hình thành.“Geun-yook-to-kki” chỉ là một phiên bản khác, kết hợp giữa “cơ bắp” và “thỏ”.

muscle
“Heo” hay “Thỏ cơ bắp” là một nickname cực thú vị khác của Jungkook (Ảnh: Internet)

Iron Man

Jungkook vô cùng yêu thích Iron Man, do đó mới ra đời nickname này. Lý do chỉ đơn giản thế thôi!

iron
Mình có case điện thoại Iron Man này, bạn có không? (Ảnh: Internet)

Jungshook

Biệt danh này đã trở nên quá quen thuộc và là một trong những biệt danh được ưa thích nhất trong cộng đồng ARMY. Jungshook cũng là tên của bức ảnh meme rất nổi tiếng của Jungkook, miêu tả anh chàng trở nên hoang mang run rẩy và vô cùng bối rối.

shook
Biểu cảm “shook” thường thấy ở Jungkook (Ảnh: Internet)

Nickname này là xuất phát từ chính biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook. Theo như fan hâm mộ thì Jungkook giống như luôn luôn bị “sốc” vậy. Đôi mắt tròn thể hiện sự “shook” đó khiến fan luôn tự hỏi rốt cuộc anh chàng đang nghĩ gì.

Kkook-to-kki

Đây là một nickname do ARMY Hàn đặt cho Jungkook, kết hợp giữa tên của anh chàng và từ “thỏ” trong tiếng Hàn.

bunny
Jungkook có thêm một biệt danh liên quan đến thỏ (Ảnh: Internet)

Đón đọc phần tiếp theo những ý nghĩa đằng sau các biệt danh của Jungkook nhé! Bạn có thể đọc những tin liên quan:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều tin tức KPOP thú vị nhé!

Xem thêm

Điểm mặt 9 idol Kpop thuộc hội những người yêu mèo

Nếu bạn là một người yêu mèo, hãy tìm hiểu ngay 9 idol Kpop cũng thuộc hội những người phát cuồng vì sinh vật đáng yêu này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận