Trong một nhóm nhạc thì việc chia line luôn là vấn đề gây tranh cãi, khi người thì được hát quá nhiều, người thì chỉ cất giọng có vài giây. Chính điều này đã dẫn đến việc người thừa đất diễn để tỏa sáng, kẻ thì chả có cơ hội để thể hiện bản thân. Vậy vấn đề nằm ở chỗ họ thật sự kém tài hay tại công ty quá thiên vị? Dưới đây là những idol khiến fan mong chờ đến ngày được hát nhiều hơn.

Lai Kuanlin (WANNA ONE)

Mặc cho Wannable kêu gào hay phẫn nộ, sự đối xử bất công của công ty quản lý đối với em út nhà WANNA ONE vẫn không hề thay đổi. Trong ca khúc mới nhất “Light”, Kuanlin được chia một line rap cực ngắn, chỉ vỏn vẹn 7,7 giây và chiếm 4% trong toàn bài. Thời lượng xuất hiện trong MV của anh chàng cũng cực ít ỏi, và cả những đoạn mà cả nhóm xếp đội hình, anh chàng cũng bị đẩy xuống phía sau.

Đây cũng không phải lần đầu tiên các fan nhận ra sự bất công về cách chia line trong WANNA ONE. Trước đó, phần rap của Kuanlin trong “Boomerang” chỉ khoảng 4 giây, gồm 10 từ và thời lượng lên hình trong MV cũng chỉ ở vào khoảng 10 giây. Có lẽ mọi nỗ lực đòi lại công bằng cho Lai kuanlin của fan đều là vô ích.

Lai Guan Lin
Lai Kuanlin – mỹ nam nhà Wanna One bị đối xử khá bất công dù có tài (Ảnh: Internet)

Jungyeon (TWICE)

Tuy không sở hữu giọng hát “khủng” nhưng Jungyeon được đánh giá là thành viên có chất giọng to rõ, khỏe và ổn định nhất của TWICE. Thậm chí, ở nhiều sân khấu live hoặc MR Removed, phần hát của Jungyeon luôn là điểm sáng “cứu vớt” cả bài. Một điều lạ lùng là JYP không trọng dụng giọng hát của cô nàng khi line của Jungyeon trong các bài hát là vô cùng ít ỏi.

Trong những ca khúc gần đây của nhóm như “Heart Shaker”, “Likey” hay “What Is Love?”, phần line của Jungyeon chỉ vỏn vẹn vào khoảng 10-12 giây. Nếu giải thích rằng giọng Jungyeon không phù hợp với các bài hát của TWICE bằng Nayeon hay Jihyo thì ngày mà Jungyeon được line tương xứng với khả năng của mình còn xa lắm.

jungyeon
Đôi khi, giọng của Jungyeon còn khỏe hơn 2 giọng ca chính của nhóm (Ảnh: Internet)

Yuta (NCT)

Yuta là nam thần tượng người Nhật hoạt động trong nhóm nhỏ của NCT mang tên NCT 127. Là unit theo đuổi thể loại hip hop nên các rapper của nhóm như Mark hay Taeyong được chia khá nhiều line, tuy nhiên trong ca khúc “Limitless” các fan đã vô cùng hoang mang khi phát hiện Yuta chỉ cất giọng đúng 2 giây. Một thành viên khác là Winwin cũng không khá khẩm hơn.

Nếu lý giải rằng do trình độ tiếng Hàn của Winwin chưa tốt thì trường hợp của Yuta thật chẳng thể nào hiểu được, vì anh chàng thông thạo tiếng Hàn đến mức được nói vui là cần học lại tiếng mẹ đẻ của mình. Có thể thấy, với một nhóm đông như NCT, nhất là khi cả 18 chàng trai cùng tham gia vào một bài hát thì Mark và Taeyong luôn được chủ tịch SM ưu ái hơn cả.

yuta
Nakamoto Yuta – Trai Nhật đầu tiên và duy nhất của SM tính đến thời điểm hiện tại (Ảnh: internet)

Sehun (EXO)

Từ khi debut cho đến hiện tại, thành viên Sehun của EXO đã không có nhiều line trong các bài hát của nhóm. Việc bị chia line quá ít khiến Sehun trở nên kém nổi bật trong các màn trình diễn, dù anh chàng sở hữu ngoại hình lung linh nhất nhì nhóm. Đó cũng chính là lý do khiến em út nhà EXO luôn bị hiểu lầm là không tài năng bằng các thành viên khác.

Có lẽ vì quá quen với điều này nên các EXO-L cũng không mấy quan tâm. Không có nhiều line nhưng bù lại anh chàng có khả năng vũ đạo nổi bật, cùng giọng hát trầm ấm vô cùng cuốn hút, điển hình là ca khúc “Sing For You” dù chỉ hát được một câu ngắn nhưng chàng “móm” khiến fan phải ồ lên vì quá cảm xúc.

Sehun
Chất giọng của anh chàng Sehun lại vô cùng ấm áp nhưng bị chia quá ít phần hát (Ảnh: Internet)

DK (iKON)

So với những nhóm nhạc đã kể trên, iKON có lợi thế hơn trong việc chia line khi nhóm chỉ có 7 thành viên. Tuy nhiên, có một sự chênh lệch vô cùng đáng kể về line của bộ đôi rapper B.I và Bobby với dàn vocal của nhóm, đặc biệt là DK. Dù sở hữu kỹ năng thanh nhạc tốt và chất giọng ngọt ngào nhưng DK luôn là thành viên đứng chót về số giây trong bài.

Cụ thể, anh chàng chỉ có hơn 7 giây để hát trong “Bling Bling”và hơn 12 giây trong bản hit mới nhất “Love Scerario”. Dẫu biêt rằng YG thực sự ưu ái “Double B”, nhưng việc được thưởng thức giọng hát của các thành viên cũng là điều mà các iKONIC vô cùng mong mỏi.

DK
Fan trông mong ngày DK được thể hiện tài năng nhiều hơn (Ảnh: Internet)

Dẫu biết rằng việc chia line là vô cùng khó khăn nhất là đối với các nhóm nhạc đông dân và tùy theo vai trò của mỗi idol trong nhóm mà chia line, nhưng việc thiếu công bằng trong việc cho idol thể hiện tài năng là không thể chấp nhận được. Mong rằng những idol kể trên và những thành viên vẫn còn đang “thiếu line” của KPOP sẽ được công ty đối đãi tử tế hơn, và thành công hơn trong tương lai.

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất về KPOP nhé!

Xem thêm

Tài tử Ji Chang Wook bị fan bao vây khi vừa xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trưa ngày mùng 10/9, tài tử xứ Hàn Ji Chang Wook đã đáp chuyến bay từ Incheon xuống sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, vừa xuất hiện tài tử Ji Chang Wook bị fan bao vây khi vừa xuất hiện tại sân bay với hàng nghìn người hâm mộ chào đón.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận