Những chiếc điện thoại màn hình gập mới ra mắt của Samsung là Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 thoạt nhìn có vẻ không nhiều nâng cấp, nhưng nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy những thay đổi đủ để bắt kịp các đối thủ như Oppo và OnePlus về mặt thiết kế. Trong số hai mẫu điện thoại gập này, Galaxy Z Flip 7 dường như là lựa chọn hợp lý hơn.

Nhiều người không thích dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Flip vì có vẻ như nó cố gắng khơi gợi sự hoài niệm về điện thoại nắp gập trước đây mà không mang đến nhiều đổi mới thực sự có ý nghĩa cho người dùng. Nhưng Galaxy Z Flip 7 là điện thoại đầu tiên trong dòng sản phẩm này thực sự hiện thực hóa ý tưởng về một chiếc điện thoại gập có kích thước nhỏ gọn và tiện dụng. Điều đó khiến nhiều người đánh giá nó cao hơn Galaxy Z Fold 7.

Kích thước nhỏ gọn thoải mái cho tay hơn

Nhiều người hiện nay mắc hội chứng ống trụ – một dạng ít được biết đến hơn của hội chứng ống cổ tay. Nó ảnh hưởng đến một trong hai dây thần kinh ở cổ tay, và một chiếc điện thoại nặng đè lên ngón út sẽ làm cho tình trạng này trở nên tệ hơn nữa.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 7 khi chụp ảnh selfie (Ảnh: Internet)
Màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 7 khi chụp ảnh selfie (Ảnh: Internet)

Khi các thế hệ điện thoại màn hình gập mới xuất hiện, người dùng kỳ vọng chúng sẽ được thiết kế gọn nhẹ hơn và tiện dụng hơn giống như điện thoại thông thường, chứ không phải giống như máy tính bảng mini. Z Flip 7 cuối cùng đã đáp ứng được mong đợi đó. Mặc dù Galaxy Z Fold 7 có thể mỏng hơn nhưng nó vẫn có kích thước lớn và nặng – phù hợp để bỏ vào túi áo khoác hơn là túi quần jean. Ngược lại, Z Flip 7 cho cảm giác cầm nắm vừa vặn do trọng lượng nhẹ hơn, kích thước nhỏ hơn, và cảm giác thoải mái hơn nhiều khi cầm và sử dụng bằng một tay.

Màn hình ngoài có nhiều chức năng tiện dụng

Galaxy Z Flip 6 năm ngoái có màn hình ngoài cồng kềnh, lớn hơn nhưng khó sử dụng do hình dạng kỳ quặc. Năm nay, màn hình FlexWindow của Z Flip 7 không chỉ lớn hơn mà còn tràn viền giống như điện thoại Moto Razr 60 Ultra của Motorola.

Các tiện ích trên màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 7 (Ảnh: Internet)
Các tiện ích trên màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 7 (Ảnh: Internet)

Màn hình này trông đẹp mắt hơn nhiều và cũng tiện dụng hơn, ví dụ như chỉ cần liếc qua tin nhắn WhatsApp để quyết định có nên trả lời hay không, có thể điều khiển phát nhạc YouTube Music, tìm kiếm thông tin với Gemini Live, và thậm chí là xem Now Brief – một tính năng mà Samsung đã giới thiệu cùng với dòng điện thoại Galaxy S25.

Với Galaxy Z Flip 7, bạn sẽ ít khi phải mở điện thoại ra trừ khi cần màn hình lớn để xem nội dung giải trí hoặc các ứng dụng không tương thích với màn hình vuông bên ngoài. Ngoài ra còn có một điểm cộng nữa: màn hình nhỏ hơn giúp bạn không bị mất tập trung do lướt liên tục. Màn hình nhỏ giúp ngăn bạn lãng phí thời gian, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thực sự sử dụng điện thoại như một công cụ hỗ trợ cuộc sống hơn là một thiết bị giải trí vô tận.

Mức giá phải chăng hơn Galaxy Z Fold 7

Điện thoại Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE và Z Fold 7 (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE và Z Fold 7 (Ảnh: Internet)

Điện thoại màn hình gập luôn có giá rất đắt, và năm nay thậm chí còn đắt hơn. Galaxy Z Fold 7 hiện có giá chính thức là 2000 USD – bằng 2 chiếc điện thoại cao cấp thông thường. Trong khi đó Z Flip 7 có giá khởi điểm 1100 USD. Mức giá này cũng không rẻ nhưng hợp lý hơn nhiều và dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Với cùng số tiền như Z Fold 7, bạn có thể mua một chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S10 Plus và một chiếc Z Flip 7.

Gập máy lại để kết thúc cuộc gọi một cách thoải mái

Màn hình chính của Galaxy Z Flip 7 (Ảnh: Internet)
Màn hình chính của Galaxy Z Flip 7 (Ảnh: Internet)

Việc kết thúc cuộc gọi bằng cách gập máy lại thật sự mang đến cảm giác rất thú vị, đặc biệt là đối với những người đã từng sử dụng điện thoại nắp gập thời xưa. Trong khi đó điện thoại gập kiểu Fold không có cảm giác tương tự, chỉ cúp máy như điện thoại thông thường.

Thời lượng pin và camera được cải thiện

Các thế hệ Z Flip trước đây bị đánh giá thấp chỉ vì thời lượng pin, nhưng Z Flip 7 giờ đây được trang bị pin 4300mAh – không lớn trên lý thuyết nhưng lại đáng ngạc nhiên là rất bền bỉ khi sử dụng thực tế, đặc biệt là nếu bạn chủ yếu sử dụng màn hình ngoài nhỏ hơn. Thời lượng pin đủ dùng thoải mái trong 1 ngày nếu không xử lý quá nhiều tác vụ, phù hợp cho đa số mọi người.

Galaxy Z Flip 7 đặt trên bàn khi chụp ảnh selfie (Ảnh: Internet)
Galaxy Z Flip 7 đặt trên bàn khi chụp ảnh selfie (Ảnh: Internet)

Camera của Z Flip không phải là đỉnh cao và thiếu ống kính tele so với Z Fold, nhưng bù lại trải nghiệm thoải mái và mức giá thấp hơn của nó được nhiều người lựa chọn hơn là có thêm một ống kính zoom bổ sung. Sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Điện thoại màn hình gập Pixel của Google có thể cạnh tranh với Galaxy Z Fold 7 của Samsung hay không?

Thị trường điện thoại màn hình gập mới đây đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tại sự kiện Unpacked ngày 9/7 vừa qua, Samsung đã ra mắt bộ 3 điện thoại gập mới: Galaxy Z Fold 7 được trang bị phần cứng màn hình gập ấn tượng nhất từ trước đến nay của Samsung, Galaxy Z Flip ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận