Năm 2022 đã chứng kiến kỷ lục về doanh số bán album của các idol KPOP. Điều này gây kinh ngạc trong bối cảnh số hóa âm nhạc với các nền tảng stream online, nhưng album vật lý của KPOP vẫn đạt hơn 70 triệu bản của hơn 400 idol KPOP được bán trong năm nay.

Không thể phủ nhận rằng thể loại âm nhạc K-Pop đang ngày càng trở nên phổ biến hơn mỗi năm trên phạm vi quốc tế. Các nghệ sĩ như BTS, BLACKPINK, Stray Kids , v.v. đang nhận được rất nhiều sự nổi tiếng và doanh số bán album trên thị trường quốc tế, và dường như nó vẫn tiếp tục tăng lên mỗi năm.

Circle Chart công bố tổng doanh số bán album vật lý của idol KPOP năm 2022. (Ảnh: Internet)
Circle Chart công bố tổng doanh số bán album vật lý của idol KPOP năm 2022. (Ảnh: Internet)

Năm nay chứng kiến ​​một kỷ lục mới về doanh số bán album K-Pop vật lý, điều này đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh số hóa âm nhạc và phương tiện truyền thông nói chung ngày càng tăng. Theo Circle Chart, đã có tổng cộng 74.195.544 album được bán ra bởi 400 nghệ sĩ K-Pop hàng đầu vào năm 2022, so với 57.089.160 vào năm 2021. Đó là mức tăng hơn 17,1 triệu album, tương đương 130%.

Năm 2022 chứng kiến kỷ lục doanh thu bán album vật lý của KPOP. (Ảnh: Internet)
Năm 2022 chứng kiến kỷ lục doanh thu bán album vật lý của KPOP. (Ảnh: Internet)

Không chỉ vậy, chỉ riêng 15 nghệ sĩ K-Pop hàng đầu đã chiếm khoảng 45,5 triệu trong số doanh thu đó (tương đương khoảng 61,3% tổng số)! Một số nghệ sĩ nằm trong top 15 cũng chỉ phát hành một album trong năm nay, điều này khiến thành tích của họ càng thêm ấn tượng.

Để bắt đầu với album bán chạy nhất của năm, BTS, nhóm nhạc K-Pop gần một thập kỷ chỉ phát hành một album trong năm nay – PROOF – nhưng họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng!

Đứng đầu là BTS dù chỉ phát hành 1 album trong năm 2022. (Ảnh: Internet)
Đứng đầu là BTS dù chỉ phát hành 1 album trong năm 2022. (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Stray Kids đã phát hành hai mini-album tiếng Hàn (ODDINARY và MAXIDENT) vào năm 2022 và đạt doanh số kỷ lục đối với các nghệ sĩ K-Pop GEN4.

Stray Kids (Ảnh: Internet)
Stray Kids (Ảnh: Internet)

Nghệ sĩ bán chạy thứ ba là SEVENTEEN và họ cũng đã phát hành hai album — album phòng thu đầy đủ Face the Sun và bản phát hành lại Sector 17 — cho thấy mức độ ảnh hưởng mà họ đang tạo ra đối với ngành công nghiệp hiện nay.

Vị trí thứ tư thuộc về NCT DREAM. Họ đã phát hành ba album — Glitch Mode, Beatbox và Candy

NCT DREAM đánh dấu một cột mốc thành công với Glitch Mode (Ảnh: Internet)
NCT DREAM đánh dấu một cột mốc thành công với Glitch Mode (Ảnh: Internet)

Vị trí thứ năm thuộc về BLACKPINK. Bốn cô gái Hắc Hường đã giành được vị trí này chỉ với một lần phát hành album BORN PINK vào giữa năm 2022.

BLACKPINK (Ảnh: Internet)
BLACKPINK (Ảnh: Internet)

Vị trí thứ sáu thuộc về TXT, nhóm cũng chỉ phát hành một album, Minisode 2: Thursday’s Child , vào năm 2022.

Phần còn lại của 15 nghệ sĩ K-Pop bán chạy nhất và số lượng phát hành album của họ trong năm 2022 như sau:

  • Thứ 7: ENHYPEN (Dimension: Answer and Manifesto: Day 1)
  • Thứ 8: IVE (Love Dive và AFTER LIKE )
  • Thứ 9: NCT 127 ( 2 Baddies )
  • Thứ 10: Red Velvet ( The ReVe Festival 2022 – Feel My Rhythm và The ReVe Festival 2022 – Birthday )
  • Hạng 11: ITZY (Checkmate và Cheshire )
  • Thứ 12: aespa (Girls)
  • Thứ 13: TWICE (Between 1&2)
  • Thứ 14: TREASURE (The Second Step: Chapter One and The Second Step: Chapter Two)
  • Thứ 15: LE SSERAFIM ( FEARLESS and Antifragile )

Dưới đây là cách mỗi người trong số 15 nghệ sĩ K-Pop hàng đầu đã đóng góp vào tổng doanh thu mà họ đã cùng nhau kiếm được.

15 idol KPOP có doanh thu bán album vật lý cao nhất 2022. (Ảnh: Internet)
15 idol KPOP có doanh thu bán album vật lý cao nhất 2022. (Ảnh: Internet)

Người hâm mộ đã bình luận trên một bài đăng trực tuyến thảo luận về những con số bán hàng đáng kinh ngạc để thể hiện sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của họ về số lượng album vật lý mà 15 nghệ sĩ hàng đầu đã bán được trong năm nay.

  • LE SSERAFIM cũng đã làm được❤️
  • K-Pop phát triển một cách nghiêm túc theo cách đáng kinh ngạc như vậy. Nếu bạn cho tôi xem cái này vài năm trước, tôi sẽ gọi bạn là kẻ nói dối
  • Thực tế là TREASURE ở đây thật đáng ngưỡng mộ
  • TXT chỉ có 1 lần trở lại, họ đã bán rất chạy
  • Vậy ra Stray Kids là nhóm bán chạy thứ 2 sao, wow…
  • aespa với 1 mini album trong năm nay
  • BTS với PROOF đứng đầu vì đó là lẽ đương nhiên
  • IVE với 2 album đơn họ đã làm rất tốt, những tân binh quái vật
  • BLACKPINK là một bức tường thành wow. Chỉ với một lần trở lại họ đã làm được điều này.
  • BTS thậm chí còn ấn tượng hơn khi xét đến thực tế là album và ca khúc chủ đề của họ thậm chí còn không có ý định quảng bá nhiều, vì vậy điều đó thực sự gây ấn tượng.

Chúng tôi hy vọng rằng doanh số bán hàng cho năm 2023 sẽ còn cao hơn nữa!

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

YG tung clip thông báo về BABY MONSTER, Yang Hyun-suk được đồn đoán sẽ trở lại “vị trí ban đầu” ở YG

Mới đây, YG đã phát hành video “YG NEXT MOVEMENT” vào ngày 01/01 để mở đường cho màn ra mắt chính thức ra mắt nhóm nhạc nữ mới BABY MONSTER. Yang Hyun-suk, cựu tổng sản xuất (CEO) của YG Entertainment, gây chú ý khi cho thấy những dấu hiệu rõ ràng đã trở lại.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận