Lee Seung Gi đã đệ đơn kiện hình sự CEO Kwon Jin Young của Hook Entertainment cũng như các giám đốc cũ và hiện tại của công ty này. Được biết ngoài thu nhập âm nhạc thì Hook còn biển thủ thu nhập người mẫu của Lee Seung Gi trong thời gian dài.

Lee Seung Gi đã chính thức đệ đơn kiện hình sự đối với CEO của HOOK Entertainment , Kwon Jin Young và hai giám đốc khác tại công ty.

Lee Seung Gi đã chính thức kiện CEO của HOOK Entertainment. (Ảnh: Internet)
Lee Seung Gi đã chính thức kiện CEO của HOOK Entertainment. (Ảnh: Internet)

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, nhóm pháp lý của anh ấy đã phát biểu trước công chúng để giải thích về vụ kiện.

“Sáng hôm nay chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại pháp lý lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đối với các giám đốc cũ và hiện tại của Hook Entertainment, bao gồm cả CEO Kwon Jin Young.”

“Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng các giám đốc cũ và hiện tại của Hook Entertainment cũng đã lừa dối Lee Seung Gi và lừa lấy anh ấy một phần phí người mẫu quảng cáo của anh ấy. Trong nhiều năm, Lee Seung Gi đã nghĩ rằng ~10% phí người mẫu quảng cáo của mình đã được sử dụng để trả ” phí đại lý”, nhưng trên thực tế, các giám đốc cũ và hiện tại của Hook Entertainment đã chia sẻ số tiền này với nhau. Khi Lee Seung Gi đặt vấn đề với điều này, chỉ sau đó Hook Entertainment mới thừa nhận sự thật này và trả cho Lee Seung Gi khoảng 630 triệu won (~$494,195 USD) chỉ tính phí quảng cáo, không bao gồm bất kỳ lợi nhuận âm nhạc nào, tính từ ngày 16 tháng 12 KST.”

Công ty quản lý biển thủ rất nhiều phí thu nhập của Lee Seung Gi. (Ảnh: Internet)
Công ty quản lý biển thủ rất nhiều phí thu nhập của Lee Seung Gi. (Ảnh: Internet)

Đại diện pháp lý của Lee Seung Gi nói thêm: “Số tiền dàn xếp mà Hook Entertainment đơn phương chuyển [cho Lee Seung Gi] khác biệt đáng kể so với số tiền mà Lee Seung Gi biết [là số tiền chính xác]. Vì vậy, Lee Seung Gi sẽ phản hồi yêu cầu của Hook Entertainment bằng cách đệ đơn kiện Hook Entertainment và các bên liên quan của công ty về lợi nhuận âm nhạc chưa thanh toán của [anh ấy] và những thiệt hại phải gánh chịu từ các hoạt động bất hợp pháp của họ.”

Họ kết thúc tuyên bố của mình bằng cách nói:

“Lee Seung Gi tin rằng không nên có thêm nạn nhân nào giống như anh ấy nữa và như chúng tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện hình sự đối với Kwon Jin Young, CEO của Hook Entertainment, cũng như cựu và các giám đốc hiện tại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn việc tạo ra thêm nạn nhân bằng cách tiết lộ sự thật đằng sau vụ án này trong quá trình xét xử.”

Trước đó cá nhân Lee Seung Gi đã từng tuyên bố sẽ quyên góp số tiền 4 triệu USD mà Hook đền bù cho anh cho tổ chức từ thiện:

Lee Seung Gi tuyên bố sẽ quyên góp từ thiện hết số tiền trong vụ kiện này. (Ảnh: Internet)
Lee Seung Gi tuyên bố sẽ quyên góp từ thiện hết số tiền trong vụ kiện này. (Ảnh: Internet)

“Tôi có thể hứa một điều. Tôi sẽ quyên góp mọi khoản tiền mà tôi nhận được từ Hook Entertainment trong suốt quá trình này. Đầu tiên, bắt đầu với 5 tỷ KRW mà tôi nhận được, ngoài các khoản phí cần thiết cho vụ kiện, tôi sẽ trả lại số tiền còn lại cho xã hội của chúng ta. Đây không phải là điều mà tôi quyết định trong đêm. Khoảnh khắc tôi quyết định chống lại Hook, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đưa số tiền này cho những người cần giúp đỡ. Bởi vì tôi đã sống quá lâu mà không biết rằng mình đang kiếm tiền với tư cách là một nhạc sĩ, số tiền mà tôi được trả ngày hôm nay đối với tôi rất quý giá. Là mồ hôi, công sức tôi đổ cả tuổi thiếu niên, tuổi đôi mươi, tuổi ba mươi. Nhưng nếu số tiền này có thể giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn, tôi nghĩ rằng bản thân nó sẽ có giá trị hơn nhiều so với chỉ 5 tỷ KRW.” – Lee Seung Gi

Phản ứng của netizen trước thông tin này:

  • Ttôi cá là các thần tượng và diễn viên khác của Hook Ent cũng bị lừa. Giống như những tên trộm không bao giờ chỉ chọn MỘT nạn nhân.
  • Nó cho chúng ta thấy Lee Seung Gi tức giận như thế nào và vấn đề không chỉ là về tiền mà còn là “lòng tin”
  • Động thái quyền lực lớn nhất mà tôi từng thấy trong năm 2022 chính là Lee Seung Gi; tra tấn công ty cũ của bạn vì tội lừa đảo và quyên góp số tiền thu được cho tổ chức từ thiện.
  • Tôi vẫn còn sốc khi anh ấy đã quyên góp 4 triệu đô la!
  • Tôi không phải là một fan hâm mộ nhưng tôi sẽ ủng hộ Lee Seung Gi. Thật khó để làm được điều này trong ngành công nghiệp thần tượng, anh ấy đã rất can đảm để đứng lên và công bố vụ tranh chấp này. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với anh ấy.
  • Không biết họ (Hook Ent) đã làm việc này bao lâu và với bao nhiêu người. Tôi thật ngạc nhiên khi một số người có thể trơ trẽn đến thế. Gần 20 năm gắn bó và bạn nhận ra không thể tin tưởng bất kỳ ai. Thật buồn.
  • Lee Seung Gi cũng nên kiểm toán thù lao của mình từ các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ, hoặc tốt hơn là chỉ kiểm tra mọi thứ, thực sự đấy. Ai biết được liệu Hook có biển thủ chúng không.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Tất tần tật về nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE

Bạn có phải là fan hâm mộ của Webtoons và Kpop? Nhóm ảo PLAVE sắp ra mắt này hiện đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh và kỹ năng nổi bật của mình!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận