“Sunday moring, rain is falling~…” giai điệu này nghe có vẻ quen thuộc nhỉ? Đó chính là bài “Sunday Morning” của Maroon 5. Bài hát này được rất nhiều người cover lại với những giọng hát khác nhau, và có một cậu bé – bây giờ đã là idol nổi tiếng – Joshua – cover lại khi thử giọng để “chung nhà” với 12 người anh em của mình, tạo nên một và duy nhất một SEVENTEEN toàn tài ngày hôm nay!

1. Thông tin cơ bản, profile

Thông tin cơ bản, Joshua profile (Nguồn: internet)
Thông tin cơ bản, Joshua profile (Nguồn: internet)
  • Nghệ danh: Joshua (조슈아)
  • Tên thật (tiếng Anh) : Joshua Hong
  • Tên thật (tiếng Hàn): Hong Jisoo (홍지수)
  • Vị trí: Lead Vocalist, Visual
  • Sinh nhật: 30/12/1995
  • Cung hoàng đạo: Ma Kết
  • Quốc tịch: người Mỹ (gốc Hàn)
  • Quê quán: Los Angeles, California, USA
  • Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo
  • Chiều cao: 178 cm (5’10”)
  • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
  • Nhóm máu: A
  • Sub-Unit: Vocal Team
  • Joshua’s Spotify list: [SEVENTEEN] Joshua: Beach drive; [SEVENTEEN] Joshua: daily music.
  • Tên fan only: joshushushu

2. “3012” fact về chàng “thỏ” tháng 12Hồ sơ Joshua - SEVENTEEN Joshua Profile hiệu quả Hong Jisoo Hong Joshua Joshua Joshua profile khám phá nhóm nhạc nổi tiếng Seventeen SEVENTEEN Joshua thế giới thời trang thông tin Thông tin Joshua Trung Quốc Việt Nam

  • Anh sinh ra ở Los Angeles, California, USA.
  • Giáo dục: Downtown Magnets High School.
  • Cha mẹ anh đều là người Hàn.
  • Anh là con một (không có anh chị em).
  • Anh tham gia Pledis và bắt đầu quãng thời gian thực tập vào năm 2013.
  • Thời gian thực tập: 2 năm 6 tháng.
  • Gia đình anh ấy ở Los Angeles nhưng mẹ anh thỉnh thoảng tới Hàn để thăm anh.
  • Biệt danh: oppa nhà thờ – loại oppa nguy hiểm nhất (vì anh theo đạo và lúc nhỏ anh hay đến nhà thờ), đại gia LA (vì nhà anh là nhà duy nhất có nồi cơm điện theo như Jeonghan (OFD)).
  • Anh có thể nói 5 thứ tiếng (Anh, Hàn, Trung, Nhật, Tây Ban Nha) (Weekly Idol).
  • Khi đang ở Mỹ anh nói tiếng Anh ở trường và nói tiếng Hàn ở nhà, vì vậy anh có thể nói tiếng Hàn ổn nhưng khi viết lại khá khó khăn.
  • Anh là EXO-L (tên fandom của EXO).
  • Ca sĩ yêu thích: 2BiC, Chris Brown, Usher, and Tupac.
  • Giữa 20 và Adore U, anh thích 20. (các bạn có phát hiện ra gì không? Đây cũng là câu trả lời của Jeonghan – người bạn thân nhất của Joshua đó).
  • Anh thích drama Hàn “Rooftop Prince”.
  • Sở thích của anh là đọc sách, ngủ, ăn, hát, chơi guitar và xem phim.
  • Anh thích hầu hết các màu, đặc biệt là xanh dương, đen, nâu và hồng.
  • Ghét màu xanh lá (nhưng gần đây đang thử mặc đồ màu này).
  • Anh thích phim kinh dị.
  • Trước khi làm thực tập sinh anh một mình qua Nhật vì anh thích.
  • Con vật yêu thích: thỏ, nai.
  • Anh rất thích anime. Một số bộ anime anh thích là: Naruto, One Piece, Bleach, ngoài ra còn có Soul Eater, Bungou Stray Dogs. (Nguồn: Chocolate Milk Joshua – LIKE17VN).
  • Anh có thể nấu ăn.
  • Anh rất thích thịt gà.
  • Vị kem yêu thích là kiwi.
  • Môn thể thao yêu thích là bóng đá. Ngoài ra còn có đạp xa, chơi golf…
  • Anh thích sách hơn là phim.
  • Anh rất thích truyện cổ tích.
  • Anh thích giọng điệu (nói tiếng Anh) của (nước) Anh.
  • Anh nói âm nhạc là cuộc sống của mình.
  • Anh nói bản thân mình là một người bình tĩnh và anh hay giới thiệu mình là quý ông (gentlemen) của SEVENTEEN.

    Qúy ông nhà 17 (Nguồn: internet)
    Qúy ông nhà 17 (Nguồn: internet)
  • Joshua từng là thành viên của Praise Team ở nhà thờ.
  • Cái tên Joshua xuất phát từ một cái tên trong kinh thánh.
  • Khi ở Mỹ anh ấy thường đi nhà thờ.
  • Lúc trước nhà của anh có bể bơi nhưng giờ thì chuyển qua một nhà khác không có.
  • Anh bị Jeonghan trêu là “đại gia” vì có “nồi cơm điện” (One Fine Day).
  • Mẹ anh là dược sĩ Đông Y và thường đưa anh uống thuốc nhưng anh đã lén đổ thuốc vào cây (lúc đó còn nhỏ nên chưa biết thuốc đắt thế nào).
  • Anh chơi guitar rất giỏi.
  • Anh luôn hát “Sunday Morning” vì đó là bài anh hát khi thử giọng.
  • SeungCheol (S. Coups) nói rằng anh là người có bàn tay to nhất trong số các thành viên SEVENTEEN.
  • Anh cảm thấy khó mở lời khi nhờ người khác.
  • Anh được mệnh danh là quý ông của SEVENTEEN vì anh không dễ dàng nổi giận và ăn nói rất nhẹ nhàng.
  • Anh có một giọng nói nhẹ nhàng và tác phong đầy chuẩn mực. Anh luôn nói “chào buổi sáng” mỗi khi anh thức dậy.
  • Anh có cùng ngày tháng năm sinh với BTS V. Hai người đã chúc mừng sinh nhật nhau từ 3 năm về trước (tính từ 2017).

    Nhan sắc này đã đủ khiến bạn gục ngã chưa? (Nguồn: internet)
    Nhan sắc này đã đủ khiến bạn gục ngã chưa? (Nguồn: internet)
  • Joshua từng là khách mời của chương trình “A – Teen” mùa 2 tập 7.
  • Anh muốn trở thành một đứa con ngoan và làm việc chăm chỉ để cha mẹ tự hào.
  • Hình mẫu lý tưởng của anh chính là cha mẹ mình.
  • Anh có một đức tính tốt. Khi ở với các thành viên (SEVENTEEN) hay với bạn bè thân thiết, tinh thần của anh sẽ vô cùng phấn khích và vui vẻ. Anh từng là một người ngại ngùng nhưng sau khi sống chung với các thành viên, “con người thật” của anh đã “lộ diện” (Japanese Seventeen Magazine).
  • Trước kia anh được gọi là quý ông của nhóm, nhưng sau một thời gian anh lại thành kẻ pha trò, người khiến mọi người cười (Japanese Seventeen Magazine).
  • Khi thời tiết đẹp, anh sẽ đạp xe quanh sông Hàn và sau đó đi xem phim (Japanese Seventeen Magazine).
  • Đơn giản là phong cách mà anh thích. Anh cũng thích mua quần áo hay mua sắm khi có thời gian (Japanese Seventeen Magazine).
  • Khi anh cười, khóe miệng anh sẽ nhếch lên một cách đáng yêu (Japanese Seventeen Magazine).

    Nụ cười này mà không đổ thì bạn thật "sắt đá" đó (Nguồn: internet)
    Nụ cười này mà không đổ thì bạn thật “sắt đá” đó (Nguồn: internet)
  • Anh sẽ là người cởi mở với người mà anh thân thiết nhưng sẽ khá im lặng với người mà anh không quen.
  • Khi còn ở Mỹ anh có một người bạn là người Nhật (Japanese Seventeen Magazine).
  • Tháng 5/2019 lúc 4h sáng bảo Mingyu muốn đi du lịch nên 7h sáng hai anh em lên máy bay đi Cebu chơi mà không có quản lý đi cùng. (Nguồn: Chocolate Milk Joshua – LIKE17VN).
  • MBTI: ENFJ.
  • Ở kí túc xã cũ anh có phòng riêng (kí túc cá 1 – dưới lầu, tầng 6).
  • Tháng 6/2020, anh chuyển qua kí túc xá mới với phòng của riêng mình.
  • Mẫu bạn gái của Joshua là người có tính cách hiền lành.
Xem thêm

Triệu Lộ Tư - Từ nữ diễn viên mờ nhạt đến ngôi sao được yêu thích của màn ảnh Hoa Ngữ

Triệu Lộ Tư là cái tên quá quen thuộc trong mắt khán giả. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, tính cách đáng yêu và diễn xuất tốt vì thế Triệu Lộ Tư luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Nhưng để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay là một quá trình phấn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận