Apple cho biết thông số kỹ thuật của chip M3 có thể điều khiển một màn hình 6K ở tần số 60 Hz và một màn hình 5K bổ sung ở tần số 60 Hz khi bạn đóng nắp máy tính xách tay. Thông số kỹ thuật của M3 MacBook Pro vẫn chưa được cập nhật tại thời điểm viết bài này, nhưng dự đoán nó sẽ được cập nhật sau khi bản cập nhật phần mềm liên quan được phát hành.
Đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với M1 và M2, vốn chỉ hoạt động được với một màn hình ngoài bất kể bạn đóng hay mở nắp máy. Mỗi chip này đều có thể điều khiển tổng cộng hai màn hình cùng một lúc, giống như M3, nhưng cho dù bạn có sử dụng màn hình tích hợp hay không, bạn chỉ có thể kết nối thêm một màn hình ngoài nữa.
Sự thay đổi này khiến M3 MacBook Air và Pro trở nên giống với Mac mini, vốn luôn hỗ trợ hai màn hình ngoài do không có màn hình tích hợp sẵn. Mac mini M1 hỗ trợ một màn hình USB-C/Thunderbolt cộng với một màn hình HDMI, còn phiên bản M2 bổ sung thêm khả năng sử dụng hai màn hình USB-C/Thunderbolt. Không chắc bản cập nhật phần mềm sẽ bổ sung khả năng hỗ trợ nhiều màn hình ngoài cho M1 hoặc M2 MacBook Air hay không, nên cần Apple xác nhận lại thông tin này.
Sự thay đổi này là một bước tiến đáng chú ý đối với dòng MacBook sử dụng chip M3, mở ra khả năng sử dụng hai màn hình ngoài khi đóng nắp máy tính xách tay. Điều này tạo ra một trải nghiệm làm việc linh hoạt và tiện ích cho người dùng, đặc biệt là những ai cần làm việc với nhiều ứng dụng hoặc tác vụ đồ họa đòi hỏi không gian làm việc mở rộng. Việc này cũng giúp gần gũi hơn với tính năng tương tự trên Mac mini, tạo ra sự nhất quán trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, cần chờ xác nhận từ Apple về khả năng hỗ trợ nhiều màn hình ngoài cho các dòng MacBook sử dụng chip M1 hoặc M2 trong tương lai.
Tớ rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết này!