Mẫu điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung đang thu hút sự chú ý với tính năng mới Màn hình Riêng tư giúp giới hạn góc nhìn để ngăn những người xung quanh nhìn trộm. Tuy nhiên một số người dùng lại phàn nàn về vấn đề khác. Mới đây đã có các ý kiến trên mạng cho biết Galaxy S26 Ultra gây hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng, thậm chí tệ hơn nữa.

Màn hình điện thoại Galaxy S26 Ultra gây mỏi mắt, buồn nôn và các triệu chứng khác

Trên một số chủ đề của mạng xã hội Reddit, người dùng Galaxy S26 Ultra đã mô tả các triệu chứng như mỏi mắt, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn sau khi sử dụng điện thoại. Thậm chí một số trường hợp gây khó chịu đến mức người dùng phải trả lại hàng một cách miễn cưỡng.

Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Nhiều người dùng đề cập đến những trải nghiệm tương tự, và một số người khác cũng trả lời đồng tình. Tuy nhiên rõ ràng là vấn đề này không ảnh hưởng đến tất cả mọi chiếc điện thoại Galaxy S26 Ultra. Nhiều người khác cho biết họ không gặp bất kỳ vấn đề nào với màn hình, cho thấy hiện tượng này có thể phụ thuộc vào độ nhạy cảm của mỗi người.

Một số người dùng cho rằng tính năng mới “Màn hình riêng tư” có thể là nguyên nhân. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về màn hình của mẫu điện thoại năm nay, vì vậy khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng hiện chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy tính năng này có liên quan với vấn đề trên. Một số người dùng cho biết họ gặp hiện tượng khó chịu kể cả khi chế độ “Màn hình riêng tư” đã tắt, mặc dù tính năng này vẫn có thể là yếu tố góp phần.

Hiện chưa có nguyên nhân được xác định, nhưng các triệu chứng mà người dùng mô tả phù hợp với hiện tượng nhấp nháy màn hình có thể xảy ra với những người nhạy cảm. Dòng điện thoại Galaxy S26 sử dụng tốc độ làm mờ PWM tương đối thấp – khoảng 480Hz – để điều khiển độ sáng màn hình. Đối với một số người dùng, đặc biệt là ở độ sáng thấp, điều này có thể gây cảm giác khó chịu.

Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Các nhà sản xuất điện thoại khác đã chuyển sang sử dụng PWM tần số cao hơn hoặc các phương pháp làm mờ khác để giảm bớt ảnh hưởng cho người dùng, kể cả trên các mẫu máy giá phải chăng. Samsung chưa áp dụng cách giải quyết đó với dòng Galaxy S26 và cũng không cung cấp các tùy chọn giảm nhấp nháy màn hình, khiến những người dùng bị ảnh hưởng không có cách nào để giảm bớt khó chịu.

Hiện tại những báo cáo trên vẫn chỉ mang tính đơn lẻ và chưa có thống kê chính thức cho thấy vấn đề này thực sự phổ biến đến mức nào.

Điện thoại Galaxy S26 Ultra không đạt tốc độ sạc không dây 25W với ốp lưng chính hãng Samsung

Một trong những điểm nổi bật của Galaxy S26 Ultra là tốc độ sạc không dây 25W. Để đạt được tốc độ này, người dùng phải sử dụng bộ sạc không dây từ tính mới của Samsung có giá 50 USD, cùng với bộ nguồn 45W tương thích và ốp lưng đạt chuẩn Qi2 để căn chỉnh phù hợp. Tuy nhiên một số người dùng phát hiện điều kỳ lạ: dường như Galaxy S26 Ultra không thể đạt được tốc độ sạc không dây tối đa 25W với các ốp lưng chính hãng của Samsung, và hiện tượng này cũng xảy ra với các ốp lưng của hãng khác.

Theo trang tin Piunikaweb, người dùng có tên tài khoản Time-Credit43 trên mạng xã hội Reddit cho biết rằng không đạt được tốc độ sạc không dây 25W trên điện thoại Galaxy S26 Ultra khi sử dụng với ốp lưng Ghost của hãng sản xuất ốp lưng nổi tiếng dbrand.

Hãng dbrand phản hồi rằng người dùng không chỉ cần trang bị bộ sạc không dây từ tính mới của Samsung, bộ nguồn 45W và ốp lưng có nam châm, mà ốp lưng đó phải có “nam châm Qi2.2 độc quyền”.

Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, dbrand đã thử nghiệm nhiều loại ốp lưng từ tính chính hãng của Samsung cùng với Bộ sạc không dây từ tính Samsung và Bộ chuyển đổi du lịch 45W. Các mẫu ốp lưng được thử nghiệm cho Galaxy S26 Ultra bao gồm ốp lưng Silicone Magnet (55 USD), ốp lưng Clear Magnet (50 USD), ốp lưng Rugged Magnet (80 USD) và ốp lưng Slim Magnet (70 USD). Kết quả là không có ốp lưng nào đạt được tốc độ sạc không dây 25W, mặc dù tốc độ 15W được duy trì ổn định trên tất cả các mẫu.

Điều trớ trêu hơn nữa là Samsung đã bán một bộ sản phẩm trị giá 75 USD gồm bộ sạc không dây Magnet 25W và bộ chuyển đổi du lịch 45W, vì vậy có thể giả định rằng bộ sản phẩm này tương thích với điện thoại Galaxy S26 Ultra để đạt tốc độ sạc không dây tối đa. Phải sử dụng ốp lưng có nam châm vì dòng S26 không có sẵn nam châm bên trong, nhưng có vẻ như các ốp lưng chính hãng của Samsung không tương thích mặc dù giá khá cao. Bộ sạc không dây Magnet của Samsung cũng không nhận được nhiều đánh giá tích cực của người dùng.

Ngoài ra Samsung có một sản phẩm cũ hơn tên là “Bộ sạc không dây siêu nhanh”, nhưng nó chỉ đạt tốc độ tối đa 15W và không có nam châm. Lẽ ra hãng này nên đặt tên sản phẩm rõ ràng hơn bằng cách ghi thêm công suất tối đa mà bộ sạc có thể cung cấp.

Hãng dbrand cho biết rằng nam châm trong ốp lưng của họ “hoàn toàn ở vị trí chính xác” đối với tất cả các sản phẩm MagSafe và Qi2 trong nhiều năm qua. Tuy nhiên hãng này không thể vượt qua “cơ chế giao tiếp độc quyền” để mở khóa tốc độ sạc không dây 25W – dbrand cho biết rằng điều này dễ dàng đối với Qi2 nhưng dường như lại khó giải quyết với Qi2.2 (Qi2 25W). Ngoài ra dbrand cũng thừa nhận rằng một số người dùng vẫn báo cáo tốc độ sạc 25W khi sử dụng ốp lưng Tank và Grip của họ, vì vậy dường như có nhiều người dùng đang nhầm lẫn.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Galaxy Note 7 sẽ khoác giao diện TouchWiz mới

Giao diện mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên mẫu phablet Galaxy Note 7 ra mắt vào tháng 8 năm nay, mang lại một chiếc áo khoác mới cho màn hình của sản phẩm này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận