Các mẫu điện thoại sắp tới của Google mà mọi người đang chờ đợi sẽ ra mắt trong năm 2025 là Pixel 9a và dòng Pixel 10 sẽ được trang bị chip Tensor G5 hoàn toàn mới được thiết kế hoàn toàn bởi Google. Tuy nhiên hãng này đã nghĩ xa hơn về tương lai – mới đây một nguồn tin nội bộ của Google đã tiết lộ các tài liệu xác nhận tên mã của các mẫu điện thoại Pixel trong năm 2026.
Google đang phát triển 4 mẫu điện thoại dòng Pixel 11 cùng với Pixel 10a
Tất cả các thế hệ điện thoại Pixel của Google từ trước đến nay đều có tên mã được đặt theo chủ đề của một loài động vật nhất định, và đối với dòng Pixel 11 thì Google đã quyết định đặt tên mã theo chủ đề gấu.

Cụ thể tên mã của các mẫu điện thoại dòng Pixel 11 được tiết lộ như sau:
- Pixel 11 – “cubs” hay “4CS4”
- Pixel 11 Pro – “grizzly” hay “CGY4”
- Pixel 11 Pro XL – “kodiak” hay “PKK4”
- Pixel 11 Pro Fold – “yogi” hay “9YI4”
Không có gì ngạc nhiên khi cả 4 mẫu đều sử dụng chip di động thế hệ thứ hai hoàn toàn do Google tự sản xuất là Tensor G6, tên mã là “malibu”. Dòng sản phẩm này sẽ ra mắt vào khoảng nửa cuối năm 2026, mặc dù vẫn còn khá lâu nữa nhưng chúng ta đã biết khá nhiều thông tin về những điều có thể mong đợi ở các thiết bị này nhờ vào tài liệu rò rỉ của gChips.
Điện thoại Pixel 10a mang đến bất ngờ
Trong khi người dùng vẫn đang chờ đợi Google phát hành mẫu điện thoại Pixel 9a trong khoảng vài tháng tới, thì hiện tại hãng đã bắt đầu lên kế hoạch sớm cho một sản phẩm tầm trung sẽ ra mắt trong năm 2026. Như đã tiết lộ từ năm ngoái, dòng Pixel 10 có tên mã liên quan đến ngựa và Pixel 10a cũng không ngoại lệ với tên mã “stallion” (còn được gọi là “STA5”).

Mẫu điện thoại này hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, trên thực tế các nguồn tin nói rằng Google vẫn đang cân nhắc liệu có nên trang bị chip Tensor G5 do hãng thiết kế hoàn toàn cho điện thoại Pixel 10a hay tiếp tục sử dụng chip Tensor G4 do Samsung thiết kế giống như các thế hệ trước.
Hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào giải thích lý do tại sao Google lại thay đổi thói quen thường lệ là sử dụng cùng một loại chip cho các mẫu điện thoại cao cấp và tầm trung của mình, nhưng có thể chỉ đơn giản là do vấn đề chi phí. Tensor G5 là loại chip lớn với kích thước 121 mm vuông, lớn hơn đáng kể so với chip A18 Pro của Apple, do đó chắc chắn sẽ làm tăng chi phí đáng kể. Có thể người dùng sẽ phải đợi đến thế hệ chip Tensor G6 được tối ưu hóa chi phí mới được trang bị cho một mẫu điện thoại tầm trung của Google.
Ngược lại, nếu Google quyết định sử dụng chip cũ Tensor G4 thì các tính năng của Pixel 10a có thể sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, vì nhiều tính năng mới của Pixel 10 sẽ hoạt động dựa trên phần cứng AI và camera mới trong chip Tensor G5.

Tóm lại, trong khi dòng điện thoại Pixel 11 tiếp tục được đặt tên mã theo truyền thống của Google thì sự thay đổi chip có thể được thực hiện với mẫu điện thoại Pixel 10a sẽ là một bất ngờ thú vị và cho thấy rằng Google luôn không ngừng cải tiến dòng sản phẩm của mình. Pixel 9a đã bắt đầu phá vỡ các quy tắc mà chúng ta thường thấy ở các mẫu điện thoại Pixel dòng a của Google khi sử dụng modem kém hơn so với dòng Pixel 9, và có vẻ như Google sẽ tiếp tục xu hướng này với Pixel 10a.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- 7 bước đơn giản giúp điện thoại luôn chạy tốt như mới và sử dụng bền lâu
- Điện thoại Galaxy S25 Ultra được trang bị kính mới Gorilla Armor 2 có độ bền cực cao
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp của các bạn để cải thiện chất lượng bài viết, hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận giúp mình nhé.