Các bản nhạc phim Âu Mỹ hay cũng nổi tiếng không kém gì các bản OST phim Hàn hay Trung Quốc. Dưới đây là các ca khúc nhạc phim Âu Mỹ hay, nổi tiếng nhất mà BlogAnChoi nghĩ rằng bạn nên nghe thử vì độ gây nghiện cao của chúng.

1. Let It Go – Idina Menzel

Vào 2013, phim hoạt hình Frozen (Nữ Hoàng Băng Giá) của hãng Disney được ra mắt, gây bão khắp nơi và trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất năm. Và đây là phim hoạt hình đã cho ra đời bài hát huyền thoại Let It Go.

Bên cạnh thành tích của phim nói riêng thì khoảng nhạc phim cũng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, bài hát Let It Go đã càn quét mọi bảng xếp hạng, thắng cả giải OscarGrammy cho hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất. Đây cũng là bản nhạc phim đầu tiên của hãng phim Disney bước vào top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 kể từ năm 1995.

2. A Whole New World – Zayn Malik & Zhavia Ward

Zayn Malik và Zhavia Ward (Nguồn: Internet)
Zayn Malik và Zhavia Ward (Nguồn: Internet)

A Whole New World là bài hát thuộc phim hoạt hình Aladdin (1992)Aladdin (2019) của Disney. Ở phiên bản năm 1992, bài hát được thể hiện bởi Brad KaneLea Salonga. Đến phiên bản năm 2019, Zayn MalikZhavia Ward chính là người đảm nhận bài hát này.

Bài hát được phát hành năm 1992 đã giành được giải thưởng Bài hát của năm tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 36 là bài hát đầu tiên của Disney chiến thắng ở hạng mục này và bài hát cũng từng đứng đầu Billboard Hot 100.

3. Speechless – Naomi Scott

Speechless cũng là bài hát nằm trong bộ phim Aladdin (2019) được thể hiện bởi cô ca sĩ người Anh Naomi Scott, cũng là diễn viên chính của phim. Mặc dù A Whole New World là bài hát chủ đề nhưng Speechless cũng gây bão không kém cho những người yêu thích âm nhạc khắp nơi trên thế giới

Đây là bài hát thể hiện sự mạnh mẽ và trỗi dậy của một người phụ nữ về giá trị bản thân, và sự lột xác của một cô gái không chịu khuất phục để không chỉ đấu tranh cho bản thân mà còn đấu tranh cho những người xung quanh.

4. Skyfall – Adele

Skyfall là bài hát thuộc bộ phim cùng tên nằm trong series James Bond, bài hát do Adele sáng tác và thể hiện. Khi bản Demo được phát cho nhà sản xuất phim và diễn viên chính nghe thử, hai người họ đều rơi nước mắt.

Skyfall (Nguồn: Internet)
Skyfall (Nguồn: Internet)

Năm 2013, bài hát đã thắng gần như tất cả các giải thưởng được tổ chức vào năm đó, đặc biệt là 2 giải thưởng danh giá OscarsQuả Cầu Vàng. Năm sau bài hát Skyfall lại tiếp tục chiến thắng hạng mục nhạc phim hay nhất của Lễ trao giải Grammy.

5. Safe and Sound – Taylor Swift

Đây là bài hát nằm trong album The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond được Taylor Swift sáng tác và thể hiện, được phát hành vào cuối năm 2011. Bài hát là lời an ủi của người chị là nhân vật của Katniss dành cho người em trong bối cảnh người chị phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tử thay cho em gái của mình. Trong bài hát, Katniss hứa sẽ bảo vệ cô ấy và giữ cho cả hai được an toàn, mặc dù cô ấy biết mình không thể.

Taylor Swift và Safe and Sound (Nguồn: Internet)
Taylor Swift và Safe and Sound (Nguồn: Internet)

6. Love Me Like You Do – Ellie Goulding

Love Me Like You Do có lẽ là ca khúc được biết đến rộng rãi nhất trong tất cả ca khúc nhạc phim của 50 Sắc Thái. Bài hát đã trở thành một hiện tượng toàn cầu ngay khi phát hành và đứng đầu bảng xếp hạng của nhiều quốc gia trên thế giới.

Ca khúc đã gặt hái được nhiều đề cử và giải thưởng tại những lễ trao giải danh giá, trong đó có một đề cử giải Quả Cầu Vàng hạng mục Nhạc phim hay nhất và hai đề cử giải Grammy cho hạng mục Trình diễn đơn ca pop xuất sắc nhấtBài hát nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải thường niên lần thứ 58. Bài hát đã từng đạt hạng 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và trên nền tảng YouTube, bài hát hiện đang sỡ hữu 2,2 tỷ lượt xem.

7. I Don’t Wanna Live Forever – Taylor Swift & Zayn Malik

I Don’t Wanna Live Forever là bài hát chủ đề cho phần 2 phim điện ảnh 50 Sắc Thái. Hai giọng ca nổi tiếng là Taylor SwiftZayn Malik đã đảm nhận thể hiện và họ còn kết hợp sáng tác lời cho bản hit mới này.

Trước khi phát hành, I Don’t Wanna Live Forever đã được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao về phần trình diễn giọng hát của hai ca sĩ. Sau khi ra mắt, bài hát đã chễm chệ ở hạng 6 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và sau đó vươn lên hạng 2 trên bảng xếp hạng.

8. For You – Liam Payne & Rita Ora

Liam Payne và Rita Ora (Nguồn: Internet)
Liam Payne và Rita Ora (Nguồn: Internet)

For You bài hát chủ đề cho phần ba của bộ phim điện ảnh 50 Sắc Thái, do Liam PayneRita Ora thể hiện. Đây là lần thứ 2 có thành viên của nhóm One Direction hợp tác với đội ngũ sản xuất để thể hiện bản nhạc chủ đề cho phim. Mặc dù bộ phim có nhiều ý kiến trái chiều nhưng cả ba bài hát chủ đề cho ba phần đều được giới phê bình và người yêu nhạc đánh giá cao về mặt hình ảnh và giai điệu.

9. My Heart Will Go on – Celine Dion

Có thể nói My Heart Will Go on là bài hát huyền thoại trong lĩnh vực nhạc phim, đã tạo dấu ấn sâu đậm cho nhiều thế hệ khi ai cũng biết và có thể hát ca khúc này khi nó được bật lên.

Đến nay bài hát này đã tiêu thụ được hơn 15 triệu bản trên khắp thế giới và sở hữu nhiều giải thưởng danh giá gồm 4 giải Grammy và giải Oscar dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất và luôn nằm trong top đầu những ca khúc hay nhất mọi thời đại do tạp chí Billboard bình chọn.

Bài hát là lời nhắn nhủ của nhân vật chính, Rose, với người mình yêu là Jack rằng dù có thế nào đi nữa, dù có khoảng cách về không gian địa lý, về giai cấp xã hội và cả sự sống và cái chết, hình ảnh và tình yêu của Jack vẫn mãi tồn tại trong trái tim cô.

10. See You Again – Charlie Puth & Wiz Khalifa

See You Again là bài hát nổi tiếng đến từ phần 7 của series phim Fast & Furious. Đây là bài hát thể hiện nỗi nhớ và tưởng nhớ đến thành viên nhà Fast & Furious – Paul Walker, người đã ra đi sau một tai nạn xe hơi thảm khốc. Đây là bài hát mang nhiều ý nghĩa đối với người hâm mộ Fast & Furious nói chung và fan của Paul Walker nói riêng, khiến họ cảm thấy chạnh lòng mỗi khi nghe lại.

Ở cuối Fast 7, ca khúc được vang lên cùng với cảnh BrianDom lái xe về hai hướng khác nhau để thể hiện rằng mặc dù Paul Walker sau này sẽ không thể đồng hành cùng các thành viên Fast & Furious nữa, nhưng mọi người sẽ luôn nhớ đến anh và luôn luôn xem anh là thành viên trong gia đình.

Bài hát khi mới ra mắt đã có 12 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và hiện bài hát đã đạt được số view khủng, gần 5,7 tỷ lượt xem.

11. Rewrite the Stars – James Arthur & Anne-Marie

Rewrite the Stars là bài hát quảng bá cho phim điện ảnh The Greatest Showman công chiếu vào tháng 12 năm 2017, bài hát gốc được thể hiện bởi Zac EfronZendaya. Đến tháng 11 năm 2018, album nhạc phim The Greatest Showman: Reimagined được phát hành và bài hát này được thể hiện lại bởi James ArthurAnne-Marie.

Anne Marie và James Arthur (Nguồn: Internet)
Anne Marie và James Arthur (Nguồn: Internet)

Bài hát là cuộc trò chuyện giữa hai người yêu nhau nhưng có số phận khác nhau, dường như cứ kéo họ rời xa nhau. Một người với niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ có thể làm được mọi thứ kể cả thay đổi định mệnh nếu ở bên nhau, nhưng người còn lại lại có cái nhìn thực tế hơn khi thấy rằng có quá nhiều trở ngại giữa tình yêu của họ.

Mỗi bài hát bên trên đều mang những ý nghĩa riêng và đều có những điểm nhấn riêng với người yêu âm nhạc, hãy bình luận cho BlogAnChoi biết đâu là bài hát yêu thích nhất của bạn nhé!

Xem thêm

Danielle gây tranh cãi vì vắng mặt tại các show diễn của Burberry trong khi là đại sứ toàn cầu của hãng

Sự vắng mặt của Danielle tại sự kiện Fashion Week của Burberry mới đây lại lần nữa khiến công chúng không khỏi dấy lên nghi ngờ về danh xưng đại sứ thương hiệu của nữ thần tượng. Liệu danh phận đại sứ Burberry của cô nàng có "chất lượng" khi đãi ngộ lẫn thiệp mời điều không có?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
user-f7ca4dd1

nice sdasdasd