Một idol KPOP để nhận được sự yêu thích rộng rãi trên toàn cầu thì việc giao tiếp được với khán giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau là một lợi thế rất lớn. Hãy cùng BlogAnChoi xem những thần tượng Kpop nào sở hữu khả năng nói đa ngôn ngữ ấn tượng nhé!

Jennie (BlackPink)

Jennie là một thần tượng có vốn ngoại ngữ đáng nể khi cô sử dụng thành thạo đến 3 ngôn ngữ. (Ảnh: Internet)
Jennie là một thần tượng có vốn ngoại ngữ đáng nể khi cô sử dụng thành thạo đến 3 ngôn ngữ. (Ảnh: Internet)

Nếu bạn là fan của BLACKPINK thì bạn có thể đã biết rằng, Jennie là một thần tượng có vốn ngoại ngữ đáng nể. Do từng sống ở New Zealand một thời gian dài trước khi chuyển về Hàn Quốc vào năm 2010 nên cô nàng nói tiếng Anh trôi chảy như tiếng mẹ đẻ của mình. Ngoài ra, khả năng nói tiếng Nhật của Jennie trên thực tế đã nổi tiếng với người hâm mộ KPOP ngay cả trước khi cô ra mắt.

Dù đã thành thạo đến 3 ngôn ngữ, song Jennie vẫn không ngừng bổ sung thêm vào từ điển của bản thân những thứ tiếng khác và gần đây nhất là tiếng Pháp. Vào tháng 10, khi xuất hiện trên chương trình Knowing Bros, Jennie tiết lộ rằng cô đã bắt đầu học tiếng Pháp vì cô thấy nền văn hóa của quốc gia này rất hấp dẫn và đã muốn học ngôn ngữ này từ lâu.

Wendy (Red Velvet)

Wendy (Red Velvet) thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. (Ảnh: Internet)
Wendy (Red Velvet) thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. (Ảnh: Internet)

Giống với Jennie, Wendy của Red Velvet cũng nổi tiếng bởi khả năng nói đa ngôn ngữ của mình. Khi học năm thứ năm trung học, cô chuyển đến Ontario, Canada – nơi không chỉ giúp cô phát triển tiếng Anh mà còn thu nạp được vốn tiếng Pháp đáng kể. Sau đó, cô nàng chuyển đến Mỹ để theo học tại Shattuck-St – trường nội trú ở Minnesota, nơi cô trở thành một học sinh và vận động viên danh dự, đồng thời giành được nhiều giải thưởng cho các hoạt động liên quan đến âm nhạc và học thuật.

Wendy cho biết lý do chính đằng sau khả năng ngoại ngữ của mình là cô không sợ chúng. “Tôi đã học ngoại ngữ khi còn nhỏ và cảm thấy như đang chơi một trò chơi, vì vậy tôi đã học chúng một cách nhanh chóng”, cô chia sẻ.

Key (SHINee)

Thành viên Key của SHINee không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn cả tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. (Ảnh: Internet)
Thành viên Key của SHINee không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn cả tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. (Ảnh: Internet)

Thành viên Key của SHINee không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn cả tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. Trong một tập của Super Junior’s Super TV Season 2, Key thú nhận rằng anh không tự tin lắm khi nói tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên, sau đó anh chàng đã nói một số lời chào một cách hoàn hảo, chứng tỏ khả năng sử dụng thành thạo thứ tiếng này. Thành viên người Trung Quốc của F(x) – Victoria cũng khen ngợi khả năng ngoại ngữ của anh ấy.

Onew (SHINee)

Giống với Key, Onew cũng nói được tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. (Ảnh: Internet)
Giống với Key, Onew cũng nói được tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. (Ảnh: Internet)

Một thành viên khác của SHINee – Onew, cũng nói được tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. Trong thời gian là thực tập sinh, Onew học cả ba ngôn ngữ để nâng cao cơ hội tiếp cận với khán giả toàn cầu. Khi đến thăm Trung Quốc, anh hầu như không cần đến phiên dịch viên và thường đảm nhận việc dẫn dắt cũng như giao lưu với fan khi SHINee có concert ở Nhật Bản.

Cha Eunwoo (ASTRO)

Ngôi sao "True Beauty" thông thạo tới 4 ngoại ngữ. (Ảnh: Internet)
Ngôi sao “True Beauty” thông thạo tới 4 ngoại ngữ. (Ảnh: Internet)

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp như hoa, giọng hát trầm ấm cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, ngôi sao True Beauty – Cha Eunwoo còn thông thạo đến 4 ngoại ngữ: Hàn, Anh, Trung và Nhật. Thành tích học tập của anh chàng cũng không phải dạng vừa, khi anh luôn nằm trong top 3 học sinh giỏi của trường, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội học sinh trong những năm cấp 3.

True Beauty: “Thuyền” Seojun x Suho ra khơi, Jugyeong thành nữ phụ đam mỹ?

Henry Lau

Henry Lau được mệnh danh là "thiên tài ngôn ngữ" khi nói được 5 thứ tiếng. (Ảnh: Internet)
Henry Lau được mệnh danh là “thiên tài ngôn ngữ” khi nói được 5 thứ tiếng. (Ảnh: Internet)

Henry Lau được sinh ra ở Toronto và mang quốc tịch Canada, trong khi bố anh đến từ Hồng Kông, còn mẹ là người Đài Loan. Có lẽ nhờ xuất thân đặc biệt này mà anh chàng nói được cả tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Đài Loan và cả tiếng Pháp. Điều này còn khiến anh được mệnh danh là “thiên tài ngôn ngữ” của KPOP.

Trước đây Henry từng nói rằng, cha mẹ anh là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng nói tốt nhiều thứ tiếng của mình. Cả bố và mẹ của nam ca sĩ đều nói được 5 ngôn ngữ và phương ngữ, nhưng tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ chính mà Henry sử dụng ở nhà.

Trên đây là 6 thần tượng KPOP sở hữu khả năng nói đa ngôn ngữ đáng ngưỡng mộ. Bạn ấn tượng với cái tên nào nhất, hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé!

Các bạn có thể đọc thêm những bài viết khác dưới đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ tin bài thú vị nào của làng giải trí trong và ngoài nước bạn nhé!

Xem thêm

Vũ đạo của các nhóm nam Gen 4 Kpop khiến người xem thấy "đau lưng mỏi gối"

Vũ đạo của các nhóm nam Gen 4 Kpop như TXT, ATEEZ, THE BOYZ, Stray Kids, TREASURE khiến người xem há hốc mồm về độ khó và đòi hỏi sự tập trung cao độ để mang đến màn trình diễn hoàn hảo.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xuarmy

Không những đẹp mà còn giỏi nữa