Vào ngày 13/03 vừa qua, bộ phim giả tưởng “Everything Everywhere All At Once” đã chính thức lập nên kỷ lục khi không những ẵm về cho mình 7 danh hiệu cao quý nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 mà còn trở thành tác phẩm dành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

“Everything Everywhere All At Once” là một bộ phim giả tưởng với sự tham gia của Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis. Tác phẩm kể về hành trình đầy thú vị nhưng cũng không kém phần kịch tính của một gia đình Á Đông khi trải qua nhiều vũ trụ khác nhau. Song song với những cuộc hành trình kỳ lạ, những suy nghĩ, tính cách thầm kín của mỗi người đều được bật mí. Họ đã dần thấu hiểu cho những vấn đề của mỗi người và cảm thông cho những khuyết điểm của nhau hơn. Bộ phim ca ngợi tình cảm gia đình, nhưng sâu trong đó còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa đa tầng về khoa học, vũ trụ.

“Everything Everywhere All At Once”
Poster phim “Everything Everywhere All At Once” (ảnh: internet)

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người xem nhờ cốt truyện độc đáo cùng bữa tiệc kỹ xảo bùng nổ. Tác phẩm nhanh chóng khẳng định tiềm năng của mình khi dành được 8.7 điểm IMDB và 95% trên RottenTomatoes. Nhiều người xem đã bày tỏ mong đợi và hy vọng nhiều giải thưởng cho bộ phim ngay từ lần đầu lên sóng.

Và quả thật, tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về cho mình 158 giải thưởng điện ảnh, vượt qua con số ấn tượng trước đó của “Chúa Tể Những Chiếc nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua” với 101 giải. Theo trang IGN, nếu tính tất cả những giải thưởng và đề cử, “Everything Everywhere All At Once” đã đạt đến 349 giải cùng 692 đề cử điện ảnh. Trong đó, chỉ tính riêng lễ trao giải Oscar, bộ phim đã thu về 7 giải thưởng danh giá. Cụ thể gồm:

  1. Bộ phim xuất sắc nhất
  2. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Dương Tử Quỳnh
  3. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quan Kế Huy
  4. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jamie Lee Curtis
  5. Kịch bản gốc xuất sắc nhất
  6. Dựng phim xuất sắc nhất
  7. Đạo diễn xuất sắc nhất: Daniel Kwan và Daniel Scheinert
Dàn ekip của bộ phim trên sân khấu giải thưởng (ảnh: internet)
Dàn ekip của bộ phim trên sân khấu giải thưởng (ảnh: internet)

Tác phẩm đã đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nền điện ảnh của Châu Á, khi trở thành bộ phim thứ 2 sau Ký sinh trùng dành được danh hiệu cao quý tại lễ trao giải uy tín bậc nhất thế giới này.

Thêm vào đó, Dương Tử Quỳnh cũng chính thức đưa tên tuổi của mình vào hàng ngũ diễn viên huyền thoại khi trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của Oscar. Bà là nữ diễn viên da màu thứ 2 trong 21 năm cũng như nữ diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này trong suốt 95 năm lịch sử của giải thưởng điện ảnh thường niên này. Như vậy, sau loạt phim đình đám như “Câu Chuyện Cảnh Sát”, “Hồi Ức Của Một Geisha”, “Ngọa Hổ Tàng Long” hay “Crazy Rich Asians”, Dương Tử Quỳnh tiếp tục đưa sự nghiệp diễn xuất lên một tầm cao mới với “Everything Everywhere All At Once”.

Dương Tử Quỳnh trên sân khấu phát biểu (ảnh: internet)
Dương Tử Quỳnh phát biểu khi nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất của Oscar (ảnh: internet)

Ngoài ra, danh hiệu nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải cũng thuộc về nam diễn viên gốc Hoa Quan Kế Huy cho vai diễn Waymond. Sự hóa thân xuất sắc của anh khi biến mình thành nhiều bản thể của nhân vật: từ hiền lành, nhu nhược, lạnh lùng đến thành đạt, giỏi võ đã mang lại cho nam diễn viên các giải thưởng ở các lễ trao giải khác như Quả cầu Vàng, SAG Awards hay giải Tinh thần Độc lập. Quan Kế Huy đã không giấu sự xúc động khi cầm trên tay tượng vàng Oscar và nhắc đến mẹ cũng như hành trình điện ảnh gian nan của mình.

Nam diễn viên không dấu khỏi xúc động khi phát biểu (ảnh: internet)
Nam diễn viên không dấu khỏi xúc động khi phát biểu (ảnh: internet)

Với kịch bản đột phá, “Everything Everywhere All At Once” xứng đáng được mệnh danh là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại và là một di sản của nền điện ảnh thế giới.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về bộ phim? Hãy cho BlogAnChoi biết thêm ở dưới phần bình luận nhé!

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu The Impossible Heir: Lee Jae Wook "thâu tóm" tập đoàn tài phiệt

Trong Người Thừa Kế Bất Khả Thi - The Impossible Heir, nam chính "Hoàn Hồn" Lee Jae Wook không làm pháp sư nữa mà sẽ tham gia vào giới chaebol để "thâu tóm quyền lực" nhưng một CEO thực thụ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận