Cuộc khủng hoảng của MU vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc dù Ronaldo vẫn duy trì phong độ tốt, trong khi Chelsea cũng vừa trải qua thất bại cay đắng tại Champions League và chỉ còn là “cựu vô địch” của giải đấu này. Nhưng khi gặp nhau tại đấu trường trong nước, Manchester United vs Chelsea chắc chắn vẫn là trận đấu hấp dẫn đáng mong chờ.

Premier League đã bước vào giai đoạn gay cấn cuối mùa giải, tất cả các đội đều chuẩn bị tung ra hết sức trong những trận đấu cuối cùng này. Cuộc đụng độ giữa Man United và Chelsea diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/11 (giờ Việt Nam) tại sân Old Trafford hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn.

Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea trên sân Old Trafford (Ảnh: Internet).
Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea trên sân Old Trafford (Ảnh: Internet).

Mặc dù phong độ của cả hai đều không thực sự ấn tượng trong thời gian gần đây nhưng danh tiếng của hai gã khổng lồ chắc chắn sẽ buộc họ phải cố gắng hết mình. Hơn nữa cả MU và Chelsea đều đang rất cần một chiến thắng để lấy lại động lực và sự tự tin cho những hy vọng cuối mùa giải.

Manchester United vs Chelsea: Tình hình hai đội trước trận đấu

Man United vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng khi lại thêm một mùa giải nữa không thể tiến sâu ở bất kỳ giải đấu nào mà họ tham gia. Thất bại trước Atletico Madrid ở Champions League có thể coi là chấp nhận được, nhưng MU cũng đã để thua 3 trong 5 trận gần đây nhất ở Premier League trước Liverpool, Arsenal và Everton, chỉ giành được chiến thắng duy nhất trước đội bóng yếu là Norwich City.

Chuỗi trận đáng thất vọng này khiến MU đang phải tìm cách trụ lại top 6 trên BXH khi West Ham đang bám sát ngay phía sau chỉ kém hơn 2 điểm.

Một mình Ronaldo không thể vực dậy cả một đội bóng (Ảnh: Internet).
Một mình Ronaldo không thể vực dậy cả một đội bóng (Ảnh: Internet).

Bên phía đội khách, Chelsea đã duy trì phong độ tốt ở phần lớn thời gian của mùa giải này nhưng một vài trận đấu thiếu may mắn khiến họ phải trả giá. Sau khi bị loại ở tứ kết Champions League trong cuộc đối đầu gay cấn với Real Madrid, họ đã trở lại mạnh mẽ ở FA Cup để vào chung kết gặp Liverpool.

Tuy nhiên ở đấu trường Premier League, nếu như giai đoạn đầu Chelsea luôn giữ vị trí thứ 2 khá ổn định thì hiện nay họ đang phải cố gắng duy trì hạng 3 sau những thất bại trước Brentford và Arsenal gần đây.

Phong độ của Chelsea cũng đang lên xuống khó đoán (Ảnh: Internet).
Phong độ của Chelsea cũng đang lên xuống khó đoán (Ảnh: Internet).

Man United vs Chelsea: Lịch sử đối đầu

  • Tổng số trận đã gặp nhau: 64
    • Manchester United thắng: 19
    • Chelsea thắng: 23
    • Hòa: 22
  • 5 trận gần nhất: Manchester United thắng 1, Chelsea thắng 1, hòa 3.
  • Trận gặp nhau gần nhất: Chelsea đã bị Manchester United cầm hòa 1-1 trên sân nhà Stamford Bridge trong một trận đấu tại Premier League.

Nhận định Man United vs Chelsea: Đội hình ra sân

  • Đội hình MU (sơ đồ 4-2-3-1): David de Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Matic; Bruno Fernandes, Rashford, Sancho; Ronaldo.
  • Đội hình Chelsea (sơ đồ 3-4-1-2): Edouard Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Alonso, Kante, Jorginho; Mason Mount; Werner, Kai Havertz.

Hàng công

Hàng công của MU dường như đang “ngủ đông” suốt vài trận gần đây, toàn bộ việc ghi bàn đều giao cho Ronaldo. Trong trận đấu với Arsenal, CR7 đã ghi bàn thắng thứ 100 của mình tại Premier League nhưng đội bóng vẫn phải nhận thất bại. Tính chung cả mùa giải này, anh đã có 27 bàn thắng và 5 đường kiến ​​tạo.

Ronaldo vẫn đang “gánh” MU trong những trận gần đây (Ảnh: Internet).
Ronaldo vẫn đang “gánh” MU trong những trận gần đây (Ảnh: Internet).

Bruno Fernandes từ đầu mùa đến nay đã có 12 pha kiến ​​tạo và 11 bàn thắng, trung bình mỗi trận có 2,2 cú sút trúng đích, 2,6 đường chuyền quan trọng và tỷ lệ chuyền chính xác 79%.

Marcus Rashford mặc dù thi đấu không quá nổi bật nhưng là nhân tố đặc biệt có thể tạo ra cơ hội trong những thời điểm khó khăn. Ở Premier League mùa này Rashford đã có 5 bàn thắng cùng với tỷ lệ chuyền bóng thành công 77,3%, tuy nhiên anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu sắp tới để có thể ghi bàn tốt hơn.

Bên phía Chelsea, họ sở hữu hàng công gồm những cái tên đẳng cấp thế giới nhưng chưa tận dụng hết được khả năng. Mason Mount, người đang có phong độ ấn tượng với 13 bàn thắng và 15 đường kiến ​​tạo từ đầu mùa, là nhân tố quan trọng có thể giúp Chelsea hồi sinh. Ngoài tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,1%, trung bình mỗi trận Mason Mount tung ra 1,9 cú sút và 1,7 đường chuyền quan trọng.

Mason Mount là niềm hy vọng của Chelsea trên hàng công (Ảnh: Internet).
Mason Mount là niềm hy vọng của Chelsea trên hàng công (Ảnh: Internet).

Kai Havertz là nhân tố hàng đầu trên mặt trận tấn công của Chelsea khi thường xuyên tạo ra cơ hội với những đường chuyền quan trọng. Anh đã có 19 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo mùa này cùng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82,3% và 2,1 cú sút trúng đích mỗi trận.

Timo Werner đã có 17 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo từ đầu mùa với 79,4% đường chuyền chính xác, trung bình 2,2 cú sút trúng đích và 0,6 đường chuyền quan trọng mỗi trận.

Hàng thủ

Hàng thủ là điểm yếu của MU khi họ thường xuyên bị thủng lưới dù đã ghi bàn khá tốt, đặc biệt là trong trận đấu với Arsenal mới đây phải nhận 3 bàn thua quá dễ dàng. Phong độ thất thường của Harry Maguire vẫn chưa dừng lại và là một trong những lý do dẫn đến thất bại của cả đội. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh là 87,6%, trung bình mỗi trận có 2,7 pha tranh chấp bóng thành công trên không, 1 pha cướp bóng và 1,1 lần cắt bóng.

Cặp đôi hậu vệ Lindelof và Maguire của MU (Ảnh: Internet).
Cặp đôi hậu vệ Lindelof và Maguire của MU (Ảnh: Internet).

Hậu vệ người Thụy Điển Victor Lindelof đã có 87,6% đường chuyền thành công ở mùa này, trung bình mỗi trận có 3,5 lần phá bóng và 0,7 lần cắt bóng.

Trung vệ Raphael Varane là người thường xuyên tham gia vào các tình huống quan trọng, với tỷ lệ chuyền bóng thành công 89,1% và 3,4 lần phá bóng mỗi trận ở mùa giải này.

Bên phía Chelsea, hàng thủ là sự kết hợp của Thiago Silva, Azpilicueta và Chalobah mang đến sự yên tâm cho dội bóng. Thiago Silva vẫn là trụ cột chính, trung bình mỗi trận có 1,4 lần cắt bóng, 2,9 lần phá bóng và 0,9 lần chặn bóng, cùng với tỷ lệ chuyền chính xác 92,1%.

Thiago Silva và Azpilicueta (Ảnh: Internet).
Thiago Silva và Azpilicueta (Ảnh: Internet).

Chalobah là bản hợp đồng quan trọng của Chelsea và đã thể hiện bản thân mình xứng đáng với kỳ vọng. Mùa này anh đã có 4 bàn thắng và một đường kiến ​​tạo trong 27 trận cùng với tỷ lệ chuyền chính xác là 88,1% và 1,2 lần cắt bóng mỗi trận.

Cesar Azpilicueta ở mùa này có trung bình 1,5 pha cướp bóng, 1,5 lần phá bóng, 1,6 lần tranh chấp thành công trên không mỗi trận và chuyền bóng chính xác 86,2%.

Dự đoán kết quả Man United vs Chelsea

Mặc dù Manchester United có những trận thi đấu rất bùng nổ khi bị dồn vào thế khó và sở hữu siêu sao Ronaldo có phong độ cao, lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng hầu hết người hâm mộ đều tin rằng The Blues sẽ giành chiến thắng không mấy khó khăn trong trận đấu này. Sự chênh lệch về phong độ hiện tại của hai đội là quá lớn nên rất khó để MU có thể làm nên bất ngờ trước Chelsea.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Nhận định Chelsea vs Liverpool chung kết FA Cup: Trận thư hùng không thể bỏ lỡ

Trận chung kết FA Cup giữa Chelsea vs Liverpool diễn ra vào lúc 22h45 thứ Bảy ngày 14/5 trên sân vận động Wembley sẽ là tập tiếp theo trong lịch sử những cuộc đối đầu hấp dẫn của 2 đội bóng hàng đầu nước Anh này. Cả hai đều đang đứng ở top đầu Premier League và sở hữu ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận