Google sắp nói lời tạm biệt với tính năng “cache” trên Google Search, nghĩa là họ sẽ không còn lưu trữ toàn bộ internet nữa. Tính năng này từ lâu đã giúp người dùng truy cập các trang web không hoạt động hoặc đã thay đổi nội dung bằng cách hiển thị phiên bản lưu trữ cũ. Tuy nhiên, theo Google, trong bối cảnh internet ngày nay ổn định hơn nhiều, tính năng này không còn cần thiết nữa.

Tính năng “liên kết bộ nhớ cache” đã xuất hiện và biến mất đối với một số người dùng từ tháng 12. Hiện tại, trong Google Search, không có liên kết nào dẫn đến bản sao bộ nhớ cache của trang web. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự tạo liên kết bộ nhớ cache bằng cách truy cập “https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:” kèm theo URL hoặc gõ “cache:” trước URL vào Google Search.

bạn có thể tự tạo liên kết bộ nhớ cache bằng cách gõ "cache:" trước URL vào Google Search (Ảnh: Internet)
bạn có thể tự tạo liên kết bộ nhớ cache bằng cách gõ “cache:” trước URL vào Google Search (Ảnh: Internet)

Ngày xưa, khi bạn thực hiện tìm kiếm trên Google, mỗi kết quả đều có một nút “đã lưu trữ”, cho phép truy cập vào bản sao của trang web ngay cả khi trang chính không hoạt động. Đây giống như việc “cất giữ sách cũ trong kho”, Google đã lưu trữ một lượng lớn trang web từ khắp nơi trên internet. Tuy nhiên, thời gian gần đây, “kho lưu trữ” này đã trở nên quá tải và Google đang phải xem xét việc dọn dẹp để tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực. Điều này có nghĩa là họ sẽ xóa bỏ những trang ít được truy cập, nhằm giải phóng không gian lưu trữ cho những dữ liệu quan trọng hơn.

Trước đây, khi một trang web bị sập hoặc thay đổi nội dung đột ngột, bạn có thể dùng tính năng “liên kết đã lưu trữ” của Google để xem phiên bản cũ của trang đó. Nó giống như “chụp ảnh” trang web vậy. Ngoài ra, các liên kết này còn giúp chúng ta hiểu một chút về cách Google thu thập thông tin trên mạng trong suốt những năm qua.

Bạn có thể sử dụng tính năng liên kết lưu trữ nếu trang web bị sập (Ảnh: Internet)
Bạn có thể sử dụng tính năng liên kết lưu trữ nếu trang web bị sập (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, các trang lưu trữ này đôi khi không hiển thị giống như mong đợi. Ngày xưa, chúng chỉ chứa văn bản, nhưng dần dần Google đã “học” cách xử lý hình ảnh, video và các dữ liệu phức tạp khác. Giờ đây, Google còn có cả một đội quân “robot” chuyên biệt để thu thập thông tin, mỗi loại phụ trách một mảng riêng.

Google có một đội quân robot để thu thập dữ liệu (Ảnh: Internet)
Google có một đội quân robot để thu thập dữ liệu (Ảnh: Internet)

Mặc dù nhiều chi tiết về cách hoạt động của “robot” Google được giữ bí mật để tránh spam, bạn vẫn có thể học hỏi dễ dàng bằng cách xem các trang web đã lưu trữ trông như thế nào. Ví dụ, năm 2020, Google chuyển sang ưu tiên hiển thị phiên bản di động, nên nếu bạn truy cập một liên kết cũ, bạn sẽ thấy phiên bản dành cho điện thoại.

Nếu bạn có trang web riêng và muốn biết “robot” Google nhìn nhận nó ra sao, bạn vẫn có thể kiểm tra thông qua Công cụ quản trị tìm kiếm của Google (dành riêng cho chủ sở hữu website).

Tổ chức Internet Archive sẽ chịu trách nhiệm về việc lưu trữ

Khi Google dừng cung cấp “liên kết đã lưu trữ”, tổ chức Internet Archive sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn trong việc lưu trữ và theo dõi sự thay đổi của các trang web trên toàn thế giới.

Xem thêm

Microsoft Edge âm thầm thay thế Chrome trên máy tính người dùng

Nhiều người dùng Chrome trên Windows 10 và 11 gặp phải sự cố hết sức buồn cười khi trình duyệt của họ tự động chuyển sang Microsoft Edge. Tom Warren từ The Verge và nhiều người khác trên mạng xã hội và diễn đàn hỗ trợ của Microsoft cũng đã báo cáo tình trạng này. Họ bất ngờ thấy ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận