Vị thuyền trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai – Kiatisuk Senamuang được cho là đã nhận được lời đề nghị rất khủng từ ứng viên Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Piyapong Pew-on.

HLV Kiatisuk làm Tổng thư ký của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Piyapong Pew-on là cựu tiền đạo huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Chuyên gia 63 tuổi này đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi chủ tịch Somyot rời ghế sau 2 nhiệm kỳ đương chức. Trong kế hoạch tái thiết lại bóng đá nước nhà, Piyapong Pew-on, với mục tiêu đưa “Voi chiến” dự World Cup 2026, đã lên những phương án cụ thể.

“Ông Piyapong có kế hoạch mời Kiatisak về làm Tổng thư ký FAT và mời HLV người Nhật – Akira Nishino, trở lại đội tuyển Thái Lan, vì cả hai đều có năng lực và kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là khả năng kết nối với các nhân vật bóng đá Thái Lan có uy tín”, tờ Thairath cho hay. Lý giải điều này, ông Piyapong Pew-on cho biết: “Những người làm việc trong bộ máy của Thái Lan cần hiểu biết thực sự về bóng đá. Chúng ta hãy nhìn vào mô hình của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, họ chỉ đưa những người hiểu biết về bóng đá về quản lý. Và trước cuộc bầu cử chủ tịch hiệp hội, sẽ có một cuộc tranh luận về chủ trương phát triển”.

HLV Kiatisuk làm Tổng thư ký của LĐBĐ Thái Lan (Ảnh: Internet)
HLV Kiatisuk làm Tổng thư ký của LĐBĐ Thái Lan (Ảnh: Internet)

Việc Kiatisak được mời gọi trở lại làm việc tại Thái Lan là điều không quá bất ngờ. Trước đó, FAT cũng nhiều lần đánh tiếng muốn “Zico” quay trở lại dẫn dắt “Voi chiến”. Tuy nhiên, Kiatisak quyết định gia hạn hợp đồng để tiếp tục ở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL thêm 2 mùa giải. Trong quá khứ, Kiatisak từng giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 và giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2018. Tuy nhiên sau khi kết thúc vòng loại World Cup với 4 điểm và bị loại, Kiatisak nảy sinh mâu thuẫn với Chủ tịch FAT – Somyot nên đã từ chức. Trong khi đó, HLV Nishino, sau khi không thể cùng Thái Lan vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đã bị sa thải. Hiện nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chưa có công việc mới.

Trong quá khứ, Kiatisak từng giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 và giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 (Ảnh: Internet)
Trong quá khứ, Kiatisak từng giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 và giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp huấn luyện các đội tuyển bóng đá của Thái Lan

Tháng 1 năm 2013, Kiatisuk được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng U-23 Thái Lan. Ông còn nắm giữ luôn cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan vào tháng 6 cùng năm. Trận đấu đầu tiên của ông trong vai trò huấn luyện viên trưởng là trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 năm 2013, khi đó Thái Lan thắng 5-1. Tại SEA Games 27 trên đất Myanmar năm 2013, Kiatisuk đã dẫn dắt U23 trở lại với ngôi vương sau nhiều năm thi đấu không thành công. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan lọt vàn bán kết ASIAD 2014. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia và giúp đội tuyển quốc gia nước này giành hai chức vô địch AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016, cũng như lọt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2016.

HLV Kiatisak quyết định gia hạn hợp đồng để tiếp tục ở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL thêm 2 mùa giải (Ảnh: Internet)
HLV Kiatisak quyết định gia hạn hợp đồng để tiếp tục ở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL thêm 2 mùa giải (Ảnh: Internet)

Vào năm 2015, tại vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan nằm cùng bảng với Iraq, Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đội kết thúc vòng loại thứ 2 với tư cách là đội nhất bảng với 14 điểm sau 6 trận để tiến vào vòng loại thứ 3

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, do thành tích yếu kém của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 (xếp bét bảng với 1 điểm, chỉ ghi được 3 bàn thắng và bị thủng lưới 19 bàn), sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản tại sân vận động Saitama 2002 vào ngày 28 tháng 3, Kiatisuk quyết định chia tay đội tuyển Thái Lan sau 4 năm gắn bó, Kiatisak khẳng định lãnh đạo FAT “ảo tưởng” khi cho rằng Thái Lan có thể chơi tốt ở vòng loại cuối: “Mục tiêu ấy quá cao, quá khó để thực hiện. Tôi từ chức để mở đường cho một người khác có thể làm được việc này. Trong bóng đá, chúng ta không thể lúc nào cũng thắng. Đó là điều mà Chủ tịch FAT và Ban điều hành Liên đoàn đã bỏ qua khi đánh giá về tôi”.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cao Hoàng Tú rời CLB Hoàng Anh Gia Lai xuống chơi tại giải hạng Nhì quốc gia

Cao Hoàng Tú từng nhận rất nhiều kỳ vọng khi được HLV Kiatisak điền tên vào đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai dự AFC Champions League 2022, thậm chí ra sân 3 trận. Thế nhưng mới đây tài năng trẻ 22 tuổi này đã phải xuống chơi giải Hạng Nhì Quốc gia cho Đồng Nai FC.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận