Sau khi kết thúc hợp đồng giám đốc sản xuất vào tháng 9/2022, đầu năm 2023 Lee Soo Man đã dọa kiện SM Entertainment, chính công ty do ông thành lập khiến netizen ngỡ ngàng và fans hâm mộ hoang mang.

Cư dân mạng không chỉ bị sốc trước tin tức Lee Soo Man dọa kiện chính SM Entertainment – công ty ông sáng lập, mà còn lo lắng và nghi ngờ về cổ phần của họ trong cổ phiếu của SM Entertainment và cuộc chiến pháp lý có thể xảy ra có ý nghĩa gì đối với các thần tượng yêu thích của họ.

Lee Soo Man dọa kiện chính công ty mà mình thành lập. (Ảnh: Internet)
Lee Soo Man dọa kiện chính công ty mà mình thành lập. (Ảnh: Internet)

Nhưng làm thế nào mà Lee Soo Man lại đi đến mức kiện công ty do mình thành lập? Dưới đây là dòng thời gian về cách SM Entertainment được thành lập và những gì mà các CEO hiện tại của công ty hy vọng về tương lai của công ty.

Lee Soo Man thành lập SM Ent năm 1989

Trước khi Lee Soo Man thành lập SM Entertainment, anh ấy đã theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của riêng mình. Anh ấy ra mắt với tư cách là ca sĩ trong ban nhạc song ca dân gian April & May nhưng chỉ ba tháng sau đã rời đi vì vấn đề sức khỏe.

Lee Soo Man sau đó ra mắt solo vào năm 1977 với album cùng tên Lee Soo Man. Ông cũng thành lập ban nhạc Lee Soo Man và The 365 Days vào năm 1980 trước khi rời làng giải trí để theo đuổi ngành kỹ sư máy tính. Trong khi theo đuổi bằng thạc sĩ tại Đại học bang California, Northridge , anh đã tận mắt chứng kiến ​​thành công của những siêu sao như Michael Jackson, một phần của “thế hệ MTV ”.

Lee Soo Man thành lập SM Ent năm 1989
Lee Soo Man thành lập SM Ent năm 1989 (Ảnh: Internet)

Sau khi chứng kiến ​​thành công của các siêu sao MTV, Lee Soo Man trở về Hàn Quốc, lên kế hoạch định hình ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Anh ấy tiếp tục làm DJ ở Hàn Quốc cho đến năm 1989 sau khi đã tiết kiệm đủ tiền để thành lập công ty giải trí của riêng mình.

Ban đầu được đặt tên là SM Studio, tầm nhìn của Lee Soo Man về những gì đã trở thành SM Entertainment (đổi tên vào năm 1995) tập trung vào việc phát triển một hệ thống nội bộ để thúc đẩy mọi khía cạnh trong sự nghiệp của một nghệ sĩ.

SM Entertainment là một trong Big3 của KPOP. (Ảnh: Internet)
SM Entertainment là một trong Big3 của KPOP. (Ảnh: Internet)

SM 1.0: Từ 1995 – 2010

SM 1.0 được coi là giai đoạn từ khi thành lập SM Entertainment vào năm 1995 đến năm 2010. Trong thời gian này, SM Entertainment đã hỗ trợ cho sự ra mắt thành công của HOT vào năm 1996 và sự ra mắt của SES vào năm 1997, cả hai đều được coi là hai trong số những nhóm nhạc KPOP đầu tiên.

H.O.T là nhóm nhạc KPOP đầu tiên. (Ảnh: Internet)
H.O.T là nhóm nhạc KPOP đầu tiên. (Ảnh: Internet)

SM Entertainment sau đó đã cho ra mắt những nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng và có ảnh hưởng khác như BoA, TVXQ, Super Junior, SNSD và SHINee… tất cả đều có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp. Công việc của SM Entertainment trong giai đoạn này phần lớn được ghi nhận trong việc thiết lập những điều mà người hâm mộ KPOP ngày nay đã quen thuộc.

SM 2.0: Từ 2010 – 2020

“Làn sóng” thứ hai của SM Entertainment, SM 2.0, diễn ra trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2020. Trong khoảng thời gian này, Lee Soo Man đã từ chức thành viên hội đồng quản trị của SM Entertainment. Tuy nhiên, anh ấy vẫn tiếp tục tham gia vào định hướng của công ty với tư cách là nhà sản xuất điều hành thông qua bộ phận “quản lý và phát triển nghệ sĩ” của họ.

NCT và aespa của SM Ent. (Ảnh: Internet)
NCT và aespa của SM Ent. (Ảnh: Internet)

Giai đoạn thành công này của SM Entertainment, củng cố công ty trở thành một trong những công ty giải trí có ảnh hưởng nhất đối với KPOP, phần lớn nhờ vào sự chỉ đạo sáng tạo của Lee Soo Man. Trong thời gian này, các nhóm nhạc nổi tiếng như EXO, Red Velvet , NCT và aespa đã ra mắt. Đặc biệt, NCT và aespa đã nổi tiếng với những đổi mới của họ trong thị trường đang thay đổi của KPOP.

SM 3.0: Bắt đầu từ 2023 trở đi

SM 3.0 là điều mà các CEO hiện tại của SM Entertainment, Lee Sung Su và Tak Young Jun, muốn bắt đầu cho năm 2023 trở đi. Trong một video được phát sóng gần đây cập nhật cho người hâm mộ về kế hoạch tương lai của SM Entertainment, Lee Sung Su và Tak Young Jun đã chia sẻ rằng SM Entertainment hy vọng sẽ “mở rộng fandom tại Hàn Quốc, châu Á và toàn cầu, đồng thời đáp ứng những thay đổi trên thị trường”.

SM Entertainment (nguồn: internet)
SM Entertainment (nguồn: internet)

Vì Lee Soo Man luôn tập trung vào sự đổi mới và biến SM Entertainment trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường KPOP, vậy tại sao bây giờ anh ấy lại kiện công ty do mình thành lập? Đây là cách mà sự tham gia của người sáng lập vào công ty của ông ấy đã thay đổi.

Lee Soo Man muốn bán cổ phần SM Entertainment năm 2021

Lúc này Lee Soo Man giữ khoảng 20% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất. Có thông tin cho rằng Lee Soo Man đã quyết định bán cổ phần vì không có ý định chuyển chúng cho các con. Vào năm 2021, HYBE, CJ Group và Kakao đều được cho là đang phát triển kế hoạch mua lại cổ phần của Lee Soo Man và trở thành cổ đông lớn nhất của SM Entertainment.

Tính đến thời điểm viết bài này, Lee Soo Man vẫn chưa bán cổ phần của mình và vẫn là cổ đông lớn của SM Entertainment.

SM Entertainment chấm dứt hợp đồng sớm với Lee Soo Man

Vào tháng 9 năm 2022, SM Entertainment đã đưa ra một tuyên bố về khả năng chấm dứt sớm hợp đồng dịch vụ sản xuất với công ty của Lee Soo Man, Like Planning. Theo tuyên bố, Lee Soo Man là người đề nghị kết thúc hợp đồng .

Các CEO mới của SM Ent. (Ảnh: Internet)
Các CEO mới của SM Ent. (Ảnh: Internet)

Like Planning là công ty chịu trách nhiệm tư vấn và sản xuất âm nhạc cho tất cả các album của nghệ sĩ SM. SM Entertainment đã thuê ngoài các yêu cầu sản xuất của mình cho Like Planning và trả cho công ty hàng tỷ đô la tiền bản quyền hàng năm.

Giám đốc điều hành SM Ent chỉ trích kế hoạch thời “hậu Lee Soo Man”

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, hãng tin Newsis đưa tin rằng nghệ sĩ lâu năm của SM Entertainment kiêm giám đốc điều hành công ty Kim Min Jong đã chỉ trích kế hoạch của công ty đối với SM 3.0.

Được biết, Kim Min Jong tuyên bố rằng các giám đốc điều hành và nghệ sĩ của SM Entertainment đã bị sốc trước kế hoạch được công bố gần đây của các CEO. Tuyên bố rằng các kế hoạch dường như nhằm loại bỏ Lee Soo Man khỏi công ty. SM Entertainment cần sự sáng suốt của nhà sản xuất Lee Soo Man, và chúng ta nên tôn trọng Lee Soo Man, người đã cống hiến cả đời mình cho việc thành lập và mở rộng SM Entertainment.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố bị cáo buộc của Kim Min Jong trong email của mình, các nhân viên tại SM Entertainment được cho là ủng hộ các kế hoạch mới, chỉ trích bức thư của Kim Min Jong: (Kim Min Jong) nghe có vẻ như một người không biết những gì nhân viên phải trải qua hàng ngày. Trong mọi trường hợp, CEO đang dẫn dắt đến một tương lai tươi sáng hơn.

Ngay cả cư dân mạng cũng ủng hộ các kế hoạch đã công bố của SM Entertainment, với cổ phiếu của SM Entertainment được cho là đã tăng 1% sau buổi thuyết trình.

  • Không phải Lee soo Man là một ông cụ tám mươi tuổi sao? Ông ấy nên nghỉ ngơi.
  • Họ sẽ thương lượng lại tiền lương của nhân viên sau khi Lee Soo Man rời đi, LOL. Chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy đây là một tin tốt cho nhân viên.
  • (Kim Min Jong) có thể rời đi với anh ấy rồi! Tôi nghĩ việc họ tăng lương cho nhân viên là một điều tốt.
  • Mình ủng hộ thay đổi nhé ^^. Lee Soo Man và Kim Min Jong có thể rời đi cùng nhau.
  • Thành thật mà nói, (Lee Soo Man) lẽ ra đã rời đi từ lâu, và bây giờ là muộn ấy.
  • Đọc cái này cho tôi biết CEO Lee Sung Soo và Tak Young Jun đang làm rất tốt.

Lee Soo Man dọa kiện SM Entertainment

Lee Soo Man dọa kiện SM Entertainment
Lee Soo Man dọa kiện SM Entertainment (Ảnh: Internet)

Cũng vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, Kakao trở thành cổ đông lớn thứ hai của SM Entertainment, nắm giữ 9,05% cổ phần của công ty. Sau thông báo về cổ phần mới có được của Kakao trong SM Entertainment, công ty luật Hwawoo của Lee Soo Man đã cáo buộc rằng SM Entertainment đã sử dụng các phương pháp bất hợp pháp để cung cấp cổ phần cho Kakao mua. Các luật sư của Lee Soo Man đang đe dọa sẽ đưa ra lệnh cấm mua bán.

Cư dân mạng bày tỏ sự sốc trước việc Lee Soo Man kiện chính công ty của mình và bày tỏ lo lắng về việc điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nghệ sĩ của SM Entertainment.

  • Nhưng tôi cảm thấy nếu vụ này ra tòa, Lee Soo Man có thể thắng.
  • Vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy bỏng ngô ra và ngồi xem drama tài phiệt đời thực.
  • Cứ kiện đi… Kế hoạch của các idol lại hỏng bét mất.
  • Tôi nghĩ Kakao đã vi phạm luật. Ngoài ra, tôi không chắc các bạn mong đợi điều gì, nhưng không có thương hiệu nào Kakao có cổ phần mà hoạt động tốt cả.
  • Haizzz, các nghệ sĩ của SM Entertainment hẳn có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
  • The f@ck, thần tượng của tôi cần comeback!!

Vì Lee Soo Man đã trở thành gương mặt đại diện của SM Entertainment, thậm chí còn xuất hiện trên ảnh thẻ, chắc chắn sẽ rất khó chịu khi thấy người sáng lập kiện chính công ty của mình. Có lẽ cư dân mạng sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa khi bộ phim tài liệu sắp tới của Prime Video về Lee Soo Man được phát sóng.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

BLACKPINK chuẩn bị thống trị nền Kpop toàn cầu sau BTS?

Nhóm nhạc nữ vô cùng nổi tiếng đã sẵn sàng nắm quyền và thống trị nền Kpop toàn cầu trong thời gian BTS vắng mặt. Với thành công vượt trội và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng, BLACKPINK có vị trí thuận lợi để thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới và lấp đầy khoảng trống do ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận