Nam ca sĩ người Trung Quốc-Canada Ngô Diệc phàm gần đây đã trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên lọt vào BXH Billboard Hot 100 với đĩa đơn mới nhất của anh “Like That”. Chúc mừng Ngô Diệc Phàm và các Fanqin về thành tích đáng mừng này nhé!

Cụ thể, single “Like That” của Ngô Diệc Phàm giữ vị trí thứ 73 trên BXH Billboard Hot 100 trong tuần tình từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm với bài hát “Like That” xếp vị trí 73 trên BXH Billboard Hot 100. (Nguồn: Internet)

Trước đó, bài hát này đã được phát hành vào ngày 18 tháng 5 và đứng đầu bảng xếp hạng iTunes nhiều nước trên thế giới cùng với các bảng xếp hạng hip-hop trong vòng 93 giờ tính đến cuối tháng trước.

Ngô Diệc Phàm
“Like That” đứng đầu BXH iTunes nhiều nước trong nhiều giờ liền. (Nguồn: Internet)

Ca sĩ trẻ Ngô Diệc Phàm đã dành hơn hai năm để chuẩn bị cho album mới của mình. Trên chương trình Nylon Radio gần đây, anh đã bày tỏ mong muốn trở thành “Jackie Chan của âm nhạc” và “Cầu nối giữa phương Đông và phương Tây”.

Trong hai năm qua, Ngô Diệc Phàm đã phát hành một số đĩa đơn, bao gồm “July”, “Juice” và “Deserve”, trong đó anh đã hợp tác với nhạc sĩ người Hoa Kỳ, Travis Scott. Sự hưởng ứng của khán giả cũng rất tốt khi bài hát của anh đứng đầu BXH iTunes trong vòng hai giờ ngay sau khi phát hành.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm hiện đang là tiểu sinh được săn đón nhiệt tình trong nước. (Nguồn: Internet)

Ngô Diệc Phàm nói rằng trước đó anh đã thường làm việc hàng tháng trời trong phòng thu với các nghệ sĩ hàng đầu thế giới khi chuẩn bị cho album mới này. “Dù đã có đủ số lượng các bài hát để tạo một album, nhưng tôi vẫn cố gắng làm mới danh sách với hy vọng mỗi bài hát đều có thể chất lượng như ca khúc chủ đề”, anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm có niềm đam mê âm nhạc rất lớn. (Nguồn: Internet)

Sau khi có tên trên BXH Billboard Hot 100, nghệ sĩ 27 tuổi này còn nói về gia tài anh có được khi là một người Trung Quốc trên tài khoản Weibo chính thức của mình, “Tôi rất tự hào là người Trung Quốc. Tôi có dòng máu Trung Hoa chảy trong tĩnh mạch của mình. Tôi sẽ truyền bá âm nhạc của nước mình đến toàn thế giới. Đây là điều mà tôi đã và đang thực hiện mọi thời điểm.”

Trong thực tế, Ngô Diệc Phàm đã luôn nhắc tới quốc tịch Trung Quốc của mình trong khi quảng bá các bài hát mới của mình ở nước ngoài.

Ngô Diệc Phàm
Anh rất tự hào về đất nước của mình. (Nguồn: Internet)

Khi nói về sự khác biệt giữa âm nhạc hip-hop Trung Quốc và Hoa Kỳ, Ngô Diệc Phàm nói rằng anh muốn duy trì bản chất của dòng nhạc này, thay vì gắn bó với một trong những chủ đề điển hình phức tạp khác.

“Tôi đến từ một nền văn hóa khác. Tôi đã không lớn lên trên đường phố hay những gì tương tự vậy, vì thế tôi chỉ giữ đúng bản chất,” anh nói với Nylon Radio. “Tôi nghĩ rằng khiêm tốn thực sự là một trong những đức tính tuyệt vời của văn hóa Trung Hoa.”

Ngô Diệc Phàm
Anh đang là đại diện của nhiều nhãn hàng cao cấp và thường xuyen lên trang bìa những tạp chí lớn. (Nguồn: Internet)

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc idol Hàn Quốc – EXO, nhưng sau đó anh rời nhóm và trở thành ca sĩ solo tại Trung Quốc. Ngoài âm nhạc, anh còn tham gia diễn xuất trong những tác phẩm điện ảnh lớn với những tên tuổi nổi tiếng tại Hollywood.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm và Van Diesel trong bộ phim “The Return of Xander Cage”. (Nguồn: Internet)

Bộ phim bom tấn đầu tiên của anh, “The Return of Xander Cage” ra mắt vào năm 2017, được đạo diễn bởi D.J. Caruso và có sự tham gia của diễn viên Van Diesel. Trong một bộ phim khác “Valerian and the City of a Thousand Planets”, Ngô Diệc Phàm đã làm việc với đạo diễn Luc Besson, diễn viên Dane Dehaan và Cara Delevingne.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm trong phim “Valerian and the City of a Thousand Planets”. (Nguồn: Internet)

Ngô Diệc Phàm còn xuất hiện trong các lĩnh vực thời trang và thể thao. Anh đã hợp tác với một số thương hiệu cao cấp như Burberry và Bvlgari. Anh cũng được mời tham dự giải đấu bóng rổ NBA All-Star Celebrity Game trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2016.

Ngô Diệc Phàm
Anh nhiều lần được mời tham gia NBA All-Star Celebrity Game. (Nguồn: Internet)

Là một người có tình yêu lớn đối với dòng nhạc hip-hop, Ngô Diệc Phàm đã tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng “The Rap of China” vào năm ngoái. Chương trình này đã thu hút sự chú ý dành cho âm nhạc hip-hop của Trung Quốc và giúp thể loại này từ thế giới “ngầm” đến gần hơn với công chúng. Hiện “The Rap of China” đang rục rịch trở lại với phần hai, Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục “cầm trịch” chương trình này.

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm tiếp tục làm giam khảo “The Rap of China season 2”. (Nguồn: Internet)

Với tất cả những nỗ lực đó, Ngô Diệc Phàm tin rằng mình đang trên con đường góp phần làm cho hai nền âm nhạc phương Đông và phương Tây có sự giao lưu tương tác với nhau. Anh nói, “Bây giờ mọi người có thể thấy rất nhiều nghệ sĩ châu Á mang âm nhạc của mình ra toàn thế giới, trong khi trước đây, họ chỉ phát hành âm nhạc trong thị trường Trung Quốc mà thôi.”

Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm mong muốn đưa nhạc Trung ra toàn thế giới. (Nguồn: Internet)

Những bài viết về Ngô Diệc Phàm có thể bạn quan tâm:

Theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những tin tức mới nhất về Idol cũng như những bộ phim bạn yêu thích nhé!

Xem thêm

Hồ sơ Pink Fantasy - Thông tin thành viên nhóm nhạc Pink Fantasy - Pink Fantasy Profiles

Pink Fantasy (핑크판타지) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc Mydoll Entertainment. Nhóm đã ra mắt với bài hát Iriwa vào ngày 24 tháng Mười năm 2018. Pink Fantasy gồm có 8 thành viên: Aini, SeeA, Heesun, Yechan, Arang, Yubin, và Harin, đồng thời có một thành viên không lộ mặt là Daewang. Tìm hiểu về nhóm cũng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận