Fantastic Beasts 3: The Secrets of Dumbledore (Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Dumbledore) đã được công chiếu tại Trung Quốc và khiến các fans hâm mộ khóc không ra nước mắt.

Fantastic Beasts 3 bị cắt xén tàn nhẫn

Phần thứ ba trong loạt phim tiền truyện Harry Potter, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đã công chiếu tại Trung Quốc và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả lẫn người hâm mộ.

Poster phim Fantastic Beasts 3: The Secrets of Dumbledore. (Ảnh: Internet)
Poster phim Fantastic Beasts 3: The Secrets of Dumbledore. (Ảnh: Internet)

Những người ra rạp xem phim xong đều có nhận xét rằng tất cả những gì tinh túy nhất của bộ phim đã được thể hiện đầy đủ trong trailer. Cụ thể, đó chính là câu nói của Dumbledore: “Because I was in love with you”, anh nói với Grindelwald, kẻ thù truyền kiếp của mình trong cuộc gặp gỡ ở đầu phim.

Câu nói đắt giá nhất của Fantastic Beasts 3 đã bị cắt một cách tàn nhẫn khi đến Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Câu nói đắt giá nhất của Fantastic Beasts 3 đã bị cắt một cách tàn nhẫn khi đến Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Thông tin này giật gân đến mức nào? Kể từ khi được công bố vào giữa tháng 3, Internet đã sôi sục vì màn công khai xu hướng tính dục này của vị phù thủy Trắng vĩ đại nhất thế giới pháp thuật.

Mạng xã hội Trung Quốc sôi sục vì câu nói của Dumbledore. (Ảnh: Internet)
Mạng xã hội Trung Quốc sôi sục vì câu nói của Dumbledore. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, câu nói này đã bị xóa một cách tàn nhẫn trong phiên bản chiếu tại rạp Trung Quốc. Thật là hài hước khi trailer thì có mà bản full thì không.

Nhưng đối với Trung Quốc thì việc kiểm duyệt và cắt xén câu nói này của Dumbledore cũng không phải điều quá khó hiểu hay gây sốc. Bởi vì Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đối với các thể loại đam mỹ, văn hóa phẩm có yếu tố đồng tính, thậm chí cấm các idol, diễn viên nam trang điểm, tạo hình nữ tính để “tránh sự lệch lạc về nhận thức”. Vậy nên câu nói công khai đồng tính của thầy Dumbledore, các khán giả Trung Quốc chỉ có thể xem trong trailer quốc tế thôi.

Fantastic Beasts 3 có điểm douban thấp nhất lịch sử

Tính đến thời điểm hiện tại, điểm Douban của Fantastic Beasts 3 đã tụt dốc thảm hại. Khi mới mở điểm thì phim được chấm 6,7/10, chỉ sau mấy ngày đã tụt xuống 6.3 rồi.

Điểm douban thấp nhất lịch sử Harry Potter (Ảnh: Internet)
Điểm douban Fantastic Beasts 3 thấp nhất lịch sử Harry Potter (Ảnh: Internet)

Và nó cũng trở thành điểm số douban thấp nhất trong lịch sử của loạt phim về thương hiệu Harry Potter, bao gồm cả 8 phần phim Harry Potter và 2 phần Fantastic Beasts trước đó.

Lỗi là của ai? Một số fans hâm mộ Harry Potter chỉ ra rằng 3 tập phim Harry Potter có điểm douban dưới 8.5 cũng là do David Yates làm đạo diễn. Và Fantastic Beasts 3, bộ phim của David Yates đã phá kỷ lục thấp nhất trong lịch sử Harry Potter, có lẽ chẳng có phép thuật nào có thể thay đổi được, thậm chí nhiều người dự kiến điểm số có thể còn sụt giảm nữa.

3 phần phim Harry Potter có điểm douban dưới 8.5 cũng là do đạo diễn.
3 phần phim Harry Potter có điểm douban dưới 8.5 cũng là do David Yates đạo diễn. (Ảnh: Internet)

Điểm số douban 6.3 không phải là thấp kỷ lục so với mặt bằng chung, nhưng đối với thương hiệu Harry Potter 20 năm và nổi tiếng toàn cầu thì đây là con số thể hiện sự nhạt nhòa, tầm thường của phần phim “ăn theo” này.

Vì sao Fantastic Beasts lại “trượt dốc” thê thảm như vậy?

Harry Potter là một câu chuyện dành cho lứa tuổi thiếu niên, ban đầu được định nghĩa là “văn học dành cho trẻ em”. Nhưng sau 20 năm, có thể khẳng định rằng Harry Potter phức tạp, trưởng thành và hành tráng đến mức người lớn cũng không thể hiểu hết được các tầng lớp nghĩa của nó. Vì thế người ta cứ mãi nhắc đến Harry Potter, tiếp tục tìm kiếm, miệt mài phân tích, đào xới những giá trị ẩn giấu trong câu chuyện cuộc đời của Cậu bé sống sót ấy.

Harry Potter vừa kỉ niệm 20 năm. (Ảnh: Internet)
Harry Potter vừa kỉ niệm 20 năm trở lại Hogwarts. (Ảnh: Internet)

Còn Fantastic Beasts thì hoàn toàn ngược lại. Ngay từ đầu, loạt phim Fantastic Beasts đã có một khiếm khuyết bẩm sinh so với Harry Potter.

Harry Potter có một nhân vật chính trung tâm, chính là Harry Potter, và tất cả mọi câu chuyện, cả thế giới đều xoay quanh cậu ta. Những gì chúng ta thấy là cuộc sống của Harry ở Hogwarts, sự trưởng thành của anh ấy, sứ mệnh của anh ấy, sự trưởng thành, lớn mạnh của anh ấy.

Ngay từ khi xuất hiện, nhân vật Harry Potter đã được định sẵn số phận “nhân vật chính” tuyệt đối: Cậu là Đứa trẻ sống sót sau thảm họa; có tuổi thơ bi thương, sứ mệnh giải cứu thế giới và cuộc sống đầy áp lực ngay từ lúc còn rất nhỏ.

Bởi vậy nên dù trong 7 cuốn sách Harry Potter, Rowling đã tạo ra vô số các nhân vật khác nhưng không hề gây ra sự hỗn loạn hay rời rạc khó hiểu, bởi vì tất cả bọn họ đều liên kết với Harry Potter, vì cậu mà xuất hiện hoặc cũng vì cậu mà tiêu biến.

Newt Scamander chưa bao giờ là nhân vật chính của Fantastic Beasts. (Ảnh: Internet)
Newt Scamander chưa bao giờ là nhân vật chính của Fantastic Beasts. (Ảnh: Internet)

Còn Newt Scamander trong Fantastic Beasts chưa bao giờ là nhân vật chính. Newt Scamander được xây dựng là một nhân vật hiền lành, tốt bụng và nhút nhát. Anh ấy là một chàng trai tốt, nhưng với tư cách là “nhân vật chính”, anh ấy không đủ bắt mắt hoặc kịch tính. Newt Scamander không có động cơ mạnh mẽ, không có cảm giác mâu thuẫn lớn xứng đáng để bóc từng lớp từng lớp, hay có động lực để trưởng thành, để thay đổi, để bứt phá gây ấn tượng cho người xem.

Hơn thế nữa, Newt Scamander xuất hiện trong cả 3 phần phim Fantastic Beasts, nhưng câu chuyện của mỗi phần đều không xoay quanh anh ấy, mà anh ấy chỉ giống như một người tham gia trải nghiệm và kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của mình cho khán giả.

Phần 1 Fantastic Beasts and Where to Find Them thì nhân vật chính là những sinh vật huyền bí trong chiếc vali của Newt. Phần 2 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald là câu chuyện về quá khứ và tội ác của Ma vương đời đầu Grindelwald. Đến Fantastic Beasts 3 thì nhân vật chính là Dumbledore và mối tình đầy bi thương ngang trái với kẻ thù của thế giới pháp thuật.

Còn Newt Scamander ở đâu? Anh ở mọi nơi, xuất hiện trong mọi phân cảnh, mọi khung hình, nhưng lại giống như chưa từng xuất hiện, mờ nhạt và chìm vào quên lãng.

Rowling từng nói rằng cô chọn Newt Scamander vì muốn tạo dựng tên tuổi cho nhà Hufflepuff vốn rất mờ nhạt trong loạt truyện Harry Potter. Nhưng đáng tiếc thay, đến Newt Scamander còn chẳng được nhìn thấy chứ đừng nói đến Hufflepuffs.

Có lẽ Rowling xây dựng phần tiền truyện này không phải dành cho Newt Scamander, mà là để tiếp tục thế giới phép thuật rộng lớn, tiếp tục giấc mơ mang tên “Harry Potter”.

Còn bạn thì sao, bạn có cảm nhận gì sau khi xem Fantastic Beasts 3? Hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Review Jurassic World Dominion: Hãy để thế giới khủng long được ngủ yên

Jurassic World Dominion (Jurassic World 3) vừa được công chiếu và đã từ "cà chua tươi" biến thành "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes chỉ trong 1 ngày. Còn khán giả thì hô hào "hãy để series này tuyệt chủng đi".
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận