Ngày nay, việc các idol rời nhóm hoặc dừng việc ca hát để trở thành diễn viên không phải là điều gì quá xa lạ nữa. Trong khi rất nhiều idol vẫn hoạt động song song giữa ca hát và việc đóng phim, như Rain và Siwan, thì không ít các idol chọn cách từ bỏ hoàn toàn để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Cùng điểm qua các gương mặt ấy nào!

Sohee (cựu thành viên Wonder Girls)

Sohee
Sohee đã từng là một “siêu hiện tượng” khi hoạt động cùng Wonder Girls (Ảnh: Internet)

Sohee từng là một mẩu của nhóm nhạc Wonder Girls và cái tên của cô trở nên nổi đình đám lúc bấy giờ khi tạo ra hiệu ứng “Omona” nổi tiếng khắp cả nước. Thế nhưng, Sohee vẫn cảm thấy sự nghiệp idol không dành cho mình và quyết định rời nhóm cũng như rời công ty JYP Entertainment để đến với con đường diễn xuất.

Mới đây nhất Sohee có tham gia vào dự án phim điện ảnh “Train To Busan” – một cơn sốt phòng vé xứ Hàn và đầu quân về cho công ty Key East Entertainment.

Sunhwa (cựu thành viên SECRET)

Sunhwa
Sunhwa đã có quãng thời gian hoạt động tích trong vai trò thành viên SECRET (Ảnh: Internet)

Sunhwa là một trong những idol rời nhóm gần đây nhất. Cô từng là khuôn mặt đại diện của SECRET và từng lựa chọn Lee Hyori là hình mẫu mà mình muốn trở thành. Thế nhưng hiện tại Sunhwa đã quyết định  tập trung toàn thời gian vào nghiệp diễn. Sunhwa đã rời công ty TS Entertainment và hiện tại dưới sự quản lí của Huayi Brothers.

Một số bộ phim có sự tham gia của Sunhwa như “Rosy Lovers” (2014), “Marriage, Not Dating” (2014), “God’s Gift – 14 Days” (2014), series phim hài “Radiant Office” (2017) và mới đây nhất là bộ phim “My Husband, Oh Jakdo!” (2018).

Goo Hara (cựu thành viên KARA)

Goo Hara
Goo Hara – khuôn mặt đại diện của KARA (Ảnh: Internet)

Hara đã tham gia vào công ty Key East Entertainment kể từ khi rời KARA để tập trung vào tham gia các bộ phim hơn là sự nghiệp idol của mình. Mặc dù từ đó đến nay, hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh của cô không quá sôi nổi thế nhưng cô cũng tham gia góp mặt vào một số bộ phim. Hãy tiếp tục theo dõi những bước đi của cô ấy trong tương lai nhé!

Son Dam Bi

Son Dam Bi
Son Dam Bi là ca sĩ nổi tiếng một thời (Ảnh: Internet)

Son Dam Bi cũng là một trường hợp nghệ sĩ rời công ty chủ quản của mình là Pledis Entertainment để kí hợp đồng với Key East Entertainment để theo đuổi nghiệp diễn. Một số bộ phim gần đây có sự xuất hiện của Son Dam Bi như “What’s With This Family” và “Mrs. Cop 2”.

Lee Joon (cựu thành viên MBLAQ)

Lee Joon
Lee Joon nổi tiếng trong giới thần tượng với sự đa năng của mình (Ảnh: Internet)

Anh chàng cựu thành viên nhóm nhạc MBLAQ là một idol vô cùng đa năng không chỉ ở lĩnh vực ca hát mà còn nhận được nhiều lời khen khi dấn thân sang con đường diễn xuất. Sau khi rời MBLAQ để tập trung phát triển nghiệp diễn, Lee Joon đã gặt hái cho mình một vài sự thành công nhất định trong nhiều tác phẩm như “Heard It Through The Grapevine”, “Vampire Detective”…

Lần gần đây nhất Lee Joon xuất hiện trên màn ảnh nhỏ chính là trong bộ phim “My Father Is Strange” – tác phẩm đã se duyên cho anh chàng cùng cô nàng Jung So Min.

Seungyeon (cựu thành viên KARA)

Han Seungyeon
Han Seungyeon – giọng ca chính đặc biệt của KARA (Ảnh: Internet)

Seungyeon là thành viên tiếp theo của KARA từ bỏ con đường ca hát và đến với phim ảnh. Cô đã rời công ty chủ quản cũ của mình là DPS Media để bắt tay với J-WIDE Company để tập trung tham gia các bộ phim truyền hình và các thể loại tương đương. Gần đây nhất Seungyeon có góp mặt trong bộ phim dài tập “Age Of Youth” (2016).

Gyuri (cựu thành viên KARA)

Park Gyuri
Park Gyuri là trưởng nhóm tài năng của KARA (Ảnh: Internet)

Lại thêm một thành viên nữa của KARA gác lại ánh đèn sân khấu để đến với những thước phim. Trước đây Gyuri vốn dĩ là một diễn viên nhí khi xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim “Today Is A Nice Day”, thế nhưng sau đó cô đã theo đuổi con đường trở thành idol khi debut với KARA. Sau nhiều năm hoạt động dưới danh nghĩa trưởng nhóm của KARA, Gyuri quyết định quay trở lại với diễn xuất.

Hiện tại Gyuri là nghệ sĩ của Motion Media và cô cũng chính là người đã đưa ra cho Youngji (KARA) những lời khuyên bổ ích trong những dự án diễn xuất của cô ấy.

Kim Ki Bum (cựu thành viên Super Junior)

Kim Ki Bum trong thời gian hoạt động cùng Super Junior đã có lúc tạm gián đoạn để đến với phim ảnh, nhưng anh chưa bao giờ thực sự trở lại với vai trò là thành viên của Super Junior cho đến khi thực sự chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment. Vậy nên sau đó anh quyết định chính thức rời nhóm và theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Kim Kibum
Kim Ki Bum với thời gian hoạt động ngắn ngủi cùng Super Junior (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp diễn xuất của Ki Bum không để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Gần đây anh chàng có góp mặt trong bộ phim “Thiên Long Bát Bộ” của Trung Quốc trong vai Đoàn Dự thế nhưng cũng không được đánh giá cao.

Hwayoung (cựu thành viên T-ARA)

Hwayoung
Hwayoung gây tranh cãi khi rời nhóm nhưng nhận được phản hồi tích cực khi đóng phim (Ảnh: Internet)

Scandal rời nhóm của Hwayoung đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Nếu như sự nghiệp của T-ARA bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal thì sau khi Hwayoung rời công ty cô nàng đã bắt tay vào sự nghiệp diễn xuất dưới trướng của Wellmade Entertainment.

Hwayoung đã góp mặt trong một số bộ phim, trong đó có “Age Of Youth” cùng với Seungyeon và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Sulli (cựu thành viên f(x))

Sulli
Nét đẹp của Sulli rất được người Hàn ưa chuộng (Ảnh: Internet)

Cũng giống như Gyuri, Sulli trước đây là một diễn viên nhí nhưng lại có một thời gian dài miệt mài tập luyện để trở thành nghệ sĩ của công ty SM Entertainment. Sau vài năm hoạt động cùng với f(x), cô đã quyết định tiếp tục trở thành diễn viên và rời nhóm. Sulli gần đây trở thành đề tài bàn tán vì vai diễn của cô trong bộ phim điện ảnh “Real”.

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để có thêm thông tin hữu ích về giải trí khác nhé!

Xem thêm

"Ngọt đến sâu răng" với những cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Thái

Cùng với sự quan tâm của khán giả đối với những dự án phim, thì đời sống cá nhân của diễn viên và những cuộc hẹn hò đều là tâm điểm đáng chú ý đối với fan nói riêng và dư luận nói chung. Làng giải trí xứ sở chùa Vàng cũng vậy, đều có những "cặp đôi vàng" ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận