Sau khi VFF có chính sách mới đối với cầu thủ Việt kiều ở mùa giải V-League 2023, đã có nhiều gương mặt được trao cơ hội ra sân tại giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Filip Nguyễn – CLB Công an Hà Nội

Filip Nguyễn sinh năm 1992 có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha, chơi cho đội một CLB này trước khi chuyển tới một loạt đội bóng khác như Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko.

Filip Nguyễn từng thi đấu cho các đội trẻ của Loko Vltavín trước khi gia nhập Sparta Praha vào năm 2012. Năm 2013, Filip được đôn lên đội một của Sparta Praha với vai trò thủ môn dự bị. Không có cơ hội được ra sân, năm 2015, anh rời câu lạc bộ để tới Cidlina Nový Bydžov. Một năm sau, anh chuyển đến Vlašim và có trận ra mắt vào ngày 26 tháng 3 khi câu lạc bộ gặp Karviná.

Filip Nguyễn - CLB CAHN (Ảnh: Internet)
Filip Nguyễn – CLB CAHN (Ảnh: Internet)

Năm 2016, Filip từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng anh đã không thể gia nhập đội bóng này vì vướng mắc thủ tục nhập tịch Việt Nam. Thanh Hóa thì không muốn dùng suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. Trở lại Séc, Filip tiếp tục chơi cho Vlašim.

Tháng 2 năm 2018, Filip đạt được thỏa thuận và chuyển đến Slovan Liberec. Mùa giải 2018–19, anh trở thành thủ môn số một của đội và ra sân 25 lần, giữ sạch lưới 12 trận và nhiều lần được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu.

Nguyễn Như Đức Anh – CLB Hải Phòng

Nguyễn Như Đức Anh theo tìm hiểu từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh sinh năm 2000, tức năm nay 23 tuổi, có chiều cao 1m84 và có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Mùa trước, Nguyễn Như Đức Anh khoác áo CLB FC Kray và thi đấu ở giải Hạng 5 của Đức. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh được định giá 50.000 euro.

Nguyễn Như Đức Anh - CLB Hải Phòng (Ảnh: Internet)
Nguyễn Như Đức Anh – CLB Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Ryal Hà – CLB Khánh Hòa

Ryal Hà – cầu thủ sinh năm 1997 thi đấu ở vị trí tiền vệ có chiều cao 1m84 và từng chơi cho CLB hạng 5 Pháp là Is-Selongey Football ở mùa giải 2021-2022. Ryan Ha có 12 lần ra sân trong màu áo Is-Selongey Football và ghi được 1 bàn thắng. Về phong cách thi đấu, đây là mẫu cầu thủ có xu hướng chơi tấn công. Điểm mạnh của tiền vệ này là khả năng kiến thiết bóng và có thể tạo ra đột biến từ những pha sút xa rất uy lực.

Ryal Hà - CLB Khánh Hòa (Ảnh: Internet)
Ryal Hà – CLB Khánh Hòa (Ảnh: Internet)

Viktor Le – CLB Bình Định

Viktor Le chơi vị trí tiền vệ tấn công. Anh có bố là người Việt. Cầu thủ Việt kiều Nga từng chơi cho CLB CSKA Moscow II. Sau đó, anh được công ty đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm giới thiệu sang Bình Định. Anh được đánh giá là có tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ thuật cá nhân tốt trong lứa tuổi của mình. Anh cao 1,78 m và thuận chân phải. Nếu được HLV Nguyễn Đức Thắng lựa chọn, Viktor Le có thể sẽ được đăng ký thi đấu V-League 2023 theo chính sách mới của VFF.

Viktor Le - CLB Bình Định (Ảnh: Internet)
Viktor Le – CLB Bình Định (Ảnh: Internet)

Vincent Trọng Trí – CLB TPHCM

Cầu thủ này sinh năm 1992 tại Pháp, có cả bố và mẹ là người Việt Nam. Mặc dù có đam mê và theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp từ nhỏ nhưng Trọng Trí chỉ mới chơi ở các giải nghiệp dư Áo, Đức và Australia, luôn ấp ủ ước mơ về thi đấu ở quê hương.Phải tới năm 2016, anh mới thực hiện được giấc mơ về Việt Nam. Trọng Trí sau đó đã đến thử việc ở CLB Khánh Hòa và Thanh Hóa nhưng không được nhận, một phần vì không có quốc tịch Việt Nam và một phần vì chuyên môn.

Vincent Trọng Trí - CLB TPHCM (Ảnh: Internet)
Vincent Trọng Trí – CLB TPHCM (Ảnh: Internet)

Cuối năm 2021, Vincent Trọng Trí trở lại Việt Nam sau khi đã xin cấp quốc tịch thành công. Anh sau đó tiếp tục thử vận may tại các CLB Khánh Hòa, Sài Gòn, nhưng thời điểm này là lúc các đội gần như chuẩn bị xong lực lượng. Chưa kể ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là khó khăn của cầu thủ Việt kiều trong lần trở về này .

Dẫu vậy vận may vẫn mỉm cười với Vincent khi anh xin việc ở CLB Phù Đổng tại giải hạng Nhất quốc gia. Ở mùa giải 2022 vừa qua, tiền vệ chạy cánh trái này đã chơi khá nổi bật và đó là lý do anh được CLB TP HCM chiêu mộ.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đạt cột mốc đáng nhớ tại CLB Hà Nội

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa chính thức cán mốc 200 lần ra sân cho CLB Hà Nội trong sự nghiệp của mình trên mọi đấu trường.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận