Hãng OnePlus được cho là đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn khác khi hãng này liên tục ra mắt các sản phẩm mới. Chỉ vài tuần sau khi ra mắt điện thoại OnePlus Nord 6, thương hiệu này đã trở lại với mẫu điện thoại OnePlus Nord CE 6 tập trung vào thời lượng pin.
Điện thoại OnePlus Nord CE 6 ra mắt với dung lượng pin siêu lớn
Nord CE 6 sở hữu dung lượng pin 8.000mAh – rất lớn so với tiêu chuẩn thông thường – kết hợp với sạc nhanh 80W, và OnePlus quảng cáo điện thoại này có thể cung cấp thời lượng pin kéo dài 2,5 ngày. Điều này nghe có vẻ như là chiêu trò marketing thông thường, nhưng dựa trên hiệu năng thực tế của Nord 6 thì không hề thổi phồng.

Về hiệu năng, điện thoại sử dụng chip Snapdragon 7 thế hệ 4 của Qualcomm cùng với chip cảm ứng phản hồi nhanh. OnePlus tuyên bố điện thoại có khả năng chơi game với tốc độ khung hình 144fps – nghe có vẻ đầy tham vọng nhưng chưa rõ có thể duy trì được tốc độ này một cách ổn định hay không. Dù sao đi nữa, điện thoại được thiết kế mang lại cảm giác hoạt động nhanh và phản hồi rất tốt.
Nord CE 6 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,78 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz. Trong quá trình sử dụng, màn hình sẽ tự động điều chỉnh tần số quét tùy theo tác vụ đang thực hiện, vì vậy sẽ không hoạt động ở mức tối đa liên tục. Tuy nhiên điện thoại này cũng có một điểm hạn chế là không hỗ trợ HDR10+ hay Dolby Vision, điều này có vẻ hơi khó hiểu trong khi trải nghiệm màn hình nhìn chung khá tốt.
Thiết kế tập trung vào độ bền
Về thiết kế, Nord CE 6 khá giống với mẫu Nord 6. Mặc dù được trang bị pin lớn bên trong nhưng điện thoại chỉ dày 8,5mm và nặng 215 gram. Ngoài ra OnePlus thực sự tập trung vào độ bền khi điện thoại được thiết kế đạt chuẩn IP66, IP68, IP69, và thậm chí cả IP69K, cùng với chứng nhận MIL-STD-810H.

Hệ thống camera khá cơ bản gồm cảm biến chính 50MP đi kèm với ống kính phụ 2MP. Ở mặt trước có camera tự động lấy nét 32MP – đây là điểm nổi bật vì tính năng tự động lấy nét vẫn còn hiếm trong phân khúc này. Nhìn chung đây không phải là điện thoại tập trung vào camera mà thiên về độ bền và ổn định hơn là hiệu năng vượt trội.
Về phần mềm, Nord CE 6 được cài sẵn giao diện hệ điều hành Oxygen OS 16 và tích hợp nhiều tính năng AI mà OnePlus không ngừng mở rộng. Tuy nhiên có một vài thiếu sót đáng chú ý như không có kết nối NFC và hỗ trợ eSIM. OnePlus vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật phần mềm nào, nhưng các nguồn tin bên ngoài cho biết điện thoại này sẽ chỉ nhận được cập nhật đến phiên bản Android 18 – ít hơn 2 bản cập nhật so với thế hệ OnePlus Nord CE 5 (ra mắt với Android 15 và được hứa hẹn cập nhật đến Android 19).

Điện thoại OnePlus Nord CE 6 sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm 29.999 Rupee (khoảng 320 USD), trong khi việc phát hành tại Mỹ dường như khó xảy ra. Dòng Nord CE hiếm khi được bán tại Mỹ, và với tình hình hoạt động của OnePlus vẫn còn khá bấp bênh ở thị trường này thì mẫu điện thoại mới có lẽ sẽ khó tiếp cận được người dùng. Vì vậy với mức giá này, OnePlus dường như khá tự tin khi dựa vào một thế mạnh lớn, đó là thời lượng pin bền bỉ để bù đắp cho những thiếu sót ở các khía cạnh khác.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Tiết lộ hình ảnh điện thoại Xiaomi 17T và 17T Pro có thiết kế tương tự thế hệ trước
- So sánh điện thoại màn hình gập Motorola Razr Fold và Galaxy Z Fold 7 của Samsung
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!










































Bạn có nhận xét gì về bài viết này không? Chia sẻ với mình nha.