Hàng năm, tạp chí Forbes đều tổng hợp danh sách những người giàu nhất thế giới. Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với những cái tên như Bill Gates, Donald Trump, hay Warren Buffet. Nhưng bạn có biết rằng ngay cả những nhân vật hư cấu trong phim và truyện cũng được xếp hạng, ví dụ như Iron Man và Bat Man? Hãy cùng xem những cái tên thú vị trong danh sách này nhé!

Danh sách của Forbes không tính đến các nhân vật truyền thuyết và truyện dân gian, đồng thời cũng không tính ông già Noel vì rất nhiều trẻ em đã gửi thư đến phản đối, nói rằng ông già Noel là người có thật.

21. Lucille Bluth – 950 triệu USD

Lucille Bluth (Nguồn: Internet)
Lucille Bluth (Nguồn: Internet)

Đây là nhân vật trong phim truyền hình Arrested Development. Chồng của bà là George Bluth Sr, một doanh nhân phạm tội tham nhũng và phải đi tù, để lại cho vợ khối tài sản trị giá 950 triệu đô la. Lucille Bluth sống xa hoa và vung tiền vào các cuộc đấu giá, mặt nạ dưỡng da và robot hút bụi.

Bluth là người rất coi trọng vật chất và nghiện rượu, đối xử với nhiều người trong gia đình mình bằng thái độ khinh bỉ và tàn nhẫn. Một trong số những câu thoại đáng nhớ nhất của nhân vật này là khi nói về chi phí sinh hoạt: “Ý tôi là, đó là một quả chuối, Michael. Nó có thể có giá bao nhiêu? Mười đô la?”

20. Jay Gatsby – 1 tỷ USD

Là nhân vật luôn khoác lên mình vẻ bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby của tác giả F. Scott Fitzgerald được xuất bản năm 1925, Jay Gatsby là một triệu phú sống tại Long Island, Mỹ. Mặc dù thường xuyên giao du với tầng lớp thượng lưu và những kẻ chơi bời nhưng Gatsby thực ra là một người đàn ông tự lập, xuất thân từ gia đình nghèo khó ở miền Trung Tây nước Mỹ.

Leonardo DiCaprio đóng vai Gatsby (Nguồn: Internet)
Leonardo DiCaprio đóng vai Gatsby (Nguồn: Internet)

Gatsby kiếm được rất nhiều tiền nhờ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nhưng số tài sản đó chẳng mang lại niềm vui nào vì anh luôn phải đau đớn tìm cách níu kéo người phụ nữ mà anh yêu giờ đã thuộc về người khác. Nhân vật Gatsby đã được chuyển thể thành phim nhiều lần và được thể hiện bởi các diễn viên nổi tiếng như Alan Ladd, Robert Redford và Leonardo DiCaprio.

19. Chuck Bass – 1,1 tỷ USD

Là nhân vật của bộ truyện và loạt phim truyền hình Gossip Girl, Chuck Bass là kiểu người “ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh” và có cuộc sống hưởng thụ khoái lạc. Được thừa kế khối tài sản khổng lồ, anh ta là một kẻ lăng nhăng và sa đọa, suốt ngày chìm đắm trong những chuyến đi chơi xa xỉ, quần áo hàng hiệu và xe limousine.

Chuck Bass (Nguồn: Internet)
Chuck Bass (Nguồn: Internet)

Chuck cũng thường tiêu khiển bằng cách chơi các trò đấu trí với những cư dân giàu có ở vùng phía Đông New York. Nhân vật này trên phim được thể hiện bởi nam diễn viên người Anh Ed Westwick.

18. Mary Crawley – 1,1 tỷ USD

Đây là nhân vật trong loạt phim Downton Abbey. Sau khi người chồng tên là Matthew Crawley qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, bà Mary đã được thừa kế quyền quản lý khu điền trang Downton rộng lớn. Ước tính tài sản của bà trị giá 1,1 tỷ USD.

Mary Crawley (Nguồn: Internet)
Mary Crawley (Nguồn: Internet)

Nhưng Mary Crawley không phải là một phụ nữ lười biếng chỉ biết hưởng thụ. Bà ấy đã xử lý việc kinh doanh và những người thuê đất trong khu vực của mình, và lên kế hoạch trùng tu ngôi nhà của gia đình mình vào đầu những năm 1920. Tính cách của bà hơi lạnh lùng, thích đi săn cáo và ăn uống sang trọng.

17. Mr. Monopoly – 1,2 tỷ đô la

Mr. Monopoly (Nguồn: Internet)
Mr. Monopoly (Nguồn: Internet)

Nhân vật nổi tiếng với bộ râu hoành tráng này xuất hiện trên vỏ hộp của trò chơi cờ tỷ phú Monopoly. Tên chính thức của ông ta là Rich Uncle Pennybag, được tạo ra từ năm 1936 và xuất hiện lần đầu tiên ở trò chơi thẻ bài Community Chest. Trang phục của ông luôn là áo vest, đeo nơ và đội mũ trên đầu, cùng với nụ cười sảng khoái và trong tay nắm đầy tiền.

Người ta cho rằng Mr. Monopoly được mô phỏng theo J.P. Morgan – ông trùm ngân hàng đầu tư người Mỹ. Theo Forbes, nhân vật này có tổng tài sản trị giá 1,2 tỷ USD.

16. Lara Croft – 1,3 tỷ USD

Lara Croft là ngôi sao của loạt phim Tomb Raider, một người phiêu lưu khắp mọi nơi trên thế giới và sẵn sàng chi tiền cho những thứ mình muốn mà không chút do dự. Croft lớn lên trong một gia đình quý tộc ở London, nhưng sau đó đã bị gia đình từ bỏ vì cô trở thành một tên trộm tham lam.

Lara Croft (Nguồn: Internet)
Lara Croft (Nguồn: Internet)

Dù sao thì “tài năng” của Croft đã mang lại kết quả trong những chuyến săn lùng kho báu và đồ cổ. Forbes ước tính gia tài của nhà thám hiểm này trị giá 1,3 tỷ USD.

15. Walden Schmidt – 1,3 tỷ USD

Là nhân vật xuất hiện trong phần 9 đến phần 12 của loạt phim truyền hình Two and a Half Men, Walden Schmidt đã kiếm được tài sản 1,3 tỷ đô la khi còn là một thiếu niên bằng cách thiết kế một trang web và bán nó cho Microsoft. Khi đã là một người ly hôn lập dị, Schmidt thích khỏa thân đi dạo quanh nhà và đối mặt với những trách nhiệm của người lớn.

Walden Schmidt (Nguồn: Internet)
Walden Schmidt (Nguồn: Internet)

Điều trùng hợp là diễn viên Ashton Kutcher cũng đã trở thành một trong những diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất nhờ đóng vai Walden Schmidt. Anh kiếm được khoảng 700.000 đô la mỗi tập khi đóng vai chính trong bộ phim sitcom có ​​doanh thu hàng top này.

14. Charles Montgomery Burns – 1,3 tỷ USD

Nhân vật Burns là ông trùm khét tiếng khiến tất cả mọi người phải sợ hãi trong loạt phim hoạt hình The Simpsons. Ông ta sở hữu nhà máy điện hạt nhân Springfield và thú vui tao nhã là bắt nạt người trợ lý tận tụy Waylon Smithers Jr.

Charles Montgomery Burns (Nguồn: Internet)
Charles Montgomery Burns (Nguồn: Internet)

Nhưng hành trình trở nên giàu có của Burn cũng không phải dễ dàng. Ông ta đã mất toàn bộ tài sản của mình tới 3 lần, và trong một tập phim còn bị trục xuất khỏi nhóm tỷ phú khi tài sản ròng của ông ta giảm xuống còn 996 triệu đô la.

13. Tywin Lannister – 1,8 tỷ USD

Tywin Lannister (Nguồn: Internet)
Tywin Lannister (Nguồn: Internet)

Vị tộc trưởng đáng sợ trong loạt phim Game of Thrones có rất nhiều biệt hiệu như: Chúa tể Lannister, Chúa tể thành Casterly Rock, Cai ngục miền Tây, Chúa tể tối cao của Westerlands, Bàn tay của Vua. Theo Forbes ước tính, tài sản của ông trị giá tương đương 1,8 tỷ USD.

Tywin là một thủ lĩnh tàn nhẫn, chiến đấu để nâng cao tên tuổi của dòng họ Lannister bằng bất cứ giá nào. Bên cạnh việc chỉ huy quân đội chiến đấu, ông còn có thú vui là săn bắn và câu cá.

12. Artemis Fowl – 1,9 tỷ USD

Trong bộ truyện cùng tên của tác giả Eoin Colfer, cậu bé Artemis Fowl là một thiên tài nhí với khối tài sản được tích lũy từ những vụ làm ăn mờ ám của người cha đã mất tích. Cuộc sống giàu sang giúp cậu có thể theo đuổi niềm đam mê của mình là khám phá công nghệ tối tân của những sinh vật huyền bí.

Artemis Fowl (Nguồn: Internet)
Artemis Fowl (Nguồn: Internet)

Với phương châm của gia đình là “Aurum Potestas Est” (Vàng là sức mạnh), Fowl là một người nửa tốt nửa xấu, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tội phạm để tăng thêm sự giàu có của mình. Cậu sống tại Fowl Manor, Ireland, cùng với vệ sĩ của mình tên là Butler.

11. Sir Topham Hatt – 2 tỷ USD

Sir Topham Hatt (Nguồn: Internet)
Sir Topham Hatt (Nguồn: Internet)

Là một nhân vật trong bộ truyện The Railway Series, anh ta là người thừa kế trong một gia đình giàu có và sở hữu bộ sưu tập động cơ hơi nước cổ điển lớn nhất thế giới. Sir Topham Hatt thường được biết đến với biệt danh The Fat Controller.

10. Christian Grey – 2,5 tỷ USD

Christian Grey (Nguồn: Internet)
Christian Grey (Nguồn: Internet)

Christian Grey là nhân vật nam chính trong loạt phim 50 Sắc thái Xám. Mồ côi từ năm 4 tuổi, anh sống trong trại trẻ và được một bác sĩ nhận nuôi, sau đó trở thành một doanh nhân và thành lập công ty Grey Enterprises Holdings. Công ty này được Forbes định giá 2,5 tỷ đô la.

9. Thurston Howell III – 2,1 tỷ USD

Là nhân vật trong loạt phim sitcom Gilligan’s Island những năm 1960, Thurston Howell III còn được biết đến với cái tên đơn giản là The Millionaire (Triệu phú). Nhờ khối tài sản kếch xù, ông có cuộc sống sung sướng trên một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương.

Thurston Howell III (Nguồn: Internet)
Thurston Howell III (Nguồn: Internet)

Trên hòn đảo đó, ông ta ép một nhà phát minh phải tạo ra những sáng chế kỳ lạ cho công ty Howell Industries, từ tàu vũ trụ bằng tre, máy giặt chạy bằng xe đạp cho đến điện thoại di động bằng dừa.

8. Nàng tiên răng – 3,9 tỷ USD

Đây là một ngoại lệ của Forbes vì tiên răng là một nhân vật truyền thuyết, tài sản của cô ta có được là nhờ việc “kinh doanh” răng cũ. Nhân vật này đã xuất hiện từ năm 1200 trong truyện dân gian Bắc Âu, kể rằng trẻ em sẽ được tiên răng tặng tiền cho chiếc răng bị rụng đầu tiên.

Tiên răng là một nhân vật trong truyền thuyết (Nguồn: Internet)
Tiên răng là một nhân vật trong truyền thuyết (Nguồn: Internet)

Forbes ước tính tài sản của tiên răng là 3,9 tỷ USD. Có rất ít thông tin về ngoại hình của nhân vật này, thậm chí không chắc đó là nam hay nữ, nhưng điều thú vị là trong bộ phim bom tấn Tooth Fairy năm 2010, vận động viên khúc côn cầu Derek Thompson (do Dwayne Johnson thủ vai) đã đóng giả nhân vật này.

7. Richie $ Rich – 5,8 tỷ đô la

Richie Rich lần đầu tiên xuất hiện trong truyện tranh vào năm 1953, được biết đến là “đứa trẻ giàu nhất thế giới” vì là con một trong gia đình giàu có. Tên đệm của cậu chỉ đơn giản là ký hiệu $ (đô la). Forbes ước tính Richie có tài sản trị giá 5,8 tỷ USD.

Richie $ Rich (Nguồn: Internet)
Richie $ Rich (Nguồn: Internet)

Sự giàu có không làm hư Richie vì cậu luôn hào phóng và tử tế với những người sống ở vùng Harveyville của mình. Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim người thật đóng năm 1994 với sự tham gia của diễn viên Macaulay Culkin.

6. Bruce Wayne (Người Dơi) – 9,2 tỷ USD

Bruce Wayne là một ví dụ về việc tiền nhiều không mang lại hạnh phúc. Khi còn nhỏ, Wayne đã chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại trong một vụ cướp tình cờ, và anh thề sẽ trả thù bọn tội phạm của Gotham bằng cách “thay trời hành đạo”.

Batman trong truyện tranh (Nguồn: Internet)
Batman trong truyện tranh (Nguồn: Internet)

Forbes ước tính Bruce Wayne sở hữu 9,2 tỷ USD nhờ tài sản thừa kế cộng với công ty công nghệ của mình là Wayne Enterprises. Nhưng đó chưa là gì so với giá trị thực tế của loạt phim Batman, ước tính khoảng 29,9 tỷ USD.

5. Charles Foster Kane – 11,2 tỷ USD

Charles Foster Kane là nhân vật chính trong bộ phim Citizen Kane năm 1941, là chủ của một tờ báo. Ông ta giàu có tới mức làm những việc như xây hẳn một nhà hát opera dành riêng cho vợ vì cô ấy muốn trở thành ca sĩ. Forbes ước tính tài sản của ông ta khoảng 11,2 tỷ USD.

Charles Foster Kane (Nguồn: Internet)
Charles Foster Kane (Nguồn: Internet)

Giống như Mr. Monopoly, nhân vật Charles Foster Kane cũng được dựa trên một tỷ phú ngoài đời thật: William Randolph Hearst, doanh nhân ở California đã đầu tư tài sản của mình vào một công ty báo và tạp chí.

4. Tony Stark – 12,4 tỷ USD

Xuất thân là một tỷ phú ăn chơi nhưng sau đó trở thành siêu anh hùng, Anthony Edward “Tony” Stark là tên thật của Iron Man. Theo cốt truyện, anh ta từng là một thiên tài nhí chế tạo xe máy và hack Lầu Năm Góc như một thú vui, khi mới 19 tuổi đã có 2 bằng thạc sĩ.

Tony Stark trong truyện tranh (Nguồn: Internet)
Tony Stark trong truyện tranh (Nguồn: Internet)

Nhưng khi Stark 21 tuổi, cha mẹ anh bị ám sát và anh được thừa kế công ty công nghệ của cha mình. Anh sử dụng tài sản và kiến thức của mình để tạo ra bộ giáp Iron Man nổi tiếng, sau đó chiến đấu với một tên khủng bố tên là Mandarin. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Iron Man là 12,4 tỷ USD.

3. Carlisle Cullen – 46 tỷ USD

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy một nhân vật của bộ truyện Chạng vạng trong danh sách này. Edward Cullen sinh năm 1640 tại London, Anh, trong thời kỳ người sói và ma cà rồng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.

Ở tuổi 23, Cullen bị biến thành ma cà rồng và cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tuy nhiên anh ta phát hiện ra rằng máu động vật có thể thay thế hoàn toàn cho máu người, vì vậy anh ta tạo ra nhóm ma cà rồng thân thiện với con người lần đầu tiên trong lịch sử.

Carlisle Cullen (Nguồn: Internet)
Carlisle Cullen (Nguồn: Internet)

Cullen trở thành một bác sĩ thành đạt và đã hành nghề qua hơn 2 thế kỷ. Theo Forbes tính toán, nhờ vào “lãi kép và các khoản đầu tư“, Cullen đã tích lũy được khối tài sản trị giá 46 tỷ USD. Anh ta dùng số tiền này để chăm lo cho nhóm của mình.

2. Smaug – 54,1 tỷ USD

Smaug (Nguồn: Internet)
Smaug (Nguồn: Internet)

Smaug là con rồng vĩ đại cuối cùng của miền đất Trung Địa, là nhân vật phản diện chính trong tiểu thuyết Người Hobbit của nhà văn J. R. R. Tolkein. Smaug giấu những kho báu của người lùn từ thời vua Thror trên ngọn núi Cô đơn và khiến người dân địa phương khiếp sợ. Sau 171 năm, Bilbo và 13 người lùn đến thách đấu với nó để giành lấy kho báu.

Theo Forbes, kho báu của Smaug trị giá tới 54,1 tỷ USD. Là một con quái vật nhưng Smaug rất gian xảo và có siêu năng lực khiến cho tâm trí người khác rơi vào ảo giác.

1. Scrooge McDuck – 65,4 tỷ USD

Chú vịt ranh mãnh này là một nhân vật hoạt hình được tạo ra từ những năm 1940. Ông ta là “người” Mỹ gốc Scotland, chú của vịt Donald và thường đội một chiếc mũ cùng với chiếc kính trên mắt.

Scrooge McDuck (Nguồn: Internet)
Scrooge McDuck (Nguồn: Internet)

Tài sản của ông đến từ nhiều công việc kinh doanh như dầu mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy… Chuyện kể rằng Scrooge McDuck giấu rất nhiều tiền ngay trong văn phòng của mình. Theo ước tính của Forbes, Scrooge có tài sản trị giá 65,4 tỷ USD và là nhân vật hư cấu giàu nhất thế giới hiện tại.

Trên đây là những nhân vật hư cấu giàu nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes. Bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

15 nhân vật nổi tiếng trong phim và truyện được lấy cảm hứng từ người thật: Từ Tintin đến Marvel

Các tác giả và họa sĩ truyện tranh thường lấy cảm hứng từ đời thật, ví dụ như các nhân vật anh hùng và phản diện nổi tiếng cũng dựa trên người thật, từ ngoại hình tới tính cách. Bạn có biết rằng Tintin, Joker, Wolverine và nhiều nhân vật khác của Marvel, DC đều có hình mẫu ngoài ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận